1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Đọc đoạn dưới của cu mới thấy thật tự hào khi nhìn lại đoạn trên. :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cơ mà a nghiệm thêm là Trung Hoa các chú chỉ thích bị hiếp chứ đi hiếp thì éo nổi (đặc biệt là với VN). :)
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    tại sao trong TTVNOL là có bọn hán cẩu gào thét trong đây?

    [​IMG]
  3. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Thằng đó nó bị amip ăn não rồi, cãi nhau với nó làm gì :-ss
  4. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265


    Tôi cũng chúc các đồng chí Trung Quốc sớm lên thiên đường đoàn tụ với Mao chủ tịch[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bố đã nói với con rồi con đọc lịch sử phải sử dụng cái đầu đừng sử dụng cái mõm để tư duy, con thử nghĩ xem tại sao đất Việt phải lùi sâu về phương nam trong khi bên cạnh nước Lào vừa yếu lại vừa ít người mà các vua Việt không bao giờ có tư duy phát triển sang hướng đó. Chẳng qua vì người Việt phải ở cạnh một cái chuồng chó dại, trong đó dốt quá nhiều chó có tư duy giống như con, không chịu ăn *** ở nhà mình mà chỉ săm săm sang nhà vệ sinh nhà khác ăn *** trộm, nên đất nước này buộc phải lùi sâu về phương nam để tạo không gian sinh tồn thôi, con để ý mà xem từ khi đất nước bố có hình chư S: trọn vẹn thì ít bị chó dại cắn hơn đúng không.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hắn dạo này nghiện diễn tuồng, đóng vai ác để được nghe chửi mà bác, từ hồi hắn lấy cái avatar Tàu Khựa em đã thấy nghi nghi!

    Bệnh của hắn y học gọi là... khổ d.â.m, hôm nào không bị nghe chửi, không bị gọi là dog, pig thì hắn ăn không ngon ngủ không yên =))
  7. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Quốc khánh không đi ca ngợi ai chứ lại đi ca ngợi cái thằng mà xã hội hiện đại cả thế giới người ta trát *** lên mặt không hết. Đã đọc tam quốc chưa, nếu đọc rồi thì thử nghĩ xem Mao Chổi Xể có giống Lưu Bị không, nó là con người "Nhân nghĩa giả, giả dối thật", đánh giặc thì vừa dốt vừa dát (về xem lại các chiến thắng thời ký đầu cách mạng xem cụ Chu Đức đánh hay là Mao đánh nhé, xem ai đẻ ra cái cuộc đại trường trinh mà quân đi mười về trưa được một nhé), cho con Mao Ngạn Anh đi đánh giặc cùng với Nguyên soái Bành Đức Hoài cho nó oai chẳng may con toi thì về thù cụ Bành đết chết mới thôi, tư duy kinh tế thì ấu trĩ. Nói thật trong các nguyên lão của Trung Hoa cách mạng thì chỉ có Nguyên Soái Chu Đức và Đặng Tiểu Bình là những người có tài năng thật sự thôi. Bỏ cái mặt thằng Mao ra khỏi trang web này đi chứ không tớ lại không đi vệ sinh nổi thì chú lại phải đi liếm *** cho tớ đó
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Các bác quote lại có chọn lọc chút. Đừng lôi cả video theo.
  9. Gio_Nom

    Gio_Nom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    “Tị nạn” giáo dục



    Nhiều trí thức hàng đầu hội tụ để đóng góp ý kiến xây dựng một nền giáo dục tiên tiến cho đất nước. Giáo sư Chu Hảo khẳng định nền giáo dục của chúng ta đang đi lạc đường; còn Giáo sư Hoàng Tụy cho rằng, nền giáo dục chìm đắm trong khủng hoảng triền miên bởi ràng buộc các ý thực hệ cứng nhắc.

    Nguyên Phó ************* Nguyễn Thị Bình quan tâm đến chính sách đãi ngộ cho giáo viên, bởi vì đây chính là yếu tố căn bản để người thầy gắn bó, tận tâm với nghề. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đề xuất việc xuất bản sách giáo khoa nên để nhiều nhóm tác giả và nhà xuất bản cạnh tranh mới có sản phẩm đạt chất lượng cao.

