1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chỉ có những cty mà CEO được đào tạo tại trường danh tiếng Trâu Quỳ mới dám nhảy vô 9 lô đó khai thác:D
  2. fanboy

    fanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi các bác nhé...Nếu Trung Quốc nó cứ hiên ngang cho mấy công ty của nước nó vào đấy khai thác thì mình sẽ làm gì nó...[:P]

    Đánh nó??? Mơ đi...không bao giờ có chuyện VN nổ súng trước...
  3. ndhung1412

    ndhung1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    27
    Thử đi thì biết.
  4. fanboy

    fanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nó đang làm rồi đấy.....[:D] từng bước từng bước....
  5. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Chẳng biết đằng nào mà lần các bác nhỉ, cũng chẳng biết khi nào thì họ lại thỏa hiệp với nhau?
  6. shenlong1102

    shenlong1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2012
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    52
    Bác cho em xin lại mấy bài về sát thủ kinh tế Mỹ và đồ tể kinh tế Tàu được không.
  7. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Còn phải tùy xem hành động đó là gì... hải quân thì không "nổ súng" đâu, nhưng đừng nên nghĩ CSB thì không dám nhé :))

    Thằng Tàu nó cũng không ngu gì đâu cu ah... chỉ dây máu ăn phần thôi. Nổ ra xung đột lớn thì "tự nhiên" bị đóng hết các tuyến hàng hải và eo Malaca vào :)), hehehe, TQ không có dầu khoảng vài ngày là bố, con China ngồi đó mà chửi bới lẫn nhau nhé. Không tin cứ thử xem =))
  8. fanboy

    fanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bây giờ dân Việt Nam phải quan tâm nhất không phải là Cam hay Phi hay cái nắm cát Asean này....

    Cái mà chúng ta phải quan tâm bây giờ là....tình hình Iran.....=))

    Mỹ là 1 nước rất điên...nó điên lên là nó dám làm mọi chuyện...cái này thì Tàu gọi nó bằng cụ....Nghe thiên hạ đồn là 4 cụm TSB được đưa đến Trung Đông rồi...[:P]

    Nếu Mỹ mà nó bị lên cơn làm liều dám táng Iran thật thì Tàu nó sẽ chơi đến cùng ở Biển Đông...Mình dám cá là ngay sau tiếng súng đầu tiên của Mỹ nổ ra ở Iran thì Tàu cũng sẽ nổ súng ở Biển Đông...Vì thế mới bảo là cái mà dân Việt nên quan sát bây giờ phải là tình hình Iran....[:D]

    Mấy hôm trước nghe đồn hạm đội Nam Hải thay máu toàn bộ....không phải tự nhiên mà chúng nó làm thế...Ở thời bình thì cần những tướng lĩnh nói mồm...Còn nếu đã chuẩn bị cho chiến tranh thì phải thay bằng đám diều hâu thực sự...

    Thực ra những động thái của Tàu khựa nó rất rõ ràng mà sao mọi người không xâu chuỗi nó lại nhỉ
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    lạy trời, tổ tiên cho mọi chuyện yên thấm lại như trước vụ cắt cáp để con làm ăn. :-??
    vậy hoài sao làm ăn?
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Nhật Bản đề nghị giúp đỡ Hải quân Việt Nam

    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/vietnam/Nhat-Ban-de-nghi-giup-do-Hai-quan-Viet-Nam/20127/51828.vnd<FONT face=[/IMG]

    7/17/2012 11:07:00 PM

    VietnamDefence - Nhật Bản và Việt Nam trong cuộc gặp tại Hà Nội đã thảo luận hợp tác bảo đảm an ninh hàng hải tại Biển Đông và biển Hoa Đông.


    Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, Nhật Bản sẵn sàng giúp Việt Nam xây dựng lực lượng bảo vệ bờ biển hiện đại, củng cố hải quân và hỗ trợ đào tạo nhân sự.

    Một hướng hợp tác Nhật-Việt triển vọng khác là sản xuất kim loại đất hiếm trong khuôn khổ dự án chung Đông Pao ở miền bắc Việt Nam. Dự kiến, việc khai thác đất hiếm tại Đông Pao sẽ bắt đầu vào năm 2013 và mỏ này sẽ đáp ứng 20% nhu cầu đất hiếm của công nghiệp Nhật Bản.

    Chuyến thăm Hà Nội của ngoại trưởng Nhật Koichiro trùng với thời kỳ xấu đi mới trong quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh do tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku.

    Tình hình xung quanh Senkaku đã lên cao khi chính phủ Nhật tỏ ý muốn quốc hữu hóa quần đảo này. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kế hoạch trên của Nhật vì cho rằng, Tokyo đang cố gắng củng cố quyền của mình đối với khu vực lãnh thổ này. Để phản ứng, Bắc Kinh đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn ở biển Hoa Đông.

    Theo các nhà phân tích quân sự, điều đặc biệt trong cuộc tập trận này là quân đội Trung Quốc đã bổ sung một khoa mục khác thường là diễn tập đổ bộ đường biển.

    Trong cuộc gặp giữa ông Koichiro Gemba và người đồng cấp Việt Nam Phạm Bình Minh không có những lời chỉ trích nhằm vào Trung Quốc, mặc dù ngay từ đầu cuộc hội đàm của họ là làm sao đối phó với sức mạnh gia tăng của Bắc Kinh. Cả hai ngoại trưởng đã nhất trí rằng, Trung Quốc gần đây liên tục đưa ra các yêu sách đối với các khu vực lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông thuộc chủ quyền của các nước khác.

    Nguồn: Kurs, 17.7.2012.

Chia sẻ trang này