1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Thái Lan khoe tên lửa phòng không 'mạnh hơn SPYDER'
    (Vũ khí) - Lục quân Hoàng gia Thái Lan mới đây đã trưng bày hàng loạt vũ khí tối tân có xuất xứ Trung Quốc trong "Ngày quân đội" của nước này.
    Trong số các phương tiện trưng bày tại đây, ngoài xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân VT4, pháo phản lực phóng loạt DTI-2, pháo tự hành bánh xích PLZ-45... thì thu hút sự chú ý nhiều nhất chính là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KS-1CM.

    Vào tháng 09/2016, các nguồn tin công khai cho biết Thái Lan đã ký hợp đồng với Trung Quốc để mua hệ thống tên lửa phòng không KS-1CM hay còn được biết đến là phiên bản xuất khẩu của tên lửa phòng không HQ-12.

    Hiện tại, Thái Lan là quốc gia thứ 3 trên thế giới trang bị hệ thống KS-1, sau Myanmar (phiên bản KS-1A) và Turkmenistan (phiên bản KS-1C).

    Tên lửa KS-1 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn có khả năng tiêu diệt mục bay ở độ cao từ 0,5 - 25 km, tầm bắn từ 7 - 42 km (phiên bản KS-1A lên đến 50 km), tốc độ bay tối đa lên đến 1.200 m/s.

    [​IMG]
    Tên lửa phòng không tầm trung KS-1CM của Thái Lan
    Phiên bản KS-1CM Thái Lan đặt mua là loại nâng cấp tiên tiến nhất, tầm bắn trong khoảng 5 - 70 km đối với mục tiêu là máy bay, hoặc 7 - 30 km khi chống lại tên lửa hành trình, trần bay 0,3 - 27 km.

    Các thông số còn lại bao gồm vận tốc, khả năng chịu quá tải của tên lửa, tấn công mục tiêu bay có tốc độ và độ cơ động bao nhiêu vẫn chưa được công bố.

    Tuy nhiên nếu xét về tham số cơ bản thì tổ hợp KS-1CM của Thái Lan thực sự rất đáng gờm khi tầm bắn và trần cao tiêu diệt mục tiêu của nó phải tương đương biến thể Buk-M3 vừa ra mắt của Nga và vượt qua cả SPYDER-MR do Israel sản xuất.

    [​IMG]
    Đạn tên lửa phòng không tầm trung KS-1CM của Thái Lan
    Sự bổ sung hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KS-1CM được cho là vô cùng cần thiết đối với Quân đội Hoàng gia Thái Lan, thậm chí còn cần thiết hơn nhiều so với xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 mà họ mới tiếp nhận.

    Quân đội Thái Lan được trang mạng Global Firepower xếp hạng 20 thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, nhìn chung đây là lực lượng quy mô lớn, có trong trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại ở cả 3 quân chủng Hải - Lục - Không quân.Sự bổ sung hệ thống tên lửa phòng không KS-1CM được cho là rất cần thiết đối với Quân đội Hoàng gia Thái Lan vào thời điểm này.

    Do vậy sẽ rất bất ngờ khi biết rằng năng lực phòng không của Thái Lan quá yếu, trước khi tiếp nhận các tổ hợp KS-1CM thì họ phải trông chờ hoàn toàn vào pháo phòng không cũng như tên lửa vác vai tầm thấp, hoàn toàn không sở hữu tên lửa tầm trung.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/thai-lan-khoe-ten-lua-phong-khong-manh-hon-spyder-3351452/
    --- Gộp bài viết: 02/02/2018, Bài cũ từ: 02/02/2018 ---
    KS1A/HQ12 tầm bắn tính năng đều ăn đứt SPYDER MR, giá thành chắc chắn rẻ hơn, VN mua SPYDER MR có khi bị thằng Do Thái nó lừa rồi :mad:

    Mà kì thực tầm bắn của SPYDER MR còn thua xa bản AAM, vì tên lửa chính của SPYDER MR là Derby vốn là tên lửa không đối không, khi đem xuống đất thì tầm bắn sẽ giảm đi nhiều

