1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. THN

    THN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    29
    Nghe nói đặc nhiệm SEAL 6 đang tập trận tại Hàn Quốc để lật đổ anh Ủn rồi, chắc dăm bữa đến hết năm là Triều Tiên thống nhất thôi mà. Nhưng huy vọng là bán đảo Triều Tiên còn
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    Quan điểm của Nga về COC Biển Đông

    ASEAN và Trung Quốc nên ký Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông mà không có các bên thứ ba
    Vào những ngày cuối cùng của kỳ họp Quốc hội Trung Quốc ở Bắc Kinh đã có thông tin mang lại hy vọng vào việc Trung Quốc và ASEAN có thể sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).


    [​IMG]
    © AFP 2017/ HOANG DINH NAM
    Liệu có Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hay chăng?
    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố đã có dự thảo Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Bình luận về chủ đề này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết rằng, tại cuộc đàm phán hai bên đã đạt được "tiến bộ lớn lao" có thể góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực Biển Đông.


    Đã từ lâu các bên liên quan đến tranh chấp lãnh thổ xung quanh các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói về sự cần thiết phải thảo ra và ký kết BộQuy tắc ứng xử ở Biển Đông. Nói cụ thể hơn: kể từ tháng 11 năm 2002 khi các nước ASEAN và Trung Quốc đã ký kết Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC). Văn kiện viết rằng, Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ kiềm chế các hành động gây bất ổn tình hình và sẽ từng bước tìm kiếm các giải pháp hoà bình cho các tranh chấp. Nhưng, tuyên bố DOC không mang tính ràng buộc pháp lý. Phải có một thỏa thuận khẳng định cam kết của các bên đối với các hành động ở Biển Đông, đặc biệt trong các tình huống xung đột. Đây là lý do tại sao đã có sáng kiến ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Nhưng, tiến trình thảo luận văn kiện COC đã diễn ra rất chậm. Một sự kiện quan trọng duy nhất trên con đường ký kết COC đã xảy ra trong năm 2011 khi đã thông qua bản quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC năm 2002. Hơn 5 năm đã trôi qua kể từ đó.

    [​IMG]
    © AFP 2017/ HOANG DINH NAM
    Các lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về Biển Đông
    Một vài ngày trước đây ở Đà Nẵng, tại cuộc gặp của các thứ trưởng ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc, hai bên đã đạt thỏa thuận đóng góp vào việc thảo ra Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Bây giờ các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc cũng lên tiếng ủng hộ hoạt động này. Sau khi phía Trung Quốc bày tỏ sự lạc quan về triển vọng ký kết Bộ Quy tắc, và các đại diện của ASEAN cũng nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc ký kết văn kiện này, cộng đồng quốc tế có thể hy vọng rằng, cả hai bên sẽ có những nhượng bộ nhất định để nỗ lực đạt được một thỏa thuận về văn kiện này.


    Cả hai bên — ASEAN và Trung Quốc nên làm như vậy mà không có sự can thiệp của các bên thứ ba. Bởi vì bên thứ ba có thể gây áp lực lên cuộc đàm phán. Hiện nay những quốc gia không nằm trên bờ Biển Đông đang cố gắng gây ảnh hưởng đến tình hình trong khu vực. Một tháng trước đây, tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đã vào vùng Biển Đông, và như dự kiến tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản sẽ vào Biển Đông vào tháng 5. Chúng ta có thể suy đoán về những mục tiêu của các tàu quân sự thuộc các nước thứ ba, nhưng, có một điều rõ ràng là các tàu chiến đó không thể phục vụ hòa bình và ổn định khu vực Biển Đông.

