1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
  2. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    406
    Vấn đề Iran chỉ là 1 phần, và nhiều khả năng do Khựa giật dây để phân tâm Mỹ.
    Chiến tranh thương mại vẫn tiếp tục nhưng không thể chơi kiểu ra đòn cấp tập được, phải từ từ để các doanh nghiệp Mỹ + đồng minh có thời gian cơ cấu lại sản xuất, phương án kinh doanh.
    hoanghoa00 thích bài này.
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Quên chuyện thương mại đi .... giải quyết xong Iran .... sẽ đến khựa .
    Hiện hầu như QH Mỹ đã ủng hộ cho việc dẹp khựa .
    Động thái thân mật với Triều Tiên .... Nga ... sẽ mở đường bao vây khựa .
    Campuchia bố láo cũng bị hỏi thăm ngay rằng có cơ sở khựa trên cảng Xihanucvin hay không à ?
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    TT Duterte thách Mỹ: Đưa súng ống đến, bắn TQ trước đi, tôi theo sau

    Sau khi dọa tuyên chiến với Canada, tổng thống “nghĩ sao nói vậy” của Philippines lại thách nước Mỹ tuyên chiến với Trung Quốc, và trách Mỹ không chặn TQ ở Biển Đông ngay từ đầu.

    Ông Duterte ngày 5/7 thách Mỹ, đồng minh lâu năm của Philippines, cử “hết súng ống” đến Biển Đông để chặn Trung Quốc quân sự hóa tại các vùng biển tranh chấp.

    “Cứ để Mỹ tuyên chiến. Để họ đưa hết súng ống đến đây (Biển Đông - PV)”, ông phát biểu tại đảo Leyte, Philippines.

    Vị tổng thống nổi tiếng phát biểu bặm trợn, không ngại gây mếch lòng, thậm chí xúc phạm đồng minh tiếp tục thách đố Washington: “Cứ bắn phát đầu đi. Tôi theo sau. Chúng ta có hiệp ước phòng thủ chung mà, phải vận dụng chứ. Các ông muốn rắc rối chứ gì? Ok, chiến thôi”.

    Hiệp ước mà ông Duterte nhắc đến được ký năm 1951, theo đó hai nước đồng ý sẽ hỗ trợ nhau nếu một nước bị tấn công.

    “Cứ mang hết máy bay, tàu chiến đến Trung Quốc. Bắn trước đi, chúng tôi sẽ theo ngay sau. Cứ đánh đi rồi xem ai bị vùi dập. Đúng không Mỹ?”, tổng thống Philippines mạnh miệng.

    [​IMG]
    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói với Mỹ: “Chúng ta có hiệp ước phòng thủ chung mà, phải vận dụng chứ. Các ông muốn rắc rối chứ gì? Ok, chiến thôi”. Ảnh: Phủ Tổng thống Philippines.
    Ông cũng yêu cầu Trung Quốc “đừng làm quá” trong việc quân sự hóa và cải tạo đảo phi pháp trong vùng biển tranh chấp.

    “Tôi hy vọng Trung Quốc đừng làm quá, vì luôn có Mỹ hối thúc chúng tôi. Các ông nghĩ người Philippines là giun đất à?”.

    Tổng thống Philippines cũng trách Washington ngồi yên vào thời điểm nhiều năm trước khi Bắc Kinh mới bắt đầu xây dựng các công trình quân sự trên Biển Đông.

    “Theo cựu tổng thống Aquino, nước duy nhất chặn được Trung Quốc là Mỹ”, ông nói. Đồng thời, ông Duterte khẳng định Mỹ hoàn toàn biết điều đó và với Hạm đội 7 trong tay nhưng họ đã không tới Trường Sa (của Việt Nam) để ngăn chặn Trung Quốc xây đảo nhân tạo bất hợp pháp.

    [​IMG]
    Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong một cuộc tập trận ở Biển Đông vào tháng tư. Ảnh: AFP.
    Tổng thống Philippines còn ngỏ ý để những người chỉ trích ông gay gắt nhất về tranh chấp biển lên điều hành đất nước, và rủ họ cùng tham gia chiến tranh.

