1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Hai bên thu quân rồi !

    0 - 0
    karate_hnhoanghoa00 thích bài này.
  2. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    " Lão Tiền bối " sắp qua thăm Mẽo .
    Nếu hành động của khựa ... nhằm cảnh báo VN thì khựa đã sai lầm.
    Việc thử tên lửa ở BĐ và hành động hung hăng tại thềm lục địa VN chỉ đưa đến sự quyết tâm của VN cũng như Mẽo ... xích lại gần nhau .
    Sự hù dọa .... đối với VN .... chẳng ai sợ .... chỉ béo mấy thằng người Việt ở nước ngòai được dịp .... nhí nhố .
  3. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Nó gây hấn trong khi bà Ngân đang ở thăm nó, để trước khi ông Trọng qua Mỹ thì ý đồ răn đe là rõ. E nghĩ 0 - 0 là trên biển thôi, còn mình 0 nó mấy thì phải đợi sau này, sau chuyến đi của ông Trọng...
  4. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Thu quân thật chưa mấy anh? Mấy tay comcom kêu vẫn căng mà
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    hoat động của tàu thăm dò từ 12-15/7 cách đảo Phú Quý khoảng hơn 100km,

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/07/2019
    Connuocviet, Tranphong77Hector_S thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mình ủng hộ nổ súng cảnh cáo, như tuyên bố đanh thép về chủ quyền và quyết tâm của Việt Nam
    khi kẻ địch vi phạm vùng đặc quyền kinh tế ko thể tranh cãi của Việt Nam.
    Vì căn cứ mơ hồ duy nhất của kẻ địch đã bị bác bỏ bởi Tòa án quốc tế đúng 3 năm trước.

    Tuy nhiên đây chính là thời điểm nhạy cảm khi người Tàu muốn hướng nỗi lo nội tại ra bên ngoài.

    Và 1 tàu pháo giả dạng tàu CSB của họ đã hườm sẵn ở cách bãi Tư Chính 40 hải lý ( hoàn toàn ko tham gia hộ tống tàu thăm dò ) từ đầu tháng 6, hết lương lại chạy về Chữ Thập tiếp tế rồi lại quay lại đó phục. Nhiệm vụ của nó chắc ko ngoài việc đánh chiếm lấy ( hoặc ít nhất là thám thính nhất cử nhất động ) bãi Tư Chính nếu ta nổ súng vào tàu thăm dò mà ko có phòng vệ tốt ở Tư Chính.

    [​IMG]
    ---
    Bùi ThanhTheo dõi
    13 tháng 7 lúc 23:32
    CHUYỆN GÌ XẢY RA NGOÀI BIỂN ĐÔNG ?
    Bãi Tư Chính (thềm lục địa VN) bị tàu Trung Quốc xâm chiếm ?
    Lực lượng hải quân trên nhà giàn DK1 bị uy hiếp và tấn công ? Dồn dập fake news trên facebook.

    Không có chuyện đó ! Tin nhắn hàng giờ từ DK1 khơi xa vào điện thoại của tôi: anh em OK, Dk1 vẫn OK anh ơi ! Xin gửi lời chào đất liền !