    Weapon Max Range: 35 kilometer
    [​IMG]
    http://www.deagel.com/Artillery-Systems/SPYDER-MR_a000276002.aspx
  2. nguyenhungxop

    nguyenhungxop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    12
    Thái dúi đánh dỡ rồi lại rinh ba cái vũ khí cùi bắp về...
  3. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Thái nó ko bị cấm vận mà nó mua vk tq làm gì vậy
  4. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Gia đình bé Nhật Linh xin chữ ký kêu gọi tử hình nghi phạm Nhật
    Gia đình Nhật Linh đã thu thập hàng chục nghìn chữ ký nhằm kêu gọi nhà chức trách Nhật xét xử và tử hình nghi phạm sát hại con gái.
    Cha bé Nhật Linh kêu gọi tử hình nghi phạm Nhật

    [​IMG]
    Cha của bé Nhật Linh, anh Lê Anh Hào, xin chữ ký tại ga Kashiwa, Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Facebook/ Nguyễn Thị Nguyên.

    "Gia đình đến nay đã thu thập và nộp cho Viện Kiểm sát Nhật Bản 31.000 chữ ký và vẫn đang tiếp tục xin", Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Nhật Linh, nói với VnExpress.

    Hiện gia đình Nhật Linh ở thành phố Chiba, cách trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản khoảng 40km về hướng đông nam. Trong nhiều tháng qua, gia đình đã đi về nhiều lần giữa Việt Nam và Nhật Bản để thu thập chữ ký vào đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của Nhật đưa ra xét xử nghi phạm sát hại con gái với mức án cao nhất.

    "Có rất nhiều người Nhật và người dân các nước khác đã ký. Có cả những người Nhật Bản đến hỗ trợ chúng tôi", chị Nguyên nói.

    Cha của bé Nhật Linh, vẫn chưa thể đi làm trở lại, hàng ngày đi đến các nhà ga tàu ở Nhật Bản để thu thập chữ ký. Trong khi đó, tại Việt Nam, gia đình tiếp tục nhờ cộng đồng chung sức thu thập chữ ký của người dân trong nước và gửi về địa chỉ nhà ở Hải Phòng.

    Chị Nguyên mong rằng hàng chục nghìn chữ ký này sẽ tạo ra sức ép dư luận để bên công tố khép nghi phạm Shibuya Yasumasa vào khung hình phạt tử hình và mong muốn bị cáo bị đem ra toà xét xử sớm. "Hung thủ vẫn một mực chối tội và giữ quyền im lặng gây kéo dài thời gian. Hiện vẫn chưa có phiên toà nào diễn ra", chị Nguyên bức xúc nói. Nghi phạm Yasumasa Shibuya đã bị khởi tố, tống giam và chờ ngày đưa ra xét xử.

    Diễn biến gần nhất liên quan đến việc điều tra và xét xử nghi phạm sát hại bé Nhật Linh là thủ tục trao đổi chứng cứ và nhận định của các bên vào ngày 28/11/2017.

    Trong khi văn phòng công tố Chiba không tiết lộ liệu Yasumasa có thừa nhận các tội bắt cóc, thực hiện hành vi dâm ô và vứt xác nạn nhân hay không, gia đình Nhật Linh lo lắng "luật pháp Nhật quy định nếu chỉ giết một mạng người và không có các tình tiết tăng nặng như cướp của, hiếp dâm, gây phẫn nộ và ảnh hưởng mạnh tới xã hội và người nhà nạn nhân thì sẽ khó bị kết án tử hình".

    Bé Nhật Linh, học sinh lớp ba, mất tích khi đang đi tới trường ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, vào sáng 24/3/2017. Thi thể bé được phát hiện hai ngày sau đó gần con mương ở thành phố Abiko, Chiba.

    Sau đó khoảng một tháng, cảnh sát bắt Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, hội trưởng phụ huynh tại trường tiểu học của bé Linh vào thời điểm bé mất tích. Ông ta bị nghi bỏ lại thi thể bé và sau đó bị truy tố vì tội giết người và các tội danh khác.