    Hy vọng rằng, mục đích duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác nhằm tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng của các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ chiếm ưu thế, và chúng ta sẽ chứng kiến lễ ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

    Nhân tiện xin nói luôn, các nhà ngoại giao Nga đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc ASEANvà Trung Quốc ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Với tôi thì vụ giết Kim.. ko biết ai làm nhưng nó làm cho Đông á nóng lên. Ko biết sao nhưng thời điểm này tôi lại thích thế. đây có thể là dấu chấm lớn.... mà thôi 8-}8-};));));))
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Pháp điều tàu sân bay đến tập trận ở Thái Bình Dương
    Pháp sẽ điều tàu sân bay trực thăng Mistral tham gia cuộc tập trận với Mỹ, Anh, Nhật ở Thái Bình Dương để phát đi thông điệp tới Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tàu sân bay trực thăng của hải quân Pháp. Ảnh: MercoPress

    Hải quân Pháp sẽ điều một tàu sân bay trực thăng lớp Mistral tham gia các cuộc tập trận đổ bộ chung với Mỹ, Anh, Nhật tại khu vực gần đảo Tinian, Thái Bình Dương, Reuters ngày 17/3 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

    "Thay vì chỉ tập trận trên biển, cuộc tập trận đổ bộ này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc", nguồn tin tuyên bố, đồng thời tiết lộ cuộc tập trận sẽ diễn ra vào tuần thứ hai và thứ ba của tháng 5.

    Đảo Tinian là một phần của quần đảo Bắc Mariana do Mỹ kiểm soát, nằm cách thủ đô Tokyo của Nhật khoảng 2.500 km về phía nam.

    [​IMG]
    Đảo Tinian do Mỹ kiểm soát ở Thái Bình Dương. Đồ họa: Voyage

    Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral là một trong những tàu đổ bộ lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển và triển khai 16 trực thăng NH90 hoặc Tiger, 4 xuồng đổ bộ, 70 phương tiện chiến đấu, trong đó có 13 xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc, hoặc một tiểu đoàn tăng Leclerc 40 chiếc, cùng 450 binh sĩ. Hải quân Pháp đang sở hữu ba tàu sân bay trực thăng lớp Mistral.

    Cuộc tập trận đổ bộ ở Tinian diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng hải quân để vươn ra Thái Bình Dương. Động thái này không chỉ khiến Mỹ và Nhật lo ngại, bởi Pháp cũng đang kiểm soát một số hòn đảo ở khu vực này.


    Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral số hiệu L9013 của Pháp

    Trung Quốc đang đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện tàu sân bay nội địa đầu tiên 001A dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm nay, trong khi việc phát triển tàu sân bay thứ hai 002 cũng đang được chuẩn bị.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...y-den-tap-tran-o-thai-binh-duong-3558041.html

    He he thông điệp gì vậy Fap ? TQ còn chưa kịp cám ơn Fap đã giúp hiện đại hóa hải quân Trung Quốc, nhất là trực thăng săn ngầm và tên lửa chống tàu. Thằng Fap này là 1 con điếm đúng nghĩa

    TQ mới lập tức triển khai DF26, toàn bộ khí tài mà bọn phát xít Nhật và thực dân Tây Âu vừa mới triển khai đều là đồ bỏ trước sức mạnh áp đảo của DF-26

    [​IMG]
  5. duongyenloan

    duongyenloan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    13
    có gì nóng đâu bác
  6. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    cho tạm vào đây vậy:
    Hiện Việt Nam đã triển khai 4 trạm DGPS , mỗi trạm có bán kính dẫn đường và định vị 500km. Điều này cho thấy nó không những bao phủ toàn bộ lãnh thổ , mà thậm chí còn có thể thu phát tín hiệu bao trùm sang lãnh thổ của quốc gia khác. Bao gồm các trạm DGPS ở Móng Cái- Quảng Ninh ; Phú Quốc-Kiên Giang ; Đà Nẵng và Trường Sa Lớn-Thủ phủ của huyện đảo Trường Sa.
    Đảo Trường Sa là nơi duy nhất trên quần đảo Trường Sa được lắp đặt 1 trạm thu tín hiệu vệ tinh vi phân DGPS .
    Hệ thống Định vị Toàn cầu vi phân (DGPS) là một dạng nâng cao của Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), đem lại khả năng định vị, dẫn đường chính xác cao hơn và được phát triển để tối ưu cho sử dụng vũ khí thông minh , vũ khí tấn công chính xác cao (bán kính chính xác xấp xỉ 5m).
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Vua Hùng chỉ là huyền sử, các nhà sử gia quốc tế đã nhiều lần khẳng định ko hề có dấu tích khảo cổ văn minh 4000 năm ở Bắc VN