    “Tôi không biết họ sẽ làm thế nào nhưng tôi rất muốn trao lại chính phủ cho Antonio Carpio, Albert del Rosario và Conchita Carpio-Morales”.

    Del Rosario và Morales là hai quan chức chính phủ cao cấp đã đệ đơn lên Tòa án Hình sự Quốc tế thay mặt cho các ngư dân Philippines, chống lại hoạt động của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp.

    Ông Duterte trước đó đã phê phán tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên toàn Biển Đông, nhưng cũng nói rằng việc thực thi phán quyết năm 2016 của tòa án quốc tế (đứng về phía Manila) sẽ dẫn đến chiến tranh với Bắc Kinh.

    “Nếu ba người họ đi cùng nhau, tôi rất vui lòng đưa họ ra đó (chiến tranh với Trung Quốc). Nếu có chiến tranh thật, tôi sẽ lôi họ ra đó. Đằng nào tất cả chẳng chết”, ông nói.


    https://news.zing.vn/tt-duterte-tha...-ban-tq-truoc-di-toi-theo-sau-post964026.html

    Ông ta nói đúng, Mỹ muốn độc chiếm biển đông cạnh tranh vs TQ thì Mỹ đập TQ đi, sao cứ phải lôi kéo các nước ASEAN vào ?
  5. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    406
    Vũ Hán (TQ): 10 ngàn người biểu tình phản đối lấy công viên làm nhà máy đốt rác

    • 06/07/2019 07:39


    [​IMG]Ảnh: Times

    Trong lúc Bắc Kinh đang vất vả tìm cách làm dịu tình hình ở Hồng Kông thì lại xuất hiện thêm cuộc biểu tình dai dẳng ngay trong lòng đất nước.
    Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông - TQ), hàng ngàn người đã xuống đường ở Vũ Hán, một thành phố thuộc miền trung Trung Quốc vào tối 4.7 và đánh dấu cuộc biểu tình bước sang ngày thứ 7 để phản đối việc xây dựng một nhà máy đốt rác thải.






    Người biểu tình mang theo băng rôn và hô vang các khẩu hiệu phản đối kế hoạch xây một nhà máy đốt thải lấy năng lượng cạnh khu dân cư ở Yangluo, gần Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. New York Times khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc biểu tình lớn trên đường phố ở Hồng Kông trong tháng qua đã truyền cảm hứng cho các cuộc biểu tình ở Vũ Hán vốn được bắt đầu từ 28.6.

    Người dân đã tức giận vì kế hoạch xây dựng nhà máy đốt rác vốn trên nền đất dự kiến sẽ được chuyển thành công viên. Họ hô vang những khẩu hiệu như “Trả lại cho chúng tôi núi xanh và nước trong”.

    [​IMG]

    Người biểu tình giăng biểu ngữ vì môi trường - Ảnh: SMCP

    Hôm thứ tư, chính quyền huyện Tân Châu đã phát đi thông báo kêu gọi người dân đừng nghe hoặc lan truyền tin đồn, và nói rằng địa điểm cho nhà máy vẫn chưa được quyết định. Đồng thời, thông báo của huyện Tân Châu nói rằng “tin đồn trên mạng về việc giải phóng mặt bằng cho nhà máy đốt rác trên thực tế là chuẩn bị cho dự án xây đường sắt”



    Đốt rác để lấy điện năng được áp dụng ở Trung Quốc như là một cách thay thế cho phương thức chôn rác tại các bãi chôn lấp - gây ô nhiễm và đòi hỏi nhiều đất - nhưng các lò đốt rác đã bị phản đối rộng rãi vì lo ngại rằng đó là một mối nguy hại cho sức khỏe.

    Theo New York Times, các lò đốt rác cũ ở Trung Quốc là nguồn phát thải có thể phá hủy hệ thống thần kinh trong cơ thể. Các chất gây ô nhiễm như vậy, đặc biệt là các chất có khả năng tồn tại lâu dài như Dioxin và thủy ngân, không chỉ nguy hiểm ở Trung Quốc mà còn có thể phát tán ra các nước láng giềng thông qua các dòng khí trên Thái Bình Dương, vươn đến tận Mỹ, theo nghiên cứu khí quyển dựa trên quan sát vệ tinh.

