1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  2. VanHelsing

    VanHelsing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố tập trận bắn đạn thật, phối hợp quân binh chủng khu vực Trường Sa đi các bác, 23.000 chiếc tàu cá dám vào không, lỡ rớt trúng vài trăm chiếc thì ráng chịu >:D<
  3. ALPHA3AAA

    ALPHA3AAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    VN mạnh thế thì lấy đảo luôn viec gì phải đánh tàu cá làm gì cho mệt, VN cứ có bom hột nhơn đi rồi thì lấy lại HS
  4. DAUTRANHdanchudienkhung

    DAUTRANHdanchudienkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    TQ đem tàu ngầm bảo kê, nhỡ rớt ngư lôi vào gepard thì ráng chịu
  5. nhingiku

    nhingiku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể phân tích thêm không? Đọc bài trên thì thấy khó mà đòi lại HS quá!
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hic, em không tin là có cái bản đồ 1960 nào như vậy đc, không thể nào như vậy đc. Mà cho dù có thế thì bản đồ xuất bản ở MB lúc đó cũng không thể xem là có tính pháp lý đc vì các quần đảo trên cho MN kiểm soát, chả khác nào trên goolge map nó ghi linh tinh j thì chính phủ mẽo phải công nhận như vậy. Đơn giản là đồ vô giá trị, có thì đem đốt đi cho đc việc :))
    Mie nó nhiều thằng chống đối nhà nước riết rồi nối giáo cho giặc từ lúc nào không hay, trương nhân tuấn, hồ trung nghĩa đúng là 1 bọn vứt đi [r37)]
  7. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Trung khựa bắt đầu dùng chính sách biển người trên Biển Đông nhưng sự ngu dốt liều lĩnh sẽ trả giá , đâu phải tất cả các tàu be đánh cả của ngư dân TQ đều đánh bắt xa bờ được. CHưa cần chúng ta động thủ thiên nhiên sẽ giúp VN cho họ một bài học , rồi đây một trận bão trên biển Đông sẽ nhấn chìm lũ ngư dân Tq ngu ngốc và tham lam.
  8. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Putin sẽ mời Đạt Lai Lạt Ma đến Nga?

    Đạt Lai Lạt Ma là cái gai trong mắt của Bắc Kinh
    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba ngày 31/7 đã đề cập đến khả năng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến thăm Nga bất chấp áp lực từ phía đồng minh Bắc Kinh, hãng tin Pháp AFP cho biết.
    Trung Quốc luôn yêu cầu chính phủ các nước không được tiếp xúc với vị lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng.
    Các bài liên quan
    ‘Gặp Đạt Lai Lạt Ma là quyền của tôi’
    Đạt Lai Lạt Ma cầu nguyện ở Đài Loan
    Đạt Lai Lạt Ma nói với BBC về Trung Quốc
    Chủ đề liên quan
    Nước Nga, Tôn giáo
    Putin phát biểu ông hiểu rằng người dân ở vùng Kalmykia nằmg trên bờ biển Caspia của Nga, nơi có đa số dân theo Phật giáo, rất trông đợi chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người từng đoạt giải Nobel hòa bình.
    “Đương nhiên chúng tôi hiểu những người dân Kalmykia – những người đang mong đợi được đón Đạt Lai Lạt Ma,” Tổng thống Putin nói trước đám đông các ủng hộ viên trẻ tuổi từ một trại đào tạo chính trị ở miền Trung nước Nga.
    ‘Chúng tôi sẽ làm các công việc hướng đến mục tiêu này,” ông trả lời khi được hỏi liệu Đức Đạt Lai Lạt Ma có đến thăm Kalmykia trong thời gian sắp tới hay không.
    Bình luận này của Putin đánh dấu sự thay đổi trong lập trường ngoại giao của Nga trên một vấn đề mà đã trở thành ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Trung Quốc.
    Trước đó, Moscow đã từng ủng hộ mạnh mẽ cách Bắc Kinh đối xử với Đức Đạt Lai Lạt Ma như là một người theo chủ nghĩa ly khai cho Tây Tạng mà các nước không nên ủng hộ.
    Putin cũng thừa nhận mối quan ngại đó khi lưu ý rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không thể đến Nga trước đó vì ‘tư cách của ông trên thế giới không phải là lãnh tụ tôn giáo mà là chính trị gia’.
    Nhưng hồi năm ngoái, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng đã tuyên bố rằng ông từ bỏ vai trò chính trị của mình và chỉ tập trung vào các công việc tâm linh.
    Tuy nhiên, Tổng thống Nga không đưa ra lịch trình cụ thể cũng như chi tiết về chuyến thăm tiềm năng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Nga.
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]..e ko biết mang cái tin này vào box nào nhưng e thấy rõ ràng Nga tỏ thái độ cứng rắn bất thường với Trung Quốc...Có lẽ điều này sẽ có lợi hơn với chúng ta
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Putin sẽ mời Đạt Lai Lạt Ma đến Nga?