    Information that is as problematic as the claim that there was a unified kingdom called Văn Lang and that it was divided into 15 regions is precisely the kind of information that archaeologists should put aside and try not to use to interpret archaeological evidence. What I see in this book, however, is the opposite.

    Instead, we find statements like the following, that “Archaeological materials have not yet found the tomb of the most important ruler of the community of ancient Việt people during the time of the Đông Sơn, but the tombs of regional rulers have been found.”

    https://leminhkhai.wordpress.com/2014/02/09/texts-archaeological-evidence-and-vague-language/
  8. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Nữ Oa, Hoàng Đế, thương hiệt, thần nông của china thì cũng có thật quái đâu, thắc mắc nhảm nhí mấy cái không thể chứng minh khi chưa đủ tư liệu làm gì
  9. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Lão gàn nọ chắc chưa biết văn hóa Hòa Bình là nền văn minh lúa nước sớm nhất của nhân loại, kết quả khảo cổ này được người Pháp công bố vào năm 1932, và sau đó là các nhà khoa học như A.G. Haudricourt & Louis Hedin (1944), E. Werth (1954), H. Wissmann (1957), Carl Sauer (1952), Jacques Barrau (1965, 1974), Soldheim (1969), Chester Gorman (1970).
    Tay đao đó cũng chả biết gì về sự kiện năm 2015, khi đó Viện Khảo cổ học đã phối hợp với các nhà khảo cổ Nga khai quật lần I tại di tích Gò Đá, khai quật mở rộng và khai quật mới di tích Rộc Tưng (thuộc thị trấn An Khê, Gia Lai).
    Kết quả khảo cổ lần ấy đã cho thấy nền văn minh Việt Nam có từ rất sớm. Kết quả cuộc khảo sát còn gây chấn động giới khảo cổ phương Đông và phương Tây. Có thể tại nhiều nước, sách giáo khoa lịch sử phải viết lại quan điểm.
    Riêng ở Trung Quốc, bằng chứng khảo cổ về cây lúa lâu đời nhất chỉ 5.900 đến 7.000 năm về trước. Khốn nạn thay, các bằng chứng này thường thấy ở các vùng xung quanh và phía Nam sông Dương Tử, vốn là địa giới cũ của tộc Bách Việt. Hơn bốn mươi chỗ có di tích lúa cổ hàng ngàn năm đă được tìm thấy ở vùng nam Trường Giang. Chẳng hạn như Văn hóa Hà Mỗ Độ, có từ bảy ngàn năm và có nhiều điểm gần gũi với văn hoá Phùng Nguyên-Đông Sơn. Khuôn mặt đắp từ sọ người Hà Mỗ Độ trưng bày ở Viện Bảo tàng Hà Mỗ Độ cho thấy họ giống người thuộc chủng Nam Mongoloid, tức là chủng của người Việt Nam từ thời Đông Sơn về sau. Sau văn hoá Hà Mỗ Độ, hàng loạt văn hoá lúa nước khác đã sinh ra dọc lưu vực sông Trường Giang khoảng 4000 năm trước như Liangzhu, Majiabin, Quinshanyang, Qujialing, Daxi, Songze, Dadunze.
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2017
  10. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Tổng thống Philippines ra lệnh chiếm 'đảo' không người ở Trường Sa


    Phản ứng của các bên sẽ ra sao:confused: Đọc bài gốc thì Phi chỉ xây thêm công trình ở những bãi đang giữ, chiếm thêm chắc không có. Cũng không rõ TQ có để yên cho xây không khi COC sắp xong.
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2017

Chia sẻ trang này