1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ...thằng vũ khí mạnh ép thằng yếu vũ khí yếu
    ...thằng có hạt nhân nắn gân thằng không có
    ...thằng nhiều tiền chi phối thằng ít tiền
    Quy luật của thế giới đã là như vậy, sẽ không bao giờ thay đổi cho đến ngày tận thế (ngày chấm dứt cái thế giới tội lỗi này...)
    Chính vì thế thằng giầu sẽ luôn chi phối thằng nghèo. Mèo giầu, Mèo chi phối cả thế giới, Mèo nghèo...Mèo mất bạn thêm thù. Khựa nghèo, Khựa cũng chỉ là Khựa. Khựa giầu, thế giới muốn làm bạn với Khựa...
    Ở đây sẽ không có người sạch kẻ bẩn, sẽ không có người quân tử và gã bỉ ổi...sẽ không có quốc gia tốt và quốc gia xấu...mà chỉ có sự sống còn và sự hủy diệt...
    Nếu hiểu được nguyên lý nấu phở thì mới có nồi phở ngon được...
    Việt nam giúp Cam và đó là chuyện của quá khứ. Cam sẽ là bạn của Khựa nếu Khựa đáp ứng được phát triển kinh tế cho Cam, hay là giúp Cam xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh. Mà hai điều này, ngày nay Khựa dư sức làm...
    Việt nam là người bạn tốt nhưng không thể làm người bạn của tương lai...nhất là trong cái thế giới nhiễu nhương này. Điều này chẳng trách chú Cam được...
    Giầu thì nhiều bạn, nghèo thì bạn thưa dần. Trên cái thương trường thế giới của tương lai, Việt nam lấy "tư cách" gì để thêm bạn ít thù. Dùng miệng chăng?...Việt nam không sản xuất được vũ khí để bán, để giao kèo... Việt nam không có nhiều tiền để đi sân trong...vậy thì lấy cái gì...
    Cuối cùng thì Việt nam chỉ có một con đường duy nhất:
    "Là một nền kinh tế hùng mạnh và là một kho thuốc nổ"
    Nên nhớ mãi điều này:
    "Việt nam sẵn sàng là bạn của tất cả nhưng sẽ không có một người bạn tri kỷ. Đó không phải là bản chất của dân tộc Việt nam, nhưng bởi vì sự tồn tại, Việt nam sẽ phải làm như vậy"
  2. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu các bác nghĩ gì mà nói Mĩ không có thù hắn với Mexico? Bác biết cái bang New-Mexico của Mĩ là từ đâu mà có không?
    TQ thì công khai đường lối đàn áp đối với các quốc gia láng giềng, đồng thời sử dụng Hoa Kiều vốn đang nắm nền kT để tạo sức ép và mua chuộc từ bên trong.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Không đơn giản thế đâu. Quy luật tự nhiên này có thể nhìn thấy được ở ngoài đồng cỏ Châu Phi. Cần gì phải lôi Mẽo và Khựa vào.
    Tư duy Bác này là tư duy cục bộ, tư duy tại một thời điểm, địa điểm nhất định, thiếu tính biện chứng và cái nhìn tổng thể. Tôi nói thế là vì
    nếu quả thực kẻ mạnh luôn chi phối kẻ yếu thì xem lại chiến thắng Điện Biên Phủ, hay chiến thắng mùa xuân 75.
    Cần phải sửa lại rằng: Chính nghĩa luôn chi phối phi nghĩa.
    Chính nghĩa là đời sống lý tưởng của con người, là cái mà nhân loại đều hướng tới. Tuân theo đời sống tự nhiên cũng là một cách mê muội, mông muội và ''không văn hóa''. Thường nó chỉ có ý nghĩa tham khảo để được vượt qua.
    Đúng thế, nhưng Việt Nam với tư cách người bạn ''rất tốt'' không khoanh tay đứng nhìn thằng bạn, thằng em bị ''đánh thuốc độc''.
    Lẽ dĩ nhiên, khi cần thiết sẽ tiêm vài liều ''kháng sinh liều cao'' cho đối tượng để giải độc.
