1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoisaoxanh.

    Ngoisaoxanh. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng đối thủ là yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi.
    Chủ quan khinh địch thì sớm muộn cũng thua.
    TQ vốn không ngán gì Ấn nó từng Đánh chiếm của Ấn cả ngàn km2 ( Ba lần chiến tranh Trung- Ấn)
    Nga nó cũng không tha đâu 1969 đã từng đánh nhau to.
    Đùng ảo tưởng là Tàu sợ Mỹ, Ngay khi lính Mỹ đang tập trận, tàu chiến Mỹ có đậu lù lù ở cảng của Phi đồng minh thân cận thì Tàu cũng chả coi ra gì vẫn chiếm bãi cạn Scarborough mà Phi chả làm gì nổi. hay chuyện của VN xưa 1974 tàu chiến hạm đội 7 của Mỹ đang hiện diện nhưng Tàu nó vẫn đánh VNCH chiếm HS như thường.
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thôi thôi, đi học lại lịch sử đi .. tôn trọng thì đúng nhưng diễn giải sau thì trật hết. Hù dọa con nít không à.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ;))ôi tội nghiệp rứa.
    có khi nào Đài và Hoa bắt tay nhau chơi mình không nhỉ?
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120812/dai-loan-ngang-nhien-tap-tran-tren-dao-ba-binh.aspx
    Các động thái gây quan ngại của Đài Loan diễn ra cùng thời điểm Trung Quốc đại lục ngang nhiên thành lập phi pháp cái gọi là TP.Tam Sa, bao trùm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đồng thời lập khu đồn trú quân sự trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Đã có một số chuyên gia nhận định rằng có thể Bắc Kinh và Đài Bắc sẽ bắt tay nhau trong mưu đồ thâu tóm biển Đông.
  4. canh_sat113

    canh_sat113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy lời nói với mấy bác thế này. Trong chiến lược của 3 nước Đông Dương các bác bảo Cam với Lào đi theo Trung Quốc nhưng em chỉ muốn nói với mấy bác là ván bài chưa lật thì chúng ta nên im lặng. Như việc ko có tuyên bố chung tại Cam mọi người cứ cho là lộ mặt Cam đi theo TQ nhưng các bác có nghĩ tại sao VN phản ứng có lệ trong vấn đề này hay nói thẳng là ko có phản ứng ngoại giao. Có người có thể cho rằng VN ăn quả đắng trong vấn đề Campuchia. Nhưng hãy nhìn lại tại sao VN vẫn tiếp tục giúp Campuchia trong nhiều vấn đề. Nếu thực sự Campuchia như vậy thì chắc chắn VN sẽ có những chiêu để cảnh báo Cam. Với em chỉ thấy các bác đừng vội đánh giá mấy vấn đề đấy. Bất cứ 1 nước nào cũng cần phải phát triển như VN mình thôi. Với em thấy là ván bài này vẫn chưa đc lật và bao giờ đc lật thì còn phải xem xét đã. Em nhớ không nhầm thì tháng 11 sẽ có cuộc gặp cấp nguyên thủ của Asean. Còn vấn đề dân Campuchia nó ghét mình thì bản thân em cũng chưa bao giờ qua đó nên chưa thể đánh giá chính xác đc còn với lời kể của mọi người thì em không quá tin tưởng. Cơ bản vấn đề của Cam là đa đảng và dân cũng có 2 phe đó là những người trước theo Polpot và những người bị Polpot diệt chủng thế nên bây giờ cũng có thể đó là những người ghét VN là chuyện bình thường và hơn nữa có phải số đông hay không thì còn xem xét. Nhiều bác kêu là Cam phản mình và đánh Cam nhưng nếu thực sự như thế VN mình sẽ thiệt hại lớn vì chính VN đào tạo lính và sĩ quan cho Cam nếu có thể xảy ra có thể chính VN mình ăn trái đắng thế nên bất cứ 1 cái đầu nóng nào cũng có thể làm mất phương hướng phán đoán của mọi người, em hi vọng mọi người bình tĩnh xem xét vấn đề tránh bị kích động dễ bị kẻ khác chọc tức mình.
    Với vấn đề của Cam và Lào em hi vọng mọi người bình tĩnh để tránh làm mình bị thiệt cũng như không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ 2 nước. Đất nước mình chiến tranh nhiều rồi, em không hi vọng xảy ra nữa nhưng nếu bắt buộc phải cầm súng bảo vệ tổ quốc thì chắc em cũng tham gia. Thân ^^!
  5. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Gác lại tranh chấp. Nhân Olympic hòa bình hữu nghị, cùng nhau bàn luận nào [r32)]

