1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chơi hay không chơi là công việc vĩ mô của những già làng...bàn luận nhưng chớ nhúng tay...:))

    Còn việc hai thằng đều thối, thì cũng là...thối cả, cần đề phòng cả hai...

    Còn chuyện riêng thằng thối "lộ" thì mình biết nó thối chỗ nào để phân biệt và tránh, có thế thôi...
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Tạo dưng quan hệ hợp tác mà cứ trên tinh thần như của nhà bác thì cùng lắm răm bữa nửa tháng là tan. [-( Tùy vào mức độ hợp tác và sự tin tưởng cũng như những lợi ích mà hai bên cùng đạt được thì tình hữu nghị mới khăng khít. Đằng này suốt ngày bắt người ta phải tốt với mình. thấy không tốt bắt đầu sinh ngờ vực. Nói thật nhà em nghĩ nên bỏ cái tư tưởng đó vào thùng rác đi là vừa :-"

    P/S Còn đề phòng thì phải hiểu theo hướng thu thập thông tin, đánh giá kết quả hợp tác, chú ý đến những dấu hiệu gậy đổ vỡ trong mối quan hệ, để tránh, khắc phục hoặc dừng hợp tác thế thôi.
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Người của ta đi xuất khẩu lao động bên đó nhiều lắm bạn ah...Cẩn thận ko khéo là cái mõm bạn đầy dùi cui đấy! Xử lý đúng tội, đúng trạng, đầy đủ chứng cứ là tốt rồi. Nên nhớ 2 nước Nhật Bản và Trung Quốc củng vì cái tinh thần dân tộc cao cả đó mà ra sao đấy...
  4. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Cái văn hóa thiến hoạn đã lan tràn toàn thế giới. Người TH ( thiến hoạn) đi khắp nơi , khắp hang cùng ngõ hẻm không có nơi nào mà không cói. Văn hóa khai thối vô địch đã làm cho đám bồi bút sướng phát điên cho nên chúng nó tha hồ ngồi viết, ngồi vẽ ra viễn cảnh Đế quốc TH mới đến 2050. một số trang dịch vụ như Yahoo cũng do Th tạo nên vì vậy chả có gì khó hiểu khi chúng nó suốt ngày chơi xỏ Việt Nam bằng cách vẽ lại bản đồ rồi tạo cớ để chửi bới
    Văn hóa TH là thế, ứng xử ích kỷ, nhỏ nhặt, hẹp hòi và bẩn thỉu khôn cùng. Tham lam giành giật thứ không phải của mình, sẵn sàng trộm cắp bớt xén, chơi bẩn cả bạn bè> Ở trên đất nước người ta cũng chẳng tha, mặc dù chê nước người ta kém văn minh, nhưng kém văn minh sao cứ ăn ở dầm dề, đên lúc ra đi thì lu loa là nạn kiều
    Điều tệ nhất là những đám bồi bút hít hà hơi ấy nên ra sức tán dương, còn Việt Nam chẳng có tiền đấm mõm nên chúng nó thả phanh chèn ép chửi bới. Bên cạnh đó đám con cháu mất gốc không biết nhục nên hùa theo. Bắt mấy con rận chủ như CHHV thì cho là đàn áp dân chủ, tù nhân lương tâm, chống lũ li khai của mấy thằng giặc Tin lành thì cho là đàn áp tôn giáo, ổn định xã hội thì gào rống là mất nhân quyền. Đến con cá tra cũng bị liệt vào hàng sách đỏ trong khi chúng nó ăn thịt cá voi, mặc áo da hải cẩu thì là văn minh, là bảo vệ môi trường. Thật thương cho Việt Nam, không có tiền không gái đẹp để cung tiến cho lũ bệnh hoạn nô dịch của TH nên phải chịu kiếp đòn roi hội đồng
    Ta về ta tắm ao ta - Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn - Về ao nhà thôi sạch sẽ và trong lành hơn
  5. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Đánh nhau cá thể khác với bạo loạn có tổ chức. Gần 200 thằng, tràn vào thôn xóm đánh người bừa bãi thì gọi là đánh nhau lẻ tẻ hay là bạo loạn có tổ chức. Bạo loạn và đánh nhau rất khác nhau đấy.
  6. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1

