1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MichaelHung

    MichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    arf 19 mới căng, COC chưa đàm phán và cũng mới phát thảo mà, làm gì mà ký, ở hội nghị này có lẽ cũng chỉ bàn và thúc đẩy thôi:)]
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    chả có từ nào nói đến ba cái chữ cái COC mà ta mong mỏi cả [r23)]
  3. MichaelHung

    MichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    COC là văn kiện có tính pháp lý ràng buộc các bên cho nên muốn đạt được thì lợi ích các bên phải thỏa mãn, cho nên COC chỉ có trong giấc mơ của các nước trong khu vực. Giống như hộp kẹo có 10 viên chia cho 3 người mà người nào cũng muốn 8 viên thì chẳng phải mơ à=))=))=))[r37)]
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    CƠ SỞ PHÁP LÝ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ QUYỀN CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM

  5. daivietanhhung

    daivietanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tàu trinh sát Trung Quốc bị chìm ở gần Hoàng Sa?
    TP - Ngày 7-7, rất nhiều báo mạng, trang tin điện tử Hoa ngữ đều đăng lại thông tin trên báo The Apple Daily xuất bản ở Hongkong số ra cùng ngày về việc một tàu trinh sát đo đạc biển của hải quân Trung Quốc bị chìm ở gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

    [​IMG]
    Tàu 871 khi đang hoạt động trên biển.
    Theo báo này, gần đây trên mạng của Trung Quốc lan truyền tin chiếc tàu trinh sát đo đạc biển mang số hiệu 871 của Hạm đội Nam Hải “gần đây đã bị chìm tại vùng biển Tây Sa (Hoàng Sa).

    Hạm đội Nam Hải đang tổ chức trục vớt, tạm thời chưa có tin về người thương vong. Vụ việc này chưa được chính thức xác nhận. Quân đội Trung Quốc và chính quyền đều chưa lên tiếng trả lời về những tin đồn trên.

    Tin này được đưa trên các trang diễn đàn mạng lớn Kaiti, Baitu, QQ, đến tối 6-7 vẫn chưa bị gỡ bỏ. Tin cũng cho biết, chiếc tàu này vừa mới đại tu ở Quảng Châu tháng 4 vừa qua, sau đó được đưa xuống Biển Đông từ trung tuần tháng 4.

    Tin không cho biết tàu 871 bị chìm vì nguyên nhân gì, cũng không nêu rõ toạ độ xảy ra vụ việc. Tàu 871 những năm trước đây đã nhiều lần xuất hiện ở vùng biển đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật, năm ngoái được đưa về Quảng Châu đại tu.

    Đây là tàu trinh sát đo đạc biển, lượng giãn nước 5.000 tấn, được đặt tên là “Lý Tứ Quang”, là tàu đo đạc tổng hợp biển tầm trung và xa do Trung Quốc tự thiết kế chế tạo, đã tiến hành đo đạc hàng triệu km vuông mặt biển.

    Nó tiến hành đo đạc về độ sâu, địa hình đáy biển, mực triều, khí tượng, thuỷ văn…được coi là “Tiên phong mở đường cho tàu ngầm hải quân”.

    Trong 13 năm kể từ khi đưa vào sử dụng, tàu 871 đã thực hiện hành trình 370.000 hải lý, đi khắp Thái Bình Dương và 3 vùng biển lớn của Trung Quốc.

    Cho đến chiều ngày 7-7, vẫn chưa có thông tin xác nhận hay bác bỏ vụ việc này từ các cơ quan chính thống của Trung Quốc.

    Thu Thủy
    Theo báo Trung Quốc

    http://www.tienphong.vn/the-gioi/583891/Tau-trinh-sat-Trung-Quoc-bi-chim-o-gan-Hoang-Sa-tpp.html

    Trung Quốc rút 4 tàu hải giám khỏi Biển Đông

    Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin sáng 7-7, biên đội tàu hải giám gồm 4 chiếc số hiệu 83, 84, 66, 71 và trực thăng số B7112 đã rời khỏi Biển Đông và sẽ cập cảng Quảng Châu vào trưa 8-7.

    Theo CCTV, biên đội tàu này xuất phát từ cảng Tam Á (Hải Nam) hôm 26-6, đoàn tàu này đã di chuyển 2.700 hải lý trên Biển Đông, tiến hành diễn tập 2 lần vào các ngày 2 và 6-7.

