1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Ông Bá Thanh thì mạnh ở ĐN thì được , lên tí nữa mà thế chúng vặt chết . Ngay cả cái ông mà khi nhậm chức cũng tuyên bố là không đẩy lùi được tham nhũng thì từ chức cũng đang lù lù ra ở nhiệm kỳ 2 rồi kìa . Bàn chánh chị chánh em làm giề . Cày sâu cuốc bẳm kiếm xiền nuôi con đê bác ợ . Ở đây ai cũng biết là thối nát thế ( giờ ngay cả con cháu 3 đời đỏ từ chống Pháp còn phải ca thán thét gào kia ) nhưng đừng có mà mở mồm ra lại bị chửi là có tư tưởng ********* hay 3 que xỏ lá giề đới :-":-":-"
  2. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Bác này .... chỉ được cái viết đúng, hôm trước đọc bài báo có viết là làm lãnh đạo bây giờ sướng nhất là lãnh đạo các công ty Nhà nước. Đục khoét, thất thoát chán chê mà vẫn hạ cánh an toàn.
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Em công nhận ông NBT giỏi nhưng để thành phố được như ngày bữa nay thì đã phải trả một số giá đắt đó bác àh,không phải cứ tự nhiên vậy mà nhà lầu,phố xá như bây giờ đâu [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tàu hải giám – Hải quân thứ hai của Trung Quốc?

    (VTC News) - Một số tạp chí, trang mạng xã hội Trung Quốc không ngần ngại khẳng định tàu hải giám là lực lượng hải quân thứ hai của nước này. Trong khi đó, trên các trang báo chính thống, luận điệu “bảo vệ chủ quyền trước sự xâm lăng của nước ngoài” không ngừng được lặp lại.

    [​IMG]
    Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc đưa tin, số lượng và chất lượng tàu hải giám nước này đạt tới mức khiến “Lầu Năm Góc phải kinh ngạc và có ấn tượng sâu sắc”.

    Tờ báo này còn dẫn nguồn báo chí nước Anh khẳng định, hải giám là công cụ đắc lực trong việc “Trung Quốc thực thi chủ quyền biển, bảo vệ toàn vẹn lãnh hải trong những khu vực có tranh chấp”.


    Bên cạnh việc “khoe” tàu sân bay cũ mua của Ukraine đang trong quá trình hoàn thiện cùng với lực lượng tàu ngầm đủ sức khiến “thế giới kinh ngạc”, Hoàn cầu thời báo không quên kể lể “chiến tích” đẩy lui tàu Philippines trong vụ tranh chấp bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham.

    Trên phụ trang Quân sự của trang mạng Sina, thuyền trưởng của tàu hải giám số hiệu 83 cũng được dẫn lời cho rằng: “Trên biển, ai dũng cảm hơn, người đó thắng”.

    Vị thuyền trưởng còn kể về những lần đối đầu trong tình thế căng thẳng, hiểm nguy cận kề, hải giám Trung Quốc đã đẩy lui “sự xâm phạm lãnh hải của tàu nước ngoài”.

    Cuộc đối đầu được mô tả rằng tàu nước ngoài đã phải bỏ chạy sau nhiều lần hăm dọa đâm trực diện tàu hải giám Trung Quốc. Sina cũng không quên dành nhiều đoạn trong bài viết ca ngợi giọng nói đanh thép của nữ phiên dịch viên khi khẳng định cái gọi là chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông.

    Tuy thế, bài viết trên Sina không nói rõ tàu nước ngoài là của nước nào.

    Báo chí chính thống của Trung Quốc như các trang Tân Hoa Xã, Nhân dân nhật báo khẳng định rằng hải giám không mang vũ khí hạng nặng. Tàu hải giám được nói là chỉ mang theo thiết bị vệ tinh viễn thông để liên lạc và kiểm soát hoạt động của tàu bè trong vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc.


    [​IMG]
    Chiếc trực thăng trên tàu hải giám Trung Quốc
    Tìm kiếm với cụm từ: Tàu hải giám Trung Quốc có vũ khí không?, trang tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là baidu.com cho ra hơn 1, 2 triệu kết quả. Những nguồn tin không chính thức cho rằng, hải giám được trang bị pháo hạng nhẹ. Nhân viên trên tàu hải giám cũng được nói là đã qua huấn luyện hải quân, được trang bị súng tiểu liên.