    Shibuya bị truy tố dựa trên bằng chứng ADN thu thập được từ thi thể nạn nhân, nhưng thời điểm xét xử chưa được xác định. Mẫu tóc được tìm thấy trong xe ông này cũng khớp với mẫu ADN của bé, các nguồn tin điều tra nói.

    "Gia đình chúng tôi đã phải trải qua những ngày tháng đau đớn mất mát lớn nhất mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, vì vậy chúng tôi không muốn có thêm một ông bố bà mẹ nào trên đời chịu đựng nỗi đau mất con bởi nạn ấu dâm và sát hại trẻ em nữa. Tôi không muốn có thêm đứa trẻ nào trên đời phải chết tức tưởi oan ức như con tôi nữa", mẹ nạn nhân nói

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...y-keu-goi-tu-hinh-nghi-pham-nhat-3705688.html

    Bọn chó Nhật là chúa đạo đức giả, luật pháp của chúng nó bảo vệ bọn tội phạm mà, vụ này nó ác với dân VN, nhưng nhiều thằng VN vẫn đội Nhật lên đầu cơ
    PhamTuanNhat thích bài này.
  5. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25

    Cú tát vào bọn anti TQ :eek:

    Tên lửa Trung Quốc đánh bại hệ thống phòng vệ trên Su-25SM của Nga


    Theo nhận định ban đầu, vũ khí bắn rơi chiếc cường kích Su-25 trên đất Syria có thể là tên lửa đất đối không vác vai (MANPADS).
    Xuất hiện ảnh khẩu súng phi công Su-25 đã dùng chiến đấu với phiến quân đến phút cuối cùng


    Hiện tại chủng loại Su-25 bị bắn hạ chưa được công bố rõ ràng, tuy nhiên từ cuối năm 2016 Nga đã điều động phiên bản Su-25SM3 tối tân nhất sang Syria để thay thế những chiếc Su-25 thuộc biến thể cũ hơn, do vậy có khả năng cao là chiếc phi cơ vừa rơi chính là một chiếc Su-25SM3.

    Có một chi tiết cần lưu ý đó là Su-25SM3 hoạt động tại Syria được tích hợp hệ thống phòng vệ Vitebsk-2 với tính năng kỹ chiến thuật rất ưu việt.

    Theo ông Igor Nasenkov - Phó Tổng giám đốc thứ nhất của Tập đoàn Công nghệ vô tuyến điện tử KRET thì thành phần cơ bản của Vitebsk là trạm nhiễu chủ động kỹ thuật số TsSAP có mã hiệu L-370-3S, trạm này có tốc độ cao hơn loại analog ở các tổ hợp khác như Sorbtsiya của Su-27 hay Gerdeniya lắp trên MiG-29.

    Vitebsk không chỉ đánh giá phát xạ của radar đối phương, mà đồng thời "chế áp" tín hiệu trong dải tần rộng hơn. Ngoài TsSAP, tổ hợp còn có hệ thống bảo vệ chống tên lửa lắp đầu tự dẫn tìm nhiệt (TGSN), hệ thống này dùng đèn pha laser làm mù tên lửa địch.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng vệ Vitebsk-2 trên máy bay cường kích Su-25SM3 hoạt động tại Syria


    Chuyên gia quân sự Nga, ông Anton Lavrov từng nhận xét rằng: "Công nghệ phòng không không giậm chân tại chỗ, nó trở nên tinh vi. Tần số, phương pháp mã hoá tín hiệu đã thay đổi, và cơ sở cho mọi thứ ở khắp nơi là công nghệ kỹ thuật số. Vì thế tổ hợp tác chiến điện tử cho không quân này hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu hiện đại".

    Nhờ tổ hợp Vitebsk-2, máy bay chiến đấu Nga sẽ được bảo vệ an toàn trước nhiều loại vũ khí tấn công thường gặp từ tên lửa vác vai như Stinger của Mỹ cho đến loại Igla hay Verba do Nga sản xuất.