    Theo CCTV, đoàn tàu này cũng đã vào gần một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa để tiến hành cái gọi là “quan sát ở cự ly gần” và “lấy chứng cứ chủ quyền”. Tuy mang theo trực thăng, nhưng trong suốt quá trình di chuyển trên biển, chiếc trực thăng này không cất cánh.

    Các bác cho em hỏi có phải sau khi ta 1 chọi 4 Thái giám, ra đuổi nó nó ko về ta làm một phát cảnh cáo nên 4 thằng thái giám sợ quá chuồn luôn rồi không?
    Mấy nick bành háng, dạng háng, tung cẩu vào đây giải thích hộ anh cái tìn này cái.
  6. MichaelHung

    MichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    khu vực đó mấy ngày vừa rồi đâu có bão, mà tàu này thì có khả năng chịu bảo cao, vậy nguyên nhân chìm không thể do thời tiết. Nhưng mà dù sao thì cũng ăn mừng tàu bạn bị chìm[r2)]
  7. daivietanhhung

    daivietanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em nó vừa được đại tu xong nên bỏ qua khâu tai nạn do kỹ thuật.
    Sau khi em nó chìm thì 4 con thái giám chuồn.
    Như vậy là tầu ta ra đuổi là tầu họ phải chạy. Chủ quyền được khẳng định. >:D<
    Trong khi anh bạn phi đuổi mãi nó có thèm chạy đâu. ha ha ha
  8. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Báo Hongkong Quả táo khi đăng tin này nói các trang mạng Trung Quốc đều viết: "Tàu 871 bị phá huỷ và chìm do va chạm trong vùng biển do Việt Nam kiểm soát. Nguyên nhân va chạm, va chạm cái gì và toạ độ cụ thể chưa rõ".
    Có lẽ Nó định dựng lên vụ này để đổ vấy cho mình chăng? Tớ vào đọc ở các trang ấy thì nó đều bóng gió ám chỉ mình ra tay. không hiểu bọn này định làm trò gì đây? Có chìm thật không? Chìm ở đâu? Sao lại nói là "Chìm trong vùng biển do Việt Nam khống chế ở gần Tây Sa"?????
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nguyên văn bài báo:
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Tàu trinh sát đo đạc biển của hải quân Trung Quốc bị va chìm ở gần Hoàng Sa?
    Rất nhiều báo mạng, trang tin điện tử Hoa ngữ ngày 7/7 dều đăng lại thông tin trên báo “The Apple Daily” xuất bản ở Hongkong số ra cùng ngày về việc một tàu trinh sát đo đạc biển cuả hải quân Trung Quốc bị chìm ở gần quần đảo Hoàng Sa, trong khu vực biển do Việt Nam kiểm soát.
    Theo báo này thì gần đây trên mạng của Trung Quốc lan truyền tin chiếc tàu trinh sát đo đạc biển mang số hiệu 871 của Hạm đội Nam Hải “gần đây đã bị chạm huỷ và bị chìm tại vùng biển Tây Sa (Hoàng Sa). Hạm đội Nam Hải đang tổ chức trục vớt, tạm thời chua có tin về người thương vong. Vụ việc này chưa được chính thức xác nhận. Quân đội Trung Quốc và chính quyền đều chưa lên tiếng trả lời về những tin đồn trên. Tin cho biết, vụ này xảy ra ở khu vực biển do Việt Nam kiểm soát, nhưng không có toạ độ cụ thể.
    Tin này được đưa trên các trang diễn đàn mạng lớn Kaiti, Baitu, QQ, đến tối ngày 6/7 vẫn chưa bị gỡ bỏ. Tin cũng cho biết, chiếc tàu này vừa mới đại tu ở Quảng Châu tháng 4 vừa qua, sau đó được đưa xuống Biển Đông từ trung tuần tháng 4.
    Tin không cho biết tàu 871 bị vật gì đâm vào khiens nó bị phá huỷ và chìm, cũng không nêu rõ toạ độ xảy ra vụ việc. Tàu 871 những năm trước đây đã nhiều lần xuất hiện ở vùng biển đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật, năm ngoái được đưa về Quảng Châu đại tu. Đây là con tàu trinh sát đo đạc biển, lượng giãn nước 5.000 tấn, được đăt tên là “Lý Tứ Quang”, là tàu đo đạc tổng hợp biển tầm trung và xa do Trung Quốc tự thiết kế chế tạo, đã tiến hành đo đạc hàng triệu km vuông mặt biển. Nó tiến hành đo đạc về độ sâu, địa hình đáy biển, mực triều, khí tượng, thuỷ văn,,,được coi là “Tiên phong mở đường cho tàu ngầm hải quân”. Trong 13 năm kể từ khi đưa vào sử dụng, tàu 871 đã hành trình 370 ngàn hải lý, đi khắp Thái Bình Dương và 3 vùng biển lớn của Trung Quốc.
    Cho đến chiều ngày 7/7, vẫn chưa có thông tin xác nhận hay bác bỏ vụ việc này từ các cơ quan chính thống của Trung Quốc..
  9. binhminh-odyssey