    Còn cái kiểu giàu thì theo, nghèo thì bỏ là kiểu ''bạn đểu'' và chính xác ra thì gọi là ''bè''. Không có ý nghĩa vĩnh cửu, không ngại. Chỉ cần làm họ luôn tỉnh táo và không mê muội, biết từ chối đúng lúc.
    Vàng: Quy nạp vớ vẩn. Ông thấy con chó bị què còn 3 chân. Ông kết luận loài chó có 3 chân ư?
    Kinh nghiệm vớ vẩn, non nớt. Nói chung muốn thuyết phục và tỏ vẻ cao đạo, người ta phải đứng với vai trò chính nghĩa và lý tưởng. Họ có quyền cật vấn đối phương, làm cho đối phương ''tịt'' về đường lý lẽ. Do đó sức mạnh đối phương sẽ suy giảm, tê liệt và cuối cùng là phục tùng. Đó cũng chính là sự lựa chọn cách sống chính đáng của con người.
    Do vậy Việt Nam không có nhiều tiền bạc, không có vũ khí tối tân và không có điều kiện giao kèo như kiểu ''bạn đểu''. Nhưng Việt nam có tinh thần sáng suốt, vững chắc, có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Và quan trọng Việt Nam lại là thằng hàng xóm, tồn tại bên cạnh không phụ thuộc vào ý chí nào, không thể nói là bỏ hay không bỏ được.
    Với đối tác ở xa, cách biệt về địa lý thì chơi kiểu này được. Còn đối với hàng xóm, láng giềng, khu vực không thể không có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Điều đó là muôn đời không thay đổi. Chỉ có hoặc là bạn, hai là trở thành kẻ thù.
    ''Chế bồng Nga'' mà có chút tư tưởng ''đế chế'' cái là đập vỡ Alo ngay.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Hùng thấy trên này có rất nhiều bác cũng quan tâm đến vấn đề này và cũng có những ý kiến rất sâu sắc và tâm huyết, Hùng xin đóng góp một khía cạnh khác về giải pháp:
    Đánh rắn phải đánh ở đầu, đánh cờ tướng thì phải chiếu tướng. Vấn đề 2 người anh em Cam, Lao có thể giải quyết em xuôi nếu chúng ta giải quyết được 2 vấn đề mà chúng ta rất có kinh nghiệm đó là nắm vững được người lãnh đạo và QĐ cộng với giáo dục tư tưởng. Nếu chúng ta có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Cam và Lao những người nắm quyền sinh sát của đất nước cộng với chính sách giáo dục tư tưởng, bộ máy quản lý, cơ cấu và cơ chế quản lý,nắm vững QĐ thì sẽ nắm vững và giữ vững mối quan hệ anh em tốt đẹp với Lao, Cam và điều này tôi nghĩ chúng ta đã nghĩ và làm từ khi còn sát cánh với bạn chống ngoại xâm.
    Còn vấn đề anh béo, chúng ta chỉ cần tiếp tục giữ vững mối quan hệ với 2 anh em láng giềng, tăng cường quốc tế hoá BĐ gán lợi ích của Mỹ và các nước khác trên tuyến đường hagn hải quốc tế...thì BC vẫn không thể làm gì được
  5. ivanovich

    ivanovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha Hung nói như bố đời ý chưa gì mà đã có tư tưởng Đại Háng, thằng Mĩ và Trung Quốc cũng chỉ muốn như vậy với VN mà thôi khác gì chiếm cả nước người ta rồi. Tôi chỉ mong lãnh đạo VN có trình độ như TQ là may lắm rồi cả năm ngoái lạm phát của nó chỉ có 2% thế mà bảo học theo nó mà có học được éo đâu, tôi là dân thường chỉ nhìn được mấy cái trước mắt đấy thôi.
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Hùng chỉ muốn nêu lên những gì mà Bẹiing đang làm thôi, một mặt tiếp cận với lãnh đạo Ca, mặt khác tăng viện trợ QS đó là muốn nắm "đầu rắn" rồi. Nhưng Hung cũng thấy được cách tiếp cận vấn đề này của chúng ta nên mặc dù rất quan ngại trước những động thái gần đây của BC nhưng vẫn tin tưởng nước đi của chúng ta.