    Tuy nhiên trong sự việc vừa diễn ra, chiếc Su-25 bị bắn rơi một cách khá dễ dàng bởi MANPADS, trong khi theo lý thuyết thì hệ thống Vitebsk-2 sẽ không để điều đó xảy ra, do vậy rất có thể vũ khí mà phiến quân sử dụng không phải loại "thông dụng" như đã nêu ở trên.

    [​IMG]
    Tên lửa phòng không vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất trong tay một chiến binh IS


    Mọi nghi ngờ lúc này đang đổ dồn vào tên lửa vác vai FN-6 do Tổng Công ty Xuất - Nhập khẩu máy móc chính xác Trung Quốc (CNPMIEC) thiết kế và chế tạo, hiện có rất nhiều trong trang bị của các nhóm vũ trang đối lập ở Syria, vũ khí này trước đó cũng đã bắn hạ khá nhiều máy bay của quân đội chính phủ Syria - SAA.

    FN-6 được xếp vào dạng tổ hợp tên lửa vác vai thế hệ 3, trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại kỹ thuật số rất hiện đại, có thể vượt qua các biện pháp gây nhiễu bằng pháo sáng, phân biệt được nguồn nhiệt (ánh sáng mặt trời, lửa). Ngoài ra FN-6 có thể bổ sung các khí tài trinh sát đêm và hệ thống nhận diện địch - ta khi cần.

    Tổ hợp FN-6 có trọng lượng chiến đấu 16 kg, đạn tên lửa trong ống phóng dài 1,49 m, đường kính thân 72 cm, sử dụng động cơ rocket nhiên liệu rắn cho tầm bắn 500 m - 6 km, độ cao hoạt động từ 15 m đến 3,5 km; có thể tấn công mục tiêu ở mọi phương hướng đang cơ động ở mức 4G với xác suất chính xác 70% cho một phát bắn.


    Nếu thực sự tên lửa FN-6 đã vượt qua cả Vitebsk-2 thì rõ ràng đây là một vũ khí cực kỳ lợi hại, không thể bị xem nhẹ và Nga sẽ phải sớm hoàn thiện thêm tính năng cho các tổ hợp phòng vệ của mình để tránh lặp lại thảm kịch trong tương lai.

    http://soha.vn/ten-lua-trung-quoc-d...g-ve-tren-su-25-cua-nga-20180204090754011.htm

    Nguồn xác nhận

    Babak Taghvaee‏@BabakTaghvaee
    Theo dõiTheo dõi @BabakTaghvaee
    Thêm nữa
    Confirmed now, the #RuAF's Su-25SM with RF-96486 s/n piloted by Filippov Roman Nikolaevich is shot-down by MANPADS of Jaysh al-Nasr Moderate Jihadist group over #Idlib, #Syria. Most likely one of FN-6 MANPADS recently delivered by #Turkey is used to shoot down the 06 RED today.

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    10:43 - 3 thg 2, 2018
    https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/959859900733149184/photo/1

    The Russian Ministry of Defense has released footage showing a precision strike against terrorists in the northwest Syria province of Idlib, following the downing of an Su-25 jet. The pilot, Roman Nikolaevich Filippov safely ejected - only to be killed by militants on the ground, according to the Ministry.

    Earlier, Ebaa Agency released a video of the moment the Russian Su-25SM was shot down by MANPADS over Saraqib, in Idlib. According to Ebaa, the AlQaeda affiliated Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) backed by Qatar, was responsible. The MANPADS was probably an FN-6 delivered through Turkey, the agency speculated.

    https://www.zerohedge.com/news/2018...militants-shot-down-russian-fighter-jet-syria
    --- Gộp bài viết: 04/02/2018, Bài cũ từ: 04/02/2018 ---
    Fn6 hiện là manpad thực chiến hiệu quả nhất hiện tại, nó bắn rơi Mi-35, MiG-21, Mi-8/17 AH-64 tại Trung Đông, trong khi lũ anti TQ luôn mồm bảo vũ khí TQ dỏm, chưa thực chiến này nọ =))

    http://americancontractor.com/islamic-state-manpads-iraqi-helicopter/

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...noi-phien-quan-co-ten-lua-trung-quoc-3345344/


