1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kynx1996

    kynx1996 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    161
    meo-u, yetkieuTranphong77 thích bài này.
  2. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Vấn đề biển Đông không được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị APEC tại Đà Nẵng.
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Cũng không ai cản họp riêng từng nhóm ....
    Tranphong77 thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    Không biết Tập đại đế cống nạp cho Trum 200 tỷ USD thì con buôn Trum sẽ đổi lại cho cái gi nhỉ ?
    Anh nghèo nhưng to mồm đã đến Đà Nẵng .
    [​IMG]
    onggiaogia thích bài này.
  5. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  6. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Last week’s expected announcement of the launch of Blue Whale, however, failed to move forward, with ExxonMobil Development Company’s President Liam Mallon telling a business forum at APEC on November 7, “there’re specific agreements that we still need to be put in place,” and delaying the final investment decision until 2019.
    Tuy nhiên, tuần trước, thông báo về sự ra đời của Blue Whale đã không thành công, với Chủ tịch ExxonMobil Development Company Liam Mallon lên tiếng về một diễn đàn kinh doanh tại APEC vào ngày 7 tháng 11, "có những thoả thuận cụ thể mà chúng ta cần phải được đưa ra , "Và trì hoãn quyết định đầu tư cuối cùng cho đến năm 2019.
    nguồn: thediplomat.com
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    [​IMG]
  8. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Indo diễn tập qs
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Nga ưu tiên hợp tác quân sự toàn diện với Trung Quốc
    TTXVN/Báo Tin tức | 09/12/2017 09:45

    1
    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (giữa) phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Moskva ngày 29/7. Ảnh: THX/TTXVN
    Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp tới Nga, ngày 8/12 tại Moskva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã có cuộc gặp Tướng Trương Hựu Hiệp để thảo luận về quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước.

    Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Shoigu tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga hướng tới phát triển quan hệ với Bộ Quốc phòng Trung Quốc trên tất cả các định hướng, đồng thời khẳng định phát triển hợp tác chiến lược với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga.

    Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, quan hệ đặc biệt tin cậy giữa lãnh đạo hai nước đóng vai trò quan trọng trong quan hệ song phương.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự diễn đàn "Vành đai, con đường" hồi tháng 5 ở Thượng Hải với tư cách là khách mời chính. Sau đó, vào tháng 7/2017 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Nga, tiếp đó hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, Việt Nam.

    Theo ông Shoigu, Nga đang tập trung chú ý để triển khai những thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất, trong đó có phát triển quan hệ giữa hai cơ quan quốc phòng trên mọi định hướng.

    Về phần mình, Tướng Trương Hựu Hiệp cũng ghi nhận quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp và hy vọng sẽ thiết lập được quan hệ làm việc cá nhân tốt đẹp và thân thiện trong tương lai.

    Trước đó, ông Trương Hựu Hiệp đã có cuộc gặp Tổng thống Putin, trong đó nhà lãnh đạo Nga cũng cam kết hợp tác chiến lược với Trung Quốc sẽ là định hướng đối ngoại quan trọng nhất của Moskva.

    http://soha.vn/nga-uu-tien-hop-tac-quan-su-toan-dien-voi-trung-quoc-20171209080446633.htm
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Tiêm kích tàng hình Trung Quốc bị nghi theo dõi Mỹ - Hàn tập trận
    Trung Quốc có thể đã triển khai tiêm kích tàng hình J-20 để do thám cuộc tập trận Vigilant Ace lớn nhất lịch sử của Mỹ và Hàn Quốc.
    Oanh tạc cơ Mỹ diễn tập trên bán đảo Triều Tiên / Mỹ, Hàn tập trận trên không lớn nhất

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Sputnik.

    Không quân Trung Quốc hồi tuần trước tiến hành diễn tập tại "các khu vực chưa từng tới trước đây" trên vùng trời Hoàng Hải và biển Hoa Đông, gần bán đảo Triều Tiên.

    Một số nguồn tin cho rằng cuộc diễn tập này của không quân Trung Quốc là nhằm theo dõi đợt tập trận lớn kỷ lục Vigilant Ace 18 của liên quân Mỹ - Hàn gần Triều Tiên, Sputnik ngày 10/12 đưa tin.

    Theo trang Sina của Trung Quốc, việc Hàn Quốc giữ im lặng về cuộc diễn tập của không quân Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Seoul đã không phát hiện được máy bay của Bắc Kinh hoạt động gần không phận của mình.

    Điều này khiến nhiều người cho rằng Trung Quốc đã triển khai máy bay tàng hình J-20 tham gia diễn tập để theo dõi cuộc tập trận của Mỹ - Hàn với sự tham gia của tiêm kích tàng hình F-22, khiến radar của Hàn Quốc không thể phát hiện được. "Nếu đây là sự thật, loại phi cơ duy nhất của Trung Quốc có thể triển khai và rút lui mà không bị phát hiện là mẫu J-20", một bình luận viên của Asia Times cho biết.

    Bình luận viên này cho rằng Bắc Kinh có thể đã triển khai một hoặc hai tiêm kích tàng hình J-20 trong đội hình diễn tập trên biển Hoa Đông. Tiêm kích J-20 sau đó đã tách đội hình, bay theo hướng đông bắc và lợi dụng ưu thế tàng hình của mình tiến gần không phận Hàn Quốc mà không bị radar nước này phát hiện. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về nhận định này.

    Liên quân Mỹ - Hàn ngày 4/12 khởi động cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Vigilant Ace 18", với sự tham gia của 230 máy bay các loại, trong đó gồm 12 tiêm kích tàng hình F-22 và F-35, nhằm mục đích cải thiện khả năng phối hợp giữa không quân Mỹ và Hàn Quốc, tăng hiệu quả chiến đấu trong thực tế.

    Cuộc tập trận được tổ chức sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15. Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối cuộc tập trận này, cho rằng nó sẽ dẫn tới xung đột toàn diện và gây nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...bi-nghi-theo-doi-my-han-tap-tran-3682501.html

    Còn ai nói J20 ko tàng hình !

Chia sẻ trang này