1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    https://tuoitre.vn/gian-khoan-hakur...tau-trung-quoc-quay-roi-20190725110926512.htm
    Chơi cù nhầy thôi
    --- Gộp bài viết: 25/07/2019 ---
    Thông báo cập nhật cũng nêu rõ tàu thuyền hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan Hakuryu-5 để đảm bảo an toàn hàng hải.

    Các diễn biến quanh giàn khoan Hakuryu-5 là tâm điểm chú ý khác, bên cạnh vụ nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc ngang nhiên có những hành vi xâm phạm và quấy rối các hoạt động kinh tế của Việt Nam tại vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam gần với khu vực bãi Tư Chính - Vũng Mây kéo dài từ ngày 3-7 đến nay.
    hoanghoa00 thích bài này.
  2. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1.573
    Tụi nó chơi trò này để cả hai bên đều phải rút , nhưng lần này chúng ta nhất quyết không nhân nhượng đã được quyết từ trước , đến bây giờ Bộ ngoại giao đã lên tiếng khẳng định chính thức là không rút theo ý đồ của Tq. Lần này có thể nói chúng ta gần như chiến thắng giành thế chủ động hoàn toàn.
    https://soha.vn/viet-nam-khang-dinh...-quyet-bao-ve-chu-quyen-20190725164150187.htm

    Việt Nam khẳng định hoạt động dầu khí nằm hoàn toàn trong EEZ và thềm lục địa, kiên quyết bảo vệ chủ quyền

    Trong cuộc họp báo ngày 15/8, trả lời câu hỏi của phóng viên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, lô dầu khí 0601 mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Rosfnet của Nga phối hợp khai thác hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam.

    Về vụ việc tàu khảo sát Hải Dương 8 vi phạm vùng biển của Việt Nam,Về vụ việc nghiêm trọng này chúng tôi đã đề cập trong các phát biểu trước đây. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán như đã được xác lập tại Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bà Hằng nhấn mạnh.

    Với mục tiêu trên, Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp: trao công hàm phản đối với phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay ra khỏi vùng EEZ của VN.

    Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp đúng pháp luật.

    Duy trì hòa bình, ổn định đảm bảo tự do hàng không, hàng hải, đề cao thượng tôn pháp luật tôn trọng chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia như được xác lập ở Công ước Luật Biển của LHQ 1982 là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng quốc tế.

    Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp vào mục tiêu nói trên, vì hòa bình ổn định và hợp tác và phát triển của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay.
    yetkieu, Hector_Shoanghoa00 thích bài này.
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Kỳ này đích thân TT Putin lên tiếng bảo kê rồi , cứ lấy tĩnh chế động , cho chúng nó " hết xăng " là phải cút thôi .... khựa mà " cắc cớ " ăn đòn liền .
    --- Gộp bài viết: 25/07/2019, Bài cũ từ: 25/07/2019 ---
    Đúng là bây giờ khựa có nói gì thì cả thế giới éo ai mà tin ...
    https://tuoitre.vn/canh-sang-noi-my-vu-cao-nhung-ai-tin-ong-20190723075548963.htm
    --- Gộp bài viết: 25/07/2019 ---
    Thế giới bây giờ quá cảnh giác với khựa ....
    https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79...-voi-hoc-vien-khong-tu-trung-quoc-117838.html
    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...trung-quoc-ve-bien-dong-20190725164217673.htm
    konho thích bài này.
  4. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Họp báo ngày 15/8 là ngày nào?
    --- Gộp bài viết: 25/07/2019, Bài cũ từ: 25/07/2019 ---
    Tình hình Tư Chính hôm nay sao rồi các bác?
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Tin mừng .... liên hiệp quốc gọi đại sứ Tq lên "chửi sml". Ỉ.a vào mặt thằng phát ngôn nó nói không ai lên tiếng ngoài Mỹ
    Tin vui nhất trong một ngày có nhiều tin vui
    konho thích bài này.
  6. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Link?
  7. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1.573
    Ngày 25-7 mới họp báo xong chắc do lỗi đánh máy đó đc :-D.
    Lần cập nhật cuối: 25/07/2019
  8. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    Cày qua cày lại

    [​IMG]
  9. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Đọc nhanh quá nhầm Tòa án luật biển quốc tế chửi đại sứ tq tại liên hiệp quốc. Thanks bác đã nhắc nhở
    tttoan thích bài này.
  10. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Đừng quá chú tâm vào khu vực bãi Tư Chính mà quên đại cục !
    Mỹ - Trung đang cạnh tranh vị thế siêu cường, đây là cuộc chiến mà bên thua sẽ bị bên thắng làm cho tan rã, suy yếu kiệt quệb-( . Cuộc chiến trên mặt trận kinh tế, thương mại của Mỹ với TQ vẫn đang tiếp tục thắng thế**== , tuy nhiên để dùng kinh tế để ép TQ thua sẽ mất nhiều thời gian:-w , đêm dài lắm mộng:-w . Muốn TQ nhanh đổ vỡ thì phải cấm vận toàn diện nó, mà sở dĩ Mỹ chưa làm việc này vì việc cấm vận toàn diện TQ cũng gây thiệt hại không ít cho Mỹ#-o . Mỹ cần 1 lý do để thuyết phục dư luận sẵn sàng chịu đựng thiệt hại nhằm giật đổ TQx-(. Như 1 vụ Thiên.An.Môn Version 2 chẳng hạn ! *-:):cool: Sau khi TQ đổ, thị trường 1,3 tỷ dân vẫn còn đó, nhưng chia thành nhiều mảnh nhỏ:-B. Mỹ và đồng minh quay lại chia nhau khai thác, thu hồi vốn :drm1 Chúng ta cần có đối sách hợp lý để thu được lợi, hạn chế tác động tiêu cực của vụ này ! :-?
    yetkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này