    Trên trang Hoàn cầu thời báo, tàu hải giám còn được mô tả là “công cụ ngoại giao số một” của Trung Quốc, được phát triển dưới “sự yểm hộ âm thầm của hải quân”.

    [​IMG]
    Một góc khoang lái của tàu hải giám Trung Quốc
    Về số lượng tàu, các trang báo Trung Quốc đưa ra nhiều con số khác nhau. Hoàn cầu thời báo đưa tin, Trung Quốc hiện có 300 tàu hải giám, trong đó có 30 chiếc tải trọng hơn 1.000 tấn. Ngoài ra, 10 chiếc trực thăng tuần tra, giám sát cũng được trang bị trên 30 chiếc tàu kể trên.

    Trong năm sau, Trung Quốc được cho là sẽ có thêm 36 tàu hải giám: 7 chiếc có tải trọng hơn 1.500 tấn; 15 chiếc tải trọng 1.000 tấn; 14 chiếc tải trọng 600 tấn, kèm theo đó là 54 cano cao tốc được trang bị trên tàu.

    Bên cạnh hải giám, Trung Quốc cũng đang có 200 tàu ngư chính, đa phần thuộc dạng nhỏ. Chiếc hiện đại nhất là Ngư chính 310 có tải trọng 2.500 tấn, mang vũ khí và có 1 trực thăng trên tàu.

    [​IMG]
    Tàu Ngư chính 310, hiện đại nhất trong lực lượng Ngư chính Trung Quốc

    Tàu Ngư chính 88 đứng thứ hai với tải trọng 15.000 tấn, là tàu hải quân chuyển sang, theo thông tin của Hoàn cầu thời báo.

    [​IMG]
    Ảnh chụp vũ khí được cho là của Ngư chính 310
    Một chuyên gia quân sự giấu tên còn nói, Trung Quốc nên tăng hơn nữa số lượng tàu hải giám để bảo vệ chủ quyền biển. Ngoài ra, hải giám cũng được vị chuyên gia thuộc phe “diều hâu” cho là sự răn đe cần thiết để ứng phó với những biến động quanh thành phố Tam Sa – được thành lập trái phép trên Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

    Một số tướng lĩnh Trung Quốc không được nêu tên cũng tuyên bố, Tam Sa cần có thị trưởng, hải giám, ngư chính để lập tức ứng phó khi có những tranh chấp như vụ Scarborough/ Hoàng Nham vừa qua.

    “Nếu chúng ta có thị trưởng Tam Sa, có lực lượng hải giám, ngư chính ứng trực, có lẽ vụ tranh chấp với Philippines sẽ được giải quyết nhanh hơn nhiều. Tam Sa không có thị trưởng, không có tàu công vụ, khác nào thành phố không có quyền lực”, một chuyên gia quân sự nói.

    [​IMG]
    Tàu hải giám (ngoài cùng bên phải) thường đi kèm tàu cao tốc

    Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc tuyên bố sẽ hiện đại hóa cho 500 tàu cảnh sát biển nước này. Trong số đó, cũng có 30 tàu tải trọng hơn 1.000 tấn và hai tàu biên chế hải quân chuyển sang.

    Hiện đại nhất là chiếc Hải tuần 01 với tải trọng 5.400 tấn sẽ được đưa vào phục vụ trong tháng 7 này.


