1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CheburashkaVN

    CheburashkaVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    44
    Cụ có thể giải thích đoạn "hàm ý" được khoong?
  2. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Lá mùa thu kể lượng nhân tài
    Việt nam vững mạnh dẫu thời phai
    Đinh Lê Trần Lý đều vững chãi
    Cỗ lai chinh chiến vẫn ăn hoài
  3. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Cụ nói đúng. Khác nào lão Tập béo chết ta cử đại diện UBKT TƯ đi. Nhìn đoàn viếng tang lắm cái ngộ đời.
    Con vu Triump và lão béo, chả hiểu sao đến giơ nhiều ông vẫn chưa tỉnh ra. Tay bán đồ bơi ây hội đủ 2 điêù kiện chơi thật: một thằng kinh tế, dốt toàn tập về 9 trị. Lại tậu 1 bộ sậu y hệt. Cái tôi cá nhân cực ki cao, chết cũng phải chơi liều.
    Và nếu các cụ nhìn kĩ thì hắn đánh chính trị bằng kinh tế.
    Một cuộc chơi không có cửa cho đối thủ.
    Chẳng hiểu sao từ lâu nhiêu ông đã gào lên dựng lai nền SX cơ bản cho ta. Thế mà chỉ thấy kêu, không thấy làm. Ta mà có thể tự chủ về tư liệu SX thì chơi đòn thuế với thằng béo là ngon và hợp thời
    yetkieu thích bài này.
  4. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Tớ là công dân bình thường - trí tuệ bình thường của người VN mà ngay từ đầu đã nhận thấy bản chất việc TT Trump đánh thuế lên hàng hóa khựa .
    Vậy mà cho đến nay tòan bộ lãnh đạo khựa mới có vẻ lơ mơ nhận ra cái gì đó.
    Đúng là tự cao tự đại ... tưởng mình đứng trên thế giới ... thực chất chả biết mịa gì cả .
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    US, Japan, Europe Agree to Take on China and Reform WTO

    https://www.theepochtimes.com/us-japan-europe-agree-to-take-on-china-and-reform-wto_2673174.html

    Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu đồng ý đấu với Trung Quốc và Cải cách WTO


    Các đối tác đồng ý thúc đẩy những quy định mới để xử trí với các quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại toàn cầu

    Theo Emel Akan - 27 Tháng Chín năm 2018 Cập nhật: 28 Tháng Chín 2018


    WASHINGTON - Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đã đồng ý hợp tác với nhau để giải quyết thực tiễn thương mại không công bằng của Trung Quốc, một lý do chính đằng sau chiến tranh thuế của Tổng thống Donald Trump với Bắc Kinh.

    Ngày 25 tháng 9, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và đối tác của ông Hiroshige Seko của Nhật Bản và Cecilia Malmstrom của EU nhóm họp tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

    “Các Bộ trưởng tái khẳng định mối quan tâm và khẳng định mục tiêu chung của họ để giải quyết các chính sách và thông lệ không theo định hướng thị trường của các nước thứ ba”, tuyên bố chung cho biết.

    Ba bên đối tác nhất trí thúc đẩy các quy định mới và các công cụ thực thi để giải quyết với các quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại toàn cầu. Họ cũng đã bày tỏ sự cần thiết phải cải cách các quy định không có hiệu quả của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

    Các tuyên bố chung không đặc biệt nhắm vào mục tiêu Trung Quốc, mặc dù các đối tác đã bày tỏ mối quan tâm của họ trong thời gian qua về “sự xâm lăng kinh tế” của Bắc Kinh và các chính sách thương mại không công bằng đã bóp méo việc thiết lập thương mại quốc tế.

    Các vị Bộ trưởng Thương mại cho biết những thông lệ không công bằng “dẫn đến dư thừa nghiêm trọng, tạo điều kiện cạnh tranh không công bằng cho người lao động và các doanh nghiệp của họ, cản trở sự phát triển và sử dụng công nghệ tiên tiến, và làm suy yếu hoạt động đúng đắn của thương mại quốc tế.”

    Cuộc họp ba bên tập trung vào việc thiết lập quy tắc mới chống trợ cấp cho công nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, là các công cụ chính Trung Quốc đã sử dụng trong nhiều thập kỷ.

    Tuyên bố nói rằng “Các Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho những thách thức, do các nước thứ ba phát triển Doanh nghiệp nước nhà nước thành cực mạnh trong nước và thiết lập chúng lỏng lẻo trong thị trường toàn cầu - dẫn đến biến dạng gây ảnh hưởng tiêu cực đền nông dân, nhà sản xuất công nghiệp, và người lao động trong 'nước nhà ‘ của các Bộ trưởng “.

    Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, năng lượng, viễn thông và hàng không. Theo các chuyên gia, chế độ dành hàng trăm tỷ đô la để hỗ trợ các công ty độc quyền.

    Một báo cáo mới đây của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ các ngành công nghiệp của họ với trợ cấp quá mức trong nước, dự trữ hàng hóa, và các loại thuế phân biệt đối xử. Tất cả các biện pháp này vi phạm quy định của WTO, khẳng định báo cáo.

    Trong thập kỷ qua, Trung Quốc quản lý để tạo ra nhà vô địch quốc gia riêng của mình trong ngành công nghiệp then chốt, giúp họ mở rộng thị phần của mình và vượt qua các đối thủ nước ngoài. Để thúc đẩy một sân chơi bình đẳng cho người lao động và các doanh nghiệp của họ, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản quyết định thành lập quy tắc hiệu quả để giải quyết các hành vi bóp méo thị trường của các doanh nghiệp nhà nước.


    Buộc chuyển giao công nghệ


    Cuộc họp ba bên cũng tập trung vào khu vực khác là “các chính sách và thực hành chuyển giao công nghệ bắt buộc.”

    Các quan chức nước lên án các quốc gia bắt buộc chuyển giao công nghệ từ các công ty nước ngoài cho các công ty trong nước, qua các phương tiện khác nhau bao gồm việc sử dụng các yêu cầu liên doanh, hạn chế tài sản nước ngoài, và quy trình xem xét và cấp giấy phép.

    “Các Bộ trưởng nhận thấy các thông lệ như vậy là tồi tệ”, tuyên bố nói.

    Bên cạnh đó, họ lên án “hành động của chính phủ hỗ trợ các xâm nhập trái phép vào, và đánh cắp từ các mạng máy tính của các công ty nước ngoài để tiếp cận thông tin và thương mại thương mại bí mật nhạy cảm của họ, và sử dụng thông tin cho mục đích thương mại.”

    Chính quyền Trung Quốc công bố kế hoạch chi tiết năm 2025 của họ ba năm trước đây, công bố mục tiêu đạt được sự thống trị vào năm 2025 trong 10 ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó có công nghệ thông tin tiên tiến, robot, và máy công cụ tự động, và máy bay. Để thực hiện tham vọng kinh tế của mình, chế độ đã phải dùng đến chiến thuật khác nhau bao gồm gián điệp công nghiệp, trộm cắp trên mạng, và buộc phải liên doanh để đổi lấy tiếp cận thị trường.

    Năm nay, chính quyền Trump đã đưa ra một lập trường cứng rắn hơn về bảo hộ thập kỷ dài của Trung Quốc và chính sách bóp méo thương mại, và bắt đầu một chiến dịch thuế quan chống lại hàng hóa Trung Quốc.

    Trong cuộc họp ba bên, các Bộ trưởng tuyên bố cam kết của họ ngăn chặn hoạt động “chuyển giao công nghệ bắt buộc” có hại và tăng cường các cuộc thảo luận nhằm giải quyết những vấn đề này.

    Trong một nỗ lực để cô lập người chơi xấu như Trung Quốc, các quan chức nói rằng họ sẽ “vươn tới và xây dựng sự đồng thuận với các đối tác khác có cùng khuynh hướng.”

    Các Bộ trưởng cũng nhất trí về sự cần thiết phải cải cách WTO.

    Chính quyền Trump đã thất vọng về WTO, gọi các quy tắc của nó là lỗi thời.

    Năm 2000, Tổng thống Bill Clinton cấp tình trạng “tối huệ quốc” vĩnh viễn cho Trung Quốc, nước này đã trở thành thành viên của tổ chức một năm sau đó.

    Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã tăng tốc đáng kể từ đó. sản lượng sản xuất của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trong giai đoạn 2009-2010, và khoảng cách đã mở rộng hơn nữa trong những năm sau đó, kết quả là hàng triệu người Mỹ bị mất việc làm.





