1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ----------------------------------------------------

    Trước khi bị Trung Quốc chiếm, Vành khăn là đảo ngầm không người ở. Sự chiếm giữ giữa đảo không người ở và đảo có người ở là hoàn toàn khác nhau.
    Nếu lực lượng quân sự tấn công một đảo không người ở, đó là sự chiếm giữ (hợp pháp hoặc không hợp pháp).
    Nếu tấn công một đảo có người ở, đó là lời tuyên chiến.
  2. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    sóng lại nổi lên rồi
    http://vtc.vn/2-287638/xa-hoi/20-ngu-dan-quang-ngai-bi-indonesia-giu-4-thang-keu-cuu.htm

    Bắt đầu có đầy đủ các bên liên quan chơi games rồi đây.Một trò chơi với mưu đồ chính chị chết người
    Mong sao các ngư dân sớm tai qua nạn khỏi,và các nhà lãnh đạo của chúng ta kiên trì-khôn khéo.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Philippine cảnh báo Trung Quốc về một cuộc chạy đua vũ trang trên biển Đông
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]
    VIT - Tổng thống Philippine Benigno Aquino III đã lên tiếng cảnh báo với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt ở thăm nước này rằng các cuộc xâm phạm và chạm trán tại các đảo tranh chấp trên biển Đông có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang đầy nguy hiểm trong khu vực.
    Tông thống Aquino cho biết ông đã nhắc lại quan điểm của Philippine rằng các nước trong khu vực cần phải tập trung vào sự phát triển khu vực để giảm bớt những căng thẳng gây ra bởi những tuyên bố chủ quyền của Philippine, Trung Quốc và một số nước khác ở Đông Nam Á đối với Quần đảo Trường Sa.

    Tổng thống Aquino cho biết các quan chức Trung Quốc đã đồng ý với đề xuất này và cho biết họ sẽ chuyển thông điệp này tới "lãnh đạo nhà nước."

    Hôm 24/5, ông Aquino đã cho biết về cuộc gặp hôm 23/5 của ông với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, người vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Philippine kéo dài 5 ngày sáng hôm nay.

    Ông Aquino nói với Bộ trưởng Lương Quang Liệt rằng: "Nếu có sự kiện như vậy xảy ra, liệu nó sẽ không dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực này hay không? Khi có một cuộc chạy đua vũ trang, liệu khả năng xảy ra xung đột có tăng lên không? Ai sẽ được hưởng lợi từ tình huống này?"

    "Tôi nói với họ, ‘Bây giờ chúng tôi có thể không có khả năng nhưng điều đó có thể buộc chúng tôi phải tăng cường khả năng của chúng tôi,’" ông cho biết.

    Tổng thống Aquino cũng cho biết ông đã thông báo với ông Lương Quang Liệt về việc Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Mỹ đã chuyển giao một chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton cho quân đội Philippine, mà theo các quan chức quân sự cho biết trước đó thì chiếc tàu này sẽ được triển khai tại các khu vực thuộc Quần đảo Trường Sa mà Philippine tuyên bố chủ quyền.

    "Tôi tin rằng chiếc tàu này sẽ được biên chế hoạt động vào tháng 8," ông Aquino cho biết trên boong tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ khi đang ở thăm cảng Manila hồi tuần trước.

    Một số người coi chuyến thăm cảng 4 ngày của tàu sân bay USS Carl Vinson như là đã gửi một thông điệp đối với Trung Quốc về mối quan hệ quân sự chặt mẽ giữa của Philippine với Mỹ. Hai nước cũng đã ký kết một hiệp ước phòng thủ chung.

    ++++++++++++++++++++

    Báo Philippines: TQ xây dựng nhiều tiền đồn ở Trường Sa

    Tờ Philstar hôm qua (24/5) đưa tin, Trung Quốc đã thiết lập các đơn vị đồn trú và tiền đồn quân sự ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông.
    Các tài liệu và hình ảnh mà News5 có được cho thấy, các đơn vị đồn trú và tiền đồn quân sự đã được thiết lập ở sáu bãi đá ngầm trong Nhóm đảo Kalayaan. Chính quyền của Tổng thống Aquino đã và đang thúc đẩy các giải pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Philippines đang tuyên bố chủ quyền với Nhóm đảo Kalayaan (một phần của quần đảo Trường Sa).