    cái đỏ bạn lấy ở đâu thế?
  7. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Mình đã sửa chỉ còn Yahoo
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Việt Nam tuyên bố lệnh cấm đánh bắt tại Biển Đông cũng như hoạt động của tàu ngư chính Trung Quốc là 'vi phạm chủ quyền của Việt Nam'.
    Trong diễn biến thứ nhất, bắt đầu từ thứ Hai 16/05, Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt hàng năm tại Biển Đông, kéo dài tới 01/08.
    Thời hạn cấm đánh bắt năm nay tương tự năm 2010.
    Lệnh cấm đánh bắt này được áp dụng cho cả các vùng biển chồng lấn mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.
    Phản ứng trước việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói đây là hành động "vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và làm cho tình hình Biển Đông phức tạp thêm".
    Bà Nga cũng nói Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc để phản đối.
    Lý do mà Trung Quốc đưa ra để biện hộ cho lệnh cấm này là để bảo vệ trữ lượng cá tại khu vực kinh tế đặc quyền của Trung Quốc và việc này "đã áp dụng từ lâu theo thông lệ quốc tế".
    Tuy nhiên Việt Nam nói lệnh cấm của Trung Quốc ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn ngư dân vì đây là ngư trường truyền thống của Việt Nam.
    Năm ngoái, Việt Nam cũng lên tiếng phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt, nhưng thông điệp năm nay dường như mạnh mẽ hơn khi nói đã "gặp phía Trung Quốc để phản đối".
    Tàu ngư chính vi phạm chủ quyền

    Trong khi đó, Trung Quốc thông báo tàu ngư chính Lôi Châu 44261 của Trung Quốc đang có chuyến đi tuần tra vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa (mà Trung Quốc gọi là Tây Sa) từ ngày 05/05-25/05.
    Việt Nam cũng cử đại diện Bộ Ngoại giao"gặp phía Trung Quốc nêu rõ việc tàu ngư chính Lôi Châu của Trung Quốc đi tuần tra vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa".
    Theo đại diện của Việt Nam, kế hoạch tuần tra này "gây khó khăn cho các hoạt động đánh bắt bình thường của ngư dân Việt Nam tại ngư trường quen thuộc của mình và làm phức tạp thêm tình hình trên biển".
    Trong các thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, người ta thấy giới chức đã bỏ đi cụm từ "giao thiệp" mà dư luận người dân chỉ trích là yếm thế để chỉ nói ngắn gọn là "gặp để phản đối".
    Tuy nhiên, chưa thấy các kênh thông tin chính thức cho hay các phản đối này diễn tiến ra sao.
    Phía Trung Quốc thì đang có nhận định rằng Việt Nam ngày càng mạnh bạo trong việc "phản công" Trung Quốc trên bình diện pháp lý.
    Trung Quốc Bình luận, hãng thông tấn thân Bắc Kinh đặt ở Hong Kong, vừa có bài của cây viết Trương Trạch Dân, chuyên gia Viện nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc, nói năm nay "lời nói và việc làm của Việt Nam trong chủ đề Biển Đông đã không theo thông lệ mọi năm mà tập trung hơn vào việc phản công Trung Quốc trên khía cạnh pháp lý".
    Tiến sỹ Trương từ viện nghiên cứu đặt trên đảo Hải Nam viết: "Chủ đề Biển Đông có thể trở thành một trong các mục tiêu ngoại giao lâu dài của Việt Nam".
    Ông nhận xét rằng chính sách ngoại giao và chiến lược Biển Đông của Việt Nam đang trở nên "có hệ thống hơn và thuần thục hơn, ngày càng gây áp lực ngoại giao cho Trung Quốc".
  9. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Việt nam gần đây đã gia tăng sự quan tâm đến biển Đông nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận là Trung Quốc làm việc này vẫn nhiều hơn. Một cái thiếu nữa của VN là rất ít thông tin về các nghiên cứu của TQ làm cho nhiều người VN cho là về học thuật VN có lợi thế trong khi tình hình lại khác. Một trong các nghiên cứu ít ỏi về vấn đề này trình bày tại hội thảo BĐ l2 nêu ra thực tế này.

    http://www.diendan.org/viet-nam/dia-danh-cac-dao-nam-hai/ ( Tìm hiểu vài công trình nghiên cứu địa danh các đảo Nam Hải của học giới Trung Quốc - PHẠM HOÀNG QUÂN -
    Tham luận HỘI THẢO BĐ L.2 [ Học viện Ngoại giao, Hà Nội, 26/4/2011]

