1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muuthan3

    muuthan3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu lính VNCH chống trả là sợ TQ hay Phi chiếm , nhưng sau nhận ra lính CSBV thì họ buông súng đầu hàng . Đằng nào cũng thua thì thà để CS chiếm , dù sao cũng là người Việt .
  2. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Theo như số liệu trên thì đến năm 1932 Pháp mới đưa quân chiếm Ba bình ( thực sự quản lý và chiếm hữu). Trước thời điểm đó VN chưa thực sự chiếm đóng đảo này mà chỉ có tuyên bố chủ quyền (Trong khi đó HS đã có các đội lính của chúa Nguyễn cử ra đồn trú).
    Đến năm 1941 Nhật chiếm đảo (Pháp mất quyền quản lý) sau Nhật đến Đài chiếm rồi rút 1950.
    Đến đây có một thời gian khá dài 6 năm (1950-1956) không ai quản lý đảo này gần như vô chủ ( sao lúc đó VN không có động thái gì nhỉ ) để đến 1956 tụi Đài ra chiếm lại và ở đó đến nay
    Nếu bọn tàu lôi đâu đó ra cái gì đó nói bọn nó đã từng là chủ đảo này ( việc này dựng lên chắc không khó) thì có thể giữ dài dài, VN đòi được cũng còn khó. Không biết nếu mang ra tòa quốc tế phân giải thì lý của nó so với ta ai vững hơn nhỉ các bác có biết bọn nó dựa vào đâu để bảo dảo là của nó không hay chỉ dựa trên việc đang chiếm đóng?
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    :-bdcách đây vài ngày 1 phóng sự của VTV 19h có nói về lễ cử quân đi bảo vệ Hoàng Sa. Đoạn kết có 1 câu đại ý là: chúng ta phải biết rằng HS là của chúng ta
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    --------------------------------------------------------------

    Đỏ 1: Từ 1950-1954 tại Việt Nam đang là giai đoạn cao trào của cuộc Chiến tranh Đông Dương (còn gọi là Chiến tranh Việt-Pháp hoặc các tên khác như: Kháng chiến chống Pháp, Chiến tranh chống thực dân Pháp...). Giai đoạn 1954-1956 là giai đoạn triển khai thực hiện Hiệp định Genève 1954 tại Đông Dương. Theo Hiệp định Genève 1954, Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm 2 miền, phía Nam vĩ tuyến 17 là khu vực tập kết của chính quyền và quân đội khối Liên hiệp Pháp (cả hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa đều nằm ở phía Nam vĩ tuyến 17). Trên cơ sở của Quốc gia Việt Nam (1949-1955) của Quốc trưởng Bảo Đại, ngày 26/10/1955, tại miền Nam Việt Nam, ông Ngô Đình Diệm đã lập ra nước Việt Nam Cộng hòa và chính quyền này thực tế đã tồn tại tới ngày 30/4/1975. Tuy đã tuyên bố chủ quyền và tổ chức xây dựng cột mốc lãnh thổ tại một số đảo trên quần đảo Trường Sa vào năm 1956, nhưng mãi đến năm 1974, sau khi đã để mất hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc, chính quyền Việt Nam Cộng hòa mới đưa quân ra đồn trú tại 5 đảo trên quần đảo Trường Sa (Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn). Sau Đài Loan, Philippines là quốc gia thứ 2 đưa quân ra chiếm đóng và đồn trú trên quần đảo Trường Sa tại các đảo Thị Tứ, Loại Ta và Song Tử vào năm 1968.

    Đỏ 2: Bạn có thể xem thêm thông tin dưới đây:


    Không có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa: Đài Loan-Trung Quốc tuy hai mà một

    http://www.thieusinhquan.vn/index.p...-tuy-hai-ma-mt&catid=6:sukiennoibat&Itemid=43
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
  7. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    Trung Quốc cũng gửi công hàm lên LHQ


    Manila đã gửi note verbale lên LHQ hồi đầu tháng để phản đối yêu sách đường chín đoạn chiếm gần 80% Biển Đông của Bắc Kinh.
    Ngay lập tức, Trung Quốc lên tiếng phản bác thư ngoại giao của Philippines thông qua phát ngôn của Bộ Ngoại giao.
    Không dừng lại ở đó, Bắc Kinh cũng gửi công hàm lên LHQ nói chính Manila từ những năm 1970 đã "bắt đầu xâm lược" quần đảo Nam Sa (Trường Sa) mà Trung Quốc "nắm chủ quyền không thể chối cãi".
    Công hàm này được gửi cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm 14/04.
    Hãng thông tấn Associated Press của Mỹ đã có trong tay văn bản này và cho hay nội dung công hàm chỉ trích việc mà Trung Quốc gọi là "Philippines chiếm đóng một số đảo và bãi cạn thuộc quần đảo Nam Sa, vi phạm chủ quyền của Trung Quốc".
    Bắc Kinh vẫn kiên quyết yêu sách đường chữ U chiếm phần lớn Biển Đông, đã được nước này chuyển cho LHQ năm 2009.
    Yêu sách này trước đã bị các nước Việt Nam, Malaysia và Indonesia phản đối.
    'Ông nói qua, bà nói lại'


