1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Myanmar: Viettel giúp chính quyền quân sự theo dõi binh lính đào ngũ

    2022.06.16

    Tổ chức Công lý cho Myanmar (Justice for Myanmar) cáo buộc một công ty nhà nước của Bộ Quốc phòng Việt Nam trợ giúp chính quyền quân sự Miến Điện theo dõi dân chúng và binh lính đào ngũ.

    Điều tra mới công bố hôm 14/6 từ các tài liệu rò rỉ cho thấy, Mytel - công ty do quân đội của thống tướng Min Aung Hlaing điều hành, tích cực khuyến khích binh lính sử dụng dịch vụ mạng viễn thông này.

    Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel là Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel có 49% cổ phần trong Mytel.


    Theo Công lý cho Myanmar, trong nhiều năm gần đây nhân viên của Mytel tỏa đi các đơn vị quân đội để mua chuộc cấp chỉ huy nhằm buộc lính của các đơn vị này phải mua sim.

    Các nhân viên Mytel sẽ thu thập dữ liệu về quân nhân, bao gồm tên, cấp bậc và mã số quân đội, với sự hỗ trợ của các chỉ huy và những lãnh đạo này được nhận các ưu đãi về tài chính để đảm bảo binh lính và sỹ quan của họ thường xuyên nạp tiền vào tài khoản Mytel.

    Bên cạnh việc phát triển khách hàng trong quân đội, Mytel cũng lập ra chiến dịch tiếp thị để phát triển khách hàng trong khối dân sự như ngân hàng, doanh nghiệp, nhân viên chính phủ ở các cấp, từ cấp bộ cho tới cấp xã phường.

    Theo một phân tích về đề xuất của Ủy ban Đầu tư Myanmar, quân đội Myanmar dự kiến sẽ thu lợi được hơn 700 triệu đô la Mỹ trong 10 năm từ Mytel, để tài trợ cho các tội ác chiến tranh tiếp diễn và tội ác chống lại loài người, báo cáo cho biết.

    Trong email trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, Yadanar Maung - phát ngôn nhân của Công lý cho Myanmar cho rằng, công ty Mytel là sản phẩm của hành vi tham nhũng có hệ thống của quân đội bao gồm thống tướng Min Aung Hlaing và giới quân phiệt.

    "Để tìm kiếm lợi nhuận, các tướng lĩnh quân đội đã giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam quyền truy cập vào các bí mật quân sự, bao gồm dữ liệu nhân sự và quyền truy cập vào các căn cứ quân sự.

    Đây là dữ liệu thậm chí không có sẵn cho chính phủ do Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ lãnh đạo trước đây hoặc quốc hội mà quân đội đã cố gắng hạ bệ.

    Dữ liệu bao gồm tên tuổi, cấp bậc và mã số quân nhân ở cấp quốc gia, được tổ chức theo căn cứ quân sự và dữ liệu cá nhân của đa số quân nhân Myanmar."

    Ngoài ra, tổ chức của nhóm các nhà hoạt động vận động cho công lý và trách nhiệm giải trình cho người dân Myanmar nói thêm rằng, Viettel tiếp tục có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm các căn cứ cho tháp điện thoại di động và mạng cáp quang của quân đội Miến Điện.

    "Trong khi Việt Nam là đồng minh của chế độ quân phiệt Myanmar, Viettel và Bộ Quốc phòng Việt Nam có thể sử dụng và lạm dụng dữ liệu này nếu muốn, kể cả vì lợi ích quốc gia của riêng mình.

    Các tội ác diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người của quân đội Myanmar được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh của Viettel với tập đoàn quân sự Myanmar Economic Corporation.

    Chúng tôi kêu gọi các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu ngay lập tức đối với Telecom International Myanmar, công ty sở hữu Mytel, cũng như Viettel Global Investment.” - email trả lời phỏng vấn của Công lý cho Myanmar nói.
    Connuocviet, nhnglhnkarate_hn thích bài này.
  2. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ ba, thúc đẩy tham vọng hải quân

    18.06.2022


    HONG KONG — Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay thứ ba, lớn nhất và hiện đại nhất cho đến nay, thúc đẩy tham vọng xây dựng một lực lượng hải quân viễn dương hiện đại có thể phát huy sức mạnh trên toàn cầu.