    Đặc điểm nổi bật trong hoạt động nghiên cứu và tuyên truyền của Trung Quốc là sự đồng bộ và toàn diện từ Trung ương xuống địa phương.
    Ở cấp Trung ương, Trung Quốc có hẳn một viện nghiên cứu rất lớn về Biển Đông là “Trung Quốc Nam Hải Nghiên cứu Viện”, và nhiều cơ quan trực thuộc Trung ương khác như: Sở Nghiên cứu Nam Hải (Viện Khoa học Trung Quốc), Bộ Tư lệnh Hải quân, Sở Nghiên cứu Tình báo Khoa học Kỹ thuật Hải dương… Hoạt động thường xuyên của các cơ quan này là tiến hành nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức hội thảo v.v. về chủ quyền biển đảo
    Ở cấp tỉnh, mỗi tỉnh ven biển Trung Quốc đều có nhiều cơ quan nghiên cứu về biển đảo. Hoạt động mạnh nhất có lẽ là các cơ quan thuộc Quảng Đông, Phúc Kiến. Tháng 9 năm 1974, Bảo tàng Lịch sử Quảng Đông đã in “Hiện vật khảo cổ Tây Sa”. Năm 1976, Sở Ngoại vụ Quảng Đông tung ra một loạt tài liệu: “Địa lý các đảo Nam Hải”, “Vấn đề đối ngoại của nước ta về các đảo Nam Hải”, “Khái luận về chủ quyền của nước ta đối với các đảo Nam Hải”, v.v.

    Ở các trường đại học, chẳng hạn Đại học Hạ Môn trong hai năm 1975-1976 đã xuất bản trọn bộ sáu cuốn “Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta”. Khoa Địa lý Đại học Sư phạm Hoa Nam xuất bản cuốn “Nghiên cứu địa danh các đảo Nam Hải” (1983). Đại học Trung Sơn xuất bản nghiên cứu chuyên đề về “Lịch sử địa lý quần đảo Nam Sa” (1991). Các tác phẩm đều được dịch sang tiếng Anh để đưa ra thế giới.

    Bên cạnh đó, các cơ quan Trung Quốc cũng tiến hành dịch công trình nghiên cứu của nước ngoài sang tiếng Trung - để giới khoa học tham khảo. Chẳng hạn, Tập san Sử Địa, chuyên đề về Hoàng Sa - Trường Sa, của Việt Nam ra đời năm 1974 thì năm 1978 có bản tiếng Trung. Cuốn “Đất nước Việt Nam qua các đời” của học giả Đào Duy Anh (không nhắc tới Biển Đông) cũng được Trung Quốc dịch sang Trung văn với tựa đề “Việt Nam cương vực sử”.
    Trong số các quốc gia liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với Trường Sa, Malaysia, Philippines và Brunei không có nhiều cơ sở về mặt lịch sử; chỉ hai nước có sử liệu liên quan tới Trường Sa (và Hoàng Sa) là Việt Nam và Trung Quốc. Vì thế, trong việc xác lập chủ quyền đối với Trường Sa - Hoàng Sa, Việt Nam và Trung Quốc là hai bên tham gia chính với nhiều luận cứ hơn cả, và cả hai đều dựa vào tư liệu lịch sử. Do sử liệu có giá trị quan trọng như thế, nên một phần lớn “nhân tài, vật lực” nghiên cứu của Trung Quốc được dồn vào lĩnh vực này. Tuy thế, công việc nghiên cứu cũng được bài bản trong các ngành khác, và có tính liên ngành cao
    Chưa nói đến chất lượng của các công trình nghiên cứu về biển đảo của Trung Quốc, nhưng với số lượng cực lớn như vậy, theo nhà khoa học trẻ Việt Nam, TS Vũ Hoàng Linh: “Giả sử 10-20 năm nữa, có nhà nghiên cứu phương Tây muốn tìm hiểu về tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với Hoàng Sa - Trường Sa: Cái mà ông ta tìm thấy sẽ là hàng chục bài viết của học giả Trung Quốc trên các tạp chí quốc tế nhằm chứng minh Hoàng Sa - Trường Sa là của họ. Lúc đó, ông ta có muốn khách quan khoa học cũng khó. Tích tiểu thành đại, hàng loạt bài viết như vậy sẽ làm cán cân sức mạnh nghiêng thêm về phía Trung Quốc, gây ảnh hưởng rất bất lợi cho Việt Nam”.
  10. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Lực lượng sử gia đâu rồi. Chứng tỏ lòng yêu nước đi chứ. Có việc để làm rồi đây [r23)]

Chia sẻ trang này