    Đạt Lai Lạt Ma là cái gai trong mắt của Bắc Kinh
    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba ngày 31/7 đã đề cập đến khả năng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến thăm Nga bất chấp áp lực từ phía đồng minh Bắc Kinh, hãng tin Pháp AFP cho biết.
    Trung Quốc luôn yêu cầu chính phủ các nước không được tiếp xúc với vị lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng.
    Các bài liên quan
    ‘Gặp Đạt Lai Lạt Ma là quyền của tôi’
    Đạt Lai Lạt Ma cầu nguyện ở Đài Loan
    Đạt Lai Lạt Ma nói với BBC về Trung Quốc
    Chủ đề liên quan
    Nước Nga, Tôn giáo
    Putin phát biểu ông hiểu rằng người dân ở vùng Kalmykia nằmg trên bờ biển Caspia của Nga, nơi có đa số dân theo Phật giáo, rất trông đợi chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người từng đoạt giải Nobel hòa bình.
    “Đương nhiên chúng tôi hiểu những người dân Kalmykia – những người đang mong đợi được đón Đạt Lai Lạt Ma,” Tổng thống Putin nói trước đám đông các ủng hộ viên trẻ tuổi từ một trại đào tạo chính trị ở miền Trung nước Nga.
    ‘Chúng tôi sẽ làm các công việc hướng đến mục tiêu này,” ông trả lời khi được hỏi liệu Đức Đạt Lai Lạt Ma có đến thăm Kalmykia trong thời gian sắp tới hay không.
    Bình luận này của Putin đánh dấu sự thay đổi trong lập trường ngoại giao của Nga trên một vấn đề mà đã trở thành ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Trung Quốc.
    Trước đó, Moscow đã từng ủng hộ mạnh mẽ cách Bắc Kinh đối xử với Đức Đạt Lai Lạt Ma như là một người theo chủ nghĩa ly khai cho Tây Tạng mà các nước không nên ủng hộ.
    Putin cũng thừa nhận mối quan ngại đó khi lưu ý rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không thể đến Nga trước đó vì ‘tư cách của ông trên thế giới không phải là lãnh tụ tôn giáo mà là chính trị gia’.
    Nhưng hồi năm ngoái, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng đã tuyên bố rằng ông từ bỏ vai trò chính trị của mình và chỉ tập trung vào các công việc tâm linh.
    Tuy nhiên, Tổng thống Nga không đưa ra lịch trình cụ thể cũng như chi tiết về chuyến thăm tiềm năng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Nga.
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]..e ko biết mang cái tin này vào box nào nhưng e thấy rõ ràng Nga tỏ thái độ cứng rắn bất thường với Trung Quốc...Có lẽ điều này sẽ có lợi hơn với chúng ta
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Cần đọc cả bài mà ông Tuấn dẫn link của Bà Buôn Cải thì mới thấy đựợc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://ttvnol.com/gdqp/p-22364828#post22364828

Chia sẻ trang này