1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovansol

    lovansol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bác ơi ai mà dùng dao mổ trâu giết gà chứ! ^:)^
  2. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Cũng do mấy bố TW chứ đâu ( bày đặt thấy người ta tự sướng ,công xưởng thế giới (TQ), văn phòng thế giới ( cà ri ), máy giặt thế giới ( làng chài có nghề làm nhang ). Hướng dẫn cho chú lào là tiểm năng thủy điện cao và đầu tư vào lào xây thủy điện để bán điện lại cho ta. Thế là thổ dân laos muốn tự sướng thành Cục pin của ĐNA. Nó mà làm thì không có cám nhét vào môm đâu. sau đó sẽ xơi đồ TQ hết ( bi h là 70% rồi đó )
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Trích:
    Hàn Quốc bắt tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập hải phận

    Hai tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập hải phận Hàn Quốc đã bị bắt. Trong cuộc xung đột, cảnh sát biển Hàn Quốc bắn một thuyền viên Trung Quốc vào chân.
    [​IMG][/QUOTE]

    Không biết các anh em tàu HQVN có hay gặp tình huống bọn khựa nó dàn hàng ngang như vậy không các bác nhỉ?
  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Ăn rồi lo xây đập thủy điện thế này thì ngày mất ĐBSCL chẳng còn bao xa nữa. Biến đổi khí hậu mà ngày càng trầm trọng thì đến đất liền còn chìm chứ đừng nói gì đến mấy cái đảo.
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    sau này biển đông có khi thành biển của Lào cũng nên, chẹp! cứ đà xây cất như hiện nay thì khối ông chết, đầu tiên là ông Việt Nam
  6. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Chẹp, ta sẽ có thêm các đảo ở biển Cửu Long !
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    :-*Cái vốn quí giá nhất của mỗi quốc gia là "độc lập và tự do", sao có thể cấm cản nguòi te làm những việc inside lãnh thổ của họ khi những mối đe doạ với chúng ta "còn nằm trên giấy". Lào phát triển thuỷ điện là chuyện của họ, còn chúng ta đối phó với thảm hoạ tiềm ẩn dư lào là chuyện của ta, thay vì kêu la rằng ông trời đừng mưa để cho tôi đi dạo phố với người yêu chúng ta nên sắm cho mình một chiếc áo mưa giá 5000 và mang theo chúng:D
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Chiên da mà cũng spam nhảm trên topic của mình thì quả thật là hết chuyện để nói. Nói như Cồ thì ngta lập ra hiệp hội các nước tiểu vùng sông Mêkông làm gì cho tốn time,tiền,mực giấy. dòng sông là của chung phải có ý thức chứ đâu phải thằng nào mún làm già là dc. Palestine với do thái đánh nhau cả chục năm ra ngoài đất đai bị mất thì cũng 1 phân vì nguồn nước. Ở đó có mỗi 1 con sông rộng bằng 1/3 sông đồng nai thôi mà chục triệu người cần nc xài của con sông đấy. Nhìn lại thìmêkông bao nhiêu? có trăm triêu ko? ( thái 64,cam 18 ,laos 5,vn 85 )
  9. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam
    Cập nhật lúc 10/03/2011 06:09:00 PM (GMT+7)
    [​IMG]- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm nay (10/3) khẳng định việc chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chủ trương khai thác kinh tế và du lịch ở Hoàng Sa, Trường Sa và Đài Loan huấn luyện bắn đạn pháo ở Trường Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.


    Chấm dứt ngay

    Sau khi Trung Quốc tiến hành diễn tập chống cướp biển ở khu vực quần đảo Trường Sa ngày 24/2, đến lượt Đài Loan mới đây lại tiến hành huấn luyện bắn đạn pháo ở khu vực xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa.

    [​IMG]
    Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ các nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Cương yếu quy hoạch phát triển tỉnh Hải Nam. Ảnh: HLong

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: "Việt Nam coi đây là một hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình trong khu vực, đe dọa trực tiếp đến an ninh hàng hải, nhất là tàu thuyền qua lại và đánh bắt cá".
    Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự.
    Trước đó, việc Trung Quốc tập trận ở quần đảo Trường Sa cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt của Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để phản đối hoạt động này.
    Đi ngược nhận thức chung

    Trong một động thái khác, ngày 3/3/2011, chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã công bố "Cương yếu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Nam 5 năm lần thứ 12", trong đó có nhiều nội dung liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

    Cụ thể, chính quyền tỉnh này muốn đẩy mạnh xây dựng quy hoạch khai thác quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (mà trong Cương yếu gọi là “Tây Sa” và “Nam Sa”) và các vùng biển xung quanh, tăng cường bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, khai thác du lịch Hoàng Sa, xây dựng cơ sở hậu cần nghề cá ở Hoàng Sa.
    Người phát ngôn nói việc làm này của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc duy trì hòa bình, ổn định, không làm phức tạp thêm tình hình tại Biển Đông, trái với Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
    Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ các nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Cương yếu nêu trên.
    Thủy Chung
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/12039/trung-quoc-vi-pham-nghiem-trong-chu-quyen-viet-nam.html
    'Không có chỗ cho hành động đơn phương ở Biển Đông'
    Cập nhật lúc 09/03/2011 12:48:00 PM (GMT+7)
    Tại cuộc họp báo chung ngày 8/3 ở Jakarta, Tổng thống Indonesia và Philippines cho rằng tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết thông qua đàm phán.
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/11856/-khong-co-cho-cho-hanh-dong-don-phuong-o-bien-dong-.html

    Nhìn mặt bà Nguyễn Phương Nga hiền lành quá.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác cũng thử nhìn thằng Hà Lan đi,đất liền thấp hơn mực nước biển nhưng nó vẫn sống tốt đó bác, và hệ thống đê của nó là hiện đại nhất thế giới. Giờ chúng ta không nên ngây thơ nghĩ rằng Lào và Cam sẽ là người bạn tâm giao muôn đời.
    Trung quốc 4000 năm muốn chiếm nước ta, thì Lào và Cam cũng nằm cạnh Đại Việt 4000 năm.
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563

    Thế có kĩ thuật ko? có Tiền ko? Có cái đó thì cũng chưa chắc xây cho ra hồn nữa. Chơi với laos và cam chúng ta phải ưu iên cho họ nhiều về đào tạo cb, chi tiền xây dựng , đầu tư. Mục đích là gì ? Thêm bạn bớt thù đấy. Trườc năm 1979 laos ko phải vì VN mà đuổi hết vài ngàn nhân công xây đường của TQ thì giờ đây vua bò cạp nói tiếng Mán rồi đấy. H cũng biết điều nên hành động cũng nhìn ngó VN vì bít VN tốt ko như khựa bẩn chỉ có tí tiền nhưng lòng dạ thì cả TG đều bít ( Vụ cột mốc biên giới ở Long an thằng dân biểu San Ramsy nó làm tùm lum lên,phá cột nữa, Thằng cam nó cho đi tù xử đẹp lun đó, nhìn lại thằng thái thì thằng cam nó ntn? có chơi thẳng cẳng ko? ) Laos và Cam tuy dần chịu ảnh hưởng quyền lợi nhưng cũng nhìn này nhìn kia làm chứ ko ngang được như thằng TQ đâu. Và tương lai nếu nên kinh tế QP của Cta ngày càng phát triển thì CAm và Laos cũng sẽ bít điều.

Chia sẻ trang này