1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Tạm nhập tôm hay bất cứ hàng hóa nào từ TQ đều là hoạt động thường niên, thường xuyên tại các cửa khẩu tiểu ngạch thậm chí là chính ngạch. Thằng nào có thời nằm cửu vạn ở Móng cái đều biết.

    Báo chí Việt hiện nay toàn lũ ngu không chịu thấu. Bọn ngoài kia bơm vá một hồi dịch này dịch nọ. Xong thì nghề nuôi gia cầm ngắc ngoải. Thế là bọn nó lại nhăm nhe nhập lậu gà thải loại vào - từ TQ mà vào cả. Rất rất nhiều thứ bọn con buôn Bắc Hà - mà cái thằng phúc cốp nửa nạc nửa mỡ cố tình lươn lẹo để che đậy, không chịu nói hết - Chúng lưu manh tính toán cả. Cốt yếu là diệt trong nước và cứu sống bọn bên kia.

    Hiện nay, cú đấm đối với nền kinh tế Việt Nam là thủy điện. Thủy điện mới là cú đấm đích đáng nhất. Thủy điện hết 3/4 là nhập từ Trung Quốc vào. Cú đấm này dã man và có chính sách đàng hoàng. Nếu Mẽo là nước lợi dụng Ngân hàng thế giới để giải ngân các khoản đầu tư vào thủy điện bóp chết các nước thứ 3 cho phụ thuộc. Thì Trung Quốc khôn ngoan hơn khi gần như bỏ thầu giá rẻ vào các thủy điện mà gần 10 năm qua, Việt Nam là nước ăn cho bằng hết. Đang tiếp tục ăn như chóa - cụ thể là cái Đồng Nai đang nhăm nhe.

    Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chịu trách nhiệm chính vụ thủy điện. Bộ Công thương chịu trách nhiệm chính về nền sản xuất trong nước thì tồn còn cứ nhập đồ Tq vào như rươi. Toàn bộ Hải Quan phía bắc các cửa khẩu phải chịu trách nhiệm chính về việc tuồn hàng lậu phá hoại nền kinh tế tiêu dùng - sản xuất hộ gia đình cá thể của Việt Nam đã chết ngắc trong những năm qua.
    Nói chi xa, việc đội mũ bảo hiểm. Bây giờ thành thói quen. Nhưng với sự lên ngôi của nó. Một loạt các làng nghề truyền thống chết tức tưởi. Giờ muốn khôi phục chả kịp. Con dân vất vơ, cuối cùng bán đất, chạy loạn làm đô thị với công nghiệp.
    Hậu quả bây giờ là ngập vốn trong Bất Động Sản.

    Tất cả những thứ này, xuất phát từ mô hình tập đoàn - có từ thời ông Võ Văn Kiệt và anh 3D chấp bút thi hành, liên kết tay trong từ Bộ Xây Dựng. Và mô hình đầu tàu kinh tế địa phương hãm lờ.

    Ưa chửi tục quá, chính 3D là người kí 3 gói kích cầu cho nền kinh tế, nhưng bọn con buôn nó phá bằng hết. Điên quá ông ta mới cắt hầu bao lại. Giờ hết thứ ăn. Chính chúng nó lại quay ra phá và chống tùm lum. Tổ sự bọn con buôn từ Nam chí Bắc - lũ không bao giờ có tổ quốc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xem thử suất ăn của lính bộ binh tôm có nhiều không đã kìa...
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Nói thật với các bác.lại mượn câu của tiền nhân.
    "Trong thiên hạ có ba cái nguy :
    Đức ít mà được ân sủng nhiều.
    Tài kém mà ở địa vị cao.
    Thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều."
    Sao các bác nhà mình cứ khuyên người dân tẩy chay hàng TQ mà không tẩy chay hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ nhỉ.cái gì tốt, giá cả phải chăng thì khuyên người dân sử dụng còn cái nào mà kém chất lượng . hàng thải thì cấm nhập về. chẳng lẽ bây giờ khuyên người dân khong dùng hàng TQ mà dùng hàng các nước khác với giá cắt cổ sao?mịa cơ quan quản lý thị trường,....đâu cả.
    để cho nhập về một đống rồi khuyến cáo người dân hàng này độc hại hàng kia lém chất lượng.Người dân thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm còng lưng được mấy đồng bạc nộp thuế nuôi một lũ tham ô, vô dụng, sâu mọt thối nát....chỉ biết hút máu của người dân.Giáo dục cải cách rồi đếch cải. pháp luật thì đưa ra rồi không phổ biến rộng rãi trong nhân dân.người thi hành luật pháp thì thích làm gì thì làm.. thực hiện một chính sách ngu dân kinh tởm. người dân thì cứ thế mà nộp phạt rồi ngẩng đầu lên mà than với ông trời....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sea Launch: Bệ phóng tên lửa Nga muốn mang tới VN
    Cập nhật lúc :8:02 AM, 12/11/2012
    Sea Launch là một dự án sử dụng bệ phóng di dộng trên biển bằng cách đưa tàu vũ trụ lên quỹ đạo bằng tên lửa chuyên dụng Zenit 3SL tại xích đạo.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Sea-Launch-Be-phong-ten-lua-Nga-muon-mang-toi-
    VN/201211/242978.datviet