    Thế quái gì xảy ra ?
    Kẻ lạ mặt không mời mà đến và mò vào vùng đặc quyền kinh tế VN (EEZ VN) trên biển Đông , đó là Haiyang Dizhi 8- tàu thăm dò địa chấn của Trung Quốc. Nó xuất hiện và tiến hành hoạt động thăm dò địa chất từ ngày 3/7 trên vùng biển phía tây đảo Trường Sa, thuộc vùng EEZ của VN. Mọi hoạt động của tàu Hải Dương địa chấn 8 và các tàu bảo vệ được giám sát chặt bởi các lực lượng chấp pháp trên biển của VN. Và cả GS Ryan Martinson, người chyên theo dõi diễn biến biển Đông thuộc US Naval War College (Mỹ).
    Ryan Martinson đã đưa lên mạng twitter hành trình chi tiết của Haiyng Dizhi 8 và các con hải giám bảo vệ, cùng các tàu kiểm ngư VN bám chặt theo là KN-272 và KN-468. Thông tin này được một số fbker VN rất quan tâm tình hình biển Đông như Duan Dang và Song Phan chú ý và cập nhật lên FB của mình, với những chú giải chính xác về vị trí.
    Tờ SCMP (Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hongkong) cũng đã chộp lấy và với nghệ thuật “nghe hơi nồi chỏ” , SCMP đã có bài tường thuật diễn biến rất hongkong. SCMP đã copy nội dung và hình ảnh vệ tinh trên twitter của gs Ryan Martingson. Tuy nhiên do không đối chiếu hình ảnh vệ tinh đó với bản đồ biển Đông, nên đã sai lạc nghiêm trọng về địa điểm: bãi Tư Chính !
    Và đây là lý do chiều nay 13/7 đã xuất hiện thông tin bãi Tư Chính ( nơi có các nhà giàn DK1) bị uy hiếp và tấn công. Nhiều trang mạng nước ngoài đã dẫn lại theo SCMP, như một nguồn duy nhất, thậm chí chiều 13/7 nhiều trang mạng và fb VN đã đẩy lên thành cuộc xung đột dữ dội tại lô dầu khí 136 thuộc bãi Tư Chính (!) Hoàn toàn thất thiệt !
    Thực tế Haiyang Dizhi 8 đã tiến hành hoạt động thăm dò địa chấn tại vùng biển phía tây Trường Sa . Tại sao ? Đây mới là vấn đề. Đây là vị trí của các lô dầu khí hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh của VN (EEZ). Tuy nhiên, theo Reuters, vài ngày trước đó, ngày 27/6 tập đoàn dầu khí Trung Quốc đã phát đi thông báo mời thầu nhiều lô dầu khí, trong đó có nhiều lô ngoài khơi VN. Lộ trình thăm dò của Haiyang Dizhi 8, từ lô 130 đến lô 156 trùng khớp với những lô dầu khí mà CNOOC đã từng mời thầu trước đây.
    Hiểu rồi !

    Xin nhắc lại, tòa án PCA đã phán quyết bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, điều này có nghĩa họ không có quyền gì đối với tài nguyên biển thuộc EEZ của quốc gia khác, trong đó có VN.
    Mà phán quyết đó chỉ mới 3 năm thôi, ngày 12/7/2016.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/07/2019, Bài cũ từ: 16/07/2019 ---
    Cuối tháng 5, tàu 35111 này cũng ngăn giàn khoan Sapura Esperanza hoạt động khoan gần bãi cạn Nam Luconia cách bờ biển Malaysia 160km.


    In late May, a Chinese coast guard patrol boat registered 35111 prevented the "Sapura Esperanza" platform from drilling near South Luconia Shoals, located just over 160 km from the Malaysian coast.



    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/07/2019 ---
    Tàu vỏ thép Trung Quốc mang lính và vũ khí hạng nhẹ

    [​IMG]

    [​IMG]

    tàu 00114 đó
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/07/2019
    Connuocviet, Tranphong77Hector_S thích bài này.
  7. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Hôm qua, hai tàu đổ bộ cập đảo mang theo 2 hệ thống radar mới, 02 xe cứu hoả và hệ thống camera giám sát
    congaubeo, ConnuocvietNDT93 thích bài này.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]
    ConnuocvietTranphong77 thích bài này.
  9. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    387
    Sau nửa tháng nhìn lại: Tàu ghẻ đang chơi trò chí phèo, kiếm chuyện phá đám. Cho tàu khảo sát khu vực gần bãi Tư Chính chẳng biết có đo đạc được quái gì không, đo đạc xong có dám vác dàn khoan đến đây không? Mục đích của Tàu vẫn chỉ là trêu tức , làm dân Việt mất bình tĩnh, biểu tình loạn lạc làm hỏng môi trường kinh doanh. Lúc này chỉ cần có biểu tình, Tàu sẽ thuê bọn đầu trâu mặt ngựa trà trộn vào kích động đập phá nhà máy như năm 2014, làm các nhà đầu tư nước ngoài sợ chạy khỏi VN.

    Cần cảnh giác mấy dự án hàng chục tỉ đô đang khiến nhân dân bất bình hiện nay. Nếu nó được thông qua hoặc nhà thầu TQ trúng thầu rất dễ xảy ra biểu tình lớn, TQ sẽ nhân cơ hội dìm VN vào loạn lạc, đẩy Đ&NN vào thế rất bất lợi.
    Lần cập nhật cuối: 16/07/2019
    Connuocvietdaochich007 thích bài này.
  10. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Tay đờpai ủng hộ nổ súng vậy để anh em ủng hộ mỗi người vài ngàn mua khẩu AK với cái thuyền thúng cho mi ra đó bắn nhé.
    Tranphong77 thích bài này.

Chia sẻ trang này