1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    RFI VẠCH MẶT TRUNG QUỐC LỪA AHMADINEJAD....
    Thấy bóng dáng VN trong bài viết này, tuy không đến độ bị lừa đau như vậy. Có một số lĩnh vực quan trọng VN tự mình ôm vào "sức mạnh" kinh tế, kỹ thuật ngon(!?) mà rẻ của Tầu, VD: xi măng, nhiệt điện, NM đường, thủy điện vừa và nhỏ, hàng tiêu dùng thiết yếu...v..v..[r37)]^:)^
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Có mấy thằng nhà báo và bọn Bắc sĩ mới suy diễn ra như vậy. Chứ cảnh sát đòi thế bao giờ. Nhảm vãi. Ở đây đứa nào qua thời sinh viên rồi thì biết, mượn xe đủ chỗ, đến khi vi phạm bị bắt hỏi giấy tờ đâu. Toàn gọi bạn bè, ông gì chú bác cha mẹ ra nhận xe - nộp phạt về.
    Lâu nay vẫn thế, có chăng giờ mức phạt cao hơn. Cái bọn BẮC SĨ lập tức lao nhao lên phản đối chuyện xưa như trái đất. Còn suy diễn ra đủ thứ ngu đần.
    - Stop chuyện xe đi, vụ này không nên húng theo dân mạng, dân mạng húng là bởi có thằng đầu têu, thằng ăn học làm sao có chuyện húng lên chửi bừa như thế -
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hiện nay, nhiều chí sĩ cách mạng Bắc hà trải dài từ Nam chí Bắc, đang ra sức cấu cào kêu khóc về cái lợi và cái hại trong chuyện không nhập được các loại hàng vào Trung Quốc là .... chết :))
    Ngu không thấu.

    Con dân Việt Nam đánh hàng buôn lậu, ăn quả đắng về kinh tế từ ********* béo hàng xóm đấy thì ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì sao, vì nó bưng được ít hàng - xỉa được ít mớ thửa về làm giàu cho bản thân. Cái này y chang như thời đi làm lao động xuất khẩu ở Đông Âu. Đánh nồi song chảo xe đạp về nước bán. Có chăng là bên kia xa qua và hàng nó tốt hơn mà thôi. Giờ những Vượng AVG, rồi Kiên, nhóm 3D Uy kiên đầy rẫy cả ra đấy, thế hệ phá rối thối inh làm chủ tịch với bí thơ đầy thúi cả nước Việt nam này ra. Vài chục năm nữa lại có nhóm du học ở Mẽo như con cái Tâm xoăn... đại loại vậy lại làm loạn tiếp.

    Quan hệ với tụi Khựa - sau đây đặc cách gọi là chó Khựa - nên cảnh giác và tự tin. Thứ nhất, không sợ chúng nó cấm nhập thực phẩm. Cấm thì khỏi nhập. Quay ra trong nước bán ăn hàng ngày. Xuất qua nước khác. Còn cả vô vàn thị trường cần nhìn con tôm phải khủng long thời tiền sử không vì chưa biết ấy chứ. Lũ ngu con buôn chỉ biết hút máu dân trong nước và bị bọn nước ngoài đè bẹp như thế nào.

    Nếu quan hệ với bọn Khựa hiện nay. Đó là cảnh giác về chuyện nó cấm hàng. Thứ nhất là chúng nó dùng chính sách trên bộ để lấp chuyện trên biển. Cái đó là cái mà ông ************* này ngoài đi làm PR bản thân như lão # ra thì chả biết gì sất. Cứ húng hoắng tào lao, trả nhà - tư tưởng HDM blah blah.
    Thứ nhì là chúng nó tạo ra tiền lệ xấu đối với hàng Việt Nam, trả đũa thương mại theo cộng đồng, mất thị trường TQ không phải là mất tất cả. mà mất danh dự mới mất tất cả. Khổ nổi bọn chó buôn việt nam bây giờ, nó bán danh dự cho chó rồi. Nên chẳng còn gì mà mất. Quay ra làm loạn - và đang làm loạn.

