1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Astronomy Arts

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi perseus, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hay ở chổ ở dưới mỗi ảnh còn có một bài viết nói về ảnh đó và nếu ảnh nào không có bài viết thì cũng khác ảnh có trong ổ cứng của bác đấy. Bác xem lại ảnh của bác có ghi chú tên các chòm sao và vì sao không nhé?
  2. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời toàn mây, ngồi xem mấy tấm hình để tìm ra tên mấy ông sao cho đỡ buồn...
    (Các hình này tương đối dễ, mọi người mới nhìn chắc sẽ dễ dàng nhận ra ngay )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được mintaka sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 08/03/2007
  3. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Những cột băng phun ra từ lòng vệ tinh Enceladus
    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ những cột băng phun ra từ những túi nước dưới bề mặt vệ tinh Enceladus của Sao Thổ. Sự xuất hiện của các cột băng này là kết quả quan sát của tàu thăm dò Cassini trong năm 2005. Nhiệt độ của các cột băng là khoảng 273K, lớn hơn 200 độ so với nhiệt độ của bề mặt Enceladus (73K). Với phát hiện trên, Enceladus sẽ trở thành một địa chỉ để các nhà khoa học tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống bên ngoài Trái Đất.
    Nguồn:
    http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060608.html
  4. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nhiều hơn 1 mặt trời
    [​IMG]
    Ảnh minh họa cảnh ?ohoàng hôn? trên một hành tinh có đến 2 mặt trời. Các quan sát của kính thiên văn vũ trụ Spitzer cho thấy, các đám bụi ?" cái nôi của những hành tinh, tiểu hành tinh, sao chổi ?" thường được phát hiện xung quanh những ngôi sao trong một hệ sao đôi hơn là các ngôi sao riêng biệt (như Mặt Trời của chúng ta).
    Những nhà thiên văn đã quan sát được khoảng 12 trường hợp hành tinh chuyển động quanh một thành viên của các hệ sao đôi mà khoảng cách giữa hai ngôi sao này rất xa nhau. Trong trường hợp này, cảnh hoàng hôn hoặc bình minh trên hành tinh cũng tương tự như ở Trái Đất, tuy nhiên, vào ban đêm, sẽ có một ngôi sao rất sáng trên bầu trời, đó chính là ngôi sao đồng hành.
    Những quan sát gần đây của kính Spitzer cho thấy, khả năng tìm thấy các đám mây bụi chuyển động xung quanh cả 2 thành viên trong một hệ sao đôi mà khoảng cách giữa hai ngôi sao này rất gần nhau cao gấp 3 lần đối với các ngôi sao riêng biệt (60% so với 20%). Khoảng cách giữa hai ngôi sao đồng hành thường nằm trong khoảng 3 AU. Điều này cho thấy, trong vũ trụ, các hành tinh thường có nhiều hơn 1 mặt trời. Tuy nhiên, các phát hiện này là rất mới và còn cần nhiều thời gian để tiến hành những khảo sát, nghiên cứu sâu hơn
    [​IMG]
    Nguồn:
    http://sscws1.ipac.caltech.edu/Imagegallery/image.php?image_name=ssc2007-05c
    http://sscws1.ipac.caltech.edu/Imagegallery/image.php?image_name=ssc2007-05b
    Được Perseus sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 01/04/2007
  5. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh thêu một số thiên thể quan sát bởi kính thiên văn Hubble​
    [​IMG]
    Ảnh chụp bức tranh thêu kích thước 41x38 inch do nghệ nhân Judy Ross thêu các thiên thể được quan sát bởi kính thiên văn Hubble. Tính từ góc trên, bên trái theo chiều thuận kim đồng hồ, ta có thể thấy các thiên thể sau:
    V838 Monocerotis : ngôi sao biến quang trong chòm Monoceros, đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà thiên văn.
    [​IMG]
    Tàn tích supernova N49 : tàn tích một vụ nổ supernova trong đám mây Magienlăng lớn
    [​IMG]
    Tinh vân Hình Chữ Nhật Đỏ (Red Rectangle Nebula) : tinh vân hành tinh trong chòm sao Monoceros, được dự đoán là tạo thành từ một cặp sao đôi.
    [​IMG]
    Tinh vân Eskimo (The Eskimo Nebula) : tinh vân hành tinh trong chòm sao Gemini, có hình dạng khuôn mặt một người trong trang phục thổ dân Eskimo.
    [​IMG]
    Thiên hà Người Đẹp Đang Ngủ (Sleeping Beauty) thiên hà M64 trong chòm sao Coma Berenices, được cho là đang diễn ra sự va chạm giữa một thiên hà nhỏ và một thiên hà lớn hơn
    [​IMG]
    Nguồn:
    http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041125.html
  6. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Starry Night​
    [​IMG]
    Bức tranh nổi tiếng Đêm Đầy Sao (Starry Night) của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh. Starry Night có kích thước 73x92 cm, được vẽ theo trường phái hậu ấn tượng (post-impressionism). Van Gogh vẽ bức tranh này vào năm 1889, tại một vùng thuộc miền nam nước Pháp. Bầu trời đêm đầy sao trở lên sống động hơn với những nét vẽ hình vặn xoắn. Mặc dù van Gogh hay vẽ cảnh thực nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được chính xác các chòm sao hoặc hành tinh được vẽ trong bức tranh Starry Night.
    Bản gốc của Starry Night được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ Thuật Hiện Đại (Museum of Medern Art), New York, USA.
    Nguồn:
    http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060626.html
  7. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Starry Night​
    [​IMG]
    Bức tranh nổi tiếng Đêm Đầy Sao (Starry Night) của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh. Starry Night có kích thước 73x92 cm, được vẽ theo trường phái hậu ấn tượng (post-impressionism). Van Gogh vẽ bức tranh này vào năm 1889, tại một vùng thuộc miền nam nước Pháp. Bầu trời đêm đầy sao trở lên sống động hơn với những nét vẽ hình vặn xoắn. Mặc dù van Gogh hay vẽ cảnh thực nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được chính xác các chòm sao hoặc hành tinh được vẽ trong bức tranh Starry Night.
    Bản gốc của Starry Night được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ Thuật Hiện Đại (Museum of Medern Art), New York, USA.
    Nguồn:
    http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060626.html
  8. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Starry Night Over the Rhône
    (Bầu trời đêm đầy sao trên dòng sông Rhône)​
    [​IMG]
    Bức tranh nổi tiếng Starry Night Over the Rhône của danh họa Hà Lan Vincent van Gogh. Van Gogh vẽ bức tranh này vào năm 1888 tại Alert, một thành phố miền nam nước Pháp. Dòng sông Rhône xanh sẫm, phản chiếu ánh sáng từ những bóng đèn thắp bằng khí. Hai người yêu nhau đang nắm tay đứng dưới bầu trời đầy sao. Dễ dàng nhận thấy phía trên, ở chính giữa bức hình là chòm sao Đại Hùng (Ursa Major)
    Bức tranh có kích thước 72.5 x 92 cm, hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng Orsay, Paris.
    Nguồn:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Starry_Night_Over_the_Rhone
  9. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    V838 Monocerotis và Mozilla Firefox
    Tìm trên mạng thấy cái hình này cũng hay hay. Công nhận trí tưởng tượng của nhiều người phong phú thật:
    [​IMG]
  10. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Một điều đáng lưu ý là chòm sao Đại Hùng trong bức tranh không phải là khung cảnh thực tế lúc ông vẽ vì thực tế, hướng của cảnh trong bức tranh là hướng Đông Nam

Chia sẻ trang này