    tin này hay đấy các bác nhỉ?
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    90% lượng tôm làm ra đề xuất khẩu, 9% còn lại rơi vào miệng các tầng lớp hữu tiền, còn 1% mang ra bán ngoài đường cho công nhân. Haizzzzzzz, nói như bạn home là dân ta có mấy ai được ăn tơm nếu không ngồi ở nhà hàng[r23)]. Hi vọng đợt này xuất không được giá rẻ chút cho người dân có cơ hội thưởng thức[-O<[-O<[-O<
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Xuất mịe gì đâu, xuất đằng đông thì nhập về đằng tây. Nuôi tôm thuộc dạng đánh bạc với trời chứ ăn nhằm gì. Ăn được 2 vụ chết đắng 10 vụ.

    Bạn gì nẫy vừa bẩu là gì gì luật nhở. Dân ta 100 thằng thì hết 101 đứa hiểu mịe gì về luật đâu. Luật bán đầy ế chơ ê chỏng ra ấy chứ. Dốt và ngu luật nhưng lại cực kỳ đại thích hóng hớt. Sửa luật đè vào túi tiền một phát thì quýnh lên la làng um sùm nhưng dốt không biết là so với luật cũ ... còn tốt chán. Vớ vỉn!

    Còn bảo khuyến cáo người dân hàng kém chất lượng sao? Biểu dân hàng kém chất lượng chẳng khác gì bảo mấy thằng choai choai rằng game và phim ***, nhạc Hàn tào lao là đồ giải trí độc hại. Dân này nó mà tin thì nó đã khấm khá lên cả tỉ lần chứ phải cứ lẹt đẹt như bây giờ.

    Thực ra, nó cấm nhập tôm của ta cũng nhờ công của ta mà ra cả. Nó cấm vài bữa rồi cũng thôi. Hôm qua anh Nguyễn Thiện Nhưn đích thân chỉ đạo vụ gà thải loại đấy. Mấy đứa con buôn Bắc Hà chắc chắn nó bò sang biên giới phao tin để nhà chức trách bên kia nó mần lại thôi. Bán nước bán từ từng cái ti tí chứ phải cái lớn đâu.

    Có 2 chuyện, kể cho các bợn nghe về độ thông minh của dân mình mà khuyến cáo hàng độc nè:
    1. Thực phẩm: Cũng anh Thiện Nhưn phát biểu: gà loại thải mà chưa qua kiểm dịch thì bị bắt, tiêu hủy. Nghĩa là có kiểm dịch thì sao? ...

    2. Chuyện về chủ quyền: Một đại hội giao lưu thanh niên cuốc tế. Thanh niên việt nam được khoe là thế nọ lọ thế chai vừa vào đến nơi gặp ngay thanh niên đội khựa. Câu đầu tiên bạn làm một cái choảng. Hoàng sa - Trường sa là của trung cuốc. Bạn thanh niên tiên tiến việt nam tắc tị, ú ớ. Chưa hết, đến lúc phát biểu tham luận, bạn Khựa chơi luôn tham luận về đúng chuyện ấy. Bạn việt nam con cha cháu ông nội nào đó đứng tròng. Chuyện có thật.