    Hiện Philippines, Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đang tham gia tranh chấp lãnh thổ tại Trường Sa.
    Theo quy ước chung, Ủy ban về định giới thềm lục địa của LHQ sẽ không chấp thuận bất cứ tuyên bố chủ quyền của nước nào nếu như còn có tranh chấp về chủ quyền.
    Trong công hàm mới nhất, Trung Quốc nói thư ngoại giao của Philippines "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
    Bắc Kinh nói chủ quyền của Trung Quốc được dựa trên nhiều bằng chứng lịch sử và pháp lý.
    Công hàm của Trung Quốc cũng nói cho tới trước những năm 1970, Philippines còn chưa nhắc tới chủ quyền ở quần đảo Trường Sa trong một loạt các hiệp ước về lãnh thổ.
    Thế nhưng kể từ đó, "Philippines đã bắt đầu xâm lược và chiếm đóng một số đảo và bãi cạn tại Nam Sa và tyên bố chủ quyền, gây phản đối dữ dội từ Trung Quốc".
    Trung Quốc nói quyền hợp pháp không thể bắt nguồn từ hành động phi pháp, vậy nên Philippines không thể tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.


    (Theo BBC)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Việt-Trung tiếp tục đàm phán về Biển Đông


    Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ Việt Nam Hồ Xuân Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ Trung Quốc Trương Chí Quân đã có cuộc gặp hôm thứ Hai 18/04 tại Hà Nội.
    Tại đây, "hai bên nhất trí sẽ sớm ký kết thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển và thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 để giải quyết bất đồng và các vấn đề nảy sinh liên quan đến vấn đề trên biển".
    Quan chức Việt-Trung đã có nhiều vòng đàm phán kín về chủ đề tranh chấp Biển Đông, riêng trong năm 2010 là năm cuộc.
    Tuy nhiên, kết quả của các cuộc đàm phán còn hạn chế, điều chứng tỏ Biển Đông vẫn là "chủ đề phức tạp nhất" trong quan hệ hai bên - như lời của Thượng tướng Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, trong chuyến thăm Hà Nội mới đây.
    TTXVN nói trong cuộc họp mới nhất, hai thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và Trương Chí Quân lặp lại quan điểm rằng việc triển khai thực hiện Tuyên bố ứng xử trên biển Đông (DOC) "có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông".
    Không thấy hai bên nhắc tới ý tưởng tìm kiếm một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc pháp lý chặt chẽ hơn so với DOC ký kết từ năm 2002 nhưng tỏ ra không có hiệu quả.
    Điều này cho thấy vòng đàm phán lần này chưa đạt được điểm gì mới, ngay cả về phương diện ngôn từ.
    Việt Nam muốn gì?


    Quan điểm của Việt Nam, đã được lãnh đạo các cấp khẳng định nhiều lần, là giải quyết vấn đề Biển Đông phải thông qua "đàm phán hòa bình, luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển năm 1982 của LHQ (UNCLOS), bằng tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông và hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông".
    Hôm thứ Hai, trong khi tiếp quan chức quốc phòng Singapore, Thủ tướng Việt Nam cũng kêu gọi hướng tới COC.
    Trong cuộc gặp với Trung tướng Neo Kian Hong, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore, ông Nguyễn Tấn Dũng nói đây là "lập trường chung của các nước Asean, các bên cần kiên trì đám phán".
    Ông Dũng cũng nói "hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tự do hàng hải ở Biển Đông là phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của các nước trong khu vực và nhiều nước trên thế giới".
    Phát biểu của ông thủ tướng dường như nhắc tới quan điểm của Hoa Kỳ, đặt tự do hàng hải ở Biển Đông là một trong các quan tâm quốc gia của Mỹ.
    Đa số các nước Asean muốn có hiện diện của Hoa Kỳ trong giải quyết tranh chấp Biển Đông để làm đối trọng với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh luôn tỏ ra không hài lòng với ý tưởng này.


    (Theo BBC)
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/17497/trung-quoc--lam-xiec--voi-may-bay-tang-hinh.html

    xem ra bọn chúng phòng thủ khá mạnh ở đây nhễ, còn hơn Chân Châu Cảng nữa[:D]:)):)):)):)):)):)):)):)):))
  9. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Indonesia thử thành công tên lửa hạm đối hạm của Nga.
    VIT - Hãng thông tấn Antara của Indonesia vừa đưa tin, lần đầu tiên hải quân nước này đã phóng thử thành công tên lửa chống tàu do Nga chế tạo.

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/LA87527/default.html

    Không biết nhà mình đã xài thử Yakhont chưa ta

Chia sẻ trang này