1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Gần đây, chính trường Úc Đại Lợi chấn động vì lời tuyên bố của một dân biểu Liên Bang tên Andrew Hastie. Trước khi được bầu làm dân biểu, ông là một chiến binh trong binh chủng ưu tú nhất của quân đội Úc là SASR (Special Air Service Regiment - tức trung đoàn đặc chủng không quân) và hiện là Chủ tịch của Ủy Ban An ninh và Tình báo Quốc hội (Parliament’s Security and Intelligence Committee). Ông minh thị so sánh sự vươn lên của CSTQ tương tự với sự lớn mạnh của Đức Quốc Xã của Adolf Hitler. Ông còn cảnh báo rằng Úc Đại Lợi đang phải đối diện với những thách thức lớn lao cho sự sống còn của mình, trên cả 2 phương diện kinh tế và quốc phòng.
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Nghe nói con Hải Dương 8 của Tàu đã về, nó điều con khác ra thay hả các bác?
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Phải la to lên các bác , ngòai kia chúng nó đang nhập lậu hàng tàu rồi về gắn mác hàng Việt xuất khẩu , nếu làm quá có thể lão Trump áp thuế hàng VN thì bỏ mịa .
    Chúng nó còn đang thậm thụt .... để được đấu giá làm đường cao tốc B-N . Nếu tàu tham gia thì các nước khác bỏ chạy hết , vì kiểu gì tàu cũng thắng với giá thầu không tưởng .
    Nếu tàu mà trúng thầu thì coi như .... mạt .
    --- Gộp bài viết: 13/08/2019, Bài cũ từ: 13/08/2019 ---
    Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dài trên dưới 20 km mà 10 năm chưa xong . Đường cao tốc B-N chắc 100 năm cũng chưa xong .
  4. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Ngoại trưởng Philippines thông báo sẽ cấm tàu Trung Quốc cũng như mọi tàu thăm dò hải dương nước ngoài hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế trên biển của nước này.

    Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. đăng tải thông báo trên mạng xã hội Twitter ngày 12/8. Động thái được đưa ra giữa lúc có thông tin tàu thăm dò hải dương của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng biển của Philippines mà không thông báo cho chính quyền nước này, theo Inquirer.

    "Tôi sẽ cấm tất cả tàu thăm dò hải dương, bổ sung Trung Quốc vào lệnh cấm vốn đang có PhápNhật Bản", ông Locsin cho biết.

    Nhà ngoại giao hàng đầu của Manila công bố quyết định không lâu sau khi người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Philippines, Salvador Panelo, đề cập đến phương án yêu cầu Mỹ hỗ trợ.

    Đại diện điện Malacanang cho rằng không có gì sai khi nhờ Mỹ giám sát vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trên biển của nước này.

    [​IMG]
    Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. Ảnh: Rappler.
    Trước đó, xuất hiện nhiều báo cáo cho rằng 2 tàu thăm dò của Trung Quốc được phát hiện hoạt động trong EEZ Philippines trên biển Tây Philippines, cách nước này gọi một phần phía đông của Biển Đông. Các tàu Trung Quốc còn đi vào lãnh hải Philippines mà không thông báo với chính quyền sở tại.

    Chuyên gia nghiên cứu hàng hải Trung Quốc Ryan Martinson, làm việc tại ĐH Hải chiến Mỹ, đã chia sẻ hình ảnh vị trí tàu Dong Fang Hong 3 ngoài khơi vùng Ilocos Norte và tàu Zhanjian ngoài khơi các vùng Bicol và Đông Visayas của Philippines.

    "Chọn lựa hay gửi lời mời đều tạo ra tình trạng thiên vị. Tôi sẽ đưa ra lệnh cấm toàn diện", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố.

    "Tạo ra đặc cách đối với một nước sẽ ngay lập tức phá hủy lệnh cấm toàn diện. Việc đặc cách sẽ dẫn đến hối lộ", ông lý giải cho quyết định của mình.

    Từ tháng 6, Ngoại trưởng Locsin gửi đi ít nhất 3 công hàm phản đối các hoạt động của tàu Trung Quốc áp sát hoặc xâm phạm vùng biển của Philippines trong nhiều thời điểm khác nhau.

    Công hàm phản đối gần nhất liên quan đến 2 tàu thăm dò Trung Quốc được phát hiện trong EEZ Philippines. Philippines cũng phản đối việc tàu chiến Trung Quốc đi qua không báo trước trong lãnh hải của Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana ngày 9/8 cho biết tình trạng này đã xảy ra nhiều lần kể từ tháng 2, gần đây nhất là vào tháng 7.
  5. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Chinese ship returns to Vietnam's exclusive economic zone

    James Pearson, Khanh Vu


    https://www.reuters.com/article/us-...ietnams-exclusive-economic-zone-idUSKCN1V30XE

    HANOI (Reuters) - A Chinese survey ship returned to Vietnam’s exclusive economic zone off its coast on Tuesday, ship tracking data showed, less than a week after it left the area where vessels from the two countries were locked in a month-long standoff.

