1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Lý Hiển Long thiếu tôn trọng nạn nhân Khmer Đỏ
    Leap Chanthirl

    Nguồn:https://www.khmertimeskh.com/50610173/lee-hsien-loong-disrespectful-of-khmer-rouge-victims/


    Vào ngày 31 tháng 5 năm 2019, trên trang Facebook của mình, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã mô tả về bức thư của ông gửi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha để bày tỏ lời chia buồn về việc cựu Thủ tướng Thái Lan và Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, Đại tướng Prem Tinsulanonda qua đời. Ông viết: “Sự lãnh đạo của ông cũng có lợi cho khu vực. Thời gian làm Thủ tướng của ông trùng hợp với khi các thành viên ASEAN (lúc đó gồm 5 nước) cùng nhau chống lại cuộc xâm lược của Việt Nam vào Campuchia và chống chính phủ Campuchia đã thay thế Khmer Đỏ. Thái Lan đã ở tiền tuyến, đối mặt với các lực lượng Việt Nam qua biên giới với Campuchia. Điều này ngăn cuộc xâm lược quân sự và việc thay đổi chế độ khỏi bị hợp pháp hóa. Điều này bảo vệ an ninh của các quốc gia Đông Nam Á khác, và quyết định định hình tiến trình của khu vực.”

    Điều đáng chú ý là quan điểm của ông ta khi tố cáo sự thay đổi chế độ đã lật đổ Khmer Đỏ, và phủ nhận tính hợp pháp của chính phủ mới của Campuchia đã cứu sống bốn triệu người Campuchia còn sót lại với sự hỗ trợ của lực lượng Việt Nam.

    Điều này không có gì khác ngoài việc thiếu tôn trọng các nạn nhân của Khmer Đỏ và những người đã hy sinh mạng sống của họ trong việc vạch trần chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ.

    Quan điểm của ông được thừa hưởng từ cha là cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, người kiên quyết chống lại sự can thiệp của Việt Nam. Singapore coi Việt Nam là tiểu bá, là người ủy quyền của Liên Xô trong nỗ lực áp đặt chủ nghĩa cộng sản cho khu vực.

    Nói thẳng ra, Singapore không chỉ chưa bao giờ tố cáo tội ác diệt chủng do chế độ Pol Pot tiến hành, Singapore thậm chí còn công nhận nhà nước lừa đảo và cỗ máy giết người, cung cấp hỗ trợ quân sự và vận động cộng đồng quốc tế từ chối tính hợp pháp của chế độ Heng Samrin và từ chối mọi hỗ trợ nhân đạo cho những người sống sót khỏi nạn Khmer Đỏ.

    Singapore công nhận chế độ Pol Pot là hợp pháp và thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 6 tháng 5 năm 1976. Singapore mời Ieng Sary, phó thủ tướng phụ trách các vấn đề đối ngoại của đảng Dân chủ Campuchia thăm chính thức từ ngày 21 đến 24 tháng 3 năm 1977. Ieng Sary đã được Tổng thống Sheares, Thủ tướng Lý Quang Diệu, Bộ trưởng Ngoại giao Rajaratnam và Bộ trưởng Văn hóa Jek Yeun Thong tiếp đón.

    Singapore là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đề nghị hỗ trợ quân sự cho các lực lượng du kích chiến đấu chống lại chế độ của Heng Samrin.