    Được đặt tên là Fujian (Phúc Kiến), tên của tỉnh ven biển nằm gần nhất với đảo Đài Loan, tàu sân bay mới đã đi vào vùng biển tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải trong buổi lễ hạ thủy hôm thứ Sáu với sự tham dự của Tướng Xu Qiliang, thành viên Bộ Chính trị gồm 25 người của Trung Quốc và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Đảng Cộng sản, chỉ huy các lực lượng vũ trang, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước.


    Fujian là tàu sân bay là tàu đầu tiên được Trung Quốc tự thiết kế và đóng, có lượng choán nước hơn 80.000 tấn khi chất đầy tải và được trang bị máy phóng điện từ để phóng máy bay. Theo Tân Hoa xã, con tàu sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm khi neo đậu và thử nghiệm trên biển.


    Tờ Wall Street Journal đưa tin hồi đầu tháng rằng tàu sân bay có thể được hạ thủy trong vòng vài tuần, trích dẫn hình ảnh vệ tinh. Không rõ các cuộc thử nghiệm trên biển của Phúc Kiến sẽ kéo dài bao lâu hoặc khi nào nó có thể đi vào hoạt động.


    Các nhà phân tích cho rằng sự ra mắt của Phúc Kiến đã nhấn mạnh tiến bộ của Bắc Kinh trong việc hiện đại hóa hải quân của họ, một thành phần quan trọng trong tham vọng của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm biến Trung Quốc thành cường quốc quân sự hàng đầu có khả năng triển khai vũ lực trên những khoảng cách xa hơn và đối đầu với các đối thủ phương Tây.


    Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là một tàu tân trang được đóng từ thân tàu do Liên Xô sản xuất mua từ Ukraine vào năm 1998. Tàu sân bay thứ hai của nước này, được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019, được đóng theo thiết kế phần lớn dựa trên chiếc đầu tiên của Liên Xô. Cả hai tàu đều thiếu các máy phóng tiêu chuẩn trên các tàu sân bay của Mỹ và thay vào đó triển khai máy bay phản lực sử dụng đường dốc “trượt tuyết” hạn chế tải trọng mà máy bay có thể mang theo.


    Fujian cung cấp khả năng tác chiến cao hơn với hệ thống máy phóng điện từ, nhưng con tàu này dù sao cũng nhỏ hơn và được một số chuyên gia quân sự phương Tây cho là có khả năng kém hơn so với các tàu sân bay của Mỹ thuộc các lớp Nimitz và Gerald R. Ford, vốn có thể chở nhiều máy bay hơn và đi xa hơn mà không cần tiếp nhiên liệu.


    Lầu Năm Góc, trong báo cáo thường niên trước Quốc hội năm ngoái về quân đội Trung Quốc, cho biết tàu sân bay mới này của Trung Quốc có thể đi vào hoạt động vào năm 2024. Kích thước và hệ thống phóng máy bay của tàu “sẽ cho phép nó hỗ trợ thêm loại máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm cánh cố định, và các hoạt động bay nhanh hơn và do đó mở rộng phạm vi tiếp cận và hiệu quả của máy bay tấn công xuất phát từ tàu sân bay,” cơ quan này cho biết.


    Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo mới nhất về sức mạnh quân sự Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đang phát triển các phiên bản máy bay chiến đấu và máy bay tấn công điện tử mới có thể phóng từ tàu sân bay và nâng cao khả năng tác chiến chống tàu ngầm để bảo vệ cả tàu sân bay và tàu ngầm của mình.


    Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, với hạm đội khoảng 355 tàu và tàu ngầm.


    Mặc dù vậy, Hải quân Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới về tàu sân bay, với 11 tàu như vậy đang hoạt động, cũng như 9 tàu tấn công đổ bộ có thể triển khai máy bay.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    [​IMG]
    Di chuyển tàu sân bay mỹ ở Biển Đông
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    https://www.scmp.com/news/china/mil...lOEVomOZ1C9NECHwx81n370wOUUNvNHihWFXr00x8exPU

    Pelosi thăm Đài Loan: Khu vực 'căng thẳng' khi hải quân Trung Quốc theo dõi tàu chiến Mỹ, tổ chức tập trận ở Biển Đông

    Tàu sân bay USS Ronald Reagan ra khơi gần rạn san hô Fiery Cross Reef, với các tàu chiến Trung Quốc được nhìn thấy gần đó

    Nhà phân tích quân sự cho biết có khả năng một tàu hộ tống sẽ được cung cấp cho Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ nếu bà ấy tiếp tục chuyến đi đến Đài Loan

    Jack Lau

    29 tháng 7, 2022

    ……………….

