1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Australian Open (Tr5 ... 2006 ___Tr19 ... 2007___ Tr22 ... 2008___Tr40 ... 2009___Tr50 ... 2010__tr5

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Vô địch đôi nữ : Alicia Molik (Úc) và Svetlana Kuznetsova (Nga)
    Vô địch đôi nam :Kevin Ullyett và Wayne Black của Zimbabwe
    Vô địch đôi nam nữ : Sam Stosur và Scott Draper của Úc
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Australian Open 2006: Chấn thương và xáo trộn hạt giống
    (VietNamNet) - Ngày khai cuộc Australian Open 2006 đến gần trong nỗi lo chấn thương của các sao. Dù thế nào, 32 hạt giống đã được lên danh sách...
    Những tàn dư năm cũ
    Điều tệ hại Masters Cup 2005 đã phải hứng chịu chính là vấn đề Australian Open đang và sắp phải đối diện: sự tháo lui của các ngôi sao vì chấn thương.
    Từ trước ngày khai cuộc gần một tuần, 3 tên tuổi hàng đầu của quần vợt thế giới chắc chắn đã biết mình sẽ phải ngồi nhà theo dõi giải qua ti vi. Tay vợt kỳ cựu từng 4 lần lên ngôi tại Melbourne Park - Agassi tiếp tục bị chấn thương mắt cá hành hạ.
    Tay vợt số hai thế giới Rafael Nadal thì chưa kịp bình phục chấn thương bắp anh bị từ hồi tháng 10 năm ngoái. Không may mắn hơn, đương kim vô địch Marat Safin không thể bảo vệ danh hiệu bởi chấn thương đầu gối. Ấy là chưa kể ban tổ chức vừa thông báo Greg Rusedski cũng đã xin rút lui vì một... một chấn thương chưa xác định.
    Trong số những ngôi sao còn đủ sức tham dự giải Grand Slam đầu tiên của năm, không phải ai cũng có được trạng thái sung sức. Niềm hy vọng số một nước chủ nhà Lleyton Hewitt lại phải đau đầu với chứng đau bụng. Thất bại ngay từ tứ kết giải Sydney International rõ ràng là một bước chuẩn bị không tốt của Hewitt cho chiến dịch chinh phục chức vô địch Australian Open năm nay.
    [​IMG]
    ĐKVĐ Safin không thể góp mặt để bảo vệ danh hiệu​

    Cũng tại giải Sydney International, 3 tay vợt Thomas Johansson, Carlos Moya và Paradorn Srichanphan buộc phải xin bỏ cuộc với hy vọng kịp hồi phục cho giải Grand Slam trên xứ sở kangaroo. Với mục tiêu tương tự, tân vô địch Masters Cup David Nalbandian cũng phải nói "không" với giải khởi động Kooyong Classic.
    Những diễn biến trên làm người ta nhớ lại tình cảnh "người còn, kẻ mất" của sân chơi dành cho phái đẹp năm ngoái. Australian Open 2005 thiếu vắng nhà vô địch các năm 2001 và 2002 Jennifer Capriati cùng bộ đôi người Bỉ Justine Henin (khi đó đang là đương kim vô dịch) và Kim Clijsters.
    Năm nay là lần hiếm hoi giải nữ có đủ mặt cả 10 tay vợt hàng đầu thế giới và nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, tình hình sức khoẻ của các ứng cử viên vô địch không khỏi khiến người hâm mộ lo ngại. Tay vợt số hai thế giới Kim Clijsters vừa phải rút khỏi tứ kết Sydney International vì chấn thương hông (danh sách bỏ cuộc tại Sydney còn có em gái Safin là Dinara Safina). May mắn là vết đau của Clijsters không trầm trọng như những lo ngại ban đầu.
    Cựu số một thế giới và là cựu vô địch Wimbledon Maria Sharapova thì đến Melbourne Park với chấn thương vai chưa lành. Nữ hoàng quần vợt Nga thừa nhận "Tôi không có được 100% sức lực. Nhưng ít nhất tôi cũng biết chính xác nguyên nhân vấn đề. Tin đáng mừng lúc này là các bác sỹ đã cho biết chấn thương của tôi sẽ không xấu đi".
    [​IMG]
    Kim Clijsters - ứng cử viên sáng giá, cũng dính chấn thương​