    Những ý kiến nêu ra tại hội thảo đổi mới giáo dục diễn ra hôm 29.9 đều tâm huyết, xác thực và quyết liệt.

    Thực ra, những ý kiến này không phải là phát hiện mới mẻ, tuy nhiên, dù được đưa ra tại nhiều hội nghị, hội thảo về giáo dục, nhưng nó vẫn còn mới là vì cái cũ chưa được thay đổi. Các bậc trí thức uy tín có trách nhiệm với nền giáo dục của đất nước cho nên rất có trách nhiệm với những phát ngôn của mình. Việc khẳng định “một nền giáo dục đi lạc đường” hoặc “khủng hoảng triền miên” có thể gây sốc cho những người quản lý giáo dục, nhưng đó là lời nói trung thực của tấm lòng, sự đúng đắn của khoa học, cho nên không thể không lắng nghe.

    Tư duy cứng nhắc khiến cho nền giáo dục Việt Nam bị khủng hoảng mà Giáo sư Hoàng Tụy đề cập đến tưởng cũng cần phải phân tích một cách khách quan, khoa học để điều chỉnh, để có được một nền giáo dục khai phóng phát triển. Chúng ta thường nói đến tư duy giáo dục áp đặt một chiều, đè nén suy nghĩ độc lập, triệt tiêu khả năng sáng tạo. Chúng ta thường nói đến một đường lối giáo dục khoa học xã hội nặng từ chương theo kiểu rập khuôn, lời thầy nói bao giờ cũng đúng, là bất biến, là chân lý.

    Nếu thế giới này không có những bộ óc biết suy nghĩ ngược lại với những bộ óc cũ, không có những người dám “phá hủy sáng tạo” (khái niệm của Joseph Schumpeter – nhà kinh tế, chính trị học người Áo) thì làm sao con người đạt được những thành tựu vĩ đại mọi mặt như ngày hôm nay. Sự khác biệt giữa các quốc gia phát triển và chậm phát triển hôm nay không phải là gì hơn ngoài một lằn ranh giữa một bên luôn luôn sáng tạo và đổi mới trong ánh sáng của văn minh, còn bên kia là bảo thủ, trì trệ.

    Gần đây, nhiều gia đình cho con cái đi du học thường dùng cách nói là đi “tị nạn giáo dục”. Có thể hơi quá lời, nhưng dù sao cũng hàm chứa phần nào thực tế hiện nay. Một nền giáo dục đang bị lạc đường và khủng hoảng triền miên thì phải “tị nạn” là đúng rồi. Còn để cho con em không phải đi “tị nạn giáo dục” thì nền giáo dục của quốc gia phải sửa lại cho đúng đường.

    http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Ti-nan-giao-duc/86158.bld

    Vấn đề của VN bây giờ ko phải là sắm súng to tàu lớn, vì có cũng ko dám bắn. Vấn đề hiện cấp bách của VN nay là chống giặc đói và giặc dốt [-( cơm còn ko đủ mà ăn, sách ko đủ mà học, thể chất trí tuệ ko có còn mơ tới việc "thâu lại HS" nực cười [-(
  10. Gio_Nom

    Gio_Nom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hầy hầy >:) Bác sỹ chơi với bác sỹ, thằng đạp xích lô chơi với thằng đạp xích lô đã là "định lý" của bao đời nay. Các cường quốc quan hệ chặt trẽ với các cường quốc , những nước nhỏ tép riu chơi với siêu cường chỉ cho người ta lợi dụng Nươc Zamibia , Lào....cũng muốn "chơi " với các siêu cường lắm chứ. Vậy VN đứng tốp nào mà đòi "chơi" TQ ? học thì dốt, chỉ số phát triển tư duy trí tuệ lẫn kinh tế TQ toàn trên cơ VN.

Chia sẻ trang này