    Khi căng thẳng gia tăng về chuyến đi tiềm năng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, hải quân Trung Quốc đã theo dõi các hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông .

    Theo các hình ảnh vệ tinh được công bố rộng rãi, tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân đã di chuyển khoảng 185 km (115 dặm) từ Đá Chữ Thập đang tranh chấp trong quần đảo Trường Sa hôm thứ Năm, theo các hình ảnh vệ tinh công khai.

    Hai tàu khác - được quan sát viên hàng hải của Việt Nam Duan Dang xác định là tàu khu trục Type 052D và tàu khu trục Type 054A của Trung Quốc - đã được nhìn thấy cách đó 27 km và 23 km.

    Tàu USS Ronald Reagan tiếp cận tàu USNS Tippecanoe để tiếp nhiên liệu trên biển. Nhóm tác chiến tàu sân bay đã đi qua Biển Đông và đang hướng về phía đông bắc tới eo biển Đài Loan.

    Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vẫn chưa xác nhận liệu bà có tới Đài Loan hay không.

    Reagan và nhóm tấn công tàu sân bay của nó đã rời Singapore vào thứ Hai và hướng đến Biển Đông, khi chuyến đi của Pelosi - mà bà ấy chưa xác nhận - gây ra một vụ náo loạn, với Bắc Kinh cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với "các biện pháp mạnh mẽ" nếu chuyến đi được tiến hành.

    Bắc Kinh coi đây là một động thái sẽ “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc” - họ coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và tuyên bố sẽ đưa hòn đảo tự trị về dưới sự kiểm soát của mình. Quân Giải phóng Nhân dân đã kêu gọi Mỹ thực hiện cam kết không ủng hộ nền độc lập ở Đài Loan.

    Pelosi, mặc dù là một nhà lập pháp Mỹ và không phải là một quan chức của cơ quan hành pháp dẫn đầu chính sách đối ngoại, đã nhiều lần được Bắc Kinh mô tả là "Số 3 của chính phủ Hoa Kỳ".

    Nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ - bao gồm tàu tiếp dầu USNS Tippecanoe và tuần dương hạm USS Antietam - đã đi về phía đông bắc và nếu tiếp tục theo hướng đó, chúng sẽ tới eo biển Đài Loan.

    Sự kiện này diễn ra khi Hải quân PLA đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự định kỳ ngoài khơi bờ biển phía nam gần Quảng Đông, sau các cuộc tập trận ở tỉnh Hải Nam gần đó.

    Một khu vực ở Biển Đông cách Ma Cao khoảng 89 km sẽ bị đóng cửa với với tàu bè vào thứ Bảy để tập trận, theo thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc. Vịnh Bắc Bộ ngoài khơi tây nam Quảng Đông cũng sẽ là khu vực cấm vào thứ Ba và thứ Tư trong khi các cuộc tập trận bắn đạn thật được tiến hành.

    Song Zhongping, cựu huấn luyện viên của PLA, cho biết nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ có khả năng cung cấp một tàu hộ tống cho Pelosi nếu cô tiếp tục chuyến đi tới Đài Loan.

    Ông nói: “Đồng thời, trước chuyến thăm tiềm năng, Mỹ sẽ tăng cường giám sát các hoạt động của Quân Giải phóng Nhân dân xung quanh Đài Loan - nghĩa là Mỹ sẽ triển khai một số lượng lớn máy bay do thám.

    Quân đội Trung Quốc cũng sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ máy bay Mỹ nào và nhóm tấn công tàu sân bay. “Đó là sự ăn miếng trả miếng và giám sát lẫn nhau,” Song nói. "Khu vực sẽ căng thẳng trong một thời gian."

    NBC News đưa tin hôm thứ Sáu rằng Pelosi đã lên kế hoạch dẫn đầu một phái đoàn quốc hội đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore vào thứ Sáu, trích dẫn các nguồn tin giấu tên. Chuyến thăm Đài Loan được liệt kê là "dự kiến" trong hành trình của cô.

    Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ chưa thể xác nhận bất cứ điều gì về chuyến đi vào lúc này. Bộ Ngoại giao Singapore và Malaysia, và đại sứ quán Nhật Bản tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

    Song cho biết PLA có thể dự kiến sẽ cảnh báo máy bay và tàu chiến Mỹ gần Đài Loan trong chuyến thăm có thể của Pelosi và quân đội Trung Quốc cũng có thể cố gắng gây khó khăn cho nhà lập pháp bằng cách chặn máy bay của bà ấy khi nó đi vào không phận Đài Loan.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng các quan chức quân sự nghĩ rằng việc Pelosi đến thăm Đài Loan là “không phải là một ý kiến hay”.

    ………………..


    Jack Lau gia nhập ngành Bưu điện vào năm 2020 sau khi theo học ngành báo chí tại Đại học Hồng Kông. Trước đó, ông đã đọc luật ở Luân Đôn và Hồng Kông, nơi ông hỗ trợ nghiên cứu các tổ chức pháp lý Trung Quốc và giải quyết tranh chấp dân sự.
    karate_hn thích bài này.
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Trong một diễn biến đáng chú ý, một số lượng lớn máy bay tiếp liệu KC-135 lên đến 10 chiếc đã bay từ lục địa Mỹ sang căn cứ Kadena ở đảo Okinawa ngày 30.7.
    Chưa rõ việc điều động này có liên quan đến chuyến thăm của bà Pelosi hay không nhưng đây là diễn biến khá bất thường, gợi ý về một cuộc triển khai rầm rộ của không quân Mỹ.
    yetkieuTranTrungHP thích bài này.
  6. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    Có liên quan: Thông tin từ phía ĐL: Bà Pelosi sẽ tới Đài Loan vào tối mai sau khi ghé thăm Malay, tin hay quá
    yetkieu thích bài này.
  7. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    Đúng như thông tin, phái đoàn của bà Chủ tịch HV Mỹ đã chính thức ghé thăm hòn đảo này vào lúc 8h tối giờ địa phương. Sự kiện chính trị này quá hay và gay cấn ko từ nào tả hết. Nó hay vì vị thế của Mỹ vẫn được khẳng định đúng thời điểm địa chính trị phức tạp như hiện nay, Mỹ vẫn làm chủ trong cuộc chơi. Gay cấn như những cảnh báo mạnh mẽ từ BNG Tầu, tờ thời báo HC, thậm chí rất nhiều đe doạ từ cộng đồng chiên da mạng, truyền thông của Tầu trước chuyến thăm này. Nào là bắn hạ, đánh chặn, electronics warfare, can thiệp quân sự ngay, TQ nói là làm,...; nhưng chuyến thăm hòn đảo vẫn thực hiện ngoạn mục. Họ còn cho biết rõ số chuyến bay, lộ trình bay, giờ đến. Một yếu tố kỹ thuật khác là sự chuẩn bị đảm bảo an toàn quá bài bản: trên bờ eo biển Taiwan trực sẵn tên lửa pk, trên không và trên biển có lực lượng hộ tống của Mỹ, mà Tầu muốn chặn hoặc va quệt vào máy bay của bà này thì ko khác tự sát. USAF (ko lực Mỹ) lên kế hoạch bảo vệ quá hoàn hảo.
    hoalongtrang, TranTrungHPnhnglhn thích bài này.
  8. TranTrungHP

    TranTrungHP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    810
    Mình không nắm rõ tình hình chính trị thế nào nhưng mình thấy nước đi này rất lạ
  9. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    e cho rằng sự kiện thăm đảo này đã reset mọi tính toán và thời điểm tấn công ĐL hoặc chiếm các đảo trên BĐ của chính quyền bắc kinh. Không phải ngẫu nhiên nó đe dọa mạnh (lăm le cả quân sự) tận giờ chót chuyến thăm cũng là thăm dò sự phản ứng của Mỹ thực lực hay chỉ toàn phát ngôn. Nếu nó ngăn cản được như đã từng làm với chuyến thăm ĐL dự định của ông cựu BTNG Mike Pompeo dưới thời TT Trump, thì lợi dụng tình hình rối ren này, nó dám tự tin tấn công ĐL hoặc các đảo trên BĐ vào trước kỳ đại hội Đ nhà nó lắm. Nhưng Mỹ đã quyết đoán đúng.
    yetkieu, hoalongtrangmaseo thích bài này.
  10. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    yetkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này