    Công nghệ lò đốt thế hệ giúp có thể loại bỏ gần như toàn bộ khí thải, đã được sử dụng rộng rãi ở châu Âu, hiện đã có mặt ở Trung Quốc. Các lò đốt rác mới cũng sử dụng nhiệt từ đốt rác để tạo ra điện. Điều đó giúp giảm nhẹ nhu cầu đốt than, vẫn là nguồn nhiên liệu chủ yếu của Trung Quốc, mặc dù năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng.

    [​IMG]

    Cảnh sát chống bạo động được triển khai tại Ying Luo - Ảnh: SCMP

    Chỉ có điều, lò đốt rác kiểu mới đắt hơn nhiều lần so với công nghệ cũ. Các quan chức Trung Quốc đã cố gắng thuyết phục người dân rằng các lò đốt rác mới đang được xây dựng với công nghệ cải tiến như vậy. Nhưng điều này chưa thuyết phục được người dân.

    Ngay cả trước khi các cuộc biểu tình ở Vũ Hán xuất hiện, người dân đã phàn nàn trên mạng về mùi hôi từ một bãi rác lớn (theo công nghệ chôn lấp) tại chính địa điểm của lò đốt rác được đề xuất. Chính quyền địa phương đã cố gắng trấn an bằng cách tuyên bố rằng họ đang đặt màng nhựa lót chất thải dày hơn và lắp đặt hệ thống lọc không khí.

    “Trong nhiều năm, chúng tôi đã phải ngửi thấy mùi kinh tởm của bãi chôn lấp rác, và tất cả chúng tôi đều vui mừng khi nghe tin nó sẽ kết thúc vào năm tới”, một người biểu tình 24 tuổi giấu tên ở Yangluo. “Nhưng thật bất ngờ, công viên (dự định xây trên nền bãi rác cũ) biến mất và một địa điểm đốt rác sẽ được đưa vào đó. Không ai có thể chịu đựng được”.

    “Chúng tôi hiểu sự cần thiết phải xử lý rác theo cách thân thiện với môi trường, nhưng nó có nhất thiết phải nằm gần nhà của chúng tôi không? Hai trường đại học (Đại học Công nghệ sinh học Vũ Hán và Viện Kỹ thuật Vũ Hán) và hơn 10 khu dân cư nằm trong bán kính 3km”

    Yangluo, được thiết kế như một khu vực phát triển kinh tế và công nghệ, nằm cách trung tâm thành phố Vũ Hán 30km về phía đông bắc và có dân số 300.000. Nhà máy đốt rác sẽ xử lý 2.000 tấn chất thải mỗi ngày, theo Ủy ban quản lý đô thị Vũ Hán cho biết hồi tháng trước.

    Người dân đã hỏi về tiến độ của dự án vào đầu tháng 6 và được chính quyền cho biết rằng vẫn đang tìm một địa điểm. Các cuộc biểu tình đã nổ ra vào thứ 6 tuần trước sau khi có tin đồn rằng dự án đã bắt đầu - buộc chính quyền quận phải tuyên bố ngay hôm sau rằng nó sẽ không khởi công một khi không có sự chấp thuận từ cộng đồng.

    Tuy nhiên, hàng ngàn người biểu tình - khoảng 10.000, theo một nguồn tin của SMCP - đã diễu hành vào thứ bảy và Chủ nhật tuần trước.

    Sau các cuộc biểu tình nhỏ vào thứ hai và thứ ba hồi đầu tuần, cư dân đã tập trung với số lượng lớn hơn ở Yangluo vào tối thứ tư và thứ năm và đã đối đầu với cảnh sát.

    Một quan chức Tân Châu cho biết dự án sẽ không bắt đầu nếu không có sự đồng thuận của công chúng và địa điểm của nó vẫn chưa được chọn.