    Các quan chức Mỹ, Singapore, Malaysia và Thái Lan đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên tại Bangkok để điều phối chương trình viện trợ của Campuchia, Lý Quang Diệu đã viết trong cuốn sách của mình, “Từ thế giới thứ ba đến thế giới thứ nhất: Câu chuyện Singapore năm 1965-2000”. Ông nói rằng đại biểu của Singapore ước tính Hoa Kỳ đã phân phối tổng cộng khoảng 150 triệu đô la tiền trợ cấp và viện trợ cho các nhóm không cộng sản, Singapore 55 triệu đô la, Malaysia 10 triệu đô la và Thái Lan một vài triệu cho các hoạt động đào tạo, cung cấp đạn dược, thực phẩm. Ông cho biết những khoản tiền đó đã bị lấn át bởi viện trợ từ Trung Quốc, vốn từ lâu đã có quan hệ đối kháng với Việt Nam và tìm cách ngăn chặn Hà Nội biến Campuchia thành một quốc gia vệ tinh. Bắc Kinh đã chi 100 triệu đô la để hỗ trợ các lực lượng phi Cộng sản chiến đấu bên cạnh Khmer Đỏ để đánh đuổit người Việt Nam.

    . .

    Ở Bangkok, người Mỹ đã cung cấp cho “liên minh” các kế hoạch chiến đấu, đồng phục, tiền bạc và tin tình báo vệ tinh; vũ khí đến trực tiếp từ Trung Quốc và từ phía tây, qua Singapore.

    Để biện minh cho lập trường của Singapore trong việc công nhận Campuchia Dân chủ, phó thủ tướng thứ hai lúc bấy giờ Rajaratnam đã viết trong một lá thư ngày 30 tháng 7 năm 1980 rằng: “Các nguy cơ cao hơn nhiều so với số hộp sọ mà người Việt Nam đã đào lên nhằm khích động sự phẫn nộ đạo đức chống lại các việc trong quá khứ của Khmer Đỏ. Nỗi ám ảnh về quá khứ của Pol Pot, so với việc loại trừ sự suy đồi có thể có của cả một dân tộc do sự xâm lược của Việt Nam và sự bất ổn của khu vực ASEAN, không phải là biểu hiện của ý thức đạo đức để mà đi xâm lược.”

    Thủ tướng Lý Quang Diệu đã cố gắng ngăn chặn hỗ trợ nhân đạo cho những người sống sót sau Khmer Đỏ. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1979, ông được trích dẫn khi nói rằng: “Điều đó có giúp ích được gì? Làm thế nào để đảm bảo rằng thực phẩm đến được người Campuchia, mà không chỉ những người Campuchia mà Heng Samrin và những người Việt Nam cài đặt hoặc ủng hộ của anh ta coi là xứng đáng để sống sót? Họ có sắp đặt để cho người dân Campuchia chết nhằm buộc thế giới công nhận chế độ Heng Samrin? Hãy kiểm tra điều này.”

    Ông được trích dẫn vào ngày 1 tháng 10 năm 1981 chỉ trích sự can thiệp của Việt Nam rằng, “sẽ có những thuộc địa ở châu Á sau khi người da trắng ra đi. Bây giờ có một cái ở Campuchia. Đó là thuộc địa của Việt Nam. Lào là một thuộc địa khác của Việt Nam.”

    Điều tương tự như vậy cũng đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Yeo Cheow Tong công bố tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 41 về tình hình ở Campuchia, ngày 20 tháng 10 năm 1986, đã trích dẫn cuốn sách của Elizabeth Becker, viết: “Hàng năm nhà cầm quyền đưa ra các mệnh lệnh gây nhục nhã từ các chúa tể Việt Nam. Mặc dù Kampuchea không sản xuất đủ gạo để nuôi dân mình, nhưng bắt buộc phải gửi gạo và cá đến Việt Nam. Tiếng Việt đang trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các văn phòng chính phủ. Số lượng người Việt Nam mới định cư tăng lên mỗi năm, theo mô hình được thiết lập từ hàng trăm năm trước khi người Việt định cư ở miền nam Việt Nam ngày nay. Đầu tiên phải kể đến người Việt du lịch bụi, những người buôn bán nhỏ hiện đang sinh sống ở khắp khu phố Phnom Penh. Rồi đến nông dân và ngư dân. Nông dân định cư ở vùng lãnh thổ tranh chấp gần biên giới Việt - Campuchia, càng làm mờ thêm sự phân cách. Các ngư dân di chuyển theo các tuyến đường thủy và hiện đang tập trung ở phía tây như Biển Hồ. Nếu giữ theo mô hình, nhóm tiếp theo sẽ là những người lính Việt Nam xuất ngũ được giao đất để bình định Campuchia.”

