1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    http://dantri.com.vn/c728/s728-628872/my-trung-se-chien-tranh-lanh-vi-bien-dong.htm

    Mỹ - Trung có thể sẽ có chiến tranh lạnh.

    ...Liệu không để xảy ra xung đột thì Mỹ và Trung Quốc có rơi vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới hay không? Điều này không phải là không có khả năng xảy ra. Chiến tranh Lạnh là nơi các lực lượng đối đầu với nhau không bao giờ chính thức xung đột mà họ sẽ thể hiện sự đối đầu thông qua các liên minh quân sự, những cuộc triển khai lực lượng quy ước chiến lược, một cuộc chạy đua vũ trang, một cuộc chiến tuyên truyền và cạnh tranh kỹ thuật như cuộc chạy đua không gian.
  3. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Thật ra thì sau khi Liên Xô sụp đổ và Trung Quốc thể hiện mình một cách mạnh mẽ thì giữa hai nước đã có những cuộc đấu ngầm với nhau. Mỹ làm căng vấn đề Triều Tiên, cũng cố quan hệ đồng minh với Nhật,Hàn,Đài Loan,Philippine tạo thành những tiền đồn quan sát Trung Quốc Một cách âm thầm. Trung Quốc phát triển hàng loạt các loại tên lửa mới, xây dựng hệ thống Bắc Đẩu, củng cố không quân ném bom và hệ thống phòng không nhằm canh chừng không quân Mỹ ở Guam...Vậy sơ sơ thì chiến tranh ngầm Trung-Mỹ đã và đang xảy ra với một kịch bản gần giống với chiến tranh Lạnh.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195


    ">
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
  6. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    @duyvu1920: Vào đó làm gì, đọc thêm khó chịu. Bọn 3 que bác ạ, bơm vá lung tung!
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Biển Đông và lợi ích nước Mỹ:-w

    nguồn : http://hotrungnghia.multiply.com/journal/item/1640

    Trong khi các vận động viên Trung Quốc cố gắng nuốt vàng ở Olympic ở London, một nửa thế giới đang quên rằng Trung Quốc đang thực hiện chiến lược cố gắng nuốt một vùng biển Đông rộng lớn đang tranh chấp.

    Nếu không có lực cản mạnh mẽ, Bắc Kinh có thể có khả năng thực hiện việc đó.

    Có thể thấy, Bắc Kinh tự tin rằng nhiều quần đảo trên Biển Đông (và vùng biển liền kề là của họ) là lãnh thổ " không thể chối cãi" của Trung Quốc, mặc dù vùng biển và các quần đảo có khoảng cách rất xa với Trung Quốc và gần với các quốc gia khác.


    Vấn đề là các quốc gia như Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở những nơi có những cái tên như quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

    Không có gì đáng ngạc nhiên khi những khu vực này có thể có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, với một con số ước tính đáy biển khu vực này có thể có hơn 200 tỷ thùng dầu và gần 900 nghìn tỷ feet khối khí đốt tự nhiên.


    Thêm vào vấn đề này của Trung Quốc không chỉ với tuyên bố rằng lịch sử và pháp lý đối với khu vực này với một thông báo gần đây của Bắc Kinh rằng Trung Quốc đang thiết lập một đơn vị đồn trú quân sự ở quần đảo Hoàng Sa, một động thái Bắc Kinh "tuyên bố" chủ quyền ở biển Đông.

    Trong khi nhiệm vụ trước đây là bảo vệ bờ biển Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ quân sự hóa tranh chấp trong vòng cái gọi là "đường chín gạch" cái mà họ phác thảo tuyên bố của mình với khoảng 80% biển Đông với gần 1,5 triệu dặm vuông.

    Điều thú vị về vấn đề này là Trung Quốc ngày càng trang bị cho lực lượng hải quân để sẵn sàng thâu tóm khu vực này.

    Ví dụ, họ đang phát triển một tàu sân bay, họ có tàu ngầm tấn công mới và các tàu khu trục có năng lực tác chiến đại dương xanh, cộng với một loại tên lửa đạn đạo duy nhất trên đất liền có thể tiêu diệt các tàu sân bay.

    OK, nhưng tại sao chúng ta lại nên quan tâm?

    Đầu tiên là Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương. Gần một nửa thương mại toàn cầu của chúng ta là với Đông Á, bổ sung thương mại đi qua khu vực đến những nơi như Nam Á và Trung Đông.

    Với hàng nghìn tỷ USD trong thương mại lưu chuyển qua tuyến hàng hải biển Đông hàng năm, tự do lưu thông hàng hải trên biển Đông là tối quan trọng đối với lợi ích của Mỹ.

