1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đồng thuận ASEAN và nhân tố Trung Quốc

    nguồn : http://tuanvietnam.net/2012-07-24-dong-thuan-asean-va-nhan-to-trung-quoc


    Nhân tố Trung Quốc

    [​IMG]


    Chưa bao giờ "nhân tố Trung Quốc" đóng một vai trò quan trọng như thế đối với ASEAN, từ kinh tế chính trị đến văn hóa xã hội. Với vị trí địa lý tiếp giáp Trung Quốc ở phía Nam cùng lịch sử hàng ngàn năm tương tác qua lại với nhau trong một không gian địa lý đặc biệt, cả ASEAN và Trung Quốc đều coi nhau như các đối tác rất quan trọng, với những đặc điểm riêng. Và tùy vào dấu ấn lịch sử, mà các đặc điểm đó khác biệt tại mỗi nước.

    Nhân tố này chia ASEAN làm "2 vùng riêng biệt". Môt khối ASEAN dựa vào đất liền, với các con đường giao thương gắn chặt với Trung Quốc từ xa xưa, những mối dây lịch sử chính trị và hiện tại không có những tranh chấp lớn về lãnh thổ với Bắc Kinh như Myanmar, Lào hay Campuchia. Một khối khác dựa vào biển, nhờ vào biển với những hướng tiếp cận rộng mở và đa dạng hơn, không quá dựa chặt vào Trung Quốc như Indonesia, Singapore hay Philippines.

    đây có lẽ là vấn đề của asean , cho nên không nên mong chờ gì ở khối này đâu các bác ạ:-"
  2. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Có bao giờ nhà ta đã nói trông chờ vào Asean đâu bác. Các cuộc hội đàm đều có các nước lớn ngoài khu vực tham gia cả.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có bao giờ nhà ta đã nói trông chờ vào Asean đâu bác. Các cuộc hội đàm đều có các nước lớn ngoài khu vực tham gia cả.
  3. shenlong1102

    shenlong1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2012
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    52
    300 tỷ đô là tiền mặt đó bác,nếu quy vũ khí,đạn dược và các khoản viện trợ linh tinh khác ra tiền rồi cộng vào thì chắc được 1000 tỷ
  4. neo_tkd

    neo_tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @Mấy chú Việt gian:
    Chết vì Tổ quốc, chết nhưng vẫn sống
    Sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời.
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [:D]mấy cái đầu nóng bớt cãi nhau đi, nếu không làm được thì đọc bài này, kakakaka:
    Trước hiểm nguy phải giữ cái đầu “lạnh”


    “Trung Quốc chỉ chờ chúng ta bắn phát súng đầu tiên là hùng hổ trấn áp và tuyên bố là họ chỉ tự vệ”. Là lời cảnh báo ý đồ khiêu khích của Giáo sư RENATO C.DE CASTRO về hành động gây hấn mới của Trung Quốc.
    [​IMG]Các chiến sỹ cần luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tăng cường sức mạnh phòng thủ cho đất nước