    Hai tuần qua ngộ cứ bận rộn về Olympics tại London,Trung Mỹ tranh hùng đó là sự kiện bất di bất dịch. không những trên quân sự chính trị mà còn về thể dục thể thao. Cái ngộ muốn nhấn mạnh là các nước sau này sẽ sát nhập, về với mẫu quốc TQ là

    Mông cổ được 4 huy chương
    Thái -----------3 huy chương
    Đài loan --------2 huy chương
    Singabore ------ 2 huy chuong
    Hong kong -------1 huy chương
    Các nước Trung Á mỗi thằng một huy chương vàng bạc và đồng tổng số khoảng 10 huy chương (lịch sử các nước Trung Á đều là gốc Hán, nhưng bị Nga đô hộ)

    Nhìn lại VN chẳng có huy chuong nào cả [-(, với dân số 90 triệu, với quân lực hảng 3 thế giới. sao tệ đến như vậy. Ôi nhà Thanh (không thuộc dân Hán) từng được vinh dự gắn danh Đông Á Bệnh Phu nay lại sắp có truyền nhân rồi sao [-(
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Khi ĐL tập trận thì VN làm gì?Phản đối.
    Nếu tập trận bắn đạn thật ra biển, ra cá đảo xung quanh ta thì ta làm gì (lỡ may trúng các tàu cá, ...) thì ta CÓ ĐẬP NÓ LẠI KHÔNG?
  7. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    mõ đâu, bắt ch.ó cho ta
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Không, ta lại tiếp tục PHẢN ĐỐI....
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Riêng về quan hệ Việt - Trung được các “sử gia” ghi chép với mật độ dày đặc kèm theo các lập luận tù mù, xuyên tạc, kích động hận thù, kêu gọi biểu tình, tỏ thái độ chống đối chính quyền. Trên những trang này, họ dành một phần không nhỏ viết về các sự kiện lịch sử đã qua nhưng chủ yếu đề cập chuyện hậu trường chính trị, đi vào những chuyện “trà dư tửu hậu” được gom nhặt chẳng biết đúng, sai. Nhiều nhân vật tài năng, có sự cống hiến lớn thì không được họ đề cập nhưng một vài nhân vật chống đối chính quyền thì được tôn vinh và ngợi ca như những anh hùng. Đáng lên án hơn, họ cố tình bôi nhọ, xuyên tạc đời tư nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và không ít thông tin bịa đặt về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/201832/print/Default.aspx
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cái lỗi lớn nhất nằm ở chính các nhà sử học và nền giáo dục lởm khởm của chúng ta, các tờ báo chính luận và công luận. Chính sách tuyên giáo của chúng ta. Vô tình đã hạn chế một phần lớn dân cư tiếp cận được nguồn tin đúng - chính xác, mà lại mở cửa cho quá nhiều thứ rác rưởi tràn lan.

    Âu cũng là cái liễn, đó là tính 2 mặt của nền kinh tế. Khi người ta kinh doanh fast food có lợi hơn thì người ta làm. Nó không vi phạm pháp luật kia mà.

    Báo chí Việt Nam đang chuyển hóa linh tinh dưới sự quản lý hết sức yếu kém của Bộ TTTT và VĂN HÓA, của một loạt các loại luật tủn mà tủn mủn. Báo chí đang trở thành một con rối, một công cụ nhảm nhí vớ vẩn của chính trị, một trò hề không hơn không kém. Chính vì thế, người ta đành phải xẻ ra và đi đến các diễn đàn, forum, bờ lóc ... với hy vọng sẽ được thoải mái nói bậy chửi bậy hơn. Đã mồm hơn.

    Ở thời đại nào, quốc gia nào, chính thể nào... báo chí và truyền thông đều bị kiếm soát cả. Nhưng nó lại được phân hạng - level bằng uy tín - để người dân có thể tin là thằng nào nhảm nhí và thằng nào chính đáng. Việt Nam thì tỏ ra nguy hiểm bằng cách cho làm báo tùm lum và ra sức quản lý một cách vô duyên. Kết quả là giờ dân không biết nên tin vào đâu là đúng nhất.

    Vô vị.

Chia sẻ trang này