    Về chính trị. Tuyệt đối không mở rộng thủ đô. Và trả thủ đô về lại như cũ. Chưa có một tỉnh thành nào trên đất nước Việt Nam này mà tư tưởng cục bộ, kết bè kết phái, bảo toàn lợi ích và băng nhóm băng đảng giống như ở Hà Nội, kéo theo Đà Nẵng và tp HCM. Chúng nó ăn ngập mặt vào tiền, giờ sợ người khác ăn nên kiếm cớ bảo toàn lợi ích bằng cách giảm dân số. Chúng nó ăn nhiều, không dám đầu tư theo mô hình cùng nhau phát triển. Chúng kiếm cớ gây sự các tỉnh nhỏ và đem tiền đi găm vào đất vào động sản và vệ tinh xung quanh chúng. Chúng đề ra đủ thứ Luật ở thủ đô nhằm hạn chế tối đa cơ may chính trị các nơi bước vào. Mở rộng thủ đô chẳng qua là để đảm bảo cho bà con nhà chúng bảo toàn lợi ích gia đình trị và thân cận gần nhau. Bóp chết nông dân liên tục. Đường sá cứ thế đầu tư loanh quanh không mở ra vì sợ các vùng khác phát triển thì chúng mất quyền uy thống trị.
    Cái trò chó má của bọn chính trị ăn bẩn - ăn xổi của việt nam bây giờ đang tồn tại mà Đà Nẵng là nơi được hưởng mưa móc để câu bè kết cánh đấy. Chính là học từ bọn chó Khựa mà ra.
  4. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Thương cái con cờ ặc, ở trên đời mọi thứ rõ ràng sòng phẳng, cái gì TQ đã từng giúp Việt nam thì cảm ơn, còn cai gì chơi chó thì phải chửi thẳng mặt. Trong Thế chiến II Hoa Kỳ cũng đã viện trợ cho Liên Xô rất nhiều thiết giáp, xe cớ giới nhưng sau Thế chiến Mỹ tuyên bố Liên Xô là kẻ thù, đời chả co ********* nào tốt hoàn toàn cả. Ùa mà tại sao tao phải đi nói lý lẽ với tâm thần làm gì nhỉ. :-"
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Đọc bài này thư giãn ,thay đổi không khí chút đi các bác!

    Việt Nam không đùa giỡn với Trung Quốc bao giờ?
    Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 13/11/2012 0 Phản hồi
    Việc Việt Nam cho hạ thủy tàu Kilo vào cuối tháng 8, hạ thủy tàu cảnh sát biển hiện đại nhất và trình làng tên lửa hiện đại bậc nhất thế giới vào 12/11 phải chăng là Việt Nam chuẩn bị đáp trả lại hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam? Phải chăng Việt Nam đang muốn khẳng định và cho thế giới biết rằng, Việt Nam không đùa giỡn với Trung Quốc bao giờ?! Điều đó có nghĩa rằng: Việt Nam sẽ đàm phán và chịu đựng đến mức độ nào đó và khi láng giềng không tôn trọng đất nước Việt Nam thì Việt Nam sẽ đáp trả lại để bảo vệ lãnh thổ !
    http://phungquangthanh.net/viet-nam-khong-dua-gion-voi-trung-quoc-bao-gio.html
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Nhiều vấn đề cũng nên nhìn rộng một chút cho đỡ cay cú.
    Tôi cũng từng cay cú lắm, h vẫn cay, nhưng ko giận sôi lên nữa, mà chỉ buồn và mất lòng tin thôi. Nhưng nếu bi quan quá thì cũng khó.

    Nếu nhìn nhận cho đúng thì thời nay là hậu quả của nhiều đời trc để lại, mà công bằng ra thì thành tựu thời nay cũng do thời trc để lại. Thời trc, mà cũng gần đây thôi, có vấn đề của thời trc, có lựa chọn để xử lý, để lại cả thành tựu và hậu quả. Thành tựu ta hưởng rồi, nhưng gánh hậu quả thì là một chuyện phải làm cho ra lẽ. Tôi tin là hậu quả này do cơ chế trực tiếp của Đ làm ra, thì Đ phải chịu trách nhiệm, Đ sẽ phải cải tổ cho mạnh, ko thể lờ lớ lơ chuyện cải cách chính trị đc nữa.
    Khổ thân, giá mà ngày xưa mấy cụ Đ Dân chủ và Đ XH đừng giải tán vội, cứ duy trì đó làm trung tâm văn nghệ cho thanh niên vui chơi thì có khi thời nay ta thành nước dân chủ đa đảng rồi cũng nên, mà đa Đ theo đúng đường lối dân tộc chứ ko phải kiểu Cam bốt.

