1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    '
    Lạc đề chút nhé:
    Thấy điều bác Alpha nói cũng tương tự trường hợp này.
    Nguy cơ đổ kế hoạch quốc gia dạy và học ngoại ngữ?

    Có ý kiến cho rằng "cuộc chiến" giữa các đơn vị sản xuất thiết bị bút chấm đọc khó đi đến hồi kết. Liệu rằng, đây có phải là nguy cơ châm ngòi cho "kế hoạch quốc gia" về dạy và học ngoại ngữ khó đạt mục tiêu?

    " Lùng bùng bút chấm đọc
    Cho đến hết năm học 2011-2012 và chuẩn bị bước vào năm học 2012-2013, ông Doãn Hà Thắng (Viện Vật lí - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam) - "cha đẻ" của thiết bị Robot Teacher đã được dạy thí điểm vẫn "đứng ngồi không yên".
    Ông nói, thiết bị được Bộ GD-ĐT đưa vào thí điểm đã được công nhận về chất lượng, phù hợp với chuẩn chương trình, giáo viên và học sinh đã quen. Hơn nữa, đó là đề tài nghiên cứu của Viện...Đùng một cái, thị trường có thêm 4-5 đơn vị cùng chào hàng.
    ...
    Thí điểm tiền tỷ
    Cùng nhiều ý kiến thắc mắc, nhà nước bỏ tiền để thí điểm, kết quả triển khai thí điểm được Bộ đáng giá phù hợp...nhưng đến khi triển khai đại trà lại có nguy cơ bị hoán đổi với các thiết bị chưa rõ nguồn gốc. Hệ quả nhãn tiền là sẽ không cho kết quả như mong muốn, thậm chí còn kéo lùi đề án ngoại ngữ.
    "Nếu triển khai in sách theo đồ chơi Trung Quốc, sẽ có vấn đề nảy sinh trong khi mã hóa là không đáp ứng được về thiết bị mà cả vấn đề kỹ thuật. Bởi đồ chơi thiếu hoàn toàn kỹ thuật không làm cho giáo viên giảng được và học sinh sẽ không học được" - lời một chuyên gia.
    ... "
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/83482/nguy-co-do-ke-hoach-quoc-gia-day-va-hoc-ngoai-ngu-.html


    Công nghệ sản xuất thiết bị dạy học của Việt Nam liệu có phát triển được không, nếu chứ bị chơi những vố như thế này.
  2. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Trung Quốc không thể đưa 'Đường biên giới 9 đoạn' ra để bàn
    ..........
    Đới Húc rêu rao: “Trung Quốc trước nay luôn hữu hảo với bên ngoài, trong đó bao gồm với Nhật Bản và các nước lên tiếng đòi hỏi chủ quyền ở Nam Hải. Mọi chuyện gây hấn đều không phải do Trung Quốc gây trước.
    Họ gây chuyện, bất chấp Trung Quốc là nước lớn, có đủ năng lực giáng trả. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Trung Quốc cho rằng, đó nhất định là do có Mỹ đứng phía sau nên họ mới dám làm thế”.^:)^
    Thật nực cười khi Đới Húc đề xuất chủ trương giải quyết vấn đề tranh chấp bằng cách gạ gẫm hai nước Mỹ, Trung chia nhau biển Đông.
    Ông ta nói: “Thực ra, về vấn đề đảm bảo an ninh cho tuyến vận tải hàng hải chung, hai bên Trung, Mỹ hoàn toàn có thể đề ra một quy tắc chung, không bên nào được phá hoại sự an toàn của tuyến hàng hải này.
    Tôi tin rằng, chỉ cần hai nước lớn Trung, Mỹ ra một tuyên bố chung, mọi hành vi khai thác bừa bãi tài nguyên biển, nổ súng bắn pháo gây nguy hại đến an toàn hàng hải đều sẽ không thể tồn tại.
    Nói đơn giản một chút, vùng biển phía bên trong Đường biên giới 9 đoạn là biển của Trung Quốc, hải quân Trung Quốc đảm nhận; những phần phía bên ngoài Đường biên giới 9 đoạn thì do hải quân Mỹ phụ trách.
    ;)):((=))
    ........
    Bác bỏ luận điểm sai trái của Đới Húc, ngày 16-8, học giả Lý Lệnh Hoa viết bài nhan đề Trong vấn đề Nam Hải, Trung Quốc không thể đưa Đường biên giới 9 đoạn ra để bàn đăng trên diễn đàn Sina.com.
    Học giả Lý Lệnh Hoa viết: “Ngày 15-8, trong một bài trên trang bình luận quốc tế của Thời báo Hoàn cầu lại có người chủ trương coi Đường biên giới 9 đoạn là biên giới biển của Trung Quốc, nói bừa “vùng biển phía bên trong Đường biên giới 9 đoạn là biển của Trung Quốc, hải quân Trung Quốc đảm nhận; những phần phía bên ngoài Đường biên giới 9 đoạn thì do hải quân Mỹ phụ trách”.
    Ở bên trong Trung Quốc đến nay vẫn còn những phát ngôn vô trách nhiệm và không lý trí như thế, rất có hại cho việc giải quyết rốt ráo vấn đề Nam Hải. Những phát ngôn kiểu đó chỉ làm cho đất nước thêm loạn!”.=D>
    Ông khẳng định: “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là một công ước vĩ đại, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống và tương lai tốt đẹp của nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Trung Quốc.
  3. binhminh-odyssey