    Dư luận mấy tuần qua tiếp tục quan tâm tới động thái của Trung Quốc: Thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và họp “hội đồng nhân dân” ngay trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam… Mới đây nhất là việc chuẩn bị diễn tập bắn đạn thật gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những hành động ngang ngược này đã lộ rõ âm mưu quân sự hóa để độc chiếm biển Đông, bất chấp cả lẽ phải và luật pháp quốc tế mà Trung Quốc từng đặt bút ký, có văn bản còn chưa ráo mực.
    Nhận thấy tình hình mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng có “dấu hiệu tích cực”. Phía Trung Quốc luôn tỏ ra hung hăng, mạo hiểm gây nên căng thẳng trong việc tranh chấp ở những khu vực nhạy cảm trên biển để dễ bề thực hiện âm mưu độc chiếm biển Đông. Giáo sư Renato C. De Castro thuộc Đại học De La Salle (Philippines) nhận định: “việc Trung Quốc liên tục gây hấn trong những ngày qua không chỉ nhằm gây sức ép lên Việt Nam và Philippines mà gián tiếp là muốn thăm dò phản ứng của Mỹ khi Washington đang “tái cân bằng” lực lượng ở châu Á – Thái Bình Dương. Giáo sư De Castro cũng cảnh báo một nguy cơ nghiêm trọng là các tàu Trung Quốc sẽ quấy rối, gây khó dễ để tìm cách khiêu khích phía Việt Nam và Philippines phản ứng trước. Và khi đó, theo ông, “họ chỉ chờ chúng ta bắn phát súng đầu tiên là hùng hổ trấn áp và tuyên bố là họ chỉ tự vệ”.
    Biển Đông hiện nay đang nổi sóng trong một cuộc tranh chấp quyết liệt, nó không còn là vùng biển thái bình. Chúng ta phải nhớ lời Trần Hưng Đạo “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc…” Cần nâng cao bài học của cha ông, coi trọng liên kết khu vực để đối phó với nguy cơ xâm lược. Ngày nay, phải làm cho dư luận trong nước và một số thế lực hiếu chiến Trung Quốc hiểu rằng, thời đại đã vượt qua tâm thức “đế quốc bá quyền”, lấy “pháo hạm” làm luật chơi trong thiên hạ. Bởi “Sức mạnh thật sự chỉ phát huy khi kết hợp với chính nghĩa. Sức mạnh mà không có chính nghĩa thì chỉ phát tác ra hành động điên cuồng. Cái đó chính là “tẩu hỏa, nhập ma” mà Trung Quốc đang vấp phải”.
    Hàng loạt hành động gây căng thẳng gần đây của Trung Quốc đều vì mục đích muốn dồn Việt Nam vào thế không chống không được, dẫn đến những động thái mất bình tĩnh để Trung Quốc nắm được cơ hội ngàn vàng dễ dàng thôn tính Trường Sa.
    [​IMG]Yêu nước rất cần một “Trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh”

    Trước tình thế đầy hiểm nguy này, các chiến sỹ và nhân dân ta cần phải bình tĩnh, tự tin, đấu tranh vạch mặt kẻ thù cho toàn thể thế giới, kể cả nhân dân Trung Quốc được biết. Chủ động các biện pháp đấu tranh bằng hòa bình trên nguyên tắc bất di bất dịch: “Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải là bất khả xâm phạm”. Như Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói: “Chúng ta có lý thì không sợ gì cả”. Cố gắng không để xẩy ra chiến tranh (Thực tế, Trung Quốc sẽ chỉ sử dụng vũ lực như một giải pháp cuối cùng, bởi xung đột sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngoại giao của Bắc Kinh và khiến các nước khác trên thế giới can thiệp).
    Đồng thời, cần luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tăng cường sức mạnh phòng thủ cho đất nước để đối phó khi cần. Yêu nước rất cần một “Trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh” để không bị sa vào cái bẫy mà kẻ thù đang bày ra.
    [r2)]
  6. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Trò gian dối bị lật tẩy bởi chính CCTV