    Trong chiến tranh áp ga những năm 1980, loại manpad cũ là HN5 cũng bắn hạ nhiều trực thăng, máy bay LX khi đó, thành tích của nó ko thua kém Stinger do Mỹ viện trợ cho Mujahideen

    [​IMG][​IMG]

    Rất nhiều HN5 được Taliban sử dụng để bắn hạ máy bay của liên quân Mỹ sau này

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2018
  6. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Các cháu anti TQ luôn mồm bảo vk TQ trên giấy, vậy mà thực chiến ầm ầm bên Trung Đông, Phi Châu, những cái tên UCAV CH4, HJ8, FN6, C802, Type 96 đang làm mưa làm gió thì tuyệt nhiên các cháu ko dám đề cập

    FN6 hiện đang làm mưa làm gió bên các chiến trường nóng nhất Syri, Iraq, Yemen, đủ cho thấy chất lượng của vũ khí TQ tiến bộ

    Chính FN-6 chứ không phải vũ khí nào khác đã nhiều lần bắn hạ trực thăng, chiến đấu cơ bay tầm thấp của quân đội chính phủ Syria và Iraq, trong đó phần lớn là trực thăng dòng Mi được Nga xuất khẩu, trang al-Manar cho biết thêm.

    https://baomoi.com/chien-dau-co-syria-lai-rung-khi-phien-quan-nhan-ten-lua/c/20992851.epi


    theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), chỉ trong giai đoạn nửa cuối năm 2016, tên lửa FN-6 đã bắn hạ ít nhất 3 máy bay của không quân Syria, trong đó có 1 chiếc Su-22 và 2 chiếc trực thăng.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/phien-quan-ban-ha-su-22-syria-3336834/

    Phiến quân IS đã sử dụng tên lửa FN-6 của Trung Quốc để bắn hạ trực thăng Mi-35 của Iraq do Nga sản xuất.
    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/tiet-lo-soc-is-dung-ten-lua-trung-quoc-ha-mi-35-iraq-399120.html

    Hoàn Cầu thời báo đăng tải loạt ảnh về tên lửa phòng không vác vai FN-6 của IS bắn rơi hai trực thăng Iraq trong vòng một tuần.
    https://baomoi.com/lo-anh-ten-lua-vac-vai-is-ban-roi-2-truc-thang-iraq/c/15010076.epi

    FN-6 MANPADS: FROM THE FSA TO ISIS AND AL-QAEDA

    https://southfront.org/fn-6-manpads-from-the-fsa-to-isis-and-al-qaeda/

    FN6 còn được cho là tác giả của vụ bắn hạ máy bay F16 Jodarn năm 2014

    http://v.china.com/mil/geek/11159688/20141225/19143845.html

    [​IMG]

    Qua đó có thể thấy FN6 chứng tỏ tên lửa phòng không TQ càng ngày càng tiến bộ, dù chỉ là công nghệ cũ nhưng đã hạ gục rất nhiều máy bay tối tân của Nga Mỹ, vì vậy việc HQ16/9/7 bắn hạ Su-30 là hoàn toàn khả thi

