1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Cổ phiếu TQ vụt tăng trở lại

    Stocks bounce, aided by infrastructure gains
    China stocks rally on hopes of gov't boost for tech firms

    TQ và Na Uy tiếp tục cam kết tự do thương mại

    China, Norway pledge to maintain rule-based global free trade system

    Ngành hoa quả Mỹ gặp khó khă, mất thị trường TQ, trong khi đó thuế quan ko hề ảnh hưởng tới nội địa TQ

    US fruit growers risk losing Chinese market amid rising trade tension

    TQ vẫn cực kì bình tĩnh khi chiến tranh vs Mỹ, thâm hụt thương mại ngày càng lớn, Mỹ lại càng bất lợi

    China stays calm in second round of trade dispute with US

    Phỏng vấn chuyên gia kinh tế trưởng IMF, thuế quan của Mỹ đã thất bại, ko thể giảm thâm hụt thương mại

    Interview: IMF chief economist says US tariffs won't reduce trade deficit

    TQ tung gói trợ cấp bảo hiểm cho toàn bộ nông dân, nông sản cây trồng hạt giống, này thì cấm vận làm điêu đứng nông nghiệp TQ hả

    China gives insurance subsidies to major grain crops' seed production

    Theo dõi các bài trước để biết kinh tế và thương mại TQ tiếp tục tăng, bất chấp chơi bẩn

    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-trung-quoc-phan-4.439480/page-1472#post-44175792

    Dễ nhận thấy, từ khi trade war nổ ra, Mỹ chỉ có mỗi trò áp thuế, cấm vận rất trẻ con, hoàn toàn ko cho thấy 1 chiến lược nào như người trưởng thành, còn TQ rất bình tĩnh, ăn miếng trả miếng, vẫn giữ sự ổn định cho chính dân Mỹ

    Đồng thời như mọi khi, media anti TQ lại vừa có bài mới, tuyên bố TQ thua trong cuộc chiến thương mại, tuyên bố như đúng rồi trong khi thằng Mỹ đang ngấm đòn từ TQ, thường bọn hèn hạ tiểu nhân thua người ta hay làm trò đó

    China should cut its losses in the trade war by conceding defeat
    Trung Quốc "ngấm đòn” trừng phạt của Mỹ, nên nhận thua ông Trump
    Lần cập nhật cuối: 10/08/2018
  2. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Tại sao XK của khựa vẫn tăng khi có lệnh trừng phạt ???
    Tất nhiên rồi .... vì tăng trong giai đoạn đến tháng 7 ... mà các lệnh trừng phạt mới chỉ bắt đầu vào tháng 7 . Đà tăng vẫn duy trì trước đó đâu có gì lạ ???
    Hiện giờ mức độ ảo tưởng của khựa ngày càng trầm trọng , chính quyền khựa phát động phong trào yêu nước , đưa người dân lún sâu vào ảo tưởng ,,, cho nên thị trường trong ngắn hạn ấm lên 1 chút cũng dễ hiểu ....
    :((:((:((:((:((:((
    lovemyvn thích bài này.
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    hihi bịa đặt cho cố vô cũng ko có gì chứng minh, thầy thì chỉ đăng nguồn là đủ rồi, chủ yếu cho độc giả đọc chứ ko cần các cháu oẳng, riêng việc Mỹ tiếp tục bịa đặt thông tin và thâm hụt ngày càng lớn bất chấp mọi nỗ lực cấm vận, chơi xấu TQ đủ hiểu ai đang thua rồi nhé ;-)

    China stays calm in second round of trade dispute with US

    US Trade Deficit With China and Why It's So High

    thầy đã nói rồi, Mỹ đã thua ngay từ trước khi khai mào chiến tranh, đơn giản là Mỹ ko chịu được khổ và quy mô dân số, sản xuất Mỹ kém xa TQ, Mỹ tự do tung hoành mệnh giá đồng tiền đô la của nó hàng trăm năm ko ai kiểm soát, giờ phải có người lập lại trật tự với nó
    Lần cập nhật cuối: 11/08/2018
  4. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Mài cứ nghĩ tụi tao là trẻ con hả. Người mù chữ họ cũng thấy phần thắng sẽ nghiêng về Mỹ khi xuất khẩu vào TQ chỉ có 165 tỷ đô, còn xuất khẩu vào Mỹ tận 540 tỷ đô. Bộ chính trị chúng mày phải họp khẩn và lên án Mỹ là thừa hiểu rồi
    lovemyvn thích bài này.
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Người mù chữ là cháu đó cháu, đọc bài chưa mà bảo Mỹ thắng ?