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Ngày 22/7 kênh tin tức tiếng Trung CCTV13 của Đài THTW Trung Quốc đã cho phát phóng sự mang tiêu đề “Tàu công vụ nước ngoài đối đầu tàu hải giám Trung Quốc, nói không cút đi sẽ tiêu diệt”. Ngày hôm sau, các báo mạng đồng loạt đăng lại bài của Thời báo Hoàn cầu diễn tả lại vụ việc xảy ra ngày 27/6/2012 trên Biển Đông. Qua videoclip phóng sự này được đưa lên trên Youtube, người ta có thể nghe rõ lời thoạ của nhân viên tàu hải giám Trung Quốc bằng tiếng Trung ở phút thứ 04:01: “5012! Đây là tàu hải giám TQ số 83. Theo Công ước LHQ về luật biển 1982 và luật pháp TQ, vùng biển này là của TQ. Tàu chúng tôi đang chấp hành công vụ, đề nghị tàu các anh không được cản trở tàu chúng tôi làm công vụ”. Nhưng thật là trớ trêu, ở phút đầu tiên của đoạn video, dưới góc trái màn hình hiện ra dòng chữ thể hiện tọa độ nơi xảy ra sự việc là: N 15.285 E 109.48 (109,48 độ kinh đông, 15,28,5 độ vĩ Bắc). Địa điểm có tọa độ này chỉ cách đảo Lý Sơn 70km về hướng Đông Đông Nam, nằm sâu trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước LHQ về luật biển 1982.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phóng sự này vô tình đã lật tẩy trò gian dối trong tuyên truyền của CCTV, giúp người xem Trung Quốc hiểu rõ phần nào sự thật đằng sau những màn tuyên truyền kích động trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc hiện nay. Xin hỏi: Vùng đặc quyền kinh tế nào của Trung Quốc ở đây? Thật là "Vừa ăn cư\ớp vừa la làng"!
    [/FONT]
    ---------------------------- [FONT=&quot]
    [/FONT]
  7. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Coi bộ khó trông chờ vào asean rồi :((
    ASEAN - Biển Đông: Đâu lại hoàn đó?

    Trở lại bình thường cũng có nghĩa là trong khi ASEAN đàm phán về COC với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục gây áp lực và hăm dọa Philippines và Việt Nam.

