1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DM_LU_VNCH

    DM_LU_VNCH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cứ ra gọi cả dòng tộc ra cho xôm tụ. Cố gom đủ 2 sọt ra BT nhe, em ko dám dây vào cái đó đâu, bốc m lắm
  2. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Lũ dở hơi ăn cám cám lợn=))
  3. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đây là cơ hội để mọi người thể hiện ý kiến riêng. không phải như cứ tập họp hay biều tình là ngu, là tồi. Xã hội phải chấp nhận sự khác biệt và nên như thế.
    Chú HSD2010 nên qua Bắc Triều Tiên sống đi. Khóc, cười, ăn, ngủ, biểu tình hay làm bấc cứ gì đều theo khẩu lệnh và được lãnh tụ Kim kính yêu cho phép nhé.

  4. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Thì có ai cấm đoán gì đâu mời bác tommy_teo chủ nhật này ra bờ hồ biểu tình theo lời kêu gọi[:D]
    p/s. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi sống ở VN nên không có nhu cầu đến TT và tôi cũng chẳng phải sống và làm việc theo khẩu lệnh nào cả.:-w Xã hội đúng là cần chấp nhận những quan điểm trái triều nhưng người khôn người ta biết phân biệt việc tụ tập biểu tình chống TQ có lợi ích nước nhà lúc này không hay chỉ là phá đám[r24)].Thân
  5. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc trả lời phỏng vấn của báo Yomiuri(Nhật) v/v Luật Biển
    1. Xin hoi anh co binh luan gi ve viec Quoc Hoi moi thong qua Luat Bien?
    Trước nhất có thể nói rằng việc Quốc hội Việt Nam ngày 21/6/2012 thông qua Luật Biển Việt Nam đã thể hiện đúng ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Một số người cho rằng luật này lẽ ra phải được ban hành sớm hơn nhưng theo tôi đây mới chính là giai đoạn chính mùi để tỏ rõ quyết tâm khẳng định chủ quyền của đất nước trước những đòi hỏi vô lý về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
    Luật Biển Việt Nam vừa được quốc hội thông qua với 99,2% đại biểu tán thành và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được khẳng định ngay trong Điều 1 đã cho thấy nhà nước Việt Nam đã tiếp tục củng cố việc xác lập chủ quyền của mình trên hai quần đảo này mà các triều đại phong kiến Việt Nam đã xác lập chủ quyền từ hàng trăm năm trước.
    Theo luật vừa mới được quốc hội thông qua với những nội dung cơ bản như báo Nhân dân công bố thì Việt Nam đã dựa trên Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 mà Việt Nam là một nước đã tham gia đã cho thấy Việt Nam tuân thủ nguyên tắc sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp với những quốc gia khác nhưng cũng có qui định những biện pháp cần thiết, bao gồm cả quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên các vùng biển, đảo và quần đảo của Việt Nam. Đó là những quyền cơ bản của một nước đã được thừa nhận bởi Hiến chương Liên Hợp Quốc.

    2. Theo anh su ra doi cua Luat Bien se gop phan nhu the nao trong viec giai quyet nhung xung dot hien nay tren Bien Dong?

    Việc thông qua một đạo luật là một hoạt động bình thường của một nhà nước pháp quyền nhưng đạo luật đó có đi vào cuộc sống như mong muốn hay không thì còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Với Luật Biển Việt Nam vừa được thông qua tôi cho rằng nó chưa phải là “công cụ vạn năng” để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam và trên Biển đông với các bên có liên quan bởi tham vọng tiến xuống phương Nam của nhà nước Trung Quốc với tư tưởng bá quyền nước lớn chưa chấm dứt nhưng với Luật Biển Việt Nam nó sẽ là một công cụ pháp lý phải có để đấu tranh bảo vệ chủ quyền trong khuôn khổ Hiến chương LHQ và UNCLOS.
    nguồn:http://nguoilotgach.blogspot.com
  6. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Có mấy vấn đề cần cân nhắc:
    - Có người dẫn đầu, có tổ chức chặt chẽ hay không - như bác nói
    - Đi tuần hành vào thời điểm này dù thể hiện được lòng yêu nước ( không tính bọn cơ hội chính trị) nhưng có đem lại lợi ích thực sự cho nước nhà hay không?
    Ngoài hai cái cân nhắc nêu trên thì trong con người tớ cũng có chút hèn hèn, sợ liên lụy, sợ phiền toái. Lỡ ra đó rồi bị túm về đồn " phỏng vấn" thì khổ...
  7. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Tôi tin là có rất nhiều bạn có tình yêu nước thực sự ..Nhưng t/y đó đang để không đúng chỗ. Bác nghĩ với tình hình như hiện nay thì kéo nhau đi tuần hành ,biểu tình thì có lợi hay là có hại cho VN lúc này
  8. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    À ừ! Biểu tình thì biểu tình, không ai cấm. Nhưng nhớ một điều rằng: Chửi Khựa thì được, chửi Vịt là có người săn sóc đặc biệt ngay đấy. Mà tốt nhất là ở nhà đi, lòng yêu nước có mãnh liệt hay không là ở trong suy nghĩ và nó được thử thách trong những hoàn cảnh mà ta rất dễ, rất dễ hy sinh.
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Trung Quốc thành lập thành phố bao gồm các đảo Sisha, Chzunsha và Nansha và các vùng biển phụ cận