    Theo SCMP, các cuộc biểu tình lớn chống lại lò đốt rác đã xuất hiện trong những năm gần đây tại Chiết Giang, Giang Tô, Hồ Bắc, Bắc Kinh và Quảng Đông.

    New York Times cho biết không phải lúc nào Trung Quốc cũng chọn biện pháp cứng rắn với các cuộc biểu tình vì môi trường. Đôi khi, họ sẵn sàng nhượng bộ, khi bị phản đối gay gắt về một vấn đề môi trường địa phương, điển hình như vụ năm 2012, tại tỉnh Tứ Xuyên, khi những người biểu tình đã đòi ngừng xây dựng một lò luyện đồng khổng lồ.

    Nhà máy luyện kim này là trọng điểm của kế hoạch phục hồi công nghiệp cho khu vực vốn bị tàn phá bởi trận động đất năm 2008. Nhưng sau ba đêm biểu tình không có dấu hiệu nguội đi, chính quyền đã hủy bỏ dự án thậm chí còn thả những người biểu tình đã bị giam giữ trước đó.


    https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79...lay-cong-vien-lam-nha-may-dot-rac-116547.html
    --- Gộp bài viết: 06/07/2019, Bài cũ từ: 06/07/2019 ---
    ...
    Lần cập nhật cuối: 06/07/2019
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Biển Đông: Tương quan sức mạnh Mỹ - Trung Quốc

    Trước những động thái leo thang quân sự gần đây của Trung Quốc trên biển Đông, vai trò của Mỹ và hệ thống đồng minh, đối tác cần phải phát huy sức mạnh hơn nữa.

    Chỉ trong một thời gian rất ngắn (hôm 26-6 và 5-7), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hai lần thách thức Mỹ công khai chống lại hành vi quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc (TQ) ở biển Đông.

    Phát biểu của ông Duterte đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ bởi lẽ nó phản ánh được phần nào tình thế nước lớn-nước nhỏ tại biển Đông.

    Mặt khác, ông Duterte cũng cho thấy phản ứng thiếu hiệu quả của Mỹ trong vai trò siêu cường đứng đầu trật tự thế giới tự do và thượng tôn pháp luật, thách thức các yêu sách và hành động phi pháp của TQ ở biển Đông.

    Philippines đứng trước sức mạnh của Trung Quốc

    Trong bài phát biểu hôm 5-7, ông Duterte tái khẳng định Philippines không thể giành chiến thắng nếu có chiến tranh với TQ. Vì vậy, nếu muốn đối đầu với Bắc Kinh ở biển Đông thì Mỹ phải “nổ phát súng đầu tiên”, theo tờ Philippines Daily Inquirer.

    Lời phát biểu thẳng thắn của ông Duterte cho thấy một vấn đề hết sức thực tế rằng sức mạnh quân sự của TQ hiện nay vượt xa khả năng đối kháng của Philippines nói riêng và một số quốc gia Đông Nam Á khác nếu đứng trên lập trường và sức mạnh đơn lẻ.

    TQ đang là nền kinh tế thứ hai thế giới và đồng thời là quốc gia duy nhất trong khu vực biển Đông được sở hữu vũ khí hạt nhân. Không dừng lại ở đó, bảy thực thể mà Bắc Kinh đã quân sự hóa phi pháp ở Trường Sa còn là những “chiến hạm chưa ai có thể bắn chìm”, nằm ở vị trí rất gần với Philippines. Do đó, Manila khó có thể lựa chọn con đường đối đầu trực diện.

    [​IMG]
    Một thực thể nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông


    “Đến các nước phương Tây như Mỹ còn không thể buộc TQ từ bỏ yêu sách phi lý ở biển Đông. Thậm chí Mỹ còn sợ (TQ)” - báo Phil Star của Philippines dẫn lời ông Duterte hôm 26-6. “Đừng bảo tôi phải đặt tính mạng của 110 triệu người Philippines vào rắc rối.

