1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Gửi các bạn Khựa: Hãy phá đi phá đi đừng ngại ngần... và hãy phá không biết khi nào dừng
    @cover bài gì gì đấy.

    Phá đi, cướp phá đi. Nhưng hồi Cốc Lếu 79 ấy, không chừa chúng nó 1 viên gạch.
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Lao_Son, DPH: điển hình của tư tưởng Đại Hán, tham tàn. Trên thế giới này các nơi bọn chúng có mặt thì cơ man nào là tệ nạn xuất hiện: Băng đảng, hội nhóm xã hội đen, hối lộ, đút lót, gian lận thương mại, lũng đoạn bóp nghẹt nền KT sở tại, sản xuất hàng lậu, hàng giả kém chất lượng, phá giá.... không thể kể xiết.
    Bản chất thâm độc của họ không như tinh thần văn hóa Trung Hoa mà họ quảng bá ra thế giới: Hòa bình, trượng phu, nghĩa hiệp, hữu hảo....[-X
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Tranh chấp lãnh thổ ở châu Á có thể thành chiến tranh

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đưa ra nhận định về tương lai của các tranh chấp biển đảo ở châu Á - Thái Bình dương, trước khi ông tới Nhật Bản để bắt đầu chuyến công du khu vực này.

    Phát biểu trước báo giới, ông Panetta kêu gọi sự kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới các tranh chấp chủ quyền tại biển Hoa Đông và Biển Đông.
    "Tôi quan ngại rằng khi các nước tiến hành các hoạt động khiêu khích theo cách này hay cách khác có liên quan tới những hòn đảo, nó sẽ làm tăng khả năng đánh giá sai lầm của bên này hay bên khác và có thể dẫn tới bạo lực cũng như xung đột", AFP dẫn lời ông Panetta nói. "Và xung đột đó tiềm ẩn khả năng lan rộng".
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/09/tranh-chap-lanh-tho-o-chau-a-co-the-thanh-chien-tranh/
    ;))
  4. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Quảng bá điển hình bằng phim ảnh đi, kể cả các nhân vật mà khựa xếp vào loại trượng phu, nghĩa hiệp, hữu hảo thì cũng luẩn quẩn trong cái vòng tầm thù, chóc hận. Ồi, " quân tử trả thù mười năm chưa muộn" ---> đấy, cái câu này của chúng nó thể hiện rất rõ quan điểm thế nào là trượng phu , hữu hảo của các tồng chí Tung Cẩu khựa^^
    Tại sao Tung Cẩu là khựa.-------> khựa = khắm + bựa
    -----------
    Bác NPT nhà ta mới sang Singapore ^^. Chuyến đi này hứa hẹn điều gì đây, nghe nói thằng Sing này cũng có khá khá đồ chơi tự mần...
  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Umh, i là cẩu, ai sủa, ai nói năng mất dạy, dốt nát ... người ta nhìn vào là biết ngay ấy mà ;))
  6. teothin

    teothin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    18
    mặc kệ thằng lao sơn muốn sủa gì thì sủa. chó cắn người chẳng lẻ người lại cắn lại chó
  7. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Biểu tình chống Nhật nhưng "gài" đấu đá chính trị! Khẩu hiệu dán sau xe "Đảo Điếu ngư của Trung Quốc, Bạc Hy Lai cua nhân dân"
    [​IMG]

    Đây nữa:
    [​IMG]


    Ngày 16-9, biểu tình đã biến thành bạo loạn ở nhiều thành phố: đốt phá, cướp bóc, giết người ...
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    cảnh sát ra tay đàn áp! Vòi rồng, hơi cay đã được sử dụng
    [​IMG]