    Nhớ trước đây cháu duyvu dìm hàng FN6, bảo dẫn đường laze kém cơ động, kém chính xác các kiểu, vậy mà nó bắn rụng cả đống máy bay tối tân của Nga, Mỹ =))
    --- Gộp bài viết: 04/02/2018, Bài cũ từ: 04/02/2018 ---
    Đấy tên lửa TQ cùi bắp đấy, máy bay Nga Mỹ bị bắn rụng bởi tên lửa TQ đó con :rolleyes:
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2018
  7. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Các mod của diễn đàn này đi đâu hết rồi vậy ???? .Không thể hiểu nổi sao các mod để cho thằng "con" súc sinh @oplot1 nic trước của nó là @oplot2 đó nó sủa hoài như vậy tuy rằng nó tự ỉa xong nó tự liếm ăn nhưng đã làm vấy bẩn hết trang này đến trang khác mà các mod không khóa mõm nó luôn là thế nào không biết ???, đành rành hiểu là diễn đàn cần người để kéo trang ,kéo bài nhưng mà cái thể loại súc vật như thằng óc pò nhận giặc làm cha như nó thì phải cần loại bỏ thẳng tay , đây là diễn đàn của người Việt yêu nước và quan tâm đến quân sự đất nước chứ không phải diễn đàn của thành phần việt gian rác rưởi theo tàu phản phúc mong các mod xem xét khóa vĩnh viễn cái hố phân đó lại để nó bốc mũi từ bữa giờ là quả đủ rồi.
  8. nguyenhungxop

    nguyenhungxop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    12
    Hơi đâu châp thằng cẩu tạp chủng olpoc
    T90Vladimir thích bài này.
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Tay đó là thằng viết bên trang Soha Chí Linh chứ đâu.

    Thường khi máy bay chiến đấu/ tình báo...bị bắn hạ rơi vào vùng chiến sự mà nó có thể sử dụng dk vk or mất, thì phi công có sd vk trên máy bay như TL, pháo ỏr phải phá hủy máy bay ko ae
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Chủ đề liên quan tới TQ thì thầy đăng bài về TQ sai chỗ nào thế ? có đụng chạm gì tới phụ huynh cháu ko !

    Thêm tin tức chính thống uy tín của Nga, Phương Tây xác nhận cho các cháu anti TQ tức chơi :-D

    Nguồn chuyên quân sự hàng không uy tín của phương tây theaviationist.com cũng chung nhận định FN6 chính là thủ phạm bắn hạ Su-25SM

    Based on report and the above videos the aircraft was hit by a MANPADS (Man Portable Air Defense System): most probably a Chinese FN-6 passive infrared homing (IR) man portable air defence system known to be in the hands of the Jidahists.
    https://theaviationist.com/2018/02/...t-jet-shot-down-in-syria/#SvpJyW3ZyMDZwWUv.99

    Dòng tin xác nhận FN6 bắn Su-25 từ trang twitter chuyên về xung đột Trung Đông BabakTaghvaee , được nhà báo Nga kỳ cựu Konstantin Syomin chia sẻ trên trang cá nhân của anh ta (nhà báo này có vài bài viết trên trang topwar.ru chuyên về quân sự uy tín của Nga, hiện đang công tác tại Phát thanh và Truyền hình toàn quốc Nga "VGTRK/ВГТРК" và kênh truyền hình nhà nước Nga Russian-1/Россия-1

    https://twitter.com/ksyomin

    https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/959859900733149184/photo/1

    https://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Syomin

    [​IMG]

    Tần suất Hình ảnh, video sử dụng FN6 rất nhiều tại Syri, khẳng định 100% FN6 là thủ phạm bắn rụng cánh Su-25SM tối tân, chỉ cần gõ từ khóa gg FN6 hoặc FN6 Syri là sẽ ra ngay rất nhiều bằng chứng tại Syri, đủ cho thấy sự phổ biến của nó, trong khi ko hề có video, ảnh Stinger nào ?!

    [​IMG]

    https://www.google.com.vn/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&ei=o9F3Wv3ULYGz0ASckLzYCg&q=FN-6 Syria&oq=FN-6 Syria&gs_l=psy-ab.3...1655.2611.0.2706.10.7.3.0.0.0.195.802.3j4.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.1.110...0i19k1j0i30i19k1.0.1aPrtEtLr-k#imgrc=a1DN25AJMSUGpM:

    https://www.google.com.vn/search?q=...VBHpQKHdguBbsQ_AUICygC&biw=1366&bih=589&dpr=1

    FN6 thực sự vượt qua được bất kì hệ thống chống manpads với cơ chế đặc biệt, đó là tấn công mọi hướng và chống nhiễu gây nhiễu hồng ngoại, nên mọi loại mồi bẫy, pháo sáng vô tác dụng