    Đây không phải là lúc lao vào cuộc chiến. Đây là địa chính trị và căng thẳng sẽ leo thang nếu Philippines phản ứng căng thẳng” - Tổng thống Philippines cho biết thêm.

    Lời thách thức dành cho Mỹ

    Mỹ đáng lẽ đã phải hành động sớm hơn. Ông Duterte nhắc lại việc Mỹ đã không làm gì ngay cả khi họ biết kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự của TQ ở biển Đông.

    Với tình thế hiện nay, ông Duterte thách thức Mỹ và các nước châu Âu tham gia cùng Philippines trong việc phản đối các hoạt động của TQ ở biển Đông.

    Cho đến nay, ngoài những lời hứa và những lần “đấu khẩu” với TQ thì Mỹ, Anh, Pháp, Nhật và Úc chủ yếu xuất hiện ở biển Đông trên hai danh nghĩa: thực hiện chiến dịch tự do hàng hải (FONOPs) và tham gia tập trận chung. Hai hoạt động này được cho là chưa đủ sức răn đe Bắc Kinh.

    [​IMG]

    Tương quan sức mạnh Trung Quốc và Mỹ tại biển đông

    Sự kiện phóng tên lửa diễn ra trước khi ông Duterte nói rằng Mỹ hãy “nổ phát súng đầu tiên”. Nói cách khác, Manila yêu cầu đồng minh Mỹ phải thể hiện nhiều hơn “trách nhiệm với đồng minh quân sự”, đồng thời cũng cho thấy vai trò của Mỹ trong khu vực cần phải được củng cố.

    Các quốc gia Đông Nam Á vẫn luôn thừa nhận địa vị cường quốc số một thế giới của Washington nhưng riêng trong khu vực biển Đông, vai trò của Mỹ vẫn còn mờ nhạt.Trong khoảng thời gian cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua, TQ còn ngang nhiên thử tên lửa chống hạm ở biển Đông.

    Thông tin này được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Dave Eastburn ngày 3-7 xác nhận. “TQ bắn thử tên lửa từ một thực thể nhân tạo ở biển Đông, gần quần đảo Trường Sa” - đài CNN cho hay.

    [​IMG]

    Tầm tấn công ước tính của các loại vũ khí Trung Quốc, nằm trong chiến lược A2/AD (chống tiếp cận chống xâm nhập), Mỹ đã nhiều lần phản đối nhưng không thể ngăn cảng Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa tại Biển Đông

    Một quan chức quân sự Mỹ hôm 4-7 còn nói TQ đã phóng tổng cộng sáu tên lửa, có thể là tên lửa đạn đạo DF-21D chuyên đối phó tàu sân bay, với tầm bắn ước tính hơn 1.500 km. Các thông tin này sau đó bị Bắc Kinh phủ nhận.

    Theo nhận định của James Holmes, một chuyên gia quân sự Mỹ, được đăng tải trên trang Naitonal Interest, thì cách khả dĩ nhất hiện nay để đối phó TQ là thành lập một khối liên minh giữa Mỹ, Nhật, Úc và Liên minh châu Âu với những điều khoản ràng buộc về quyền và nghĩa vụ rõ ràng để phá vỡ thế độc quyền của TQ ở biển Đông .

    Theo ông Holmes, nếu như vị trí địa lý gần gũi khiến các quốc gia Đông Nam Á khó có thể trực tiếp đối đầu TQ vì lo ngại sự trả đũa về kinh tế lẫn quân sự thì chỉ có điều khoản pháp lý minh bạch nhằm thành lập một khối liên minh với những quốc gia đủ năng lực đối trọng khác, dù cách xa hàng ngàn kilomet, vẫn là một con đường sáng cho các nước ở thế yếu.

    Cùng với đó, Úc cũng nhận thức được họ phải làm nhiều hơn là chỉ “vẫy cờ” báo hiệu sự hiện diện ở biển Đông. Viện Chính sách chiến lược Úc mới đây đã kêu gọi việc thay đổi thế trận phòng thủ ở vùng biển này.

    Tổ chức này còn cho rằng các nhà hoạch định quốc phòng nên chủ động triển khai hoạt động đến các căn cứ ở Nhật Bản, đảo Guam và Papua New Guinea.