    The Haiyang Dizhi 8 first entered the zone under Chinese coast guard escort in July and appeared to conduct a seismic survey of waters that are a potential global flashpoint as the United States challenges China’s maritime claims.

    The survey ship, which according to Vietnam left the area on Aug. 7, was now headed back to the zone under escort from at least two Chinese Coast Guard vessels, according to data from Marine Traffic, a website that tracks vessel movements.

    ………………………..

    Lược dịch:


    Tàu Trung Quốc trở về vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

    HÀ NỘI (Reuters) - Một tàu khảo sát của Trung Quốc đã quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài khơi vào thứ ba, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy như vậy, chưa đầy một tuần sau khi nó rời khỏi khu vực mà các tàu từ hai nước bị kẹt trong một cuộc đối đầu kéo dài một tháng.

    Haiyang Dizhi 8 lần đầu tiên vào khu vực dưới sự hộ tống của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc vào tháng 7 và dường như tiến hành một cuộc khảo sát địa chấn tại vùng biển là một điểm nóng tiềm năng của toàn cầu, trong khi Hoa Kỳ đang thách thức các yêu sách hàng hải của Trung Quốc.

    Tàu khảo sát mà theo phía Việt Nam đã rời khỏi khu vực vào ngày 7 tháng 8, hiện đã quay trở lại khu vực dưới sự hộ tống của ít nhất hai tàu Cảnh sát biển Trung Quốc, theo dữ liệu từ Marine Traffic, một trang web theo dõi các chuyển động của tàu.
  7. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Em thấy bảo thay bằng Hải Dương 4.
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465

    LIỆT DƯƠNG 8 TRỞ LẠI SAU KHI VỂ CHỮ THẬP UỐNG VIAGRA !….

    Sáng 12- 8, tàu Haiyang Dizhi Ba Hao (Hải Dương 8) cùng một tàu đầu kéo của Trung Quốc đã quay trở lại khu vực Tư Chính ở bãi 49. Tàu thăm dò địa chấn này đã tạm rời đi từ sáng 7-8. Như thông báo, nó lùi về Đá Chữ Thập - đảo chìm do Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam từ năm 1988, nay đã được bồi đắp, xây dựng trái phép thành một căn cứ quân sự trên biển ở Trường Sa - để trú bão.

    Tuy nhiên, trong vài ngày tới, nhiều khả năng con tàu này sẽ được thay thế bởi chiếc Hải Dương 4 (Haiyang Sihao), một con tàu nhỏ, độ giãn nước chỉ 982 tấn so với mức 2.368 tấn của tàu Hải Dương 8. Tàu dự định thay thế này cũng rất cũ, được đóng từ năm 1980, trong khi tàu Hải Dương 8 mới được đóng năm 2017. Có ý kiến cho rằng không thể từ bỏ ngay việc xâm phạm, khuấy đảo gây căng thẳng một cách phi pháp tại bãi Tư Chính của Việt Nam, Trung Quốc cố tình thay tàu ra khu vực này “quậy” thêm ít lâu nữa rồi mới rút cho đỡ mất mặt. Vì thế, Trung Quốc chỉ điều tàu thay thế nhỏ, cũ, không đáp ứng gì mấy nhiệm vụ nghiên cứu như vẫn rêu rao để lấy cớ xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam.

    Hiện tại các lực lượng chấp pháp Việt Nam vẫn duy trì lực lượng đông đảo tại thực địa, kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình. Với Trung Quốc, lớn nhỏ gì cũng phải cảnh giác. Để xem tiếp theo chúng sẽ giở trò gì?
    --- Gộp bài viết: 14/08/2019, Bài cũ từ: 14/08/2019 ---
    TRUNG QUỐC BỊ LOẠI KHỎI DANH SÁCH NHÀ THẦU CUNG CẤP ĐOÀN TÀU MỚI CHO ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC ĐÀI LOAN
    Tháng Tám 13, 2019
    Công ty đường sắt cao tốc Đài Loan, Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) đã xác nhận hôm thứ Bảy 10/08/2019 vừa qua rằng họ không coi Trung Quốc là nhà thầu cung cấp tám đoàn tàu mới. Theo nguồn tin Thông tấn xã Trung ương, công ty THSRC đã triển khai đấu thầu quốc tế cho tám chuyến tàu mà họ sẽ quyết định vào giữa năm 2020, nhưng Trung Quốc không nằm trong số các quốc gia mà họ sẽ xem xét.
  9. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Nó quay lại, Hải giám 35111 thay hai giám 45111

    Haiyang Dizhi 8 is back to Vietnam’s EEZ. The Haijing 35111 is replaced by Haijing 45111 to stay in the area near block 06.01.
    South China Sea News
    @SCS_news



    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    2 chiếc HG vũ trang là 33111 (2,700 tấn), 31302 (4,000 tấn) có thể cũng đang tiến xuống phía nam. 2 chiếc này trước nay ở Hoa Đông.

    Looks like two of China's most advanced coast guard ships are heading to the scene (31302 and 33111). Of note, both are based in the East China Sea.
    [​IMG]
    ConnuocvietHector_S thích bài này.
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Connuocviet thích bài này.

Chia sẻ trang này