    Ngoại trưởng Indonesia, ông Marty Natakegawa mới đây đã thực hiện một vòng ngoại giao con thoi căng thẳng tới các nước Campuchia, Việt Nam, Philippines, Singapore và Malaysia nhằm cứu vãn thỏa thuận về Sáu nguyên tắc của ASEAn trong vấn đề Biển Đông. Trả lời đài truyền hình ABC của Australia về kết quả từ những nỗ lực của ông, vị ngoại trưởng này đáp đó là việc ASEAN trở lại như cũ.
    Ý của Ngoại trưởng Marty là ông đã kiểm soát để vượt qua những xáo trộn khi các ngoại trưởng ASEAN không thể đạt được một thỏa thuận gồm 4 đoạn về vấn đề Biển Đông trong bản dự thảo thông cáo chung về kết qủa của hội nghị bộ trưởng lần thứ 45 vừa rồi.
    Câu chuyện trong phòng họp kín
    Vấn đề Biển Đông đã được thảo luận trong phiên họp toàn thể của phiên họp hẹp Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN AMM. Philippines lên tiếng đầu tiên, sau đó là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Lào, Myanmar, Singapore và Campuchia.
    Ngoại trưởng Del Rosario mô tả một vài "sự mở rộng và gây hấn" của Trung Quốc trong quá khứ cũng như gần đây, nhằm "ngăn Philippines thực thi luật pháp và buộc Philippines phải rút khỏi chính vùng đặc quyền kinh tế của mình".
    Ông Del Rosario nêu câu hỏi tu từ: "Giá trị thực của một Bộ quy tắc ứng xử COC là gì một khi chúng ta không thể duy trì được Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC".
    Ngoại trưởng Del Rosario kết thúc với tuyên bố "điều quan trọng là ủy ban hỗn hợp ASEAN cần đảm bảo DOC được phản ánh trong thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN".
    [​IMG]
    Bốn quốc gia khác cũng trực tiếp nêu điểm này. Việt Nam mô tả việc Trung Quốc thành lập Thành phố Tam Sa và việc Công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc CNOOC mời thầu các lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này là "sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam". Việt Nam đề nghị thông cáo chung phản ánh điều này.
    Indonesia đề cao vai trò của ASEAN trong việc thống nhất tiếng nói, và lưu ý những diễn biến gần đây trên Biển Đông là mối quan ngại chung của tất cả các nước ASEAN. Indonesia tán thành việc hoàn thành COC và hứa văn bản hóa các vấn đề đang thảo luận trong COC.
    Tán thành nhận xét của Indonesia, Malaysia nhấn mạnh "chúng ta phải nói một tiếng nói duy nhất, ASEAN phải thể hiện một tiếng nói thống nhất, nếu không uy tín của chúng ta sẽ bị xói mòn".
    Malaysia kết luận, "Chúng ta phải dẫn chiếu đến tình hình ở Biển Đông, đặc biệt là bất kì hành động nào đi ngược lại luật pháp quốc tế về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc chúng ta không đưa vấn đề này vào thông cáo chung. Điều quan trọng là ASEAN phải có một quan điểm rõ ràng trong thông cáo chung về mối quan ngại của chúng ta trong vấn đề Biển Đông"
    Singapore lưu ý rằng "những diễn biến mới đây là đặc biệt đáng quan ngại" bởi vì chúng đưa ra "một cách giải thích luật quốc tế lạ kì có thể xói mòn toàn bộ thể chế UNCLOS". Singapore kết luận bằng việc nêu quan điểm "điều quan trọng là ASEAN cần có một quan điểm rõ ràng trong thông cáo chung về mối quan ngại của chúng ta về vấn đề Biển Đông.... Sẽ là mối nguy hại cho chúng ta nếu chúng ta không nói gì".
    Cho đến khi Campuchia lên tiếng, không quốc gia nào là ngoại lệ trong việc ủng hộ quan điểm của Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore. Đến lượt Campuchia, ngoại trưởng nước này chất vấn có thật cần thiết phải nhắc đến bãi cạn Scarborough. Ngay sau đó, ông bất ngờ tuyên bố "tôi phải nói thẳng với các ngài, trong trường hợp chúng ta không tìm ra giải pháp nào khác, Campuchia không có bất kì nguồn lực nào thêm để xử lí vấn đề này. Sẽ không có một văn bản nào hết. Chúng ta không nên áp đặt quan điểm quốc gia, chúng ta nên cố gắng phản ánh quan điểm chung trên tinh thần thỏa hiệp lẫn nhau".
    Đến lúc này, cuộc thảo luận nóng lên. Cả Philippines và Việt Nam tiếp tục tranh luận về các vụ việc của họ. Các nước khác cũng tham gia thảo luận và Malaysia, Indonesia và Singapore. Phiên họp hẹp Hội nghị ngoại trưởng kết thúc với tuyên bố của Ngoại trưởng Campuchia: "Chúng ta không bao giờ có thể đạt được thỏa thuận cho dù chúng ta có ngồi đây thêm 4-5 giờ nữa... Nếu các ngài không thể đồng ý với văn bản thông cáo chung, chúng tôi không có nguồn lực nào nữa để xử lí vấn đề này với tư cách là Chủ tịch ASEAN".
    Trở lại như cũ?
    Ngoại trưởng Marty hoàn toàn đúng khi chỉ ra rằng mặc dù không có thông cáo chung nào được đưa ra, các ngoại trưởng ASEAN đã đạt được thỏa thuận trong các "yếu tố then chốt" của COC trên Biển Đông. Sau nỗ lực ngoại giao con thoi của ông, các ngoại trưởng ASEAN đồng ý "một kết thúc sớm về Bộ quy tắc ứng xử khu vực trên Biển Đông".
    Campuchia, trên tư cách Chủ tịch ASEAN, là chủ nhà tổ chức các cuộc gặp không chính thức giữa các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc để thảo luận cách thức tiến tới COC. Trung Quốc công khai tuyên bố sẵn sàng tham gia vào thảo luận chính thức với ASEAN "khi điều kiện chín muồi".
    Nếu theo đúng kế hoạch, các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc sẽ thảo luận về thể thức của các cuộc thảo luận sắp tới. Họ cần quyết định sẽ thảo luận ở cấp nào, mức độ thường xuyên cũng như việc báo cáo tiến độ cho ai. Các cuộc thảo luận chính thức sẽ được lên lịch sẽ khởi động từ tháng 9. Các quan chức ASEAN muốn kết thúc đàm phán vào tháng 11.
    Ngoại giao con thoi của ngoại trưởng Indonesia mang lại động lực vô cùng cần thiết cho nhuệ khí của ASEAN. Nỗ lực của ông cũng đã giúp xua tan những luận điểm bên ngoài ĐNA cho rằng có sự không thống nhất giữa các thành viên ASEAN trong việc xử lý vấn đề Biển Đông. Quan trọng hơn, sự can thiệp của Indonesia nhắc nhở Campuchia trên tư cách Chủ tịch ASEAN rằng nước này không thể đơn phương kiểm soát chương trình nghị sự của ASEAN.
    Sự can dự của ngoại trưởng Indonesia là chưa có tiền lệ. Ông đã thực hiện vai trò lãnh đạo vốn thường rơi vào Chủ tịch ASEAN. Cuối cùng, sự can dự của Ngoại trưởng Indonesia cho thấy nước này sẵn sàng giữ một vai trò tích cực hơn trong các vấn đề khu vực. Điều này trái ngược với giai đoạn Suharto cầm quyền, khi Indonesia, nước vốn được xem là lãnh đạo tự nhiên ở ĐNA, đóng một vai trò thấp "mềm và mỏng".
    Có một ý nghĩa khác trong tuyên bố của Ngoại trưởng Marty rằng mọi việc trở lại bình thường. Nó liên quan đến sự quyết đoán mới của Trung Quốc trong việc thực thi quyền tài phán củ mình ở Biển Đông. Trung Quốc thực hiện dưới ba dạng thức: Một là, Trung Quốc nâng cấp Tam Sa từ cấp quận lên cấp thành phố và thực thi trách nhiệm quản lý đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và bãi Macclesfield. Theo đó, chính quyền tỉnh Hải Nam vội vã bổ nhiệm các quan chức địa phương của đơn vị hành chính mới này. Việc bỏ phiếu bầu HĐND cũng vừa được tổ chức.
    Hai là, tỉnh Hải Nam cũng đã cử 30 tàu thuyền đánh cá và bốn tàu hộ tống đánh bắt cá ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Đội tàu ban đầu đánh bắt ngòai khơi đảo Chữ Thập sau đó chuyển sang Bãi Gạc Ma.
    Thứ ba và đáng chú ý nhất, Ủy ban quân ủy trung ương Trung Quốc ban hành chỉ thị thành lập đơn vị đồn trú quân sự ở (cái gọi là) Tam Sa. Đồn trú này có nhiệm vụ bảo vệ khu vực 13 km2 lãnh thỗ và hai triệu dặm vuông mặt nước. Trụ sở chính đồn trú đóng tại đảo Phú Lâm.
    Trở lại bình thường cũng có nghĩa là trong khi ASEAN đàm phán về COC với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục gây áp lực và hăm dọa Philippines và Việt Nam.
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/82144/asean---bien-dong--dau-lai-hoan-do-.html
  8. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  9. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    ng giềng tốt
    TLáhái Sinh