    Cảnh sát biển Trung Quốc cũng đang có 200 tàu tuần tiễu hạng nhẹ, một phần trong số đó trang bị vũ khí. Tuy vậy, báo chí Trung Quốc và các trang mạng không nói rõ đó là vũ khí gì.
    P/s: sao khoang lái con thái giám của khựa lại nhỏ vậy các bác nhỉ
    http://vtc.vn/311-340320/quoc-te/tau-hai-giam-hai-quan-thu-hai-cua-trung-quoc.htm
  4. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    Chiến tranh tâm lý
    Được ba mua cho chiếc thuyền điều khiển từ xa, hai anh em Tèo và Tí hí hửng mang vào sở thú chơi.
    Tèo ỷ lớn, cứ giành chơi một mình. Tí tủi phận kiếm giấy báo xếp thuyền thả xuống nước, ai ngờ cũng bị Tèo điều khiển tàu đâm chìm nghỉm. Tí khóc nức nở:
    – Hu hu... Anh xấu quá, chơi kiểu gì kỳ vậy?
    Tèo thản nhiên đáp:
    – Tao chơi kiểu Trung Quốc!
    Hai anh em chơi một hồi đói bụng, kéo nhau vào quán. Tí móc túi lấy tiền mua hết cho phần mình, mặc Tèo đứng ngó. Tèo bực bội hỏi:
    – Ê, sao không mua cho tao ăn với? Hồi sáng ba cho tiền là cho chung cả hai đứa mà?
    – Tiền trong túi em là của em. Của ai nấy ăn!
    – Mày ăn kiểu gì kỳ vậy?
    – Em ăn theo kiểu Mỹ!
    Tèo nhăn mày ngẫm nghĩ rồi dụ khị:
    – Thôi, đừng ăn kiểu Mỹ nữa, nên ăn theo kiểu Trung Quốc hay hơn.
    Tí cảnh giác, nghi ngờ hỏi:
    – Thôi đi, anh chơi kiểu Trung Quốc lấy mạnh hiếp yếu, giờ tới ăn cũng muốn ăn giật hả?
    Tèo cười:
    – Bậy nè, ăn kiểu Trung Quốc nó khác với chơi...
    – Khác là khác làm sao?
    – He he, đó là thứ gì cũng ăn, dơ mấy cũng ăn, ăn cả tai heo bằng nhựa, bánh bao nhân bìa cáctông, trứng giả luộc bằng nước tiểu, nước tương làm từ tóc người, xúc xích có giòi...
    – Oẹ Oẹ! Anh nói làm em mắc ói quá, hết muốn ăn rồi! Thôi còn nhiêu đây, muốn ăn giộng gì thì nuốt hết đi!
    Người già chuyện
    Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mãnh hổ nang địch quần hồ, 1 người như anh Thanh thì cũng khó làm nên chuyện lớn. Công cụ chống tham nhũng thì chúng ta cũng có rồi, quyết tâm của các cấp cũng có rồi nhưng thực tế còn nhiều điều phức tạp đòi hỏi phải có thời gian hoàn thiện các công cụ pháp lý. Chỉ cần có quyết tâm thì cũng được. Bác Hùng nghĩ các bác nên dừng vấn đề này ở đây được rồi, bởi vì đang lạc đề. bác nào thích vấn đề này thì hãy nhanh tay mở chủ đề riêng bàn luận, có lẽ rất hot đấy, nhân lúc mod quản lý lỏng lẻo và đang thất tình thì các bác mở nhanh đi nhé.
    :D[:D]:))=))[r23)][r37)]>:):-j:-L|-)[B)]
  6. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
  7. iThienVu

    iThienVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    33
    [:D] Tôi thấy bác hơi lạc đề và nhầm nội dung topic đề ra nên tôi ko muốn đôi co với bác nhiều làm gì. Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này

    1 người lính nơi biên thùy hải đảo xa xôi và 1 người tướng nơi bàn giấy chỉ huy, mỗi người có 1 cách đóng góp riêng bác ạ [:D] chưa biết tôi và bác ai đang ngày ngày đóng góp cho quê hương nhiều hơn đâu [:D] nên tốt nhất tui nghĩ là chúng ta ko nên quy chụp nhau làm gì !? ( nếu nói như bác lên đây khuya môi, múa mép , blo bla ... thì là bác đang xúc phạm những thành viên tham gia diên đàn này đấy, và tôi thiết nghĩ báo chí có lẽ cũng ko nên đưa tìn bài làm gì :)) phóng viên nên cầm súng ra trông đảo đi cho thiết thực bác nhỉ ? )

    nếu bác đọc kỹ bài trước của tôi thì có lẽ bác sẽ hiểu câu trả lời mà tôi đã trả lời cho cái suy nghĩ của bác , tôi ko hề tránh né đâu [:D] chắc tại bác chưa hiểu được điều tôi nói, thế tôi nói lại cho bác hiểu nhé, tôi nghĩ là thời điểm này sự vận động tình thần bảo vệ quê hương biển đảo chỉ có lợi chứ ko có hại, còn vấn đề bác nói nò là vấn đề khác mà tôi nghĩ là nên lập 1 topic khác để thảo luận cụ thể và chi tiết hơn.

