1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    Trước 'sức nóng' của vị khách vip sắp sang chơi nhà vịt, ông bạn 4 tốt thúc dục đồng chí phải giữ vững hệ tư tưởng, và đề nghị một cuộc gặp thượng đỉnh 2 bên để ngăn ngừa sự can thiệp của thế lực bên ngoài. Có thể anh gấu cũng sang gặp vịt ? sau khi anh ấy thăm bạn tốt vào tháng 10 này, hơn nữa, vịt chưa là thành viên icc .
    yetkieu thích bài này.
  2. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    Phil sử dụng 2 thuyền CSB hộ tống 2 tàu chở hàng, vượt qua sự truy cản của nhóm tàu CSB TQ, tiếp hàng cho đơn vị đồn trú trên bãi cạn (second thomas shoal). Phil được lên cót quyết tâm cao
    yetkieu thích bài này.
  3. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    [​IMG]

    Vie - Sing sắp nâng cấp trở thành đối tác chiến lược toàn diện:-D
  4. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    [​IMG]
    Indo chọn mua 24 máy bay chiến đấu F-15EX, phiên bản nâng cấp mới nhất, đa nhiệm bao gồm khả năng vượt trội không chiến, tấn công mặt đất, nhằm đối phó với đe dọa từ TQ tại khu vực đảo Natuna. Không quân nước này đang sở hữu các loại máy bay F16, Su27, su30. Phiên bản F-15EX trị giá $106 triệu/chiếc.
  5. provoker

    provoker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    4
    Việt Nam cũng phải theo sau, xài vũ khí Nga thấy thực chiến kém quá.
    coollover991 thích bài này.
  6. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    Tiền nào của nấy, vũ khí bọn Tây chi phí cao; quy mô nền kinh tế Indo cả nghìn tỷ $, đứng đầu ĐNA này nên nó mới mạnh tay mua sắm ngay khi gặp đe dọa trên biển
  7. vietairplane

    vietairplane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    72
    còn phụ thuộc trình độ để học, sử dụng thành thạo vũ khí nữa. Đồ Tây có mua thì mua hàng mang tính chiến lược, rồi tập trung lính chất lượng cao để học sử dụng cho nhuần nhuyễn, khi cần đem ra răn đe. Còn bình thường thì cứ đồ Nga mà xài, nhà Vịt ít tiền chưa đú được, chưa kể những cái cơ bản như quân trang, tư duy chiến thuật, giáo án huấn luyện, tập trận,…vv còn yếu, chưa cập nhật thực tế chiến tranh hiện đại, thì có trang bị đồ Tây cũng khó mà doạ ai được.
  8. wang_pro

    wang_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    115
    Chúng nó sắp bầu cử nên vẽ ra kiếm phiếu chứ vua bom hàng Indog này thì bao nhiêu kèo xịt rồi, mới đây nhất còn đang quịt tiền góp vốn dự án KF21 với Hàn kia kìa
  9. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    Xịt kèo/bom hàng hay ko chưa rõ, nhưng với nó, có tiền, có tiềm lực, nhiều đối tác làm ăn, nhiều chương trình mua sắm nên có quyền chọn cái này gạt cái kia theo tính toán, lợi ích của nó
  10. wang_pro

    wang_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    115
    Tiền, tiềm lực của nó thế nào bạn nói thử xem. Tôi chỉ thấy nó vẫn phải vay nợ để mua Mirage 2000 cũ từ Qatar, quịt tiền KF21 của Hàn, vay nợ mua tên lửa của Thổ. Trang bị quân đội nó thử hỏi tự sản xuất, đảm bảo được gì hay chỉ thuần đa số là lắp ráp? Đối với thằng Indo thì tính toán mua sắm của nó chỉ để quay tay cho dân nhà nó lên đỉnh, buff cho tinh thần dân tộc lên để kiếm phiếu bầu chứ kế hoạch của nó lúc nào chả hoành tráng, cuối cùng vẫn cứ phải nhìn vào thực tế quân đội nó để nói

Chia sẻ trang này