    Dù lập luận thế nào, nền tảng đạo đức nhìn từ quan điểm của những người sống sót của Khơ me đỏ không gì khác ngoài việc không thể chấp nhận được. Nền tảng đạo đức nào quan trọng hơn cuộc sống của Campuchia? Chủ quyền là gì nếu dân số bị tiêu diệt? Khi một người không bao giờ quan tâm đến nạn diệt chủng mà đột nhiên cố gắng chứng minh rằng họ quan tâm đến chủ quyền của Campuchia, thực tế, những người đó đã quên mất nhân tính nhạy cảm khi họ phớt lờ việc giết người Campuchia thời gian trước. Điều đó không mang lại cho họ bất kỳ sự tin cậy nào khi họ tuyên bố là có, khi họ đã cố gắng rất nhiều để trừng phạt những người sống sót và những người đã hy sinh xương máu để xóa bỏ chế độ diệt chủng.

    Những gì Singapore quan tâm chỉ là hòa bình chọn lọc cho riêng mình hoặc của năm thành viên ASEAN cũ mà Singapore có xu hướng đề cập khá thường xuyên gần đây bằng cách phớt lờ nửa kia của Đông Nam Á đã bị đổ máu trong thời chiến tranh đó.

    Sau bốn mươi năm, việc đề cập đến sự dũng cảm của Singapore trong việc phủ nhận việc lật đổ chế độ của Pol Pot không gì khác hơn là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với cuộc sống và linh hồn của các dân tộc Campuchia. Nhận xét của Lý Hiển Long đã chạm sâu vào vết thương của Campuchia bằng cách khuấy động ký ức khi chính phủ Singapore tự xưng là có đạo đức cao chưa bao giờ tố cáo tội ác tự diệt chủng do Khmer Đỏ tiến hành. Người dân Campuchia có thể tha thứ nhưng chúng tôi không bao giờ có thể quên thời điểm khó khăn của mình và chúng tôi biết rõ ai là bạn bè mà chúng tôi cần. Singapore không phải là một trong số đó. Những nhà lãnh đạo này của Singapore nên được mời đến thăm Bảo tàng lưu trữ tội ác diệt chủng Toul Sleng, được UNESCO ghi nhận là Bảo tàng quốc tế vào ngày 9 tháng 8 năm 2010.

    Nhận xét của Lý Hiển Long đã khơi dậy nỗi đau của người dân Campuchia và đặt câu hỏi về trách nhiệm đạo đức và sự nhạy cảm của một chính khách đối với hàng triệu mạng sống của dân tộc Campuchia. Nền hòa bình độc quyền và chọn lọc và chủ nghĩa ngoại lệ của Singapore là đáng khinh và Singapore nên học cách thừa nhận sự tồn tại của quốc gia khác và mong muốn hòa bình cũng giống như của chính họ. Các nhà lãnh đạo của Singapore nên bắt đầu học cách thừa nhận rằng ASEAN bây giờ là mười nước chứ không phải năm như họ thường hoài niệm. Và Campuchia nằm trong số mười nước đó, trong trường hợp Singapore quên điềunày.

    Leap Chanthirl là một nhà phân tích và bình luận chính trị người Campuchia, có trụ sở tại Phnom Penh
  2. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Tea Banh bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Singapore vì 'không trung thực'

    Ben Sokhean / Khmer Times

    https://www.khmertimeskh.com/50611039/tea-banh-dismisses-singapore-pms-statement-as-untruthful/

    Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh và một nhà lập pháp CPP (Cambodian People's Party – Đảng Nhân Dân Campuchia) đã đả kích Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vì cáo buộc quân đội Việt Nam xâm lược Campuchia để lật đổ chế độ Khmer Đỏ năm 1979.