    Cái bác nói nó ko phải vấn đề 1 người hay 100 người, cơ quan A hay đảng bộ B đâu bác mà tôi nghĩ nó là vấn đề tạm gọi là Thể Chế, bác muốn các cái bác trông đợi nó biển chuyển thì ko phải là bắt bớ xyz người hay chỉ trích abc người là xong đâu, phải thay đổi hẳn Thể Chế nó mới thực sự triệt để được như cái điều bác mong muốn cơ, nếu ko giống 1 bác khác nói sâu bố lại đẻ ra sâu con thôi [:D].

    Tôi nghĩ không nên nhầm lẫn đánh đồng giữa tinh thần yêu nước trong sáng của những người ở trên diễn đàn này (vì ngoài commnet trên này họ làm gì bác và tôi cũng đâu có biết nhi ? [:D] ) với nhũng hành động mang nặng sự tính toán chịnh trị mưu mô thừa nước đục thả câu, gây xáo trộn hoang mang lòng dân trước 1 cuộc chiến lớn. [:D] quê tôi nó hay gọi là " thành phần cơ hội " . mà thành phần này dù trong môi trường hay cơ chế nào cũng sớm muộn ko tồn tại được lâu.
  8. tosodomatna

    tosodomatna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Campuchia bắn nhầm máy bay Thái Lan
    Cập nhật lúc 10h25" , ngày 13/07/2012

    0


    (VnMedia) - Quân đội Campuchia đã bắn nhiều phát đạn về phía một chiếc máy bay chở khách của Thái Lan khi chiếc máy bay này bay lượn gần khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, quân đội Thái Lan cho biết.

    "Quân đội Campuchia đã khai hoả bởi chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Bangkok Airways không thể hạ cánh được ở sân bay Siem Reap do thời tiết xấu", phó ngôn viên của quân đội Thái Lan – Đại tá Sirichan Ngathong cho biết.

    "Phía Campuchia tưởng nhầm máy bay của chúng tôi là máy bay do thám", ông Ngathong cho hay đồng thời nói thêm rằng, không ai bị thương trong vụ việc xảy ra ở gần điểm du lịch Siem Reap này.

    Quân đội Campuchia ở khu vực biên giới đã xác nhận thông tin về việc binh lính của họ bắn một chiếc máy bay. "Trời rất tối, vì thế, chúng tôi chẳng thể nhìn được đó là loại máy bay gì. Tuy nhiên, nó bay lượn vòng vòng rất nhiều lần ở khu vực biên giới. Sau đó, các binh lính của chúng tôi đã bắn 18 phát đạn từ một chiếc súng máy. Chúng tôi đã bắn trượt vì máy bay đang bay ở độ cao rất cao”, Chỉ huy lực lượng biên phòng Campuchia – ông Seng Phearin cho AFP biết.

    "Tôi nghĩ, một máy bay chở khách sẽ không bay vòng vòng ở xung quanh khu vực biên giới. Chúng tôi nghi đó là một chiếc máy bay do thám. Vì vậy, chúng tôi buộc phải nổ súng để bảo vệ không phận của mình”, ông Phearin nói thêm. Theo lời ông này, máy bay bị bắn đã bay vào không phận Campuchia 10km.

    Phía Campuchia cho biết, vụ việc trên xảy ra lúc khoảng 19h tối qua (12/7). Tuy nhiên, phía Thái Lan lại khẳng định, vụ việc xảy ra sáng nay (13/7).

    Khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan từng chứng kiến nhiều cuộc đọ súng nóng bỏng hồi năm ngoái vì tranh chấp vùng đất nhỏ xung quanh một ngôi đền cổ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này trở nên ấm lên nhiều kể từ sau khi bà Yingluck Shinawatra lên cầm quyền ở Thái Lan.

    Nữ Thủ tướng Yingluck vốn là em gái của cựu Thủ tướng Thaksin – người có mối quan hệ thân thiết với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Bên lề hội nghị ASEAN đang diễn ra ở Campuchia, lãnh đạo hai nước Thái Lan và Campuchia dự kiến sẽ có cuộc gặp ở Siem Reap trong ngày hôm nay.