    binhminh-odyssey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mấy bác đặc nhiệm hải quân của mình thử hàng hay luyện tập gì đó mà:-bd[r2)]
  10. MichaelHung

    MichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    nguyên nhân thì ko rõ nhưng nó sẽ làm nhiều người đặt ra những câu hỏi ******** hình khu vực nóng hơn[:D].
    Mỹ muốn giảm căng thẳng ở Biển Đông


    Quan chức Hoa Kỳ cho hay nước này sẽ nhấn mạnh nhu cầu giảm căng thẳng về chủ quyền ở Biển Đông trong diễn đàn ở Campuchia tuần tới.
    Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ có mặt tại Diễn đàn An ninh khu vực (ARF 9) của khối Asean với một số nước lớn khác ở châu Á-Thái Bình Dương, họp ngày 12/7 tại Phnom Penh.
    Một trong các chủ đề được trông đợi tại ARF 9 là tình hình tranh chấp Biển Đông, mà những ngày qua đang nóng lên đáng kể sau các động thái khẳng định chủ quyền của các nước liên quan, nhất là Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.
    Hãng thông tấn Pháp Agence France-Presse dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên nói tại Bắc Kinh rằng tất cả các bên liên quan cần hiểu rõ là "đang có nguy cơ xảy ra các diễn biến gây ảnh hưởng tới nền tảng của sự thịnh vượng ở Á châu".
    Ông này được dẫn lời nói: "Với sự chậm lại của kinh tế châu Âu cũng như triển vọng phục hồi kinh tế ở Mỹ còn chưa chắc chắn, rõ ràng là vai trò của châu Á rất quan trọng".
    Theo quan chức Mỹ, "vấn đề Biển Đông phức tạp thêm nữa bởi vì nó khuấy động tinh thần dân tộc chủ nghĩa ở tất cả các quốc gia liên quan".
    Người dân Việt Nam đã xuống đường nhiều lần để phản đối chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi cư dân mạng Trung Quốc cũng ngày càng nhiều người ủng hộ sử dụng quân sự để giành chủ quyền.

    Trước khi tới Phnom Penh, Ngoại trưởng Clinton sẽ dừng chân tại Hà Nội trước khi thăm chớp nhoáng nước Lào.
    Nghị trình chuyến thăm Hà Nội của bà Clinton chưa được công bố, nhưng có nguồn tin nói bà sẽ đề cập tới việc phát triển quan hệ Việt-Mỹ lên mức mới.
    Biển Đông cũng sẽ được hai bên bàn thảo, nhất là khi Asean đang thúc đẩy đàm phán về Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
    Việt Nam muốn kêu gọi ủng hộ của quốc tế cho việc giải quyết tranh chấp chủ quyền một cách hòa bình.
    Mới đây, Ấn Độ cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình trong vấn đề Biển Đông.
    Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae nói Delhi tin rằng "tranh chấp phải được các nước giải quyết thông qua đàm phán hòa bình và theo quy định của luật pháp quốc tế".
    Tháng trước, Trung Quốc thông báo mời thầu quốc tế trong chín lô dầu khí ngoài khơi miền Trung và miền Nam Việt Nam, trong đó có lô Việt Nam đã giao cho đối tác Ấn Độ thăm dò để cùng khai thác.
    BBC

Chia sẻ trang này