    Dân mà ngu như rứa thì lãnh đạo như A#, Thải là phải rồi. Đòi hỏi chi cho nhiều. Còn có mấy đứa trong này chém gió linh tinh phét lác chứ ra cuốc tế như vụ anh kể mà bây chẩu mỏ lên bây nói được ra câu ra văn cái của Việt Nam thì anh đố bây mần được như đang chửi lãnh đạo ở đây đấy.
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Thực ra thì bức xúc quá mà chửi thôi chứ cũng chẳng làm nên thay đổi gì? mấy bác lãnh đạo mà như vậy thì làm sao mà trách nỗi dân đen như chúng tôi." ăn rau muống mà đòi bàn chuyện cuốc gia"~X. ít nhất thì tôi cũng phân biệt được đúng sai. việc nào nên làm, việc nào không nên làm.
    Con người, do ảnh hưởng phần nhiều của sự giáo dục và môi trường sống, cùng sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân mà hình thành những nhân cách của con người khác nhau.nhiều khi cũng vì cuộc sóng mưu sinh,cơm áo gạo tiền mà quên mình là ai, sinh ra ở đâu.“Đời mình khổ đã không được học hành hẳn hoi tử tế rồi, đến đời con không thể để nó thiệt thòi được”sống ở gầm cầu để nuôi con ăn học. Bác còn chửi dân mà ngu như rứa là sao?
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    dạo này e chưởng thành rồi đó củ chuối, viết bài hay hơn, nhưng chỉ có điều là luôn cuốn theo vòng xoáy của sự lạc đề[:D][:D][:D]
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Dạ!do bác tạo ra chủ đề rộng quá cho nên em không biết đường về.Một người thì chỉ một hướng nên em không biết đâu mà lần.@-)Thôi thì thời gian rảnh đi lang thang chút, lúc nào thấy đường cụt thì quay lại. Tiếp tục hỏi đường mà về thôi bác.Lần sau sẽ chú ý hơn.[:D][:D]
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Tôm chả là đinh gì đâu, thằng Tàu mà cấm cửa cao su mới ghê hơn nhiều!? Cả một ngành công nghiệp lớn quan trọng và chiến lược như cao su mà Việt Nam ta phần lớn vẫn nhởn nhơ tiểu ngạch với bạn Tàu, tình "thân hữu" quá sức tưởng tượng, làm ăn không ràng buộc chỉ bằng niềm tin duy nhất ở thị trường Trung Hoa ĐL...có nhiều quả đắng khi các cty cao su VN bán đổ bán tháo, kể cả bỏ của...CS bán thành phẩm tại CK biên giới VT rồi. Tôi dự bạn Tàu sẽ tung đòn quyết định nốc ao kinh tế xã hội, an ninh chính trị tại các địa bàn chiến lược TN, ĐNB, miền Trung... bằng lệnh cấm cao su Việt Nam. Hàng triệu nhân khẩu sẽ kiệt quệ, hàng trăm ngàn cánh rừng cao su bạt ngàn sẽ tiêu điều, DN cao su phá sản, người dân bản địa sẽ đối xử với vấn đề vỡ mộng và khủng hoảng niềm tin này như thế nào? Viễn cảnh xấu như thế liệu có xảy ra bất ổn xã hội, chính trị trên địa bàn rồi lan truyền...Ôi thôi không dự nữa mí đám Tàu lại vơ vào xúi Trung Nam Hải làm thật thì tôi dính tội to. S.O.S
    Tham khảo thêm: http://caosuvietnam.net/caosuvietna...-vit-khong-con-ph-thuc-th-trng-trung-quc.html
  9. lamthegreat

    lamthegreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng được đi đại hội thanh niên quốc tế toàn lũ con ông cháu cha không chứ có cái khỉ gì đâu mà biết đứng lên bảo vệ đất nước. Mấy nước khác họ chọn thanh niên đi tham dự đại hội bằng cách thi tuyển, duy có Việt Nam mình toàn gọi mấy thằng quen biết đi thôi.
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Vụ này ở ĐH TN QT các bạn nói mới nghe lần đâu, sao lúc diễn ra báo đài VN ca ngợi nào là tinh thần hiểu biết, tôn trọng hữu nghị láng giềng tốt giữa TN hai nước VT, hiểu biết là thế này ah? Đ. mẹ cái lũ thâm độc dụ khi VN đưa bọn @ bã đậu, dốt nát sang để chúng hạ nhục như thế...[r37)]
    ^:)^

Chia sẻ trang này