    Campuchia-Thái Lan hàn gắn quan hệ

    Quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan bị chi phối nhiều bởi cuộc tranh chấp xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear. Cuộc tranh chấp này đã biến thành những vụ đụng độ căng thẳng kể từ sau khi ngôi đền Preah Vihear được Liên Hợp Quốc công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 7/7/2008. Chỉ một tuần sau đó, giữa binh lính hai nước láng giềng đã xảy ra một cuộc đụng độ lớn.

    Kể từ năm 2008 đến nay, giữa hai nước thỉnh thoảng lại xảy ra một cuộc đọ súng nóng bỏng gây thương vong ở khu vực nhạy cảm này. Hai nước đã tăng cường quân đến khu vực biên giới để sẵn sàng cho những cuộc đối đầu nảy lửa.

    Trong thời gian qua, Campuchia và Thái Lan đã nỗ lực tìm cách giải toả căng thẳng ở khu vực biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukamphol Suwannathat hôm qua cho biết, sắp tới, hai nước sẽ có những điều chỉnh nhất định trong việc triển khai quân ở khu vực biên giới.

    Theo ông Sukamphol, trong chuyến thăm Campuchia ngày hôm nay của nữ Thủ tướng Yingluck, lãnh đạo hai nước sẽ bàn bạc về các điều kiện triển khai quân ở khu vực tranh chấp. Mặc dù tiết lộ sẽ có điều chỉnh nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan không cho biết cụ thể đó là những thay đổi gì.

    "Thực ra, chúng tôi đều đã có những điều chỉnh trong việc triển khai quân ở khu vực biên giới nhưng những việc đó chỉ diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ. Lý do là đến giờ, cả hai bên vẫn còn giữ bí mật về số quân triển khai ở biên giới. Tuy nhiên, lần này, chính Campuchia đã lên tiếng kêu gọi tiến hành đàm phán về một sự điều chỉnh mới”, ông Sukamphol cho biết. Thái Lan và Campuchia sẽ hướng đến việc triển khai một số lượng quân cân bằng với nhau ở khu vực tranh chấp.

    Ngoài điều chỉnh về số quân, Campuchia và Thái Lan còn điểu chỉnh cả về số lượng và loại vũ khí, thiết bị đưa đến khu vực biên giới.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Vụ này làm tôi nghĩ đến việc Cam đang học tính hung hăng của Tàu, bắn máy bay chở khách của Thái. Hành động này khó chấp nhận dù rằng Cam đang nói là nhầm tưởng máy bay do thám đi vào không phận của Cam. Đấy, Asean có những thằng như thế này thì thử hỏi cái mốc 2015 liệu rằng có đạt được không nhỉ?
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    http://ttvnol.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22177897


    Tàu Trung Quốc ồ ạt tiến ra biển

    (Dân trí) – Ngày 12/7, khoảng 30 tàu cá Trung Quốc đã đồng loạt khởi hành từ cảng Tam Á tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong khi đó, 3 tàu ngư chính Trung Quốc cũng đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà hai bên gọi là Điếu Ngư/Senkaku.

    [​IMG]
    Tàu cá Trung Quốc tiến ra biển.
    Mạng Chinadaily đưa tin khoảng 30 tàu đánh cá của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đã chia thành hai biên đội khởi hành từ cảng Tam Á sáng 12/7 với đích đến là ngư trường Trường Sa của Việt Nam.