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bácTredangnga, Onamiowada , QDNDVN2010
    Mối quan hệ giửa VN ?" Lào và Lào ?" TQ không như các bác nghĩ đâu.
    Hiện nay TQ đang dùng chiến lược ngoại giao mềm để bành trướng, tại Lào, TQ đang cạnh tranh ảnh hưởng với VN rất đáng kể và họ cũng đã có bước tiến dài trong việc này. Nguồn vốn đầu tư và viện trợ của TQ cho Lào cũng đổ vào ngày một nhiều và từ đó dễ dàng thấy được bước tiếp theo là xây dựng ảnh hưởng lên chính phủ Lào.
    Hiện giờ ở phía bắc, biên giới Lào ?" Trung Quốc, thị trấn Boten Boten thuộc Luang Nam Tha và kjhu New City tại Vientiane do Trung Quốc thuê giờ dân cư toàn là người Trung Quốc và số lượng sẽ còn tăng lên, trên thực tế thị trấn Boten đã như thuộc về TQ vì để xây dựng đặc khu kinh tế này, hầu hết dân cư đều bị trục xuất, di dời ra khu vực khác cằn cỗi hơn cách đó 20km => bỏ tiền thuê đất, di dân vào rồi dần dần lấn át dân Lào tại chỗ => lấn đất không phải bằng quân sự mà bằng tiền, đây là thủ đoạn mới của TQ áp dụng ở nhiều nơi, kể cả ở Phi Châu và nay có thể sẽ tới lượt Việt Nam ta nếu không cảnh giác mà cho thuê đất thuê rừng tran lan..
    ?oThe Lao-Chinese Friendship Center is the third trade center established between the Lao and Chinese governments. The other two, the Boten Border Trade Center and the Nong Duang Chinese market in Vientiane, have also been controversial. For instance, the trade center at Boten in Laos'''' northern Luang Nam Tha province consists mainly of Chinese businesses selling Chinese goods to an almost entirely Chinese clientele. The business owners, shopkeepers and hotel staff are all ethnic Chinese.?
    Meanwhile, the original Lao residents of Boten have all been moved out to a shanty town farther down the Chinese funded and built road from the border. Residents of Luang Nam Tha and non-governmental organization (NGO) workers in the country quietly accuse the government of selling off Boten to the Chinese, with some local Laos bitterly contending that it is already part of China.
    There is a similar undercurrent of dissatisfaction about the New City Development Project among Vientiane''''s population, including among the new, growing and increasingly assertive middle classes. While they were seemingly only mildly concerned about Chinese inroads made into northern Laos, this new project has brought the specter of Chinese domination to their doorstep. Rumors of official corruption and a behind-the-scenes deal to allow 50,000 Chinese to move into the capital are fueling resentment at growing Chinese influence and a government which appears to be abetting the process.
    ?" trich: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JG26Ae03.html
    Hiện nay, Trung Quốc là chủ của gần 40% các công trình đầu tư ở Lào, với trợ giúp của Chính phủ, đầu tư của Nhà nước hay tư nhân. Số công ty, xí nghiệp tư nhân Trung Quốc ngày càng nhiều trên đất Lào. TQ kiểm soát nhiều mảng kinh tế của nước này, từ tài nguyên mỏ cho đến cao su, điện, khu vực bán lẻ, khách sạn... Tiền đi đến đâu, lao động phổ thông của Trung Quốc đến đấy. Năm 2000, Hoa kiều và người Hoa ở Lào có 160 nghìn người, khoảng 2/3 là di dân mới. Đến năm 2006, di dân Trung Quốc mới ở Lào khoảng trên 100 nghìn người. Con số này tiếp tục tăng lên cùng các chương trình hợp tác, đầu tư và viện trợ của Trung Quốc cho Lào. Một khi nắm được nền kinh tế của Lào, TQ dễ dàng khống chế chính phủ.