    binhminh-odyssey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lính LTDB nhà nó hiện đại đến mức mang cặp dây phòng độc :-ss [:D]
    Thêm cho bác về LTDB chuẩn Châu Âu của nhà mình
    [​IMG]
  4. Durex

    Durex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay hào kiệt Đại Việt chưa bao giờ đánh thằng nào trang bị yếu hơn mình!

    Đống Đa xương trắng gò cao, Bạch Đằng máu chó còn tanh muôn thuở
  5. thanhvu1990

    thanhvu1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE/]Xưa nay hào kiệt Đại Việt chưa bao giờ đánh thằng nào trang bị yếu hơn mình!....
    .....
    [/QUOTE]
    ko biết mình cô te bài ni thì có bị ăn đòn của bác ANPHA ko nhỉ.^^
    em kết nhất câu sau của bác. ^^
  6. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Chắc báo Nam Hải nói đến chị Dung Hà nổi tiếng của Việt Nam .
    Chị ấy mà oánh thì qua Bắc Kinh thôi chứ còn đến Bắc Kinh thì nói làm gì .=))
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Nhìn những gì diễn ra trên thế giới gần đây thì đã có những khái niệm mới về chiến tranh và Tây Tạng là 1 mặt trận không thể bỏ qua đối với tất cả các kẻ thù của China, cho nên họ đề phòng như vậy thôi. Địch bên ngoài không nguy hiểm bằng địch trong lòng mà[:D]. Cho nên mới thấy phía china nhìn hung hăng vậy mà vẫn còn rất nhiều bất ổn, tình hình chính trị trong nước không ổn định, GDP lớn nhưng bình quân đầu người nhỏ, còn rất nhiều dân chúng có cuộc sống không như ý muốn, rồi vấn đề Đài Loan, Tây Tạng, các khu tự trị...không khéo chúng lại bị chia 5 nữa\m/\m/\m/
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    tiếp bài kỳ trước

    Nếu không phải bây giờ, thì bao giờ?:-w

    nguồn : http://tuanvietnam.net/2012-08-17-neu-khong-phai-bay-gio-thi-bao-gio-

    "Tò mò đi sâu vào các loại sử liệu xung quanh, tôi càng thấy nói như nhà nước Trung Quốc là có nhiều chỗ không hợp lý", nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân chia sẻ.

    [​IMG]
    Nhiếp ảnh gia Bùi Minh Sơn, người tôn thờ thuyết tương phản, khi vào thăm phòng làm việc của Phạm Hoàng Quân, đã thốt lên: Trong cái huyện lớn (Cái Bè) có một ngôi nhà nhỏ/ Trong ngôi nhà nhỏ có một kho sách lớn/ Chủ nhân của kho sách lớn là một người có bằng cấp nhỏ (tú tài)/ Trong cái đầu của người có bằng cấp nhỏ là một bộ óc lớn.
  9. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Nhìn mấy ông già này còn ngon gấp vạn lần lính công tử bây giờ
    Đánh đấm đâu ra đấy, gặp địch không bị đái ra quần
    Ông già em là cựu binh trinh sát sư đoàn bộ sư 324 đã 68 tuổi rồi nhưng từ ngày nghe Trung Quốc gây hấn cụ chăm chỉ luyện tập lắm, nhiều cụ ở khu nhà em cũng vậy. Các cụ bảo luyện tập để khi nhà nước cần là có thể xung phong đi được ngay.


  10. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    Chệt Đỏ Ngang Ngược Và Những Nguy Cơ Nội Tại
    [​IMG]
    Xem ở đây

Chia sẻ trang này