1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmhuy82

    hoangmhuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhà nó cũng biết vờn nhau dài ngày thì xăng dầu tốn rất nhiều, mắc công về tiếp liệu.
    Động cơ diesel Tàu thì lại càng tốn tợn ...

    Ko phải cứ to là hay đâu, to là tốn, ... nên Việt Nam đang tối ưu bằng đám TT400 4038-39 ...
    9001 là tiếp liệu

    --- Gộp bài viết: 24/07/2019, Bài cũ từ: 24/07/2019 ---
    Tàu CSB, KN Việt Nam toàn máy MTU, Caterpillar
    trông cùi cùi vậy mà toàn đồ ngon đấy
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  4. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1.573
    Đây là cái lý do chính mà Tq đợt này lại điều nhiều tàu to đến như vậy xuống cùng một lúc , chủ yếu để bám lại được dài ngày vì có dự trữ hành trình lớn , nói chung họ muốn chúng ta chấm dứt hợp tác với Nga và Nhật khoan thăm dò trong khu vực tư chính nhưng chúng ta lần này kiên quyết bác bỏ , vào thế bị động Tq sử dụng chiêu bài cũ là điều nhóm tàu khảo sát xuống để làm con bài mặc cả với chúng ta tạo áp lực để đôi bên phải cùng rút .Đợt này nếu ta gan lì tới cùng không rút Tq phải rút thì rõ ràng đó là chiến thắng lớn.
    Cho tới hiện tại nếu nói nghiêm trọng thì cũng không hề thua năm 2014 nhưng không có va chạm đâm va từ các tàu chấp pháp hay diễn biến nào nguy hiểm bằng quân sự chủ yếu vẫn là các tàu kè nhau phát loa.
    --- Gộp bài viết: 24/07/2019, Bài cũ từ: 24/07/2019 ---
    Đó là cách hành xử trước giờ của Tq rồi ỷ thế nước lớn bắt nạt nước yếu hơn , họ cho rằng họ mạnh họ có quyền áp đặt luật chơi riêng trong khu vực trên cả luật pháp quốc tế , chủ nghĩa bành trướng đại hán hàng ngàn năm qua theo dòng lịch sử Tq không có gì gọi là sạch sẽ.
    Lần cập nhật cuối: 24/07/2019
  5. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Thu thập bằng chứng nó đang vi phạm luật biển quốc tế rồi kiện mẹ nó đi cho rồi. Nhà mình sao phải lăn tăn. Làm một lần dứt khoát cho rõ ràng ra.
  6. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  7. ABDevgru

    ABDevgru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    23
    Nhắc lại cho các bác rõ luật nhá.

    Cái vùng duy nhất được nổ súng tự do là vùng lãnh hải, 12 hải lý từ đường cơ sở thôi. Từ ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải, 24 hải lý trở đi, là vùng tự do đi lại. VN chỉ có quyền về tài nguyên từ 24-200 hải lý. Tàu bè được tự do tung tẩy, kể cả tàu chiến, đếch thằng nào được cản trở hết. Đúng rồi đó, nước khác nó có điểu 100 tàu chiến lượn cách đường cơ sở 25 hải lý thì cũng đếch thằng nào được bắn cả, trừ khi nó bắn trước. 100 con tàu đó nó có nhây ở đó 10 năm thì cũng đếch có quyền gì bắn nó cả.

    Về xung đột Việt-Trung trên biển Đông. Kể cả Tàu nó có kéo 200 hay 1000 tàu lượn lờ trong vùng EEZ VN thì VN cũng đếch có quyền gì bắn hay đuổi nó. Trừ khi nó có hành động khai thác tài nguyên trên vùng biển này, đánh cá, hút dầu, hút cát, khảo sát địa chấn, … Như vụ HD981, dàn khoan của nó hạ vòi xuống, đếch biết nó hút cái gì, tự do đẩy đuổi, bắt giữ. Tương tự, tàu khảo sát địa chấn của nó căng cáp khảo sát địa chấn, tự do đẩy đuổi, bắt giữ. Có thể bắn cảnh cáo nếu các tàu không tuân thủ yêu cầu. Tuy nhiên, đối với các tàu khác, không trực tiếp cản trờ lực lượng chức năng thì chả có quyền làm gì với tụi nó đâu nhá.
    --- Gộp bài viết: 25/07/2019, Bài cũ từ: 25/07/2019 ---
    Thằng Hàn nó phịa ra cái vùng ADIZ rộng vl, thì máy bay nước khác bay vào không báo cáo thì nó sồn sồn lên bắn cảnh cáo là phải rồi :-D.
    doc_hanh_dai_dao thích bài này.
  8. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Mình đã lờ mờ nhìn ra viễn cảnh làm xụp đổ chế độ Bắc Kinh của Mỹ. Sau khi hoàn thành các bước đi âm thầm bao vây chiến lược, Mỹ sẽ đánh vào "nó" làm TQ xụp đổ nhanh trước khi kỳ bầu cử TT Mỹ diễn ra.