    Ngoài việc dùng tiền để dần khống chế nền kinh tế Lào, TQ còn chi tiền đào tạo hàng trăm quan chức quân sự và chính phủ và cấp nhiều học bổng cho các sinh viên Lào có triển vọng du học tại các trường đại học của Trung Quốc. Trung Quốc cũng thành lập các trường cung cấp giáo dục có trợ cấp cho người Lào muốn học tiếng Hoa để tạo ảnh hưởng về ý thức, quân sự, văn hóa.
    TQ cũng đang xây dựng quốc lộ 3 cho Lào và đây là con đường này bắt đầu từ cửa khẩu Boten, Luang Nam Tha xuống phía Nam, nối liền Vân Nam và Bang Kok, con đường này có một nhánh nối vào QL40 ở Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y, Kom Tum sẽ là con đường cho Trung Quốc đi vào sâu vào Đông Nam Á và đây sẽ là mối lo cho chúng ta, một khi chiến tranh nổ ra, TQ có thể áp chế Lào và dùng con đường này thọc vào lưng chúng ta.
    VN không thể coi thường ảnh hưởng của TQ tại Lào và việc giử được ảnh hưởng của VN với Lào như trước đây hiện không phải là chuyện dễ khi một số quan chức trong chính phủ Lào hài lòng với số tiền đầu tư TQ đổ vào và đã có một số thành phần bắt đầu ngã theo TQ. Hiện nay đầu tư của Trung Quốc tại Lào hiện đã đạt 3,577 tỷ USD, đứng thứ hai trong tổng số 37 nước có vốn đầu tư trực tiếp tại Lào.
    Việc TQ đang tăng cường ảnh hưởng tại Lào không chỉ làm VN lo ngại mà Mỹ cũng đã bắt đầu từng bước có các động thái phát triển quan hệ với Lào để kiềm chế ảnh hưởng của TQ ở đây.
    Nguồn tham khảo:
    http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JG26Ae03.html
    http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Ho-So-Quoc-Te/Trung-Quoc-Tung-Hoanh-O-Lao.html
    http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/O-Cua-Chau-A/Trung-Quoc-Lao-Dau-Tu-Vien-Tro-Di-Dan.html
    http://nghiencuubiendong.vn/quan-h-quc-t/842-m-nhm-vao-lao--kim-ch-s-banh-trng-ca-trung-quc
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201003/My-dung-Lao-kiem-che-Trung-Quoc-901602/
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    TQ không dễ mà độc chiếm thị trường Đông Nam Á nói chung và tiểu vùng sông Mekong nói riêng đâu
  9. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Em nghĩ những gì nhà nước và nhân dân ta đang theo đuổi là đúng đắn, chúng ta chỉ có mỗi nhiệm vụ phát huy và hoàn thiện điều đó.
    Tại sao chỉ có mỗi VN mình xây dựng thành công CNXH, theo em nghĩ một dân tộc muốn xây dựng thành công CNXH thì phải có một nền tảng về nhân đạo.Nhân đạo là lối sống của con người,ai thuận nó thì sống ,ai nghịch nó thì chết.
    Trước đây em cũng cực đoan lắm, sao ta không để dân Cam nó chết hết rồi qua chiếm đất cho nước ta map lên,không còn gầy như vậy nữa.Sao ta không để mấy thằng Khựa bị bão chết trôi luôn mà cứu nó làm gì.Nhưng đầu óc dân thường chúng ta thua các bác lãnh đạo một bậc, biết được tầm quan trọng của nhân đạo.
    Hồi xưa em thích đọc mấy câu châm ngôn trên mấy tờ lịch ,mỗi ngày 1 câu châm ngôn.Lúc bé thì thích châm ngôn phương tây,hoa mỹ và rõ ràng.Về sau lại thấy Tây nông cạn,Tàu có chiều sâu hơn.Cuối cùng cái hay nhất là ca dao của nười việt mình,hiền lành và nhân hậu.
    Em vẫn có niềm tin người hiền lành mới mạnh mẽ .
    Em thích nhất câu này.(ca dao)
    Cây xanh thì lá cũng xanh
    Cah mẹ hiền lành để đức cho con
    Em cũng tin nếu cp đối đãi với bạn tốt là để đức cho nhân dân
  10. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ô thế hoá ra ở VN mình có CNXH thật à. :D

Chia sẻ trang này