1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ultrasmilano

    ultrasmilano Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    21
    mấy thằng hán giang ********* cẩn thận nhé. không ra đường bị như thế này nè
    http://www.youtube.com/watch?v=DuOq4-FPSsg
    xem đi rồi cảm nhận. tao nghĩ người dân lúc đấy hiền đấy, bây giờ mà thế xác định không còn xác.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    TNS Webb chỉ trích hành động của TQ ở Biển Đông

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/TNS-Webb-chi-trich-hanh-dong-cua-TQ-o-Bien-Dong/20127/151348.vnplus

    [​IMG]


    Ngày 25/7, Thượng nghị sỹ Mỹ Jim Webb đã chỉ trích những hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, cho rằng các hành động của Bắc Kinh đã vi phạm luật pháp quốc tế cũng như đi ngược lại những tuyên bố của nước này.

    Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Jim Webb cho rằng việc Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" có thể được hiểu như một hành động đơn phương vô căn cứ đối với một khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.

    hi hi chung ta cần vài người như ông này thì quá trình đòi hỏi chủ quyên có lẽ sẽ nhanh hơn [:D]
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    TQ 'có những quyết định sai lầm'

    Một học giả nổi tiếng với luận thuyết tương lai thuộc về châu Á phê phán Trung Quốc ‘bắt đầu có những sai lầm nghiêm trọng’, thể hiện qua hội nghị Asean ở Campuchia.<A href=[/IMG]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/07/120726_mahbubani_china.shtml

    Giáo sư người Singapore Kishore Mahbubani được độc giả ngoài vùng Đông Nam Á biết đến với các tác phẩm khẳng định phương Tây đang đi xuống và trật tự thế giới mới sẽ thuộc về châu Á, với vai trò dẫn đầu của Trung Quốc.
    Nhưng trong bài bình luận hôm 26/7, người đứng đầu Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu ở Singapore than phiền ‘sau 30 năm khôn khéo về địa chính trị, người Trung Quốc dường như đang trên đà để mất sự khôn khéo đó ngay khi họ cần nó nhất’.
    Ông cho rằng Trung Quốc đã phạm sai lầm lớn tại hội nghị Asean ở Campuchia hồi tháng Bảy, khi Asean lần đầu tiên trong lịch sử không đưa ra được tuyên bố chung.
    Chủ nhà Campuchia không muốn bản tuyên bố nhắc đến tranh chấp Biển Đông.
    Giáo sư Kishore Mahbubani nói: ‘Cả thế giới, gồm đa số các nước Asean, xem lập trường của Campuchia là do sức ép to lớn của Trung Quốc.’
    Ông nói Trung Quốc ‘thắng trận chiến tuyên bố chung, nhưng có thể đã đánh mất 20 năm gây dựng thiện chí’.
    ‘Quan trọng nhất, các lãnh đạo trước đây của Trung Quốc tính toán rằng một Asean mạnh và đoàn kết là đệm chắn hữu ích chống lại mọi chiến lược kiềm chế của Mỹ.’
    ‘Nay, khi chia rẽ Asean, Trung Quốc đã giúp Mỹ có cơ hội địa chính trị tốt nhất trong vùng.’
    ‘Nếu Đặng Tiểu Bình còn sống, ông sẽ lo ngại sâu sắc,’ tác giả cảm thán.
    Tấm bản đồ 'đeo cùm vào cổ'
    Đáng chú ý, vị giáo sư người Singapore dành nhiều đoạn trong bài để chỉ trích yêu sách đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) của Trung Quốc.
    Giáo sư Kishore Mahbubani nói đường đứt khúc 9 đoạn này ‘có thể sẽ chỉ là cái cùm lớn đeo vào cổ Trung Quốc’.
    Nhắc lại ngày 7/5/2009, Trung Quốc đã gửi Công hàm, trong đó kèm bản đồ có hình ‘đường lưỡi bò’, lên Liên Hiệp Quốc (LHQ).
    Công hàm này nhằm phản đối báo cáo chung về thềm lục địa mở rộng của Việt Nam và Malaysia cũng như báo cáo về thềm lục địa mở rộng của riêng Việt Nam.
    Ông nói việc gửi kèm bản đồ năm 2009 của Trung Quốc là ‘không khôn ngoan’ vì đó là lần đầu tiên Bắc Kinh kèm bản đồ trong văn thư chính thức cho LHQ.
    ‘Sau khi đệ trình đường đứt khúc 9 đoạn lên LHQ, Trung Quốc bước vào thế không lối ra, vì khó khăn của việc biện hộ cho bản đồ theo luật quốc tế.’
    ‘Như sử gia lớn Wang Gungwu đã chỉ ra, các bản đồ đầu tiên đòi Biển Nam Trung Hoa là của người Nhật, và được Trung Hoa Dân Quốc thừa kế,’ theo nhà nghiên cứu này.
    Ông nói tiếp: ‘Ở trong nước, đường 9 đoạn có thể gây rắc rối cho chính phủ khi đem lại cho những người chỉ trích một vũ khí hữu ích.’
    ‘Mọi dấu hiệu thỏa hiệp sẽ gây khó chính trị cho giới chức,’ ông nói.
    Ông khẳng định Trung Quốc ‘sẽ phải tìm cách để thỏa hiệp quanh đường 9 đoạn’.
    ‘Họ đã ngầm làm thế rồi. Mặc dù đường này bao gồm cả vùng biển đông bắc của đảo Natuna thuộc Indonesia, chính phủ Trung Quốc khẳng định với Indonesia rằng Trung Quốc không đòi đảo Natuna hay Vùng Đặc quyền Kinh tế của nước này.’
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    1.093
    Anh nói ku ngu ở chỗ ku vừa bảo rằng lịch sử người Hán ko nhắc đến Mãn Châu, xong rồi ku lại post bản đồ Đại Thanh để khẳng định Tây Nam Sa gì đó - chẳng khác nào ku tự vả vào mõm mình. =))
    Mà anh yêu cầu ku chỉ ra Tây - Nam Sa nằm ở đâu trong bản đồ đó, ku ko chỉ được chứ gì??? =))
    Nhắc ku cái nữa: "nhất thống" chứ ko phải "Thống Nhất" - dốt quá cỡ ku à!!!! =))=))=))
    Ku thích bản đồ dân quốc thì anh post lại cho coi lần nữa nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chống mắt nhìn cho kỹ đi ku - Tây Sa - Nam Sa gì đó ở đâu? Có biết mấy cái bản đồ đó tên gì ko nào??? :)):)):))
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Sử dụng đòn gì để chống lại Trung Quốc?

