1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Trung Quốc - Việt Nam đang chuẩn bị cho điều cuối cùng

    nguồn : http://hotrungnghia.multiply.com/journal/item/1579

    Kể từ đầu tháng này, EU từ chối nhập khẩu dầu của Iran, và bây giờ khách hàng lớn nhất của Iran là Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, như các tình tiết tăng nặng đối với tình hình ở Trung Á, các nhà chức trách Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực để tìm các nguồn cung cấp hydrocarbon thay thế. Bây giờ Trung Quốc đã và đang ngày càng trở nên công khai tuyên bố trên một phần vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông, nơi mà Gazprom đã cùng khai thác với Exxon.

    Vào cuối tháng Sáu, công ty dầu khí CNOOC của Trung Quốc đã công bố mời thầu các công ty dầu khí nước ngoài trên Biển Đông. Vấn đề là các khu vực này đã được khảo sát bởi, Gazprom của Nga và Exxon của Mỹ, và đang rất thành công. Giấy phép thăm dò công ty nhận được từ Chính phủ Việt Nam, thăm dò khai thác trên thềm lục địa của Biển Đông. Chính phủ Việt Nam và người đứng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ông Đỗ Văn Hậu cho biết, yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay lập tức hồ sơ dự thầu vì nó đe dọa đến chủ quyền của Việt Nam. Các lô mà Trung Quốc đưa ra đấu thầu ", nằm sâu bên trong thềm lục địa của Việt Nam", "vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền" của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Đỗ Văn Hậu. Sau đó, đã có báo cáo rằng các tàu chiến của Trung Quốc và Việt Nam đã tập trung ở các vùng lãnh thổ tranh chấp.

    [​IMG]



    Đầu năm nay, Mỹ đã công bố một sự thay đổi đối với các ưu tiên trong chính sách đối ngoại họ. Bây giờ, khu vực chính mà người Mỹ quan tâm không phải là Trung Đông mà là châu Á - Thái Bình Dương. Và bây giờ nếu Trung Quốc dùng nỗ lực để đuổi Exxon, Hải quân Mỹ sẽ bảo vệ họ,và điều đó có thể gây ra một cuộc xung đột quân sự lớn.

    Điều quan trọng, trong cuộc xung đột này Nga sẽ giữ vị trí nào. Một mặt, Nga và Trung Quốc đều là đối tác trong SCO, vào mùa xuân năm nay hai nước đã tổ chức cuộc tập trận chung. Nhưng mặt khác - Nga tuyên bố với Trung Quốc rằng, Gazprom đã và đang hoạt động trên Biển Đông. Càng trở nên thú vị hơn là bây giờ tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương Nga lại tham gia tập trận chung với Mỹ, Trung Quốc lại không được mời. Ngoài ra, Việt Nam trong vài năm họ đã nhanh chóng mở rộng vòng tay mua vũ khí của Nga. Đất nước chúng tôi đã bán cho đất nước này Su-30MK2, tàu tên lửa, tàu khu trục nhỏ Gepard, tàu ngầm, hệ thống ten lửa phòng thủ ven biển "Bastion" với các tên lửa hành trình "Yakhont", v v. Kết quả là, Việt Nam đã đúng vị trí thứ hai trong số những nước mua vũ khí của Nga chỉ sau Ấn Độ. Trước đó, vị trí này là Trung Quốc. Nếu chúng tôi xem xét lại các loại vũ khí đã cung cấp cho Việt Nam về tính năng, chúng được thiết kế để bảo vệ và chống lại sự xâm lược từ biển, bao gồm cả việc bảo vệ các mỏ dầu khí ngoài khơi.

    Sự thúc đẩy cho một cuộc xung đột quân sự với Việt Nam, nó có thể phản ảnh và là con tốt thí đối với tình hình chính trị nội bộ ở Trung Quốc. Mùa thu này Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc chuyển giao quyền lực điều này đã những cuộc đấu dá nội bộ và sự suy giảm nghiêm trọng uy tín của ĐCS Trung Quốc. Đặc biệt, là bắt giam thành viên của Bộ Chính trị Bạc Hy Lai. Một thời gian sau đó, các phương tiện truyền thông thông báo rằng người thân của "chủ tịch" Tập Cận Bình (Xi Jinping) trong tương lai sẽ sở hữu các công ty với khối tài sản khổng lồ, ước tính khoảng 376.000.000 USD. Ngoài ra, ông sở hữu một công ty tham gia vào việc khai thác kim loại đất hiếm, với khoản tiền khoảng 1.73 tỷ đô la.

