1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Người Trung Quốc “giải độc” cho chính người Trung Quốc
    Học giả Lý Lệnh Hoa mới đây đã tổ chức một cuộc giao lưu với bạn đọc TQ về vấn đề biển Đông. Một nỗ lực nhằm “giải độc” dư luận và chấn chỉnh những hiểu biết lệch lạc của chính người TQ về “đường chín đoạn”.
    Trong cuộc giao lưu, học giả Lý Lệnh Hoa thuộc Trung tâm Tin tức hải dương Trung Quốc một lần nữa khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ căn cứ nào để xác định đường chín đoạn là đường biên giới quốc gia của mình. Với khẳng định này, ông đã gặp không ít khó khăn để thuyết phục các cư dân mạng gột bỏ những gì họ đã bị nhồi nhét từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Không có gì khó hiểu khi không ít cư dân mạng này đã có những phản ứng quá khích với ông, nhất là với những sự thật mà lần đầu tiên họ được nghe nói đến. Khi đặt câu hỏi, nhiều bạn đọc Weibo nói rằng họ xem việc thể hiện chủ quyền trên toàn bộ biển Đông là “minh chứng cho lòng yêu nước”. Có cư dân mạng đòi tẩy chay ông. Có cư dân mạng tên Shbarbiegirl còn quá khích gọi ông là “người bán biển của tổ quốc”..............
    .Truyền thông, học giả kích động người dân................
    .................................................

    Dadaoyouxin: Xin hỏi, ngoài chúng ta ra trên thế giới có nước nào thừa nhận đường chín đoạn không?

    Lý Lệnh Hoa: Các nước khác chưa bao giờ thừa nhận đường chín đoạn.

    Zheshiyizhongbeiju: Còn nhớ vào năm 1947 chúng ta đề xuất vấn đề về biên giới, sau đó 50 năm đã qua đi, các nước láng giềng không hề phản đối. Điều này có nghĩa là họ mặc nhiên thừa nhận chuyện chủ quyền của chúng ta?

    Lý Lệnh Hoa: Không phải các nước khác không công khai phản đối, mà là họ chưa bao giờ thừa nhận vấn đề này. Chính giáo trình của chúng ta đã khiến người dân hiểu sai lệch về Nam Hải (tức biển Đông).

    Xiaotianshi: Vậy chúng ta làm thế nào để giải quyết vấn đề Nam Hải? Biển Nam Hải không phải là của chúng ta sao?

    Lý Lệnh Hoa: Chỉ có áp dụng luật pháp quốc tế. Khi các nước cùng ngồi lại và đưa ra một thỏa thuận chung, chủ quyền của chúng ta mới được các nước thừa nhận. Nếu cứ khăng khăng khẳng định đường chín đoạn là “quốc giới” như trước nay tất cả chúng ta được học thì e rằng tranh chấp tại Nam Hải sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

    Renwoxing1900: Con đường nào để chúng ta bảo vệ chủ quyền? Nếu như nơi ông ở gặp tranh chấp, ông sẽ giải quyết thế nào?

    Lý Lệnh Hoa: Tốt nhất là đàm phán song phương và đàm phán đa phương.

    Weiyuweimian: Kết cục của Nam Hải sẽ là như thế nào? Trung Quốc có thể một mình độc chiếm Nam Hải không?

    Lý Lệnh Hoa: Nam Hải là vùng đường thủy tự do của quốc tế. Tất nhiên Trung Quốc không thể độc chiếm. Mà chúng ta cũng không làm được chuyện đó.

    Đọc thêm
    Ba thất bại lớn của Trung Quốc nếu dùng vũ lực tại Biển Đông
    Trung Quốc leo thang gây hấn tại Biển Đông: Tướng Thước lên tiếng
  2. huynhtranhot

    huynhtranhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tin lượm lặt, tin lượm lặt, cũng phải công nhận láng giềng tốt của VN cũng có ng` có lương tâm
    http://vn.news.yahoo.com/ng-tq-gi-c-cho-ch-nh-ng-012900355.html
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    "Trao đổi với Foreign Policy, thượng nghị sĩ John Kerry, từng là ứng viên tổng thống Mỹ năm 2004, nói rằng việc ASEAN không đạt tuyên bố chung do bất đồng về cách tiếp cận tranh chấp Biển Đông khiến tình hình thêm căng thẳng, và khiến các nghị sĩ thấy rằng đây là lúc cần tham gia vào vấn đề này. "Không có gì phải nghi ngờ về cam kết của Mỹ hiện diện lâu dài và làm sâu sắc các mối quan hệ đối tác trong khu vực", Kerry nói. "Chúng ta (Mỹ) có lợi ích lớn lao trong việc đạt được giải pháp hòa bình cho mọi vấn đề trên Biển Đông, thông qua các tiến trình ngoại giao đa phương và tuân thủ luật quốc tế.
    Hôm thứ năm, phát biểu trước Thượng viện Mỹ, nghị sĩ Jim Webb, chủ tịch tiểu ban Đông Á Đông Nam Á thuộc Ủy ban đối ngoại thượng viện, cho rằng các hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, cụ thể là các diễn biến liên quan đến cái gọi là Tam Sa, là vi phạm luật quốc tế."
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    mịa. càng nghĩ càng thấy tức trong khi Đảng chính phủ và nhà nước ta đang đấu tranh chống lại âm mưu của bọn háng khựa đang thôn tính biển đông thì bọn việt gian như thằng vê mátcứ leo lẻo bưng bô ngửi phân khựa rồi khen thơm ngon là sao?
  5. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Biển Đông: Trò chơi 'dao 2 lưỡi' của Trung Quốc
    Đại sứ Campuchia tại Thái Lan đổ trách nhiệm cho Philippines, Việt Nam

    Nhiều học giả Trung Quốc và nước ngoài:
    “Đường lưỡi bò” là bịa đặt

    [​IMG]
    Năm 1862, tấm bản đồ Hoàng triều phủ sảnh châu huyện toàn đồ được nhà Thanh vẽ theo “Nội phụ địa đồ” gồm 26 mảnh được biết tới dưới tên gọi “Đại Thanh kịch tỉnh toàn đồ” thì phần cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
    [​IMG]
    Theo tấm bản đồ Đại Thanh đế quốc vị trí khu hoạch đồ (năm 1909), phần cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
  6. shenlong1102

    shenlong1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2012
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    52
    Nếu bình tĩnh suy xét thì những điều ông Dương Trung Quốc nói : "chính quyền VNCH là hợp pháp theo hiệp định Geneva" là không đúng vì hiệp định nói rằng :"THE MILITARY DEMARCATION LINE IS PROVISIONAL AND SHOULD NOT IN ANY WAY BE INTERPRETED AS CONSTITUING A POLITICAL OR TERITORIAL BOUNDARY".Nghĩa là :Đường phân định quân sự (chắc là vĩ tuyến 17) chỉ là tạm thời và không nên diễn giải theo bất kì cách nào như là sự cấu thành của một ranh giới chính trị hay lãnh thổ.Và hiệp định cũng nói:In the case of nations divided against their will, we shall continue to seek to achieve unity through free elections, supervised by the United Nations to ensure that they are conducted fairly... The US will refrain from the threat or the use of force to disturb them.Nghĩa là:Trong trường hợp quốc gia bị chia cắt không theo ý muốn người dân thì sẽ thống nhất thông qua bầu cử tự do,được giám sát bởi Liên Hiệp Quốc để đảm bảo bầu cữ công bằng...Mỹ không được dùng vũ lực phá hoại cuộc bầu cử.Ai cũng biết nếu bầu cử thì chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được 80 % phiếu và cuộc bầu cữ đã không diễn ra,thay vào đó Mỹ dựng nên chính quyền VNCH.Như vậy việc lập ra chính quyền VNCH là vi phạm hiệp định
  7. binhminh-odyssey

    binhminh-odyssey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 điều mà mấy bác không để ý đến, đó là có thể VN mình đi đêm với Cam để sự kiện Biển Đông được nhiều người quan tâm hơn + chiền lược của Mỹ về chiến lược quay lại CATBD sẽ nhanh hơn ...+ lộ rõ bản mặt của thằng khựa + và cuối cùng là thằng em có tiền.
  8. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Ký ức về đồng đội ngã xuống ở Trường Sa


    [​IMG]

    "Trường Sa luôn trong trái tim tôi và những đồng đội nằm ở đó", ông Dũng cất giọng sang sảng, tay đặt lên khuôn ngực đen sạm in những vết sẹo do mảnh đạn pháo. Ký ức về những đồng đội hy sinh ở Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) năm 1988 chợt ùa về.