    The FN-6 has the capability of all-direction attack and anti-infrared jamming. The FN-6 missile is equipped with a digital infrared seeker with a strong resistance to flares, solar heat and heat from the ground. The infra-red sensor has some ability to distinguish flares, solar heat and ground heat from the target, and is thought to have a 70% hit capability.

    https://www.armyrecognition.com/chi...data_sheet_specifications_pictures_video.html

    Guồng máy tuyên truyền của phương tây và Nga vài ngày nay ra rả thông tin đoán già đoán non Igla, Stinger bắn hạ Su-25 mặc cho sự thật được chính bọn khủng bố thừa nhận trên twitter chuyên về xung đột Trung Đông xác nhận, điều này dễ hiểu vì cũng như đám anti TQ ở đây, Nga, Mỹ Âu cũng có nhiều thằng hèn mất dạy, sợ hãi trước sức mạnh công nghệ quân sự TQ tiến bộ ko ngừng, đơn giản Nga, Mỹ Âu dù ghét nhau, những vẫn là người tây phương, vẫn có sự thù ghét, coi thường dân châu á da vàng nói chung, đó là sự kì thị chủng tộc, bọn tây phương luôn cho rằng công nghệ của chúng là tối tân nhất :-D, HJ8, FN6, C802 là 3 món vũ khí TQ đang làm mưa làm gió bên trung đông, nhưng hầu như guồng máy tuyên truyền của Nga Âu Mỹ hầu như ko dám đề cập nhiều

    Còn đám anti TQ trên 4rum này thì bọn Nga Âu Mỹ còn xem thường hơn cả TQ, nhưng chúng anti TQ vì sự hèn hạ tiểu nhân, ghen ghét của nước nhỏ với nước lớn

    Ko hề có sự xuất hiện của bất kì manpads phương tây nào ở Syri từ 2012-nay (2012 bắt đầu xảy ra nội chiến)

    Su-25SM là bản nâng cấp thì tất nhiên 100% các phương tiện mồi bẫy, gây nhiễu của nó phải thử nghiệm chống lại được hàng nhà Igla, Strela thậm chí là Stinger nói chung là quảng cáo chống lại tất cả các loại manpads

    Quảng cáo Vitebsk chống lại manpads, Vitebsk còn được gọi là Pesident-C, nó được nguồn Nga xác nhận chống lại được hầu hết các loại manpads

    Эту систему мы уже знаем, как "Президент-С". К ним, например, относятся все ракеты ПЗРК ("Стингер", "Стрела", "Игла" и другие)

    http://judgesuhov.livejournal.com/329073.html

    [​IMG]

    Su-25 trang bị Vitebsk tại Syria

    [​IMG]

    Cuối cùng, các loại manpads sử dụng ở Syri ngoài FN6 phổ biến còn lại là họ Igla, Strela chúng ko hề có tính năng mạnh bằng FN6

    Vd Igla-S hệ thống mạnh nhất trong nhóm Igla, Strela hoàn toàn ko có chức năng kháng nhiễu hồng ngoại hoặc tấn công mọi hướng như FN6, trên hết Igla cũng ko thể vượt qua được hệ thống gây nhiễu hồng ngoại trên Su-25SM

    https://www.armyrecognition.com/rus...m_technical_data_sheet_specifications_uk.html

    Tiếp theo là Stinger, kể cả 2 phiên bản Stinger mới nhất là FIM92I/J (sử dụng 1 số công nghệ của AIM9X) cũng ko hề có quảng bá công nghệ nào tối tân hơn FN6, ko hề nói anti-infrared jamming được, cũng ko hề nói all-direction attack được như FN6, mà chắc chắn 1 điều FIM92I/J ko hề được Mỹ viện trợ cho khủng bố, có chăng chỉ là bản FIM92A/C hoặc D cũ mà thôi, nhưng cũng ko hề thấy ảnh, video chứng minh, mà nếu có cũng ko thể vượt qua được mồi bẫy và gây nhiễu hồng ngoại của Su-25SM

    https://www.armyrecognition.com/uni...tem_manpads_technical_data_sheet_picture.html