    Trong một bức thư được đăng trên trang Facebook chính thức của mình vào ngày 31 tháng 5 và gửi cho Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, ông Lý bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của cựu Thủ tướng Thái Lan Prem Tinsulanonda.

    “Thời gian của ông khi là Thủ tướng trùng hợp với các thành viên Asean (lúc đó gồm năm nước) cùng nhau chống lại cuộc xâm lược Campuchia và chống lại chính phủ Campuchia đã thay thế Khmer Đỏ, ông Lý viết. Thái Lan đã ở tiền tuyến, đối mặt với các lực lượng Việt Nam qua biên giới với Campuchia. [Sau đó] Tướng Prem đã kiên quyết không chấp nhận sự kiện này. Điều này ngăn cho cuộc xâm lược quân sự và sự thay đổi chế độ khỏi bị hợp pháp hóa. Nó bảo vệ an ninh của các quốc gia Đông Nam Á khác, và quyết định định hình tiến trình của khu vực.”

    Ông Lý lưu ý là người tiền nhiệm và tướng Prem phản đối cuộc xâm lược Campuchia của Việt Nam và phủ nhận tính hợp pháp đối với chính phủ của Heng Samrin trong những năm 1980.

    Tướng Banh, người trở về từ hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Singapore vào tối thứ Hai, cho biết ông đã nói về tuyên bố của ông Lý với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen.

    Tại sân bay quốc tế Phnom Penh, tướng Banh cho biết ông yêu cầu ông Ng thông báo cho ông Lý để cải chính tuyên bố này.

    Ông nói vào tối thứ Hai:

    “Ông Lý đã không nói sự thật và tuyên bố của ông không phản ánh lịch sử. Điều đó không đúng vì ông nói quân đội Việt Nam xâm chiếm Campuchia, Chúng tôi mong muốn ông ấy sẽ sửa lại. Điều đó không đúng."

    . .

    Tướng Banh sau đó đã hỏi ông Lý về lý do tại sao ông không coi chiến dịch ném bom Campuchia của Hoa Kỳ là một cuộc xâm lược.

    “Nếu chúng ta nói về lịch sử, một điều ông không nói đến là chiến tranh Đông Dương và cách quân đội Mỹ thả hàng triệu quả bom, xâm chiếm và chiếm đóng khu vực - tại sao ông không nói gì về điều đó?”

    Tướng Banh nói rằng tuyên bố của ông Lý là không thể chấp nhận được, chú ý rằng nếu lực lượng của Heng Samrin không liên minh với người Việt Nam, người dân Campuchia sẽ không thể sống sót.

    “Chúng tôi không thể chấp nhận những gì ông ấy nói. Quân tình nguyện Việt Nam đã đến giải phóng nhân dân chúng tôi. Chúng tôi vẫn coi họ như những vị cứu tinh - điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi.”

    “Ngày 7 tháng 1 năm 1979 là sinh nhật lần thứ hai; rất được chúng tôi coi trọng”, tướng Banh nói thêm. “Chúng tôi rất biết ơn những gì họ đã làm để giúp chúng tôi.”

    Nhà lập pháp CPP Hun Many vào thứ Sáu cho biết ông đã quá bất ngờ trước tuyên bố của ông Lý.

    “Cho dù đó là quan điểm địa chính trị hay lợi ích quốc gia hiện thực của thời điểm này, người ta không nên bỏ qua cũng không quên sự tàn bạo và tội ác chống lại loài người, đặc biệt là tội diệt chủng đã được thực hiện bởi Chế độ Khmer Đỏ”, ông Many nói. “Thế giới không nên quên người Campuchia đã phải chịu đựng bao nhiêu. Thế giới nhắm mắt làm ngơ với chúng tôi. Gần ba triệu nạn nhân vô tội đã chết dưới tay của Khmer Đỏ.”