    2012-06-21 20:32:17 Russian.News.Cn

    Pekin, 21 tháng Sáu (Tân Hoa Xã) - Quốc vụ viện CHND Trung Hoa đã phê chuẩn thành lập thành phố trong thành phần tỉnh Hải Nam (Nam Trung Quốc) mà nó bao gồm các đảo Sisha, Chzunsha và Nansha và các vùng biển liền kề. Từ đó xuất hiện tên gọi của thành phố mới - Sansha (Ba "sha"). Tại Bộ hành chính dân sự hôm nay thông báo trên site của mình về việc phê chuẩn thành lập thành phố mới cấp khu vực Sansha từ phía chính phủ trung ương đã bày tỏ sự tin tưởng rằng bước đi này sẽ tạo điều kiện để Trung Quốc thực hiện quản lý hành chính ba quần đảo và các vùng biển phụ cận, đảm bảo phát triển của chúng và bảo vệ môi trường biển Nam-Trung Quốc (Biển Đông-Việt Nam - Kichbu).

    Cơ quan hành chính của thành phố Sansha mà nó thay thế các cơ quan đại diện của tỉnh Hải Nam trên các quần đảo Sisha, Chzunsha và Nansha, đặt trụ sở tại đảo Yunsin (Sisha), người phát ngôn của Cơ quan hành chính thông tin khi trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã.

    Trả lời yêu cầu thông báo về vệc liên quan đến quyền tài phán của đất nước đối với Sisha, Chzunsha và Nansha, người phát ngôn nhắc lại rằng Trung Quốc đã khám phá những đảo này, đặt tên cho chúng và trên cơ sở thường xuyên thực hiện chủ quyền trên các đảo và các vùng biển phụ cận. Vào năm 1959, qua 10 năm sau khi thành lập CHND Trung Hoa, trên Sisha, Chzunsha và Nansha đã thành lập các cơ quan đại diện trực thuộc khu hành chính Hải Nam. Sau khi vào năm 1988 khu hành chính Hải Nam được giải thể và trên cơ sở của nó xây dựng tỉnh Hải Nam, Sisha, Chzunsha và Nansha và các vùng biển phụ cận chuyển sang trực thuộc tỉnh này.

    Việc thành lập thành phố Sansha cấp khu vực là sự điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính ba quần đảo này và các vùng biển phụ cận từ phía đất nước chúng ta, người phát ngôn của cơ quan hành chính nói.-Kichbu-
    ---
    http://russian.news.cn/china/2012-06/21/c_131668805.htm


    Bản tin này được Trung Quốc đăng vào lúc 20:32:17 2012-06-21. Kichbu chuyển ngữ.
  10. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Philippines điều máy bay giám sát bãi cạn tranh chấp
    Quân đội Philippines hôm qua thông báo việc triển khai các phi cơ giám sát phía trên bãi cạn Scarbough/Hoàng Nham, tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa nước này và Trung Quốc suốt hơn hai tháng qua.
    [​IMG]Các máy bay của không quân Philippines. Ảnh minh họa: Eblcom
    "Chúng tôi đang bay phía trên khu vực đó, nó là của chúng tôi", trang ABS-CBN News của Philippines dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin nói. Một quan chức không quân cũng cho biết các máy bay của Philippines đang chụp ảnh bãi cạn, trong bối cảnh có những thông tin rằng các tàu của Trung Quốc vẫn chưa rời khu vực này.

    Tổng thống Philippines Benigno Aquino trước cho tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng tái triển khái các tàu tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, nhằm đối phó với sự hiện diện của các tàu nước ngoài.

    Ông Aquino mới đây ra lệnh rút hai tàu của Philippines khỏi bãi cạn cách đảo lớn Luzon khoảng 230 km về phía tây. Lý do được đưa ra để giải thích cho việc này là vì có một trận siêu bão đang tới gần. Không lâu sau đó, Trung Quốc cũng tuyên bố rút các tàu cá khỏi Scarborough/Hoàng Nham, nhưng cũng cho biết sẽ tiếp tục giám sát bãi cạn này.

    Căng thẳng ngoại giao Manila - Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 8/4, khi Philippines phát hiện một số tàu cá của Trung Quốc tại bãi cạn cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía tây và thuộc Biển Đông. Soái hạm BRP Gregorio del Pilar của Philippines được cử đến nhưng bị hai tàu hải giám của Trung Quốc ngăn chặn việc bắt giữ các ngư dân nước này.

    Cả Philippines và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn không có người sinh sống, đồng thời liên tục điều động các tàu tới đây. Căng thẳng được đẩy lên cao với hàng loạt tuyên bố và động thái của cả hai phía trong hơn hai tháng qua..Nguồn. http://vnexpress.net

Chia sẻ trang này