    [​IMG]

    người dân Trung Quốc có lý do để lo sợ tái diễn cuộc "cách mạng văn hoá"...bởi bóng dáng của nó đã xuất hiện trong các cuộc biểu tình...
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Chuỗi ngọc trai hay thòng lọng với Trung Quốc :))

    nguồn : http://hotrungnghia.multiply.com/journal/item/1686

    Kể từ khi sự sụp đổ của Liên Xô và sự kết thúc trên danh nghĩa của Chiến tranh Lạnh, trong một số năm trong hai mươi năm trở lại, chứ không phải trong thời gian đó chi tiêu quốc phòng khổng lồ của Hoa Kỳ sụt giảm, Quốc hội Mỹ và tất cả các Tổng thống của Hoa Kỳ đã không ngần ngại mở rộng chi tiêu cho các hệ thống vũ khí mới, tăng các căn cứ quân sự vĩnh viễn trên thế giới và mở rộng khối NATO không chỉ đối với các nước thuộc khối Hiệp ước Warsaw các nước từng thuộc ảnh hưởng của Nga, Mỹ cũng đã mở rộng NATO và sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ sâu vào châu Á trên chu vi quanh lãnh thổ Trung Quốc thông qua hành động của cuộc chiến tranh Afghanistan và các chiến dịch có liên quan.

    [​IMG]

    PhầnI,Trung Quốcmục tiêu của Lầu Năm Góc

    Trên cơ sở đơn giản là đồng đô la chi tiêu cho chi phí quân sự, sự kết hợp với ngân sách Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ đã dành ngân sách rất lớn cho an ninh quốc gia và các lĩnh vực quốc phòng liên quan đến các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ như Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Mỹ và các các cơ quan khác, Bộ Quốc phòng Mỹ đã dành một con số 739 tỷ USD vào năm 2011 cho các nhu cầu quân sự của mình. Khi đã được tính toán bao gồm tất cả các chi tiêu khác liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London ước tính chi tiêu cho quân sự của Hoa Kỳ là hơn 1,000 tỷ USD. Đó là một khoản tiền lớn hơn so với tổng chi tiêu quốc phòng và các vấn đề liên quan trong tổng số 42 quốc gia có chi tiêu quân sự lớn cộng lại...
    Trung Quốc chính thức đã dành hầu như chỉ 10% so với kinh phí của Mỹ về quốc phòng, một số khoảng 90 tỷ USD, hoặc, nếu nhất định liên quan đến quốc phòng với các vũ khí nhập khẩu và bao gồm tất cả các chi phí khác có lẽ chi tiêu của Trung Quốc sẽ là 111 tỷ USD một năm. Ngay cả khi các nhà chức trách Trung Quốc không công bố số liệu đầy đủ về các lĩnh vực nhạy cảm, nhưng rõ ràng là Trung Quốc chỉ dành một phần nhỏ so với Hoa Kỳ và Trung Quốc lại có xuất phát quá xa so với công nghệ quân sự của Mỹ.


    Sau gần hai thập kỷ của sự sao nhãng lợi ích của mình ở Đông Á, trong năm 2011, chính quyền của Tổng thống Obama đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện việc chuyển "trọng tâm chiến lược" trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ để tập trung sự chú ý của quân sự và chính trị đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á , đó là, Trung Quốc. "Trọng tâm chiến lược" là một trang của các cuốn sách giáo khoa kinh điển từ người cha đẻ về địa chính trị người Anh, ông Sir Halford Mackinder, phát đi tại các thời điểm khác nhau đối với Nga và sau đó Trung Quốc là "trục quyền hạn" có vị trí địa lý và địa chính trị đặt ra thách thức duy nhất đến Anglo Saxon sau năm 1945, và quyền bá chủ của Mỹ.


    PHẦN V: biển Đông
    Hoàn thành "Chuỗi ngọc trai" tức là Lầu Năm Góc hoàn thành chiếc thòng lọng treo cổ xung quanh Trung Quốc để cắt đứt đường xuất và đường nhập các nguồn nguyên liệu và hàng hóa quan trọng của Trung Quốc, đề phòng trong trường hợp chiến tranh vào năm 2012, Hoa Kỳ gia tăng các sự kiện hoạt động ở biển Đông. Bộ Tài nguyên địa chất và khai thác mỏ của nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc ước tính rằng biển Đông Việt Nam có thể chứa 18 tỷ tấn dầu thô (so với Kuwait với 13 tỷ tấn). Ước tính lạc quan nhất cho rằng tiềm năng tài nguyên dầu (không chứng minh dự trữ) của quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên biển Đông có thể lên cao tới 105 tỷ thùng dầu, và rằng tổng số ở biển Đông có thể tăng cao tới 213 tỷ thùng.