    Đây là lần đầu tiên các tàu cá Trung Quốc tiến hành ra quân một cách rầm rộ theo một đội hình được tổ chức chặt chẽ như vậy.
    Cụ thể, nhóm tàu này được chia thành 6 tổ thuộc hai biên đội khác nhau. Trong đó có một tàu cỡ lớn 3.000 tấn đảm nhiệm chức năng hậu cần, cung cấp dầu, nước, đá lạnh cùng các dịch vụ khác.
    Được biết, hoạt động ra khơi tác nghiệp lần này của các tàu cá Trung Quốc sẽ kéo dài trong khoảng 20 ngày và tập trung vào ngư trường tại khu vực Đảo đá Chữ Thập (Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Thử) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Cùng ngày, hãng tin Kyodo của Nhật Bản cũng cho biết Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của nước này đã phát hiện một tàu ngư chính của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku mà Bắc Kinh gọi là quần đảo Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
    “Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) đã phát hiện một tàu ngư chính của Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản trong ngày 12/7”, Kyodo nêu rõ.
    Động thái này của Bắc Kinh đã buộc Tokyo phải tiếp tục gửi kháng nghị phản đối.
    “Nhật Bản đã gửi kháng nghị thông qua kênh ngoại giao tới Trung Quốc về việc tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura khẳng định tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo.
    Theo ghi nhận của JCG, tàu Ngư chính 33001 đã đi vào vùng biền gần đảo Kuba nằm trong vùng lãnh hải thuộc quyền tài phán của Nhật Bản vào lúc 8h10’ theo giờ địa phương và di chuyển theo hướng Tây Nam. Đến 11h00 trưa cùng ngày, tại khu vực này cũng xuất hiện thêm hai tàu ngư chính khác, trong đó có tàu Ngư chính 204.
    Khi một tàu của JCG hỏi về mục đích xâm nhập qua sóng radio, thủy thủ trên tàu Trung Quốc cho biết tàu của họ “đang tuần tra vùng biển của Trung Quốc”.
    Trước đó một ngày, 3 tàu Ngư chính 33001, Ngư chính 204 và Ngư chính 202 cũng đã xâm nhập trái phép vào vùng biển Nhật Bản nhưng buộc phải rời đi vào khoảng 5h10’ sáng ngày 11/7.
    Tuy nhiên, như thông báo ở trên, hai trong số 3 tàu này là tàu Ngư chính 33001Ngư chính 204 sau đó đã quay trở lại.
    Những động thái này diễn ra sau khi chính phủ Nhật Bản thông báo kế hoạch mua lại 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ các chủ sở hữu tư nhân và quốc hữu hóa các hòn đảo này. Trung Quốc đã kịch liệt phản đối kế hoạch trên của chính phủ Nhật Bản.

    Hiện cả Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Nhật Bản cùng tuyên bố có chủ quyền ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

    Đức Vũ
    Tổng hợp

    Lại dở cái trò ở Biển Hoa Đông
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Việt Nam trước cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung tại châu Á :-w

    nguồn : http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/detail...anh-tranh-chien-luoc-my-trung-tai-chau-a.aspx

    Trong cục diện mới, Việt Nam cũng như các nước nhỏ cần biết phát huy lợi thế, biến thách thức thành cơ hội chiến lược.

    [​IMG]
    Campuchia chuẩn bị đón quốc khách Trung Quốc, tháng 3/2012


    Sự xung đột nước lớn hay câu kết nước lớn đều tạo ra nhiều loại hệ lụy cho quan hệ quốc tế, trước hết là cho các nước nhỏ nằm trong vòng vận động của bàn cờ địa-chính trị nước lớn. Theo lý thuyết cấu trúc quyền lực chính trị quốc tế, quan hệ giữa các nước lớn thường quyết định cuộc cờ lớn. Nhưng vì họ không thể quan hệ với nhau trong “chân không quyền lực”, nên họ cần xây dựng các khu vực ảnh hưởng, cần chơi các con bài họ có, vì vậy mà diễn ra cạnh tranh quyền lực. Các nước lớn cần đến các nước nhỏ như cá cần nước. Các nước nhỏ không nhất thiết lúc nào cũng là “quân tốt” trên bàn cờ nước lớn để khi cần thì bị “thí”.

    Mối quan hệ nước lớn nước nhỏ ấy thường vận động biện chứng, tương tác, thuận nghịch. Nếu khéo vận dụng thì có thể biến nguy thành an. Lịch sử quan hệ quốc tế ở châu Á trong chiến tranh lạnh và từ sau chiến tranh lạnh đến nay đã cho thấy các nước lớn không ít lần phạm sai lầm chiến lược do các tính toán nhầm lẫn. Châu Á-Thái Bình Dương hiện nay đang bước vào một giai đoạn đặc biệt của quan hệ quốc tế, trước hết là giữa Trung Quốc và Mỹ, và giữa các nước này với các nước nhỏ trong khu vực. Giai đoạn cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung này mới chỉ bắt đầu, nhưng đã tạo ra phân hóa khu vực khá sâu sắc.

Chia sẻ trang này