1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Cần gì cụ, bay kèm nó, tạc đầu nó thôi, kêu nó khai báo mày là ai mang bom vào gần nhà tao
  2. MichaelHayden

    MichaelHayden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    12
    nhìn lại quá khứ Vietnam ta nếu phải đánh thì chơi những trận cực lớn chứ không nhỏ lẽ, đã ra tay phải kinh hồn bạt vía, cho nên kẻ cướp nếu không quay đầu là bờ thì ốm đòn
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Ờ... bay bằng diều
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Vậy đám nhà ta nằm sân trực mà ko bay lên cảnh báo ah...
    Mà vụ ứng phó này thì em chịu thua
  5. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Chính quyền Nhân dân thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đã đề nghị cấp phép cho 1.000 xe với khoảng 1.500 người vào du lịch tại Việt Nam và quá cảnh sang các nước ASEAN nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong tháng 12 này.

    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/...et-nam-lam-gi-ai-ma-giam-sat-duoc-211965.html

    Vào làm gì mà lắm xe thế các bác nhỉ???
  6. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    1000 xe với 1500 tài xế thì có. Mỗi xe nó chất 100 người.
    karate_hn thích bài này.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ôi giời, lều báo.
    mới nghiên cứu còn chưa thông là cho xe cả lái vào Móng Cái nhưng ko bõ công, nên tính cho vào tới Hạ Long để thu tiền trông xe kìa.

    có gì mà gọi là ko quản được? người thì đã xét visa, xe thì đã khám, quản người có xuất cảnh đúng hay ko á ? hàng triệu khách ra vào hàng năm xưa đến nay ko ai quản sao?

    quản ông đi kèm xe lại khó hơn quản ông đi bộ vào hay sao?

    Các nước xung quanh, cứ xuống sân bay, chìa cái bằng, chi ít tiền là có xe tự lái phà phà, ở mình cũng thế, ...

    đặc sản tự lái xe vào chắc chỉ có hàng xóm trên bộ có thôi. chả sao hết, nộp 50 triệu, xuất cảnh về lối cũ anh trả. Quota giống như Đài Loan cấp cho khách TQ thăm đảo ấy, 1 ngày chỉ được 50 xe, mức phí như thế, cứ đấu thầu mà vào.
    vào rồi thì xăng đổ chỗ ý, gửi xe, rửa xe chỗ ý ... đã có mấy thằng đệ thu tiền hộ rồi

    ĐỔI LẠI: theo nguyên tắc có đi có lại, phía TQ cũng cấp phép cho người Việt tự lái xe vào Nam Ninh, Phòng Thành chơi ...
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2018
    karate_hn thích bài này.
  8. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Thủ tướng mới của Malaysia ông Mahathir đã lên án chính quyền cũ thân TQ trong đó nổi bật là dự án đường sắt 14 tỷ USD nối với khựa ... tiền vay của khựa , sử dụng nhân công khựa .
    Rồi đây Malaysia cũng quay mặt chống khựa ...
    Vậy là tốt , đi vào con đường " chính đạo " ....
    --- Gộp bài viết: 28/05/2018, Bài cũ từ: 28/05/2018 ---
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2190773
    --- Gộp bài viết: 28/05/2018 ---
    Cũng đáng để đọc ...
    http://thaotin.net/donald-trump-bạc-thay-của-mon-co-vay-dã-vay-khon-ky-thủ-tạp-cạn-binh.html
    onggiaogia thích bài này.
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
  10. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Bộ trưởng GTVT cho rằng, cần đưa vào luật một số quy định để làm sao lực lượng cảnh sát biển đảm bảo về số lượng, quản lý được toàn bộ vùng biển.

    Theo ông, chúng ta còn thiếu nhiều thiết bị tự động như vệ tinh, máy bay không người lái hoạt động trên vùng biển để giám sát.

    Ông dẫn chứng việc vừa qua có một số tàu vi phạm, các phương tiện này đi vào vùng biển của ta và họ tắt hết mọi thiết bị nên ta không giám sát được. Chỉ khi nào có máy bay không người lái hoặc có vệ tinh chụp ảnh thì chúng ta mới nắm bắt được các phương tiện đó.

    Theo Bộ trưởng GTVT, việc này chứng tỏ dù ta có hệ thống ra-đa và các thiết bị, nhưng nếu thiếu các thiết bị giám sát trên bầu trời một cách tốt nhất để chụp ảnh, gửi ảnh về trung tâm thì cảnh sát biển khó phát hiện các sự việc như vậy.

    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quo...n-quyet-sach-moi-bao-ve-chu-quyen-453877.html

    Không giám sát được là sao các bác nhỉ???? Thế là toàn để lọt lưới tàu lạ ạ????

Chia sẻ trang này