    P/S: Thêm một ghi chép nữa về ký ức của các cựu chiến binh đã tham gia chiến dịch CQ-88. Mời các bác cùng đọc.

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/07/ky-uc-ve-dong-doi-nga-xuong-o-truong-sa/
  9. OanHonTruongSon

    OanHonTruongSon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bản đồ Trung Quốc 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Wednesday, July 25, 2012 7:19:32 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ [​IMG]


    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI (NV) -Một tấm bản đồ Trung Quốc do triều nhà Thanh công bố năm 1904 cho thấy, đảo Hải Nam là điểm cực Nam của Trung Quốc chứ không phải hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
    [​IMG]
    Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho hay, “Tiến Sĩ Mai Ngọc Hồng, nguyên trưởng phòng Tư Liệu Thư Viện của Viện Hán Nôm vừa trao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia của Việt Nam vào sáng 25 tháng 7.
    Tấm bản đồ cổ mang tên “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm Giáp Thìn 1904 và trên bản đồ ghi rõ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam chứ không có Hoàng Sa và Trường Sa.”
    “Ðây được coi là một tư liệu vô cùng giá trị khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”
    Theo báo SGTT, “Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mai Ngọc Hồng cho biết ông chủ động đề nghị được trao lại tấm bản đồ quý này cho bảo tàng Lịch sử Quốc gia với hy vọng nó sẽ góp thêm một cứ liệu lịch sử quan trọng và có giá trị cho các nhà sử học và những người có trách nhiệm trong cuộc tranh biện của Việt Nam với Trung Quốc về chủ quyền tại biển Ðông.”
    Báo SGTT dẫn lời Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Chiến, phó giám đốc bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, “tấm bản đồ này đã được tiếp nhận và đưa vào hạng mục hiện vật được bảo quản đặc biệt.”
    “Hiện nay chúng tôi mới chỉ thực hiện công tác tiếp nhận và bảo quản tư liệu. Còn việc trưng bày hay hướng khai thác tư liệu ra sao thì chưa có một kế hoạch cụ thể,” ông Chiến nói. (KN)

    [/FONT]

    :-O
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152485&zoneid=1
  10. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ Cam thẳng tay nhét Thông cáo chung vào sọt rác thì VN tiếp Chủ tịch QH Cam như tiếp nguyên thủ, mức long trọng nhất. Tuyên bố ủng hộ Cam trở thành TV không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2013-2014. Thế là sao?
    Theo tôi, VN hiện nay không coi việc nói chuyện phải quấy với Cam thì có thể giải quyết được vấn đề gì. Mà có hai thứ quan trọng cần phải lạt mềm buộc chặt: 1- Giữ hòa hiếu không đẩy Cam đi xa hơn; 2- Nhún để giải quyết xong cái vụ đường biên, nếu nó ách lại cũng phiền (có lẽ cái này quan trọng hơn).

    Còn về TQ, tôi vẫn tin rằng Khựa không khôn ngoan trong vụ vừa rồi khi hấp tấp vui vẻ với thất bại của AMM. Khựa đã cố tình và công khai rêu rao cảm ơn Cam đã "ủng hộ kiên định" lập trường của TQ. Khựa nghĩ rằng làm điều này có thể khiến Asean nghi kị và chỉ trích lẫn nhau nhưng Khựa không biết rằng làm thế thì Cam nó khiếp ba đời, bây giờ nó trở thành bùng binh nhận mọi chỉ trích khi bị ông anh Bắc Kinh lột trần mình ra sớm quá.

    Chắc chắn là Cam đang lúng túng vì bị KHựa vắt chanh bỏ vỏ, và VN liền tỏ vẻ đại hiệp quân tử giang tay hữu nghị, đây có vẻ mới là nước cờ cao để đạt mục đích lớn hơn.

Chia sẻ trang này