    Ngoài ra, việc xây dựng một liên minh phòng thủ ba bên chính thức giữa Washington, Tokyo và Canberra sẽ giúp Nhật Bản trở thành “con mắt thứ sáu” trong nhóm tình báo Five Eyes - vốn bao gồm các thành viên Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand.


    Trung Quốc lên tiếng về thông tin phóng tên lửa ở biển Đông

    Đáp lại những cáo buộc thử nghiệm tên lửa ở biển Đông, Bộ Quốc phòng TQ tối 5-7 đã gửi thông báo cho hãng tin Reuters khẳng định thông tin Bắc Kinh phóng tên lửa là "không phù hợp với thực tế".

    "Gần đây, Chiến khu miền Nam của Quân giải phóng nhân dân tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển gần đảo Hải Nam theo kế hoạch tập trận thường niên. Hoạt động này không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào" - thông báo viết nhưng không cung cấp chi tiết.

    Trước đó, Cục Hải sự TQ thông báo quân đội nước này tiến hành tập trận ở vùng biển quốc tế nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa từ ngày 29-6 đến 2-7.

    Bên cạnh đó, tờ Thời Báo Hoàn Cầu cũng chỉ trích trên mạng xã hội rằng các cáo buộc của Mỹ hoàn toàn sai lệch.

    "Các nguồn tin cậy tiết lộ với tôi rằng tuyên bố của Lầu Năm Góc về việc TQ phóng tên lửa từ các công trình nhân tạo ở biển Đông là thông tin sai lệch, không có chứng cứ, nhằm mục đích gây chia rẽ các nước trong khu vực" - tờ báo viết.

    http://soha.vn/bien-dong-tuong-quan-suc-manh-my-trung-quoc-20190708075337468rf20190708075337468.htm

    TQ có lợi thế sân nhà, nhân lực đông đảo, khả năng sản xuất vượt trội hơn so với Mỹ, khoảng cách công nghệ hải quân giữa Mỹ và TQ đã bị rút ngắn quá nhiều, vd TQ có nhiều tên lửa chống hạm hơn lẫn các loại siêu âm đa dạng, trong khi Mỹ hầu như ko có các loại tương tự. Mỹ muốn thắng TQ là ko thể tại biển đông dù có huy động hết 10 hạm đội, thành ra ngoài những màn kêu gào ngoại giao Mỹ ko làm gì được TQ là sự thật - ko phải Mỹ sợ TQ mà cả 2 cùng lo ngại nhau, bởi Mỹ thừa hiểu nếu tấn công vào các chuỗi đảo mà TQ chiếm đóng trái phép trên biển đông thì sẽ gây ra WW3 - quá dễ dàng để tấn công bởi các đảo đó đều có diện tích nhỏ, hẹp, nằm gọn trong tầm bắn của Tomahawk, nếu Mỹ ko ngại sức mạnh quân sự của TQ thì việc băm nát quá dễ dàng, có 1 câu nói trước đây có người từng nói "Tàu chiến Mỹ đi qua còn tên lửa TQ ở lại" quá đúng trong trường hợp này

    Thực ra Mỹ có bảo vệ được đồng minh hay ko ? hãy nhìn đây là bằng chứng Mỹ sẽ ko dại gì 1 mất 1 còn với đối thủ ngang sức hoặc thậm chí có vũ khí răn đe là hạt nhân ít ỏi như Bắc Hàn

    Mỹ từng tuyên bố Bắc Hàn đánh chìm tàu chiến Hàn Quốc, nhưng đâu có mở cuộc tấn công nào vào bắc Hàn, bởi Mỹ thừa hiểu tấn công vào Bắc Hàn thì sẽ thành WW3

    Lần cập nhật cuối: 08/07/2019
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Thì ao làng là đủ rồi, Mỹ dám đánh nhau với TQ ko ? TQ đã hoàn chỉnh khả năng A2AD ở cả 3 chuỗi đảo rồi đó
  9. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325

Chia sẻ trang này