    CHuyện công thương thì theo cảm nhận, chỉ là cảm nhận thôi, thực tế phải người hiểu sâu mới nói đc, là đang ôm đồm. Sao ko tách thành bộ thương mại và bộ công nghiệp lại đi, vì khối lượng công việc nó lên nhiều quá rồi.

    Theo tôi hiểu thì thế này. CN hóa nó gắn với phân bổ đầu tư vào địa phương thành các cluster. Miền nam thì tương đối ổn rồi, miền bắc thì có cái dek mẹ gì khác ngoài HN và phụ cận? Thế nên mở rộng HN là có cái lý của nó.
    Miền trung thì nghỉ cho khỏe. Tất yếu sẽ phải có đầu tư phát triển miền trung, nhưng đầu tư vào thằng làm được, chứ ko phải ném tiền xuống giếng cho cái bọn Thanh Nghệ Tĩnh quê hương tôi chúng nó xé hết. Và đầu tư sau khi miền bắc và miền nam thật vững, bắc nam chưa vững mà đã đòi phát triển miền trung thì là cực kỳ nóng vội.
    (Rõ ràng nhiều năm nay mọi người đều thấy có cái mie gì thay đổi xứng đáng đâu? Đầu tư vào miền trung đáng giá nhất là làm đường cho tốt, tàu hỏa cho xịn để người miền trung biến khỏi quê đi làm việc nơi khác).

    Ta KT phụ thuộc vào buôn bán với TG, CN ta sẽ hướng xuất khẩu, nên TM phải dắt mũi CN, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hiện nay, mảng xúc tiến TM cần làm mạnh, mảng đầu tư CN phải quy củ vì nó gắn với ngành nghề, dân cư, địa phương, đời sống XH... mà cái này thì TM phải đi theo chứ ko dẫn đường đc. Đầu tư cho nông nghiệp lởm thì đã bị kêu rồi, ko rõ sẽ chỉnh thế nào. Loạn XH bắt đầu từ thiếu đầu tư NN chứ chẳng ở đâu.
    Nhưng cái tư duy KT, đầu tư, CN, blabla theo kiểu thuần KT nó không ổn rồi, giờ phải tư duy theo kiểu KT-XH-dân sinh theo vùng địa phương, nó mới sâu rễ chắc gốc đc.

    Chuyện TM thì bao chuyện như vậy, theo tôi cũng là cái gốc từ bên trên ôm đồm mà làm ko xuể. Giờ cán bộ ngành PT CN cũng hiểu về xúc tiến TM, cán bộ TM cũng hiểu về PT CN, tách mie nó ra, anh TM đảm bảo quản lý bên trong cho tốt, xây dựng chính ngạch cho chuẩn, đừng để bọn con buôn phò phạch nó lũng đoạn., anh CN thì làm cho chuyên sâu, đừng để cho bọn CQ địa phương nó tự tung tự tác nữa.
  7. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Nhiều vấn đề cũng nên nhìn rộng một chút cho đỡ cay cú.
    Tôi cũng từng cay cú lắm, h vẫn cay, nhưng ko giận sôi lên nữa, mà chỉ buồn và mất lòng tin thôi. Nhưng nếu bi quan quá thì cũng khó.

    Nếu nhìn nhận cho đúng thì thời nay là hậu quả của nhiều đời trc để lại, mà công bằng ra thì thành tựu thời nay cũng do thời trc để lại. Thời trc, mà cũng gần đây thôi, có vấn đề của thời trc, có lựa chọn để xử lý, để lại cả thành tựu và hậu quả. Thành tựu ta hưởng rồi, nhưng gánh hậu quả thì là một chuyện phải làm cho ra lẽ. Tôi tin là hậu quả này do cơ chế trực tiếp của Đ làm ra, thì Đ phải chịu trách nhiệm, Đ sẽ phải cải tổ cho mạnh, ko thể lờ lớ lơ chuyện cải cách chính trị đc nữa.
    Khổ thân, giá mà ngày xưa mấy cụ Đ Dân chủ và Đ XH đừng giải tán vội, cứ duy trì đó làm trung tâm văn nghệ cho thanh niên vui chơi thì có khi thời nay ta thành nước dân chủ đa đảng rồi cũng nên, mà đa Đ theo đúng đường lối dân tộc chứ ko phải kiểu Cam bốt.

    CHuyện công thương thì theo cảm nhận, chỉ là cảm nhận thôi, thực tế phải người hiểu sâu mới nói đc, là đang ôm đồm. Sao ko tách thành bộ thương mại và bộ công nghiệp lại đi, vì khối lượng công việc nó lên nhiều quá rồi.

