1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    vẫn còn những cái đầu thích cãi nhau với những cái đầu tôm[r37)]
  2. long1185

    long1185 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2012
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    360
    Các bác nóng quá , chấp gì cái loại clone nick đi kích động diễn đàn , Ma Yuan hay Great Han em dám chắc cũng chỉ là người Việt mà thôi , thừa cơm rửng mỡ vào đây sủa thay bọn TQ đó thôi.
  3. tieuhoc

    tieuhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2012
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    không phải sủa thay đâu, nguy hiểm hơn nhiều . KÍCH ĐỘNG BÀI HOA . [r37)]
  4. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
  5. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    ông John McCain cho biết ông hiểu rằng “Việt Nam dĩ nhiên lo sợ Trung Quốc” dựa vào những gì xảy ra trong lịch sử. Tuy nhiên, ông cho biết ông quan ngại về “cách thức mà chính phủ đối xử với các nhóm tôn giáo, các sắc tộc thiểu số, tình trạng tham nhũng ở mức cao”. Ông cho rằng vì tình trạng đàn áp nhân quyền vẫn đang diễn ra, Hoa Kỳ chưa thể cung cấp vũ khí tấn công cho Việt Nam.

    => Bán thì bán, không bán thì thôi, thòng các "quan ngại" hay úp mở điều kiện chính trị là cờ hó gì. Không mua của Mỹ thì tìm mua của nước khác, kể cả mua đồ TQ (có chọn lọc) thì cũng có vấn đề gì đâu.
    Bố cái thằng rồ TNS!
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
  7. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Đúng vậy .Em đồng ý với bác chính vì Philippin hơi chùn tay và asian lại im lặng đã tạo cơ hội rất nhiều cho TQ. Mà TQ thì nó mà lấn được tý nào thì nó sẽ lấn ngay chúng ta cùng chờ xem. Philipin hôm nay đã tố TQ điều hơn trăm tàu ra bãi cạn này còn TQ nó chỉ nhận có mấy chục tàu thôi:)). Chắc là nó có ý đồ rồi
  8. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Mình đã pm cho bác, nếu không nói khối anh băng Trymcu lại nhảy vào bảo em mới nghe là co vòi :P
  9. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    thằng Khựa nó học theo kiểu Việt nam là nói một đằng làm một nẻo ấy mà
  10. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    Trước các động thái của TQ khả năng này cũng không phải là không khả thi. Nhưng VN ta cũng chẳng thể làm gì hơn là lên tiếng tố cáo TQ vi phạm DOC thôi. Còn mún táng hay không là ở chú Phi kìa, VN mình không có đòi hỏi gì ở bãi cạn đó

    Một nước cờ khả dĩ nữa là VN nên cho TQ thấy sẵn sàng lực lượng chuẩn bị đóng chốt thêm ở một số bãi đá trong quần đảo TS. Việc này có đích:
    - Dằn mặt TQ là nếu anh không tôn trọng DOC thì tao cũng éo tôn trọng làm gì. Việc làm này nhằm ngăn chặn tình huống xấu hơn nếu TQ đóng chốt thành công thì khả năng tiếp theo là sẽ đóng chốt một số bãi cạn ở Hoàng Sa, khoan dầu gần khu vực HS. Tình hình sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiều

    Dù mún dù không gì thì biển Đông cũng cần hợp tác quốc tế, dù còn nhiều bất đồng nhưng khi 2 thằng có lợi ích sát sườn với nó còn mâu thuẫn thì nói gì nguyên một đám Asean hợp tác cùng nhau hay xa hơn là Mẽo, Ấn vào sân chơi này. Biển Đông tuy có dính tới nhiều nước nhưng thật ra gay gắt nhất là Vit, Phi >< Cẩu.
    Indo, Mã, Sin thấy vấn đề, họ biết nếu Vịt, Phi ngã thì tiếp theo là họ. Họ lên tiếng ủng hộ trên các diễn đàn đa phương nhưng ở chừng mực nhất định, họ còn đang coi hành xử của Vịt và Phi với vấn đề này thế nào thì mới coi liệu có thể trông cậy xây dựng một liên minh cho sau này hay không ?

    Về phần Mẽo, kịch hay nhất là khi mâu thuẫn này lan rộng tới Mã, Indo, Sin. Mưu đồ cũa Mẽo là mún kiềm chế TQ như với Liên Xô ngày xưa. Con bài tự do hàng hải chỉ là cái cớ, họ còn cần một kịch bản đẹp cho cái gọi là "back to Asia" và với tình hình hiện nay thì chưa được "đẹp" khi 2 thằng này một là thằng đệ "dặt dẹo" nhất của nó, 1 thăng thì trước giờ chưa có gì tốt đẹp với nó và còn cần nhiều thời gian để "gây dựng lòng tin" :D. Mã , Indo, Sin thì khác, họ có tiềm lực, họ quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ và cái quan trọng là họ "máu" không thua gì thăng Vịt. Trong vỡ diễn người Mỹ chuẩn bị đã có một vai "Angel" dành cho họ, họ còn cần một con "Ngáo Ộp" nữa và vai diên ấy không ai diễn đạt hơn TQ lúc này [r23)]

    Đông Bắc Á : với bộ 3 Hàn, Nhật, Đài đã đủ tạm yên tâm

    Đông Nam Á : còn rời rạc, ganh tị tiểu nhân giữa những quốc gia với nhau và còn rất lâu để có thể tạo một khối như Đông Bắc Á nhưng chí ít là đã cùng nhìn về một "hướng" (nhất là từ khi Miến Điện rời khỏi quỹ đạo của TQ)

    Về phần Asean : mỗi nước đều có những tính toán cho riêng mình, họ đang tìm cách cân bằng giữa các ông Lớn trong giai đoạn suy nghĩ nước cờ tiếp theo. Họ nghe ngóng vai trò của các ông Lớn, thế lực và xu hướng của khu vực để tìm con đường cho mình


    Vịt mún quốc tế hóa biển Đông thì phải là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho một liên minh sau này. Việc tổ chức hội nghị bộ Trưởng quốc phòng Asean, giao lưu tư lệnh Hải Quân Asean , giao lưu tuổi trẻ quân đội các nước Asean là một trong những bước nhằm xây dựng lòng tin cho một sự hợp tác sau này.



    PS: TQ đã thả ngư dân, nhưng tịch thu tàu thuyền cho thấy họ đã chuyển hình thức sau một thời gian bắt ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc không "hiệu quả". Vịt phải có đối sách lại, có thể tăng cường các đội tàu công suất lớn, đi đánh cá thành "tổ" để có thể cover nhau nhằm mục tiêu khẳng định chủ quyền của đất nước.
    Mục tiêu của TQ là cho thấy Quốc Tế họ có quyền trên biển Đông và họ đang là người thực thi quyền ấy. Mục tiêu của Việt Nam là cho quốc tế thấy quyền đòi hỏi của TQ là vô lý và vùng biển Hoàng Sa là vùng tranh chấp của VN và TQ chứ không phải "biển nhà" của TQ

Chia sẻ trang này