    Trước hàng loạt hành động khiêu khích đầy mưu mô, xảo quyệt của Trung Quốc trong những ngày qua trên Hoàng Sa và Trường Sa, người dân Việt Nam ai cũng sốt ruột sôi sục ý chí đuổi kẻ xâm lược về nước. Có người bày tỏ ý kiến phải đánh Trung Quốc, có người trông chờ sự can thiệp của quốc tế, có người tạo áp lực để nhà nước ta có hành động thiết thực, có người ủng hộ quan điểm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình…Thế nhưng, Việt Nam sẽ sử dụng chiến lược nào để Trung Quốc mãi mãi từ bỏ hành vi xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của đất nước Việt Nam?
    [​IMG]Đòn đánh của Việt Nam là sử dụng sức mạnh của cộng đồng quốc tế thông qua hội nghị như ASEAN

    Giáo sư De Castro thuộc Đại học De La Salle Philippines: “Các tàu Trung Quốc sẽ tìm cách quấy rối, gây khó dễ để tìm cách khiêu khích phía Việt Nam và Philippines phản ứng trước. Và khi đó, họ chỉ chờ chúng ta bắn phát súng đầu tiên là hùng hổ trấn áp và tuyên bố là họ chỉ tự vệ” cho thấy Trung Quốc thực hiện chiến lược của mình không chỉ thâm độc mà còn khôn ngoan. Một mặt ra vẻ hùng hậu, ngang tàn mặt khác tạo ra cái lý “trót lọt”, “vừa ăn cướp vừa la làng”. Từ đó ngôn thuận phao tin trên toàn thế giới. Đối phó với phù thủy áo trắng, giỏi biện minh thích bịa chuyện như Trung Quốc đòi hỏi Việt Nam phải khéo léo nếu không sập bẫy vào âm mưu do Trung Quốc bày ra.
    Trên thực tế, luật pháp quốc tế công nhận 2 đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ của đất nước Việt Nam và chính bản đồ của Trung Quốc cũng công nhận đều đó. Vậy tại sao Trung Quốc vẫn ngoan cố khiêu khích, lâm le ồ ạt thực hiện vũ lực trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
    [​IMG]Bản đồ khẳng định Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa

    Hiện Trung Quốc đang yếu lý lẽ trên chính trường quốc tế nên không dại gì gây chiến tranh với Việt Nam và Philippines ngay thời điểm này. Bởi vì nếu xả súng lúc này chỉ làm Trung Quốc thâm hụt ngân sách, tổn thất về kinh tế và mất đi vị trí đứng thứ 2 thứ giới. Hiện Trung Quốc đang chơi chiêu bài giương đông kích tây, bề mặt vung tay với Việt Nam nhưng đòn đánh mà Trung Quốc đang hướng đến là Mỹ. Nếu không có cái nhìn sáng suốt thì Việt Nam vô tình tạo cái cớ cho Trung Quốc bắt chẹt, lấn lướt.
    Những ngày qua, dễ nhìn thấy Việt Nam chiến đấu với Trung Quốc trên bàn đàm phán, sử dụng luật quốc tế để bày tỏ sự xâm phạm phi pháp, ngang ngược của láng giềng hiếu chiến. Tại sao Việt Nam không chiến đấu trực diện với Trung Quốc bằng vũ lực? Vì nếu sử dụng vũ lực thì Việt Nam không khác nào lấy trứng chọi đá. Việt Nam có nhiều thứ để mất hơn Trung Quốc, thế yếu hơn Trung Quốc, và tiềm lực quân sự, nhất là không quân và hải quân có thể tác chiến trên biển kém xa.
    [​IMG]Lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh

    Việt Nam đang tránh chiến tranh chứ không phải sợ chết, sợ đánh. Việt Nam luôn trong tư thế cầm thủ và sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào nhưng phải đúng lúc, đúng huyệt. Việc Trung Quốc tạo áp lực với Việt Nam, tung tin thất thiệt cũng là tự tạo áp lực cho mình, lộ rõ bộ mặt xấu với bạn bè thế giới đặc biệt là học giả Trung Quốc đang bày tỏ sự không ủng hộ chính quyền Trung Quốc đi xâm lược phi nghĩa Việt Nam.
    Có thể nói, Việt Nam kiên quyết giải quyết các vấn đề bất đồng thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
    Không hung hăng, nhưng Việt Nam dùng lý lẽ, thời thế từng bước buộc Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán song phương và đa phương.
    Chiêu Việt Nam sử dụng “đánh nhưng không đánh, không đánh mà lại đánh”. Hiện tại Việt Nam không sử dụng đòn đánh trực diện với Trung Quốc nhưng dần làm cho Trung Quốc “còi cọc” các kế hoạch xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Và việc Trung Quốc phải chịu ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế là chuyện sớm muộn, nếu như Trung Quốc không muốn cả thế giới cô lập và từ chối mọi sự hợp tác, phát triển. Đòn đánh của Việt Nam là sử dụng sức mạnh của cộng đồng quốc tế, luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp.
    [​IMG]Chiến thắng Ngọc Hồi là sự thể hiện sức mạnh tổng hợp của Việt nam

    Về mặt quân sự thì chiêu của Việt Nam là đưa địch đến chỗ yếu, lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh, nhằm tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch, từng bước làm thay đổi cục diện, trong điều kiện Việt Nam yếu hơn đối thủ.
    Sức mạnh của Việt nam là sức mạnh tổng hợp, không đơn thuần là sự so sánh tương quan lực lượng. Bài học của cha ông ta với các chiến công hiển hách: Triều Lý: 10 vạn quân thắng 30 vạn quân Tống, Triều Lý đã thực hiện “Tiên phát chế nhân”; Triều Trần: 15 vạn thắng 60 vạn Nguyên Mông với chiêu “Lấy đoản binh, chế trường trận”; Triều Lê: 10 vạn thắng 80 vạn quân Minh với chiêu “Vây thành, diệt viện”; Quang Trung: 10 vạn thắng 29 vạn quân Thanh với chiêu “đánh bất ngờ”.
    [​IMG]Việt Nam đã và đang hiện đại hóa lực lượng Hải quân, Không quân để có thể tung “cú đánh” đúng lúc, đúng huyệt