    hoanghoa00 thích bài này.
  6. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Rõ rồi lão ...
    AFTA >>> Mỹ - Canada - Mexico ... đã được ký .
    AFTA Mỹ - Nhật . Mỹ - Hàn .... đã có kết quả .
    Mỹ - Âu .... cũng sẽ khởi động . Trong đó Âu chuẩn bị đưa ra chiến lược Á-Âu .... với những khỏan đầu tư minh bạch , không kèm điều kiện chính trị , có lợi cho nước nhận đầu tư .... sẽ thay thế " 1 con đường " của khựa ....
    Nhật .....đã chính thức vào cuộc ...
    https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79...-an-do-duong-de-doi-pho-trung-quoc-97905.html
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.056
    Đã được thích:
    629
    Mấy hôm trước đọc báo có bài phỏng vấn các vị chuyên gia nêu ý kiến VN sẽ bị ảnh hưởng xấu trong cuộc chiến tranh us-china... Đọc xong chỉ biết cười đểu
    Các ông ấy học các học thuyết kt abc... Rồi đem ra áp dụng xong phán, nhưng ko cộng hưởng yếu tố địa chính trị ngay tại lúc này đây....
    Hôm nay giá cá tra nhập khẩu tại us có giá 5 usd/kg cao nhất từ trước đến nay ngay sau khi bỏ lệnh chống bán phá giá cho nhà ta.
    Một câu chuyện khác không liên quan ... Thương lái tq thu gôm tất cả cá tra lớn nhỏ mà ko đủ hàng dù giá cao
    Ảnh hưởng xấu ghê
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Phó Tổng thống Pence: Mỹ sẽ không rút lui ở biển Đông
    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...ong-rut-lui-o-bien-dong-20181004095147684.htm

    04/10/2018 10:30

    (NLĐO) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến đưa ra cảnh báo thẳng thừng đến các chính sách của Trung Quốc trong bài phát biểu tại Viện Hudson ở Washington trưa 4-10 (giờ địa phương).

    Trong bài phát biểu, ông Pence khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước điều mà Washington xem là sự dọa dẫm của Bắc Kinh ở biển Đông,.

    Theo nội dung bài phát biểu được hãng tin Reuters đọc qua, ông Pence sẽ nhấn mạnh đến vụ chạm trán mới nhất giữa tàu chiến Mỹ và tàu hải quân Trung Quốc ở biển Đông hôm 30-9.

    Cụ thể, phó tổng thống Mỹ cáo buộc tàu hải quân Trung Quốc áp sát và chỉ cách tàu khu trục USS Decatur của Mỹ 41 mét khi tàu này tiến hành chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải ở biển Đông. Chiến dịch này là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm chống lại hành động cản trở đi lại của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này.

    "Bất chấp sự quấy nhiễu đầy khinh suất này, tàu và máy bay hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và lợi ích quốc gia của chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi sẽ không sợ bị dọa dẫm. Chúng tôi sẽ không rút lui" - bài phát biểu nhấn mạnh.

    Ông Pence cũng cáo buộc Bắc Kinh thuyết phục 3 nước châu Mỹ Latinh cắt quan hệ với Đài Loan và công nhận Trung Quốc. Theo ông, Mỹ lên án.hành động này vì nó đe dọa sự ổn định của eo biển Đài Loan.

    Đi xa hơn, ông Pence cho rằng Trung Quốc đang sử dụng "ngoại giao nợ" để mở rộng ảnh hưởng trên thế giới. "Nước này hiện cung cấp các khoản cho vay về hạ tầng trị giá hàng trăm tỉ USD cho nhiều chính phủ ở châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ Latinh. Dù vậy, điều khoản những thỏa thuận cho vay tỏ ra mơ hồ và Bắc Kinh hưởng phần lớn lợi ích" - ông Pence nhận định.

    Ngoài ra, bài phát biểu còn nhắc đến chuyện cộng đồng tình báo Mỹ xác định Trung Quốc đang nhằm vào các chính quyền bang và địa phương tại Mỹ nhằm khai thác bất kỳ sự rạn nứt nào về chính sách, nhất là thương mại, để thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh.


    Ông Pence cũng cho rằng giới chức Trung Quốc tìm cách tác động lên các lãnh đạo doanh nghiệp để họ lên án hành động thương mại của Mỹ.

    Bài phát biểu trên được dự báo sẽ khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng giữa lúc 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới này đang đối đầu trong cuộc chiến thương mại ngày một leo thang.
    thangvn77 thích bài này.
  9. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  10. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Khựa giờ như chơi vơi bởi vì xây dựng xưởng nhập thiêt bị để có phẩm nhưng bán không được. Nội địa dư. Nói chung xuat không xong doanh nghiệp tèo xã hội bât ổn. Dự là họ bỏ ra vài nghìn tỷ đô cứu doanh nghiệp và chờ qua cơn. Có khả năng quá nhiều doanh nghiệp FDI khựa đổ bộ qua Vietnam không xa. Giống như việc Mỹ đưa khựa lên cao để rồi họ ném xuống cho đau. Nếu ai tin rằng khựa ăn được Mỹ trong lần này thì người đó rõ là phường mù chữ hoặc bằng giả

Chia sẻ trang này