1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Sửa rùi nhé .
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đầu tư cho VN như vậy là cách đầu tư khôn ngoan và hiệu quả.
  3. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Trong tình hình như hiện nay thì đúng là như vậy. Người Nhật đã nhận ra điều này[:D]
    .“Rất khó lường vụ Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ”

    Trong một bài viết đăng trên Nhật báo phố Wall mới đây, Tiến sỹ Ian Storey - nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore - cho rằng giới hữu trách Nhật Bản đang lo ngại rằng nếu Bắc Kinh đạt được mục tiêu chế ngự vùng biển ở Đông Nam Á thông qua những hành động gây hấn, họ sẽ sử dụng một chiến thuật tương tự như vậy ở Biển Hoa Đông trong vụ tranh chấp với Nhật Bản. Và như vậy, thái độ hiếu chiến của Trung Quốc sẽ làm bùng nổ một cuộc khủng hoảng quân sự và ngoại giao nghiêm trọng trong mối quan hệ Trung-Nhật.

    Theo Tiến sỹ Storey, Nhật Bản cũng lo ngại rằng những quy phạm pháp lý hiện có, như Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc sẽ bị xâm phạm nếu Trung Quốc dụ dỗ hoặc ép buộc các nước láng giềng ở Đông Nam Á chấp nhận những luận cứ mà nước này đưa ra để đòi chủ quyền và “những quyền lợi mang tính lịch sử” ở Biển Đông. Sự chấp nhận như vậy sẽ làm suy yếu tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku nếu Bắc Kinh quyết định sử dụng những luận cứ tương tự./.
  4. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Giới phân tích: Dự thảo COC - Một chiến thắng đối với Trung Quốc:-":-"

    Báo "Bưu điện Hoa nam Buổi sáng" (Hồng Công) số ra ngày 12/7 nhận định dự thảo "Quy tắc ứng xử trên Biển Đông" (COC) - đề xuất mang tính bước ngoặt của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm kiểm soát những căng thẳng ở Biển Đông - thiếu các biện pháp thực thi pháp luật mới. Báo này dẫn lời giới ngoại giao và chuyên gia phân tích cho rằng kết quả này có thể coi là một chiến thắng của Trung Quốc.
    Trong nhiều tháng qua, các phái viên của Trung Quốc đã “ve vãn” từng nước ASEAN nhằm hạn chế vai trò của khối này trong các cuộc trên chấp lãnh hải tại Biển Đông (Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa), nơi Bắc Kinh luôn khẳng định tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán song phương với các bên cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này.

    Dự thảo COC của ASEAN đã được hoàn thành trong tuần này và đã được trao cho Bắc Kinh, dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm nay. Báo "Bưu điện Hoa nam Buổi sáng" đã có được một bản sao của bản dự thảo COC, trong đó ràng buộc các biện pháp giải quyết tranh chấp với Công ước LHQ về Luật Biển và những điều khoản hiện nay của ASEAN.
    Về vấn đề này, một phái viên kỳ cựu của ASEAN cho biết: “Dĩ nhiên, chúng tôi biết trước rằng Trung Quốc sẽ giảm nhẹ nội dung dự thảo COC và phản đối một số điều, nhưng hiện nay trong văn kiện này thực sự không có vấn đề nào 'chọc giận' Bắc Kinh. Người ta có thể nói dự thảo COC thiếu sự cứng rắn và về mặt này, có thể coi đó là chiến thắng một phần của chiến dịch ngoại giao của Trung Quốc. Tuy nhiên, ít nhất chúng tôi cũng giữ được dự thảo COC ở trên bàn thương lượng”.

    Cách đây 10 năm, Trung Quốc và các nước ASEN đã nhất trí đưa ra "Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông" (DOC). Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh đã kêu gọi xem xét một dự thảo quy tắc ứng xử “vào thời điểm chín muồi.” Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã nhấn mạnh một điểm rất quan trọng: “DOC đã được tất cả chúng tôi (Trung Quốc và ASEAN) nhất trí và văn kiện này yêu cầu tất cả chúng tôi phải thực thi những nội dung trong đó. Ví dụ, nếu có nước nào không tuân thủ tuyên bố, điều đó sẽ không có lợi cho việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và cũng không có lợi trong việc thúc đẩy chúng ta thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử".
    Bắc Kinh đã tự đặt mình nằm ngoài những ảnh hưởng của các biện pháp quy định trong Công ước LHQ về Luật Biển, trong khi cơ chế thực thi theo Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) chưa bao giờ hoạt động. Nhiều biện pháp được Philíppin ủng hộ, trong đó có các bước nhằm minh bạch hóa một cách chính xác các tuyên bố chủ quyền, đã bị loại bỏ.

    Tiến sĩ Ian Storey, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Xinhgapo, nhận định rằng có rất ít sự vững chắc trong bản dự thảo COC, một văn kiện sẽ kiềm chế những hành động của các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong việc “xây dựng chủ quyền”.
    Theo Tiến sĩ Storey, bản dự thảo COC “hoàn toàn thiếu những sức mạnh hiệu quả và đó là viễn cảnh của một số kiểu sức mạnh ép buộc nhằm ngăn chặn tình trạng vượt quá giới hạn và sự gây hấn mà những người trong và ngoài ASEAN đã mong muốn chứng kiến chỉ cách đây hai năm”. Về khía cạnh này, Tiến sĩ Storey cho rằng dự thảo COC đã phản ánh sự chia rẽ mất đoàn kết trong ASEAN xung quanh vấn đề gây sức ép với Trung Quốc đến mức nào.
    Trong khi các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, đi đầu là Philíppin và Việt Nam, kiên trì dũng cảm đương đầu với Trung Quốc ở Biển Đông thông qua ASEAN, những nước khác như Campuchia và Thái Lan lại đang gia tăng sự phản đối cách xử lý này. Cũng như Philíppin, hai nước thành viên ASEAN khác là Malaixia và Brunây đều tuyên bố chủ quyền một phần đối với quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) ở Biển Đông. Trong khi đó, cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Sự chia rẽ giữa các nước ASEAN, đúng như Tổng Thư ký ASEAN - Tiến sĩ Surin Pitsuwan - nhận định, đã khiến cho bản dự thảo COC vẫn còn cách hàng km mới tới được sự dàn xếp với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
  5. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    :))hô hô. Kịch hay sắp diễn. Cam pót cảm thấy đã đủ cơ chơi bẩn Vịt. Thế thì Vịt phải làm ghì nhẩy?!. Vịt phải làm thịt Ngan, nếu không muốn tự cắt tiết Vịt.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  7. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Nếu thịt Ngan như năm 79 thì cũng xương lắm bác ạ, Chiến trường Cam pốt ngày xưa là một trong những chiến trường khốc liệt. Các bác cựu binh đã từng đối đầu với bọn Khme đỏ là hiểu rõ nhất.
  8. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Có thể sắp có tập trận...
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    xin cái nguồn bạn ơi, nếu ko mod lock nick vì tung tin đồn nhảm đấy [:D]
  10. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49

Chia sẻ trang này