1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MGO

    MGO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2017
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    46
    đại gia Quatar từ một làng chài giàu lên nhờ phát hiện mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi, biển đông được đánh giá là có trữ lượng vàng đen khủng nên mỗi khi ta dò thì nó phá cáp hoặc ngăn cản, đơn giản vì bọn chúng không muốn ta giàu mạnh và có dã tâm cướp đi tuyến đường biển tấp nập lại có nhiều tài nguyên
  2. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    khựa đang triển khai nhiều điểm nóng trên biển Đông: kéo giàn khoan 981 dọc theo đường phân định giả định của Việt Nam; tập trận ngày 20, 21, 22 tháng 6 này ở Hoàng Sa Việt Nam; kéo 40 tàu hải giám công vụ xuống tận bãi Tư Chính của Việt Nam (hình dưới, chấm đỏ là tàu khựa)
    [​IMG]

    Nhưng chiến trường thật sự em nghĩ là sâu dưới nước, có lẽ khựa đang triển khái cái chúng nó gọi là "trường thành dưới nước". Không biết Việt Nam có can thiệp được việc đó không.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/06/2017
  3. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Bác @haja lại tung tin theo mấy cái fanpage ah. Bác cần xác thực nguồn tin. Mục đích của bác là gì ?
  4. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    À, em chỉ có mục đích kiếm tin đưa lên thôi, chẳng định lèo lái gì cả. Mấy cái này em có xem qua vài nguồn rồi. Còn tin trên này cũng chỉ toàn tin dạng này thôi chứ lấy đâu ra kiểu chính thống hơn.
    Tranphong77 thích bài này.
  5. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Thông tin mới nhất là tàu cảnh sát biển Việt Nam chỉ diễn tập chung với Nhật bản tại vùng biển Đà Nẵng. Bộ tư lệnh CSB đang liên tục theo dõi diễn biến của vụ giàn khoan và sẽ có phản ứng kịp thời khi nó xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế như năm 2014. Các tàu và lực lượng của CSB Vùng I, II cũng đã sẵn sàng các phương án. Lực lượng kiểm ngư cũng đã trong trạng thái sẵn sàng khi có điều động. Chưa có bất kỳ vụ xung đột có quy mô nào xảy ra. Còn việc chạm chán, đụng độ giữa 1 - 2 tàu CSB với Ngư Chính, Hải Giám của nó thì các bác cứ xác định là nhiều như cơm bữa. Nó sẽ không lên báo đài nếu không có hành động kiểm như HD981 nó khoan thăm dò tại vùng đặc quyền.
    Nếu trong trường hợp có đụng độ như 2014 xảy ra, thì các bác cũng yên tâm là đã có phương án xử lý, rút kinh nghiệm từ 2014 rồi. Giờ chỉ trông anh em ở nhà, ăn, học, làm cho tốt và đừng có các hành động "Trẻ Trâu" Như các vụ ở Bình Dương 2014 mà thôi.
    beta22, Forex1, kynx19964 người khác thích bài này.
  6. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    "Trường thành dưới biển" của trung quốc bắt nguồn từ kế hoạch 863, bắt đầu nghiên cứu năm 1996, đến tháng 4 năm 2009 bắt đầu thí điểm lắp ở các trạm quan trắc biển trái phép của tq (như đá Chữ Thập), đến tháng 1 năm 2010 thì lắp đặt và thử nghiệm thành công. Vừa rồi đài truyền hình tw tq vừa đưa tin dự án vừa được phê duyệt thêm 2 tỷ nhân dân tệ để mở rộng.


    Em là giai cấp tư bản + cổ cồn cụ ợ, lèo lái sao được anh em công nhân.
    Tranphong77 thích bài này.
  7. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Em không dám nói bác. Tuy nhiên nhận thức cho đúng thôi. Em thấy nhiều bác nghe tin rồi về đồn lọ chai, rồi tam sao thất bản. Cái yếu của VN vẫn là truyền thông. Cái mà nhiều đứa lợi dụng nhất thì chính là điểm mình yếu nhất. Tự nâng cao nhận thức, và kiểm chứng thông tin thôi bác ah.
    Có ý tứ nào nói chưa phải, Bác bỏ qua cho em. Không có ý gì cả :D
  8. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
  9. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    beta22, engkhoi, thanhvy68 người khác thích bài này.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tướng Phạm Trường Long tới Việt Nam sau chuyến thăm tới Tây Ban Nha http://eng.mod.gov.cn/news/2017-06/14/content_4782837_2.htm
    , quê hương của hãng dầu Repsol, có hoạt động ở Việt Nam thông qua công ty con Talisman Việt Nam, được phép liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí tại cận phía nam của Nam Côn Sơn Basin, Block 07/03.
    Dự án được biết tới dưới tên Red Emperor ( Ca Rong Do ) đã được xác định giá trị thương mại vào năm 2013, cách bờ 420 km

    Cách đây 2 tháng, sau quá trình chọn thầu dài hàng tháng trời, Talisman đã chọn Yinson Malaysia làm nhà cung cấp dịch vụ kho chứa dầu nổi trên biển trị giá tới 1.1 tỷ đô la, tàu sẽ được triển khai tới khu vực Block 07/03
    như hình dưới đây, dịch vụ kho chứa nổi sẽ có năng lực xử lý 25,000 thùng dầu / ngày và 60 triệu feet khối khí tự nhiên mỗi ngày. Năng lực chứa tới 500,000 thùng dầu và sẽ được neo xuống đáy biển.

    Không phải tự dưng Phạm Trường Long thích nói đến đường 9 đoạn

    [​IMG]
    thêm chi tiết và lịch sử khai thác Block 07/03 tại link dưới
    http://www.panpacpetroleum.com.au/projects/vietnam/block-0703/

    Lần cập nhật cuối: 25/06/2017

Chia sẻ trang này