1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.008
    Đã được thích:
    3.449
    vậy mà không ít lần vẫn chữa được kịp mới gay, nên lại ỉ y tiếp.
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Vụ này thì đi tìm tay meo-u mà bàn. Máu ta rẻ nên kệ pà nó cứ để thế để tạo khí thế chiến đấu.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Tàu nó To. Lại đánh bắt. Ta làm bè ra nuôi trồng. Có thể nói. Lấy nhỏ mà địch to. Lấy đoản mà chế trường. Rẻ mà thắng đắt. Cạn nông gì cũng ở được vậy chẳng lợi thế sao?
    --- Gộp bài viết: 22/03/2021, Bài cũ từ: 22/03/2021 ---
    Ở đấy có hai vị Trí chiến lược là Gạc Ma và Ba Đầu là cái đầu và cái đuôi. Gạc Ma thì nó chiếm rồi . Ba Đầu là chiến lược nhất ở đó mà để nó chiếm nữa thì......
    su_30 thích bài này.
  4. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Tình hình Ba Đầu sẽ thế nào các bác?
  5. vietairplane

    vietairplane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    73
    Chắc thi nhau coi thằng nào bám trụ lâu nhất thì thằng đó thắng.

    Nay Tổng Tham mưu trưởng lên báo nói ‘tình hình căng thẳng’ tức thực địa căng gấp 10 lần.

    Thiệt, lúc nào cũng hô hào ‘không để bị bất ngờ’, đụng chuyện thấy tầm nhìn, tình báo, khả năng phản ứng của VN mình đang bị bạn Tung bỏ xa. Nếu ngay từ đầu cho cỡ 10-20 tàu kiểm ngư/ csb đậu đan xen, phá đội hình của nó không để tạp kết quá nhiều tàu như bây giờ thì may ra còn có cơ hội.

    Giờ kêu gào thôi, đợi bão chắc còn lâu.
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Tình hình là có thể phức tạp thực địa khi mà Myanmar bất ổn. Tq luôn chọn thời điểm để đánh lạc hướng dư luận. Tàu cá Tq nó Vi phạm thì đưa 1 - vài tàu cảnh sát biển đi kèm cặp. Phát loa tuyên truyền. Tôi chỉ sợ tàu cá chỉ là bình phong để Tq bồi đắp . Nó không bồi đắp mà neo thì kệ mẹ nó. Neo chán thì về Chứ ko làm đc gì. Khi mà hiện nay Tình hình Quan hệ TQ với Mẽo và P.tây đang căng thẳng thì nó sẽ kéo thang xung đột ở BĐ để ...
    P/s. Nhân tiện nó kéo tàu ra thì mình kéo bè ra hai bên cùng neo. Tàu nó to neo chỗ sâu. Bè mình nhẹ neo chỗ cạn. Đề phòng nó bồi đắp. Chứ kéo nhau ra vờn nhau với nó thì đú sao lại. Chiếm chỗ xung yếu. Luôn hiện diện, luôn đề phòng.
  7. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Kênh Xuye vừa tắt dầu nó lên giá giờ biển đông chiến tranh chắc khoảng 1000 đô/ thùng, cho nên tích dầu là vừa :))
  8. lovemyvn

    lovemyvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    28
    Trung Quốc mà trở thành số 1 về thế giới thì chúng nó sẽ chơi bài bành trướng bằng quyền lực mềm, thế nên Mỹ và Châu Âu sẽ tung con bài chiến tranh lạnh về kinh tế với Trung Quốc... để ngăn chặn TQ dùng con bài quen thuộc là quan hệ song phương, vốn phá vỡ sự đoàn kết của liên minh châu Âu, cũng như hiệp hội các quốc gia đông nam Á và tiềm tàng nguy cơ đe dọa an ninh biển Đông...==> phải ngăn TQ trở thành số 1 kinh tế bằng mọi giá. TQ luôn ấp ủ kế hoạch bá chủ châu Á và đẩy lui ảnh hưởng của Mỹ và các đồng minh của họ ra khỏi châu Á - Thái Bình Dương.
    kuyomuko thích bài này.
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Duan Dang

    Apr 5

    Tàu Theodore Roosevelt vào Biển Đông, tàu Liêu Ninh ra Biển Philippines

    1. Tàu sân bay Mỹ vào Biển Đông

    Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đã quay trở lại Biển Đông vào sáng 4.4, sau vài tuần lễ hoạt động ở Ấn Độ Dương.

    Hộ tống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) là khu trục hạm USS Russell (DDG-59) và tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52).

    Đây là lần thứ ba nhóm tác chiến tàu sân bay này vào Biển Đông kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức ngày 20.1.

    Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng ở Biển Đông gia tăng xung quanh sự hiện diện của nhiều tàu dân binh Trung Quốc ở cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa.

    Hiện tại, Nhật, Canada, Úc đều đang có tàu chiến được triển khai hoạt động ở Biển Đông.

    2. Tàu Liêu Ninh tiến ra Biển Philippines

    Tối 4.4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo tàu sân bay Liêu Ninh cùng 5 tàu hộ tống đã băng qua eo biển Miyako tiến ra Biển Philippines vào đêm trước đó.

    Hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh là tàu khu trục Type 055 Nam Xương (101), 2 tàu khu trục Type 052D Thái Nguyên (131) và Thành Đô (120), tàu hộ vệ Type 054A Hoàng Cương (577) và tàu tiếp vận Type 901A Hô Luân Hồ.

    Đáng chú ý đây là lần đầu tiên tàu khu trục Type 055 xuất hiện trong đội hình hộ tống của tàu sân bay Trung Quốc.

    Hình ảnh vệ tinh của Sentinel 2 ghi nhận một nhóm 4 tàu chiến xuất hiện ở khu vực Biển Philippines trong ngày 4.4. Tuy nhiên, tàu Liêu Ninh không được nhìn thấy trong nhóm tàu này, nhiều khả năng do mây che phủ.

    Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Liêu Ninh băng qua eo Miyako kể từ tháng 4.2020. Khi đó, nhóm tàu Trung Quốc đã di chuyển qua eo biển Ba Sỹ để tiến vào Biển Đông. Thời điểm đó, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang bị tê liệt vì ổ dịch bùng phát trên tàu.

    Nếu tàu Liêu Ninh vào Biển Đông, đây sẽ là lần đầu tiên hai tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh của Trung Quốc cùng có mặt tại khu vực.

    3. Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8

    Cũng vào trung tuần tháng 4.2020, tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc cùng nhiều tàu hải cảnh hộ tống đã tiến xuống hoạt động ở phía nam quần đảo Trường Sa, trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.

    Như đã đưa trong bản tin trước, tàu Hải Dương Địa Chất 8 lúc này đã ra khơi trở lại sau nhiều tháng nằm bờ. Tuy nhiên, sau khi đến khu vực đông nam đảo Hải Nam ngày 3.4, tàu này đã hướng trở lại khu vực Quảng Châu trong sáng nay.
    lovemyvniloveubaby thích bài này.

Chia sẻ trang này