    Bác Thảo Dân không thể tin nổi vì sao cái ao nuôi ba ba giống tự nhiên nước đỏ quạch, khiến lũ ba ba con nổi hết cả lên. Sợ quá bác vội kêu mấy người hàng xóm và anh em bạn bè tới vớt đám ba ba sang ao khác, nhưng cũng chỉ cứu được phần nhỏ. Bác ngồi bệt xuống cỏ thở dài cay đắng, không còn nghi ngờ gì nữa, đám ba ba bị kẻ xấu đánh thuốc độc rồi. Bác chưa biết là ai, nhưng lòng bác nghi ngờ thằng Ba Khựa lắm. Cách đây mấy năm, thấy việc nuôi ba ba trúng đậm, nó nói nửa đùa nửa thật:
    - Bác Thảo Dân này, cụ tổ bảy đời nhà cháu có dặn rằng thửa đất bác đào cái ao ba ba giống là đất nhà cháu. Cụ tổ bảy đời nhà cháu đã mua bằng hai chục thúng lúa, viết giấy giao kèo hẳn hoi - Ba Khựa háy mắt - Chả biết thế nào sau này lại đứng tên nhà bác...
    Từ khi lọt lòng đến giờ, chưa bao giờ bác Thảo Dân được nghe các cụ nói tới chuyện đất nhà Ba Khựa là cái ao ba ba giống kia. Nếu có chuyện mua bán thật, sao ngày xưa các cụ không đóng cọc làm hàng rào, nay chút chít bảy đời mới lại lên tiếng? Bác hỏi những người cao niên trong làng, các cụ bảo: Toàn nói bừa, thấy người ta làm ra có của ăn của để thì tối mắt, tối mũi. Bố con Ba Khựa mới tới núi Hài vài chục năm nay, chứ có phải bảy đời đâu mà nhận vơ nhỉ? Bác Thảo Dân nghĩ Ba Khựa nói tếu cho vui, ai ngờ đầu năm nay nó sang nhà bác bảo:
    - Bác nhượng lại cái ao ba ba giống cho cháu, để cháu cùng nuôi với bác cho vui...
    Bác Thảo Dân bảo:

    -
    - Rồi cũng phải thể hiện mình là ai lão ạ. Ba Tôi mới “tái cấu trúc” lại mấy cái ao ấy rồi, nay nhượng cho anh thì tôi cũng chẳng biết thả đám ba ba giống vào đâu.
    Ba Khựa tợp một ngụm rượu cười bảo:
    - Buôn có bạn, bán có phường, tôi muốn nhập phường nuôi ba ba với bác mà bác chẳng cho nhập thì thôi...
    Bác Thảo Dân nhìn cái mặt múp míp đầy thịt, cái đầu húi cua và hai con mắt một mí cụp xuống của Ba Khựa cùng với tiếng cười khục khục trong cổ như đe doạ. Bác nhớ lại lời cha ông dặn: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đám người nhà Ba Khựa là lũ ăn cướp ở vùng biên ải, bị người ta đánh cho tơi tả mới dạt về đây. Bọn người này sống tráo trở như con thò lò bốn mặt. Sống với chúng đừng xích mích con gà con chó làm gì, cứ ở tốt là cảm hoá được chúng...Nhớ lại những năm đói kém trước đây, gia đình bác thường xúc gạo cho lũ con nhà nó, năm kia nhà nó bị cháy, gia đình bác không chỉ cho thóc gạo, chăn màn, quần áo mà còn cả tiền để mua thuốc chữa bệnh. Nhưng lòng tốt không phải bao giờ cũng cảm hoá và thu phục được sự tham lam vô độ của Ba Khựa. Giờ thì bác đã hiểu lòng dạ thật của đám con cháu lũ ăn cướp, không cướp ban ngày thì chúng cướp ban đêm...chúng tìm đủ mọi cách để cướp những gì bác có. Bác Thảo Dân lật khật tới nhà lão Cò. Kể lại chuyện đám ba ba giống bị trúng thuốc độc của Ba Khựa, lão Cò thở dài:
    - Quân khốn nạn! Các cụ dạy rằng: Chọn bạn mà chơi, chọn người mà ở. Láng giềng là kẻ cướp thì không thể nhu nhược với chúng mãi được. Càng nhún nhường thì chúng càng lấn tới, bác phải vạch mặt thằng Ba Khựa trước bàn dân thiên hạ...
    Bác Thảo Dân ngửa mặt nhìn trời thất vọng:Khựa! Tao đã nhìn thấu tim gan mày rồi. Vậy mà mày đã lừa dối tao: “Cháu xin làm láng giềng tốt của bác”. Láng giềng tốt gì cái mặt mày! Hả? Hả?
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ÔI mí quan điểm của học giả thì làm gì, chỉ để chơi tâm lý chiến và xoa dịu kẻ thù thôi, chứ quan trọng là mấy ông lãnh đạo của nó như thế nào thôi. Ai có quyền ra lệnh thành lập cái gọi là 3 Xa city. Kế hoạch chiếm đảo của các nước khác có lẽ chúng nó đã ấp ủ từ lâu rồi[:P][:P][:P]

Chia sẻ trang này