    Dự trữ năng lượng nhiều như vậy vẫn không có gì đáng ngạc nhiên trở thành một vấn đề an ninh năng lượng lớn cho Trung Quốc. Washington đã có một sự can thiệp tính toán trong nhiều năm qua để phá hoại các lợi ích của Trung Quốc, bằng nhiều cách sử dụng đặc biệt là Việt Nam như một cái khiên chống lại việc Trung Quốc khai thác dầu khí tại đây. Trong tháng 7 năm 2012, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một đạo luật phân định biên giới biển Việt Nam bao gồm cả hai quân đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh hưởng của Mỹ tại Việt Nam rất đáng kể từ khi đất nước mở cửa tự do hóa kinh tế.


    Trong năm 2011, quân đội Mỹ đã bắt đầu hợp tác với Việt Nam, kể cả việc phối hợp diễn tập phi chiến đấu. Washington đã ủng hộ cả Philippines và Việt Nam tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của họ trên nơi mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.


    Trong năm 2010, Mỹ và Anh đã cử các chuyên ngành dầu bước vào đấu thầu thăm dò ở biển Đông. Giá thầu của Chevron và BP tăng sự hiện diện của tập đoàn dầu khí Anadarko Mỹ trong khu vực. Động thái đó là điều cần thiết để cung cấp cho Washington với lý do "bảo vệ lợi ích dầu" trong khu vực.


    Trong tháng 4 năm 2012, tàu chiến của Philippines Gregorio del Pilar đã đụng đọ với hai tàu giám sát của Trung Quốc trên Đảo đá ngầm Scarborough, một khu vực mà cả hai quốc gia tuyên bố chủ quyền. Hải quân Philippines đã cố gắng để bắt giữ ngư dân Trung Quốc và cáo buộc là đánh bắt trái phép các loài sinh vật biển được chính phủ Philippines bảo vệ, nhưng các tàu giám sát Trung Quốc ngăn cản họ. Ngày 14 tháng 4 năm 2012, Mỹ và Phi-líp-pin đã tổ chức cuộc tập trận hàng năm của họ tại Palawan, Phi-líp-pin. Ngày 07 tháng năm 2012, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc có cuộc họp với đại sứ Philippines tại Trung Quốc về sự cố và càng làm sự cố tại Đảo ngầm Scarborough nghiêm trọng hơn.


    Từ Hàn Quốc, Phi-líp-pin đến Việt Nam, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đang thổi bùng xung đột về chủ quyền biển Đông, họ đã lén lút đưa Mỹ để có hiện diện quân sự ở đó để "bảo vệ" Việt Nam, lợi ích của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Philippine. Thòng lọng quân sự treo cổ xung quanh Trung Quốc đang từ từ rút ra chặt hơn.


    Trong khi xâm nhập vào các nguồn tài nguyên rộng lớn về dầu truyền thống và khí đốt ngoài khơi của Trung Quốc đã bị hạn chế, Washington vẫn tích cực cố gắng để thu hút Trung Quốc theo đuổi lớn vào việc khai thác khí đá phiến sét bên trong Trung Quốc. Không có lý do gì thiện thí của Mỹ đối với Trung Quốc. Mà đó là một thực tế, một vũ khí chính trong việc tàn phá Trung Quốc, bây giờ thông qua một hình thức là chiến tranh môi trường.


    F. William Engdahl tác giả của Es klebt Blut (FinanzBuchVerlag)


  9. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    "Văn hoá biểu tình" thế này đây!
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    "Mao Chu tịch ơi, bọn Nhật Bản lại bắt nạt chúng ta!"
    [​IMG]
  10. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    đúng là được đập phá có bảo kê [r23)], có mấy dịp mà bao nhiêu uất ức trong cuộc sống được trút bỏ thế này [:D]
    chỉ tội mấy ông đi xe Nhật với kinh doanh đồ Nhật , chả biết có được nhà nước đền bù cho đồng nào không [:D]

Chia sẻ trang này