    Các tài liệu và hình ảnh cho thấy, các đơn vị đồn trú và tiền đồn quân sự mà Trung Quốc xây dựng thuộc về các bãi đá ngầm gồm: Kagitingan, Calderon, Gaven, Zamora, Chigua và Panganiban.

    Tại bãi đá ngầm Kagitingan, Trung Quốc đã xây dựng trạm thông tin liên lạc thường xuyên và đài quan sát hàng hải có thể chứa 200 quân. Họ còn xây dựng một bãi đáp cho trực thăng, một doanh trại hai tầng và cầu tàu dài 300 mét cho phép các tàu hậu cần và tàu tuần tra cập bến. Trung Quốc coi Bãi đá ngầm Kagitingan như khu vực chỉ huy chính với hệ thống rađa, các súng hải quân hỏa lực mạnh…

    Các tài liệu cũng cho thấy Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở của họ tại Bãi đá ngầm Panganiban. Năm 1995, Manila và Bắc Kinh đã có tranh cãi ngoại giao khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các kết cấu trên bãi đá này. Khi ấy, Trung Quốc tuyên bố đó là những công trình giúp ngư dân trú ẩn nhưng sự hoài nghi đặt ra ngày một lớn khi những khu vực trú ẩn ấy được trang bị hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và radar.

    Ngoài các đơn vị đồn trú, Trung Quốc còn tích cực thúc đẩy những dự án hàng hải quy mô lớn nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của họ với Trường Sa. Đó là các dự án xây dựng cầu cảng, sân bay, hải đăng, đài quan sát hải dương và mạng lưới khí tượng học hàng hải.

    ++++++++++++++++++++

    Thằng Phi này láu cá thật! Một mặt đi đêm với TQ để cầu an cho riêng mình, mặt khác đem anh hai USA ra hù! Mình có cảm giác là TQ đang âm thầm chơi bài "chia để trị", lôi kéo từ từ từng chú ASEAN vào tròng (Lào, Cam, bây giờ là Phi).
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  6. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    HK giúp phi để chóng khựa chia sẽ bớt phần nào gánh nặng cho chúng ta. Nhưng nếu họ muốn có "cổ phần" ỏ địa bàn này thì càng phức tạp. Nhớ ngày xưa liên quân V-L-C cũng đã đoàn kết chống lại kẻ thù xâm lược và giành nhiều thắng lợi, Bây giờ chúng mền và phi liên kết sử dụng nội lực cũng chhưa chắc thua nước lạ.[:D]
  8. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Điều em đang lo nhất là dân tình trong "nước lạ" kia đang bất mãn với chính quyền rất nhiều,Bom đã nổ tại trụ sở chính quyền Giang Tây chứng tỏ trong nội bộ nó ko yên rồi,nếu nó không xoa dịu được tình hình thì rất có thể nó lại gây 1 cuộc chiến nhanh với một láng giềng nào đó để thu hút dư luận dân chúng,chĩa mũi dùi ra bên ngoài.Với khả năng xấu này thì theo em nó sẽ "chọn" ẤN ĐỘ và VN.Trong đó VN là có nguy cơ nhất vì dễ nạt hơn Cà Ri,hi vọng là em sai.
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    vụ "khủng bố" đó là do 1 nông dân làm, nghe nói người này bất mãn với các phán quyết gì đó, BBC nói.[:P]
  10. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nông... Rân làm mới đáng lo chứ,nếu bọn li khai làm thì ko đáng sợ bằng đâu bác ợ.Nhìn chung là ở đâu người dân cũng chỉ muốn được yên thân,vậy mà họ đứng lên làm liều như vậy thì chứng tỏ đã bị dồn vào đường cùng rồi.

Chia sẻ trang này