    Các nhà chức trách Trung Quốc đang cố gắng để đánh lạc hướng công chúng với các thông điệp khó chịu, và một cuộc chiến tranh ngắn sẽ là khá tiện dụng. Cần nhớ lại rằng thời gian trước Trung Quốc đã tấn công Việt Nam năm 1979 và đã bị đánh bại, và đối với Trung Quốc cuộc chiến vẫn được coi là một sự ô nhục quốc gia. Và nếu Trung Quốc cố gắng để trả thù, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với phản ứng của Hoa Kỳ và Nga, chúng tôi có các công ty đang hoạt động trong thềm lục địa Việt Nam.

    Sergei Pravosudov , giám đốc Viện năng lượng quốc gia. - tpp-inform
  2. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
  3. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Tin mới : có nhân quyền VN sẽ có Mỹ
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mình đánh giá cao lòng nhiệt tình của bạn nhưng trích dẫn ít thôi rồi đưa link, quan trọng là phần ý kiến cá nhân của mỗi người chứ còn copy dán thì có mục tin tức cắt dán rồi. Đừng để người khác nói nhiệt tình +....=[:D]
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Giải quyết mọi bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam – Trung Quốc

    Chiều 11/7, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 45 (AMM45) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Phnôm-pênh, Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.
    .... Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã nêu quan ngại của Việt Nam đối với những diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Đông, phản đối việc thành lập thành phố Tam Sa và việc công khai mời thầu 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; khẳng định phải tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
    nói chuyện cứng rắn và thẳng thắng như vậy chứng tỏ quyết tâm của chúng ta là rất lớn.:-*
  6. yen_dan

    yen_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sang bên Hải Quân VN trao đổi tiếp nhé! Ở đây thì làm loãng mất chủ đề: phản đối tham vọng của bọn khựa!
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  8. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ngoại trưởng Việt - Trung nói về Biển Đông

    Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu quan điểm của Việt Nam về tình hình ở Biển Đông trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì, bên lề các hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia.

    [​IMG]

    ...

    Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã nêu quan ngại của Việt Nam đối với những diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Đông, phản đối việc thành lập thành phố Tam Sa và việc công khai mời thầu 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

    Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định phải tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

    ...

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/07/ngoai-truong-viet-trung-noi-ve-bien-dong/

    Không thấy chú kia nói gì nhỉ?
  9. iThienVu

    iThienVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    33
    Về nỗ lực của CP với vấn đề chủ quyền biển đảo thể hiện rất rõ ràng và mạnh mẽ cụ thể thông qua những gì mà ngài sứ giả ngoại giao của ta đang làm bên đất CAM. Cùng với Phi quyết tâm không né tránh vấn đề biển đông và đưa ra để bàn bạc dù sức ép của khựa là không hề nhỏ, từ đòn gió tới đòn bão...

    Có 1 thực tế là nội bộ ASEAN từ xưa tới nay vẫn thế, chưa bao giờ đồng lòng và luôn luôn là nói nhiều làm ít, 1 số quốc gia ko muốn mất hảo hữu với khựa đã bàn lùi hoặc e sợ lo ngại trước sức ép của khựa, chính điều đó khiến cho vấn đề Biển đông trở nên khó khăn hơn, nếu ASEAN mà đồng lòng cộng thêm sự nhiệt tình của Mỹ, Nhật, 1 số quốc gia khác tin chắc sẽ khiến bọn Khụa phải mất mặt và lo ngại thực sự trước sức ép lớn của khối và cộng đồng quốc tế tạo ra.

    về những tuyên bố mới đây trên báo của khựa giống kiểu Thời Chiến Quốc đe dọa thì cũng chả có gì ngạc nhiên, bản chất cái thằng Lưu manh thì nó vẫn là lưu manh thôi, ko nói lý được thì bắt đâu đem dao kéo ra nói chuyện dọa nạt chí phèo, nhưng cũng chính những bài báo kiểu này nó càng minh chưng hơn cho 1 điều là " Có đứa đang rất bồn chồn lo lắng quan tâm tới việc các ông bạn hàng xóm của mình chơi với ai và đang làm gì " @@

    Theo 1 nguồn tin chưa kiểm chứng việc bà Clinton gặp người đứng đầu Đảng là do phía Mỹ chủ động xin gặp chứ ko phải là có trong kế hoạch dự kiến của ta từ đầu. Điều đó nói nên rằng thực sự Mỹ đang muốn tìm hiểu người bạn mới việt nam này 1 cách sâu sắc hơn để hy vọng xây dựng 1 thứ tình bạn vững bền tin tưởng chắc chắn.

    Trải qua những vấn đề như Biển Đông ắt hẳn uy tín của việt nam sẽ ngày càng tăng cao, vị thế chúng ta được củng cố hơn trên trường quốc tế. Việt nam vẫn luôn là Việt Nam độc lập tự cường và chưa bao giờ khom lưng khuất phục trước bất kỳ ai.
  10. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này