    TQ có lẽ đã lường đến, nhưng không đề phòng đúng mức, hoặc rất khó đề phòng bởi liên quan đến vấn đề thu phục lòng người. LĐ TQ coi trọng dùng pháp trị (luật lệ, vũ lực) mà coi thường đức trị , điều này dẫn đến tự thui chột khả năng thu phục nhân tâm, sẽ phải trả giá !
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Trong bài viết có những nhận xét được chuyên gia quốc tế đưa ra tại hội thảo Biển Đông lần thứ 9 tổ chức ở Trung Tâm Chiến Lược và Nghiên Cứu Quốc Tế (CSIS) diễn ra ở Washington DC hôm 24/7 như sau.

    Trung Quốc đang dần tiến tới kiểm soát phần lớn khu vực Biển Đông trong thời bình nếu Hoa Kỳ và các nước liên quan không có những thay đổi về chính sách đối phó thích hợp. Đây là nhận xét được chuyên gia quốc tế đưa ra tại hội thảo Biển Đông lần thứ 9 tổ chức ở Trung Tâm Chiến Lược và Nghiên Cứu Quốc Tế (CSIS) diễn ra ở Washington DC hôm 24/7.

    Ông Greg Poling, Giám đốc Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải (AMTI) thuộc CSIS cho rằng mặc dù đến lúc này Trung Quốc chưa thể kiểm soát toàn bộ Biển Đông nhưng khả năng để tiến tới mục đích kiểm soát được các đảo, vùng nước và vùng trời thuộc khu vực đường đứt khúc 9 đoạn của Trung Quốc đang tăng lên.

    *Đó là một điều không thể chấp nhận được, khi mà Trung Quốc đòi chủ quyền đối với toàn bộ vùng nước và các thực thể nằm trong đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra trên Biển Đông, chiếm đến khoảng 90% diện tích vùng nước tranh chấp. Đường đứt khúc này đã bị Tòa Trọng tài Quốc tế ở The Hague bác bỏ tính hợp lệ trong một phán quyết vào năm 2016, nhưng Trung Quốc đã không chấp nhận phán quyết này. Nhà cầm quyền TQ càng hung hăng lấn chiếm biển Đông sẽ khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm theo dõi, và ủng hộ, giúp đỡ những quốc gia nhỏ bé đang bị xâm chiếm, trong đó có VN.
  10. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Từ khi có Đại tướng chỉ huy lực lượng Âm binh ... Âm binh phe ta đang thắng thế .... biết bao tai nạn khó hiểu đang xảy ra trên đất khựa - do âm khí quá nặng . Dương gian phải chịu trừng phạt của Trời đất vì ăn ở thất đức - tráo trở . LL Âm binh khựa đang bị dồn đến đường cùng .... đành dùng kế gọi cựu Thủ tướng khựa xuống âm phủ .... để có thể điều đình với quân của Đại tướng nước Việt.
    --- Gộp bài viết: 25/07/2019, Bài cũ từ: 25/07/2019 ---
    Hỏa hoạn , động đất , thời tiết ...vv.... gây ra rất nhiều thảm kịch .
    Và hiện nay khựa đang nhận 1 hậu quả khủng khiếp khác là rất rất nhiều các tòa nhà cao tầng .... xây dựng quá nhanh, quá ẩu .... đến thời kỳ xuống cấp .... và sụp đổ hàng lọat .
    Âu cũng là " Nhân - Qủa "....
    --- Gộp bài viết: 25/07/2019 ---
    Hiện đang khẩn trương căng thẳng .... mấy thằng lãnh đạo khựa thất đức để người dân thường lãnh hậu quả ...
    https://baotintuc.vn/the-gioi/45-ng...tai-quy-chau-trung-quoc-20190725104203590.htm
    --- Gộp bài viết: 25/07/2019 ---
    Năm nào cũng có vài vụ thế này ...
    https://trithucvn.net/trung-quoc/tq-no-nha-may-hoa-chat-tinh-ha-nam-it-nhat-10-nguoi-tu-vong.html
    --- Gộp bài viết: 25/07/2019 ---
    https://trithucvn.net/wp-content/uploads/2019/07/ngo-khiem.png
    Dân khựa chúng tôi đông lắm nhá .... mỗi năm có lỡ chết vài triệu cũng chẳng nhằm nhò gì , miễn là lợi ích cốt lõi được đảm bảo .
    konho thích bài này.

Chia sẻ trang này