    Theo tôi hiểu thì thế này. CN hóa nó gắn với phân bổ đầu tư vào địa phương thành các cluster. Miền nam thì tương đối ổn rồi, miền bắc thì có cái dek mẹ gì khác ngoài HN và phụ cận? Thế nên mở rộng HN là có cái lý của nó.
    Miền trung thì nghỉ cho khỏe. Tất yếu sẽ phải có đầu tư phát triển miền trung, nhưng đầu tư vào thằng làm được, chứ ko phải ném tiền xuống giếng cho cái bọn Thanh Nghệ Tĩnh quê hương tôi chúng nó xé hết. Và đầu tư sau khi miền bắc và miền nam thật vững, bắc nam chưa vững mà đã đòi phát triển miền trung thì là cực kỳ nóng vội.
    (Rõ ràng nhiều năm nay mọi người đều thấy có cái mie gì thay đổi xứng đáng đâu? Đầu tư vào miền trung đáng giá nhất là làm đường cho tốt, tàu hỏa cho xịn để người miền trung biến khỏi quê đi làm việc nơi khác).

    Ta KT phụ thuộc vào buôn bán với TG, CN ta sẽ hướng xuất khẩu, nên TM phải dắt mũi CN, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hiện nay, mảng xúc tiến TM cần làm mạnh, mảng đầu tư CN phải quy củ vì nó gắn với ngành nghề, dân cư, địa phương, đời sống XH... mà cái này thì TM phải đi theo chứ ko dẫn đường đc. Đầu tư cho nông nghiệp lởm thì đã bị kêu rồi, ko rõ sẽ chỉnh thế nào. Loạn XH bắt đầu từ thiếu đầu tư NN chứ chẳng ở đâu.
    Nhưng cái tư duy KT, đầu tư, CN, blabla theo kiểu thuần KT nó không ổn rồi, giờ phải tư duy theo kiểu KT-XH-dân sinh theo vùng địa phương, nó mới sâu rễ chắc gốc đc.

    Chuyện TM thì bao chuyện như vậy, theo tôi cũng là cái gốc từ bên trên ôm đồm mà làm ko xuể. Giờ cán bộ ngành PT CN cũng hiểu về xúc tiến TM, cán bộ TM cũng hiểu về PT CN, tách mie nó ra, anh TM đảm bảo quản lý bên trong cho tốt, xây dựng chính ngạch cho chuẩn, đừng để bọn con buôn phò phạch nó lũng đoạn., anh CN thì làm cho chuyên sâu, đừng để cho bọn CQ địa phương nó tự tung tự tác nữa.
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ồ đúng quá chứ lị bẩu, hai trong một kiểu này thì khác gì nhân tình nhân ngãi "yêu đương" nhau...Tách ra làm đôi để phân nhiệm cho rõ ràng, thằng bán hàng yếu không thể rỉ tai thông dâm thằng sản xuất bỏ qua và ngược lại. Dân ta đông, thị trường ta rộng sợ chi mấy vấn đề bộ máy cho hai bộ TM và CN nhỉ? chỉ sợ các bố không chịu đổi mới rồi lại kêu ca không quản lý nổi...haida quả là mâu thuẫn khi các nhà quản trị ta vừa kêu rằng thừa biên chế...lại vừa la oai oái việc nhiều quá không đủ cán bộ để lo, không kham nổi...tội nghiệp![:D]=))
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    b-(chủ đề chết dưới tay khựa bị đóng vì không liên quan đến quốc phòng thì các bạn nhãy qua đây bàn mấy cái vụ này cũng chả liên quan gì, chắc chủ đề tớ bị đóng quá:@)8-x~X.
    cái bài báo mà bác củ chuối đưa đề tác giả là một "bạn đọc thanh trúc" nhưng xem ra rất giống với quan điểm của 1 lời nắn gân, hăm, thách của..............."bạn đọc"[r2)]???. Xem ra tình hình càng lúc càng căng rồi các bác ơi:-p
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Căng gì vậy bác, sợ bị close topic ah? Hay là tình hình rất là tình hình...Hừm chuẩn bị sức khỏe và phao bơi các bác ah, tôi bụng bia chạy, bơi không nổi chắc xin làm anh nuôi quân cũng được, đúng sở trường ăn nhậu khà khà

Chia sẻ trang này