    Kể cả AIM9X cũng từng bị flares từ thời LX trên Su-22 gây nhiễu đánh lừa năm ngoái, nên càng khẳng định Stinger hoặc tất cả các manpad phương tây đều ko thể bắn hạ Su-25SM, bởi flares công nghệ từ thời LX còn đánh lừa được tên lửa đối không hồng ngoại tiên tiến AIM9X

    Its pilot engaged the ‘Fitter’ and initially fired an AIM-9X Sidewinder close-range heat-seeking missile from a range of about half a mile, which was defeated by flares launched by the Su-22 pilot. The Super Hornet then re-engaged and fired an AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), which hit the ‘Fitter’ despite being fired from relatively close range.

    http://www.combataircraft.net/2017/06/23/how-did-a-30-year-old-su-22-defeat-a-modern-aim-9x/

    MiG-21, Su-22 Syri đều có flares chung từ LX, mà Su-22, MiG-21 từng bị FN6 bắn hạ, nên chắc chắn 100% FN6 vượt trội hơn tất cả các loại manpads trên thế giới hiện nay, kể cả tên lửa AIM9X còn kém xa nó

    As an example of this censorship, a Syrian Mig-21 was downed on 12/03/2016 in Hama’s countryside with a Manpad that could very likely be an Fn-6 operated by the Al-Qaeda affiliated Jabhat Al-Nusra.

    [​IMG]

    https://southfront.org/fn-6-manpads-from-the-fsa-to-isis-and-al-qaeda/

    [​IMG]

    According to Syrian officials, the SU-22 was shot down by a MANPAD (anti-aircraft missile) that was supposedly in the possession of the jihadists forces on tuesday. There are rumors that the rebel forces got a large MANPAD supply by Turkey in the last days.

    https://syriancivilwarmap.com/jihad...an-government-jet-with-anti-aircraft-missile/

    Recently, Ahrar al-Sham, a zealous jihad group, used what was suspected to be an FN-6 to shoot down a Syrian war plane. The copilot was killed and the other was captured by al Nusra but turned over to Ahrar al-Sham

    https://www.funker530.com/u-s-backed-rebels-show-off-surface-to-air-missiles/

    FN6 cũng là thủ phạm bắn hạ Mi-35 Nga hồi 2016

    In ad***ion their enemy opposition forces in Syria themselves possess MANPADS (man-portable air defense systems) such as the Chinese-made FN-6

    http://www.interpretermag.com/july-11-2016/
    --- Gộp bài viết: 05/02/2018, Bài cũ từ: 05/02/2018 ---
    Qua vụ việc này càng khẳng định FN6 đại diện cho công nghệ bình thường (ko phải loại tên lửa tối tân nhất), FN6 vượt trội Stinger, Igla trở thành manpads tối tân nhất đang thực chiến, FN6 vượt qua cả tên lửa đối không hồng ngoại tối tân nhất của Mỹ Âu là AIM9X, AIM9X dĩ nhiên tối tân hơn Stinger, Igla nhiều lần, nhưng vẫn bị flares công nghệ LX đánh lừa, trong khi FN6 thì vượt mặt và tiêu diệt nhiều lần các mục tiêu tương tự AIM9X từng bị lừa, tiếp nữa công nghệ xuất khẩu ko tối tân của TQ cũng đủ xuyên thủng hệ thống phòng thủ tối tân mới nhất của Nga trên Su-25SM, do đó mọi tên lửa chủ lực của TQ hiện nay như HQ9/10/16, PL8/9/12 hoàn toàn bắn rụng được Su-30MK2/22M4, cái mà bọn anti TQ trong này sợ hãi trước thực tế, nó phủ nhận mọi nỗ lực dìm hàng vũ khí TQ của bọn anti TQ hèn hạ bấy lâu nay
    Lần cập nhật cuối: 05/02/2018

Chia sẻ trang này