1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asian Cup 2019: Niềm tin vào thế hệ trẻ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nmna29, 22/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmna29

    nmna29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2018
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khi thầy Park đang đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

    ‘Bạn sẽ không thể giành chiến thắng với bất cứ đứa trẻ nào’ - đó là những gì mà Alan David Hansen, một cựu cầu thủ bóng đá người Scotland, đồng thời how to play m88 live casino cũng là chuyên gia bóng đá trên kênh truyền hình BBC từng chia sẻ khi nói về 'thế hệ vàng 1992' của Sir Alex, trước khi họ cùng nhau giúp M.U thống trị Premier League giai đoạn 1995-2000.

    Đây rõ ràng là một quan điểm sai lầm, bởi sau đó thì chúng ta cũng đã biết, lứa cầu thủ này dưới sự dẫn dắt của Sir Alex đã đưa M.U vào thời kỳ hoàng kim, thịnh trị không chỉ ở bóng đá Anh, mà còn lan ra châu Âu với chức vô địch Champions League mùa giải 1998/99.

    [​IMG]

    Niềm tin của Sir Alex vào cầu thủ trẻ đã được đặt đúng chỗ. Và với bóng đá Việt Nam lúc này, HLV Park Hang Seo cũng đang đi đúng hướng trên hành trình tạo ra một thế hệ vàng, với khát vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam đủ sức vươn ra châu lục và xa hơn là hướng tới đấu trường thế giới.

    Những thành công rực rỡ có được ở VCK U23 châu Á, ASIAD 18 và mới nhất là AFF Cup 2018 - giải đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã xuất sắc lên ngôi vô địch, đã cho thấy thầy Park đã đúng. Việc tin dùng cầu thủ trẻ thay vì sử dụng những cầu thủ trưởng thành đã giúp thầy Park vô địch AFF Cup, giải đấu mà bóng đá Việt Nam phải mất đúng 10 năm mới thực hiện được.

    ĐT Việt Nam sẽ tham dự VCK Asian Cup 2019 với số lượng lớn là những gương mặt trẻ như: Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải, Đức Huy, Văn Đức, Văn Toàn, Công Phượng,... Người nhiều tuổi nhất cũng chỉ là Huy Hùng (1992) hay Văn Đại (1992).

    Các cầu thủ trẻ nắm giữ vai trò trụ cột của ĐTQG. Đây là chuyện đang diễn ra ở Việt Nam nhưng không hay xảy ra với các ĐTQG trên thế giới. Thực tế có rất ít một ĐTQG nào đang sử dụng toàn cầu thủ trẻ, bởi ở những cầu thủ lớn tuổi luôn có sự khôn khéo, kinh nghiệm w88 tricks , độ từng trải mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng có được.

    Croatia giành ngôi á quân thế giới với độ tuổi trung bình các cầu thủ là 27,9. ĐT Bỉ giành hạng Ba cũng có độ tuổi là 27,6. Trong khi con số này của Việt Nam mới chỉ xấp xỉ 24. Tuy nhiên đây cũng chính là thế hệ cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá Việt đang sở hữu. Và nếu tiếp tục được phát triển và quan tâm đúng hướng, họ hoàn toàn có thể tạo nên những kỳ tích trong một vài năm nữa.

    Thầy Park cần thực hiện lời hứa

    HLV Park Hang Seo gọi bổ sung 7 cầu thủ cho ĐT Việt Nam trước ngày lên đường tham dự Asian Cup 2019. Tuy nhiên không phải những

    HLV Park Hang Seo đã cho triệu tập thêm 5 cầu thủ đang có màn thể hiện hết sức ấn tượng tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên hiện diễn ra tại Huế, giải đấu mà U21 tuyển chọn Việt Nam sẽ tranh chức vô địch với U21 Myanmar vào chiều mai.

    5 cầu thủ đó bao gồm tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Phan Thanh Hậu, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hoàng Đức, Ngô Tùng Quốc. 2 cầu thủ còn lại được trao cơ hội là tiền vệ Minh Vương và Ngân Văn Đại.

    5 cầu thủ được thầy Park bổ sung lần này đều đủ tuổi dự SEA Games và vòng loại U23 châu Á diễn ra vào năm sau. Do đó nếu được trao cơ hội, họ hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa để khỏa lấp vào những khoảng trống mà lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh,... để lại.

    Việc tạo ra một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng cũng là cách HLV Park Hang Seo hướng tới VCK U23 châu Á 2020 với mục tiêu vào tới bán kết. Nếu làm được điều này, thầy Park cũng sẽ chính thức hoàn thành lời hứa đưa ĐT Olympic Việt Nam dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, một điều mà trước đó chưa từng có tiền lệ với bóng đá Việt.

    Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và nhiều gập ghềnh. Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm vượt khó, tin rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm tốt w88 deposit để thực hiện nốt mục tiêu cuối cùng mà chiến lược gia người Hàn từng tuyên bố sẽ làm được cho bóng đá Việt.

Chia sẻ trang này