    Mỹ thắng sao phải bịa thông tin tiểu nhân thế ? chỗ nào nói bộ chính trị TQ họp khẩn lên án mỹ vậy ? lại bịa chuyện à, thầy chỉ thấy thực tế ngược lại những gì các cháu bịa, càng bịa chuyện thì chứng tỏ các cháu anti TQ đang thua và Mỹ đang thua, thầy nói rồi, kẻ hèn thua cuộc mới bịa đặt, như mấy thằng 3/ đó

    Mỹ yêu cầu TQ khẩn cấp giảm mức thâm hụt mậu dịch
  6. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Sao mọi người cứ mất thời gian với mấy thằng Khựa bẩn ở trên diễn đàn này nhỉ. Cứ cho nó sủa một mình, có hay hơn không?.
  7. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thầy ko quan tâm các cháu, cái thầy đăng là để độc giả đọc được giải độc cho độc giả hiểu chưa, đừng tưởng thầy chấp các cháu

    Thâm hụt thương mại giữa TQ và Mỹ vẫn đâu vào đấy, suốt tuần sau tụi mày bịa đặt có đúng ko ?


    US Trade Deficit With China and Why It's So High
  8. lovemyvn

    lovemyvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    28
    Nói chung là Trung Quốc đơn thương độc mã , không có cách nào khác phải khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phải vung tiền để cứu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.
    Nếu Trung Quốc thực sự mạnh vì họ nghĩ rằng có thể sản xuất hàng hoá cho cả thế giới .... thì họ có thể tìm được nhiều thị trường khác thay thế, chứ ko quá phụ thuộc vào hàng hoá xuất sang Mỹ, và hơn 500 tỷ xuất sang Mỹ cũng làm Trung Quốc lo lắng.
    Còn Trump đã nói là làm thôi, nếu Trung Quốc không phải con hổ giấy thì cứ chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng với Mỹ.
    Trung Quốc có nhiều tham vọng "con đường tơ lụa", "một vành đai, một con đường"... nhưng tham vọng không phải chỉ mua chuộc được bằng tiền , cứ nghĩ có tiền là lôi kéo được nước khác. Tham vọng chỉ thực hiện được nếu có "đồng minh chính trị" với sức mạnh toàn cầu , trong khi những "hứa hẹn kinh tế" của Trung Quốc dành cho các nước khác chỉ mang tính "biểu tượng lời nói" và "khuếch trương sức mạnh ảo tưởng". Những kẻ đấu chỉ bằng thủ đoạn , trái ngược với các quy luật, thay vì cạnh tranh sòng phẳng chỉ biết chèn ép mong chuộc lợi cho mình chắc chắn phải bị trả giá trong thời đại hội nhập.
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Nhìn những kẻ anti TQ bịa đặt trong vô vọng tội quá, chỉ có mỗi mình Mỹ vs TQ đấu nhau, Mỹ lôi kéo ai cũng ko được, cuối cùng chơi trò cấm vận quanh Ấn, Âu. Trong khi thâm hụt thương mại giữa Mỹ và TQ ko thay đổi, Mỹ ngày càng bất lợi

    US Trade Deficit With China and Why It's So High

    TQ vẫn đáp trả các hành đồng của Mỹ đều đặn, ko hề nao núng, mọi sự việc TQ nao núng, xuống nước đều là do báo chí anti TQ bịa đặt, trong khi thâm hụt thương mại (mục đích chính), làm phá sản các công ty công nghệ TQ (mục đích chính), đều ko thể hoàn thành, bây giờ đã vào bán kết trận đấu mà Mỹ ko thể thắng thế, vd thâm hụt thương mại ngày càng tăng, ZTE thì buộc phải gỡ bỏ cấm vận, các tập đoàn khác như Huweii tiếp tục tăng trưởng
    --- Gộp bài viết: 11/08/2018, Bài cũ từ: 11/08/2018 ---
    Nước Mỹ đại loạn vì chiến tranh thương mại

    Thợ máy táo tợn đánh cắp máy bay ở Mỹ, tiêm kích F-15 xuất kích truy đuổi
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    --- Gộp bài viết: 14/08/2018, Bài cũ từ: 14/08/2018 ---
    Trước mắt TQ vẫn còn dự trữ tài chính để giữ thị trường không bị xụp đổ ngay. Tuy nhiên về lâu dài dự trữ đến lúc phải cạn.
    Nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi TQ là hệ quả nguy hiểm mà TQ phải đối mặt !

Chia sẻ trang này