    Chúng tôi cũng đã có rất nhiều đồng minh cũ và bạn bè mới trong khu vực ( Philippines và Việt Nam) đang bức xúc và mất bình tĩnh bởi sự táo bạo của Trung Quốc và hành vi vi phạm hiệp ước đồng minh với Việt Nam và Philippines.

    Cộng thêm nếu sự quyết đoán của Bắc Kinh bị bỏ qua, hoặc chấp nhận, những người có hiểu biết sẽ hiểu những gì có thể xảy ra tiếp theo?

    Trung Quốc đã cảm thấy bị khuyến khích và điều khiển bởi ham muốn đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhận thức được những điểm yếu của các nước trong khu vực.

    Thật không may cho họ, Lầu Năm Góc đã tuyên bố chiến lược dịch chuyển trọng tâm châu Á của mình và sẽ chuyển một nửa tàu chiến sang Thái Bình Dương...

    Những đám mây của cơn bão địa chính trị hình thành trên biển Đông chỉ là một trong hàng loạt các lý do để chúng tôi đảm bảo có một sự phòng thủ quốc gia vững chắc, đặc biệt là Hải quân của chúng tôi, xem xét và thực hiện vì lợi ích quốc gia của chúng tôi ngay cả trong thời kinh tế khó khăn.

    theo : The Boston Herald
  8. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Làm sao để Mỹ kiếm được lợi ích to lớn nhất ở VN?

    VN chưa hẳn cần phải vũ khí Mỹ, VN cũng chưa hẳn phải răn đe dùm thằng nào con nào.

    VN cần chuyển giao ...Giáo dục, Khoa học.

    với hai món quà đó, Mỹ sẽ chẳng mấy chốc thành người bạn lớn của Việt Nam.

    qua đó, lợi ích to lớn của Mỹ ở Biển Đông sẽ luôn được đảm bảo, bằng sự biết ơn chân tình của người Việt Nam.
  9. mingru_boy81hn

    mingru_boy81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thằng Khiết Chì này đi ăn bẩn liếm láp các xó xỉnh trong nội khối asian mục đích là để chia rẽ PLP VN với phần còn lại, giờ chỉ còn trong vào thằng Indonesia, nó mà ngã theo China nữa thì có mà VN với Phi húp cháo.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Rước anh này về nhà thì cũng không khá khẩm hơn là mấy, đẩu sao mất ĐẢng con hơn là mất đất.
  10. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 ngày lịch sử trọng đại của Việt Nam :)
    Hơn nửa thế kỷ qua, cứ vào tháng 9 cả Việt Nam từ cấp trên tới dưới đểu tổ chức rầm rộ đón chào ngày trọng đại. Ngày vẻ vang lịch sử đó đánh dấu cho mối quan hệ nồng thắm , tình hữu nghị Trung-Việt

    Cả thế giới đều hướng về Việt Nam, nơi đây với con người tạo ra ngày lich sử ,một ngày vang rội tới thế hệ Việt Nam hôm nay vẫn không quên.

    Là người con của Trung Hoa cũng là "người" láng giềng với Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc tụng tốt đẹp nhất tới các đồng chí Việt Nam, xin chúc cho gia đình lãnh tụ vĩ đại Phạm Văn Đồng sức khỏe dồi dào, tiếp tục đóng góp xây dựng xã hội VN xây dựng khối đoàn kết toàn dân toàn đảng và vun đắp cho tình hữu nghị 2 đảng 2 dân tộc Trung Việt tiếp tục nâng lên tầm cao mới, càng ngày càng xích lại gần nhau tới mức không còn 1 đường biên giới nào có thể ngăn cách :), xin được nâng ly bia "Thanh Đảo" một thứ bia nổi tiếng của quê hương chúng tôi.

    Xin nâng ly !!
    [​IMG]

    Nhân ngày này hãy gác lại tranh chấp , cùng nhau khai thác vai kề vai phồn thịnh :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng rồi, trên quả đất nầy hiện nay chỉ có Trung Mỹ mới tranh hùng được với nhau thôi, thằng Nga là con Gấu canh cửa cho Trung Quốc ở phía Tây rồi. Không những trên bình diện khoa học chính trị ngoại dao quân sự..., mà còn trên phương diện thể thao

    Olympic vừa rồi là dịp Trung Mỹ tranh hùng, tuy chấp nhận thua một ít so với Mỹ, thù này năm sau sẽ trả. Cũng phải thôi Olympic năm nay diễn ra tại Anh quê hương của Mỹ lẫn chủ nghĩa tư bản mà, bọn nó ghét CNXH là phải rồi, đã vậy còn chơi hèn ép TQ đuổi đến mấy VĐV ưu tú [r37)]

Chia sẻ trang này