    “Trong khi mọi người đang chơi trò chính trị, người Campuchia đã cầu nguyện [để được giúp đỡ], chúng tôi muốn được cứu khỏi chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ”, ông nói thêm. “Sự giúp đỡ đến từ CPP với sự hỗ trợ từ nước láng giềng Việt Nam của chúng tôi”.

    Nhà phân tích chính trị Lao Mong Hay hôm qua cho biết chính phủ nên nộp đơn khiếu nại ngoại giao chống lại chính phủ Singapore.

    “Sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn nếu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chúng tôi triệu tập đại sứ Singapore tại Campuchia để đưa phản đối cấp chính phủ của chúng tôi về nhận xét không phù hợp và gây khó chịu của ông Lý”, ông Mong Hay nói.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lãnh đạo phản ứng yếu xìu làm mình chán quá, phải chém mạnh như anh Đụ tê tê nhà Phi mới đã, e mà như bác XP thì e đập bàn chửi thề "mie mài thèng dog ghẻ tà lọt của Mỹ tuổi éo j lên mặt với tao"

    Mà thằng tàu Lý tay sai Mỹ chửi VN làm ae pro Mỹ trên diễn đàn mắc nghẹn hết rồi hay sao í nhể
    rugihoangduong123 thích bài này.
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mấy thằng cu @despair @congtubl @mimosalq @Mr_Hoang @beta22.....cầm đầu bầy rồ Mỹ mắc nghẹn rồi bác ơi =)) dạo trước còn tung hô Sing kinh lắm, lấy làm hình mẫu bám đuôi Mỹ cơ mà =))

    như thằng deparis hôm trước còn quẫy đuôi khi Sing khoe mua trên giấy 100 F35 gì đó cơ, lấy làm hình mẫu bám đuôi Mỹ cơ mà =))
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2019
  5. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    duoianhquanki thích bài này.
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Đang cố gắn hết sức thể hiện cho thế giới thấy chúng ta là một "bé khỏe, bé ngoan" dù có bị khiêu khích đến tột cùng cũng ráng cam chịu trước khi chúng ta "đầy và đủ" thì nói chuyện thằng nào cũng gật hết tin tôi đi
  7. Chigo76

    Chigo76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2017
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    158
    Có một vấn đề mà ai cũng có thể nhìn ra là: những thằng gốc tầu không thể tin được, kinh nghiệm xương máu đấy các bác ợ.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chỉ có mấy bạn trẻ bị choáng ngợp vì sự giàu có của xứ Sing mới nghẹn thôi chứ người như mình thừa biết 'công ơn' của lão cha nhà họ Lý. Hồi Lý Quang Diệu chết thì mình có phá lệ nốc vài ly cùng bạn hữu.

    Họ Lý nhận thức vấn đề Singapore như vậy là vì để bảo vệ cho cái di sản chính trị của cha mình, Lý Quang Diệu. Không phải là vấn đề chia phe đấu tranh ý thức hệ mà bảo đàn em của Mỹ ở đây.
  9. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    À con chó tàu con đây rồi. Ba mày yêu VN, thích nền văn minh,nền giáo dục, khoa học kỹ thuật cao của Mỹ cũng không cho à. Không lẽ ba mày phải đi nịnh bợ thằng tàu ghẻ , là kẻ thù tận xương tủy của dân tộc Việt nam ? Chú nịnh tàu ghẻ, tôn thờ nó làm ông nội để kiếm c ứt thì cứ việc nhé.
    duoianhquanki thích bài này.
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Nhìn thằng con hoang giả bộ chửi thần tượng Sing của nó trông mà hài, vậy làm sao được tượng vàng Oscar được hở con =)) chửi mạnh nữa lên mới đóng đạt

    Sing cũng như Đài Loan, đều gốc Hán, nhưng bọn này là Hán gian, từ bỏ cội nguồn, nhận tây lông làm cha, loại này còn cặn bã hơn cả Hán gốc ở Đại Lục

Chia sẻ trang này