    Việt Nam không cần diễu võ dương oai sức mạnh quân sự, mà âm thầm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên Biển, kiên cố hóa các đảo, hiện đại hóa lực lượng Hải quân, Không quân, chăm lo cho đời sống nhân dân trên các đảo, củng cố chứng cứ lịch sử vững chắc… để có thể tung “cú đánh” đúng lúc, đúng huyệt khi cần thiết như các thế hệ cha ông người Việt từng làm.
    các bác hãy tìm câu trả lời cho tiêu để "what đòn được dùng chống khựa?"=))=))=))
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    ASEAN: Không thể mơ hồ chiến lược

    nguồn : http://tuanvietnam.net/2012-07-25-asean-khong-the-mo-ho-chien-luoc

    [​IMG]

    Một khi chính sách không còn bảo đảm được lợi ích chủ đạo của mỗi một thành viên và của hiệp hội, nghĩa là bị chi phối nặng nề bởi các nhân tố bên ngoài, ASEAN có thể sẽ rơi vào những tình cảnh ngoài mong muốn.

    asean vẫn sẽ là một khối thống nhất , :-w
  8. saobang86

    saobang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    "Tôi từng thách phía Trung Quốc đưa ra bằng chứng về Trường Sa, Hoàng Sa"

    PV: Thời gian vừa qua, phía Trung Quốc liên tục có các hành vi gây căng thẳng tại Biển Đông. Là người từng có nhiều năm giữ cương vị đại sứ Việt Nam tại quốc gia này, ông đã từng "đương đầu" trực tiếp với tham vọng bá quyền như thế nào?

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Tôi đã từng thách người có trách nhiệm tại Trung Quốc đưa ra được những cứ liệu lịch sử có giá trị chứng minh chủ quyền của họ tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Họ cứ luôn to mồm rằng Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của họ, là không thể tranh cãi, chung chung là họ phát hiện ra và đặt tên. Nhưng theo luật pháp quốc tế, việc phát hiện và đặt tên đều không phải là sở hữu vì sở hữu phải có sự quản lý, có dân sinh sống tại đó. Cũng vì lẽ đó mà họ luôn trốn tránh và không bao giờ muốn đưa ra quốc tế hóa các vấn đề này.

    Họ cậy thế nước lớn và lực lượng quân sự mạnh bắt nạt các nước Đông Nam Á.

    Về lý thì họ “cùn”, chỉ trông vào sức mạnh, giương sức mạnh để đe dọa nước nhỏ. Hành động nước lớn bá quyền chỉ càng khiến thế giới thấy rằng Trung Quốc là một nước hung hăng. Đó chỉ là thủ đoạn của một kẻ côn đồ cậy mạnh bắt nạt nước nhỏ.

    PV: Sau ngày Việt Nam thông qua Luật Biển, Trung Quốc liên tiếp có những hành vi gây hấn rất đáng lên án mạnh mẽ như mời thầu 9 lô tại thềm lục địa Việt Nam, huy động 30 tàu cá ra khu vực Trường Sa đánh cá, đề xuất của một cán bộ về việc cấp vũ khí cho ngư dân và mới đây nhất là thông tin huy động 27 tàu chiến ra tập trận tại Trường Sa. Ông đánh giá như thế nào về những hành động của Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay?

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Theo tôi, dù thế giới có phản đối như thế nào thì họ vẫn cứ trang bị vũ khí cho ngư dân của họ mà các nước không thể làm gì. Chúng ta không thể cấm họ làm việc này. Chúng ta cũng chỉ có thể phản đối họ về mặt ngoại giao thôi.

    Chuỗi hoạt động trong thời gian vừa qua của Trung Quốc một lần nữa cho thấy tư tưởng bành trướng, bá quyền nước lớn. Họ không có chứng cớ lịch sử cùng sự bảo vệ của luật pháp quốc tế trong vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa nên họ mới làm như vậy.

    Tham vọng lớn của Trung Quốc tại Biển Đông chính là các nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, các khoáng sản… Chính vì lẽ đó, khả năng trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ sử dụng những biện pháp mang tính dân sự, kinh tế như đưa những giàn khoan khổng lồ có khả năng khoan sâu đến 3000 m vào khu vực có dầu mỏ của Việt Nam để khai thác, tiếp tục đưa nhiều tàu cá ra khu vực Trường Sa với sự bảo trợ của các tàu hải giám để vơ vét tài nguyên hải sản… như một số ý kiến đã đưa hoàn toàn có thể xảy ra.

    Và dù trái với luật pháp quốc tế nhưng họ vẫn cố dùng các biện pháp như trên, thậm chí, tiếp tục đưa tàu chiến ra Biển Đông để tập trận nhưng chưa dám gây ra chiến tranh. Trong trường hợp đó ta cứ hoạt động, khai thác dầu mỏ trong thềm lục địa của chúng ta như thường. Nếu Trung Quốc làm liều hơn thì sẽ bị phản ứng mạnh mẽ.

    PV: Ông có thể nói rõ hơn về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông cũng như trên thế giới?

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Tham vọng của Trung Quốc thì lớn lắm. Họ không chỉ muốn độc chiếm Biển Đông, khống chế Đông Nam Á rồi vươn ra Ấn Độ Dương mà họ còn muốn khống chế cả Châu Phi. Cách của họ là bỏ tiền ra để mua chuộc dưới hình thức viện trợ.

    Họ muốn thay Mỹ làm bá chủ hoàn cầu. Tuy nhiên, muốn là muốn như vậy nhưng còn có làm được hay không thì lại là chuyện khác. Tại châu Phi, họ muốn vơ vét tài nguyên của châu Phi nhưng họ gặp một mâu thuẫn rất lớn đó là mâu thuẫn lợi ích với các nước Tây Âu và Mỹ tại khu vực vốn đã có ảnh hưởng truyền thống của những nước này. Các nước này sẽ không để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm đâu. Trung Quốc càng vươn ra xa thì càng vấp phải nhiều mâu thuẫn với các cường quốc khác mà ở đó Trung Quốc khó có thể chen chân vào.

    PV: Để thực hiện tham vọng bá chủ, theo ông Trung Quốc sẽ hành động như thế nào?

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Họ chỉ có hai thủ đoạn thôi. Vì họ có nguồn dự trữ ngoại tệ rất lớn nên họ sẵn sàng dùng nhiều tiền để mua chuộc các nước khác, lôi kéo các nước khác nhằm đạt được mục tiêu của mình. Tại Biển Đông, họ sẵn sàng mua chuộc một số nước dưới hình thức viện trợ nhằm chia rẽ nội bộ ASEAN…

    Bên cạnh cách dùng tiền thì họ còn sử dụng sức mạnh quân sự của mình để bắt nạt những nước nhỏ hơn trong khu vực...

    Bị người ta soi thấu ruột quan rồi nhá! =)) " người_đến_từ_Trung_nguyên " . Trung Quốc chỉ giỏi bắt nạt những nước nhỏ, sao không dám thử dương oai với Nhật Bản, Nga đó=)), Nghe nói Trung Quốc đang kéo mấy chục tàu chiến xuống biển đông tập trận kìa=)) định hù dọa Việt Nam và Philipin à ! =)) , Nga nó đang khởi tố tàu cá và mới bắt thêm tàu cá của các người đó ! :)) tôi nghĩ Trung quốc nên đem mấy chục tàu chiến đó đến biển Nhật Bản tập trận sẽ có tác dụng hơn :))
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    bài viết này tớ cóp ở cái link mà tớ đã đưa chứ cốc phải là ý kiến tớ, nhưng đoạn kết luận: "Việt Nam không cần diễu võ dương oai sức mạnh quân sự, mà âm thầm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên Biển, kiên cố hóa các đảo, hiện đại hóa lực lượng Hải quân, Không quân, chăm lo cho đời sống nhân dân trên các đảo, củng cố chứng cứ lịch sử vững chắc… để có thể tung “cú đánh” đúng lúc, đúng huyệt khi cần thiết như các thế hệ cha ông người Việt từng làm." là hoàn toàn trùng với quan điểm mà bác Hùng đã từng thảo luận với mấy ace trên này[:D]:))=));))[:P]:-"b-([r23)][r2)]
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Mấy chú hãm giái, hãy đợi đấy !!! =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

    ============

    Sắp có kiểm ngư Việt Nam

    Thứ Năm, 26/07/2012 23:55
    Dự kiến tháng 9 tới, kiểm ngư Việt Nam sẽ được thành lập và là lực lượng chủ công trong việc tuần tra trên biển, xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật của Việt Nam

    Ngày 26-7, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị lần cuối lấy ý kiến các bộ, ngành cho dự thảo nghị định của Chính phủ về xây dựng lực lượng kiểm ngư. Dự kiến, đầu tháng 8 tới đây, sau khi hoàn chỉnh dự thảo, cơ quan soạn thảo sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để ban hành.
    http://nld.com.vn/2012072611513642p0c1002/sap-co-kiem-ngu-viet-nam.htm

Chia sẻ trang này