    Maria Sharapova là tay vợt nữ duy nhất có mặt ở bán kết 3 trong số 4 giải Grand Slam năm qua. Đáng chú ý, tại cả 4 cuộc tranh tài danh giá nhất năm này, Masha đều bị loại bởi các đối thủ sau đó đăng quang ngôi vô địch. Mục tiêu cải thiện thành tích của Sharapova khó được hoàn thành chừng nào cô vẫn còn mang chấn thương trên vai.
    Chị em nhà Williams cũng khó lập lại thành công. Đương kim vô địch Serena thậm chí phải xin rút lui vào phút chót khỏi giải đấu biểu diễn Champions Challenge tại Hongkong.
    Có thể nói, nếu có thêm tay vợt nào xin bỏ cuộc khi Australian Open đã bắt đầu thì chúng ta cũng không nên lấy làm ngạc nhiên.
    Sau một mùa giải dai dẳng và quá mệt mỏi, các ngôi sao quần vợt đã bị vắt kiệt sức lực. Đến sung sức như Nadal cũng phải chua chát "Các trận đấu đều rất căng thẳng. Chúng tôi cần thi đấu với 100% phong độ trong tất cả các trận đấu. Đó là lý do tại sao nhiều tay vợt dính chấn thương. Tôi không chắc chúng ta phải thay đổi điều gì. Việc đó lại không phụ thuộc vào tôi".
    Đã có nhiều kiến nghị xin Australian Open lùi lại một tuần. Nhưng yêu cầu đó rất khó đáp ứng trong bối cảnh các lịch đấu thể thao luôn dày kín như hiện nay. Năm 2006, hệ thống thi đấu của WTA có tổng cộng 65 giải, bắt đầu từ ngày 2/1 tại Australia và kết thúc bằng WTA Tour Championships ngày 6/11 ở Madrid. Dài hơi hơn, số giải thi đấu của phái mạnh đã lên tới 68.
    Xáo trộn bên bảng hạt giống nam
    Những sự tháo lui của Agassi, Nadal và Safin đã gây ra xáo trộn khi phân hạng hạt giống. Tay vợt số 3 thế giới Andy Roddick được đôn lên làm hạt giống số 2. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Vì khả năng Roddick phải đụng hạt giống số một Roger Federer chỉ xảy ra khi cả hai cùng lọt vào chung kết.
    [​IMG]
    Roddick được đôn lên hạt giống số 2​

    3 vị trí hạt giống tiếp theo lần lượt thuộc về Lleyton Hewitt, David Nalbandian và Nikolay Davydenko. Suất hạt giống cuối cùng (thứ 32) được trao cho tay vợt số 35 thế giới Roland Garros Carlos Moya. Kết quả này vừa đủ để loại Tim Henman (đang xếp thứ 36 thế giới) ra khỏi danh sách hạt giống. Do đó, khi phân cặp thi đấu, Henman không thể loại trừ nguy cơ phải gặp Federer ngay từ vòng đầu tiên.
    Bên phía nữ, do chưa có ngôi sao hàng đầu nào phải rút lui, vị trí hạt giống theo đúng thứ tự của các tay vợt trên bảng xếp hạng WTA. Hạt giống số một là Lindsay Davenport. Ngay sau đó là Kim Clijsters và Amelie Mauresmo. Maria Sharapova được xếp làm hạt giống số 4, thứ hạng cao nhất trong số 9 cô gái Nga được xếp hạng hạt giống. Đương kim vô địch Serena Williams chỉ có được thứ hạng 13. Hiện tượng châu Á Sania Mirza khoá đuôi ở vị trí hạt giống số 32.

  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Federer và Davenport lại là những hạt giống số 1
    Các hạt giống nam
    1. Roger Federer (Thụy Sĩ)
    2. Andy Roddick (Mỹ)
    3. Lleyton Hewitt (Australia)
    4. David Nalbandian (Argentina)
    5. Nikolay Davydenko (Nga)
    6. Guillermo Coria (Argentina)
    7. Ivan Ljubicic (Croatia)
    8. Gaston Gaudio (Argentina)
    9. Fernando Gonzalez (Chile)
    10. Thomas Johansson (Thụy Điển)
    11. David Ferrer (TBN)
    12. Dominik Hrbaty (Slovakia)
    13. Robby Ginepri (Mỹ)
    14. Richard Gasquet (Pháp)
    15. Juan Carlos Ferrero (TBN)
    16. Tommy Robredo (TBN)
    17. Radek Stepanek (CH Czech)
    18. Mario Ancic (Croatia)
    19. Tomas Berdych (CH Czech)
    20. James Blake (Mỹ)
    21. Nicolas Kiefer (Đức)
    22. Gael Monfils (Pháp)
    23. Igor Andreev (Nga)
    24. Olivier Rochus (Bỉ)
    25. Sebastien Grosjean (Pháp)
    26. Jarkko Nieminen (Phần Lan)
    27. Taylor Dent (Mỹ)
    28. Fernando Verdasco (TBN)
    29. Filippo Volandri (Italy)
    30. Max Mirnyi (Belarus)
    31. Feliciano Lopez (TBN)
    32. Carlos Moya (TBN)
    Các hạt giống nữ
    1. Lindsay Davenport (Mỹ)
    2. Kim Clijsters (Bỉ)
    3. Amelie Mauresmo (Pháp)
    4. Maria Sharapova (Nga)
    5. Mary Pierce (Pháp)
    6. Nadia Petrova (Nga)
    7. Patty Schnyder (Thụy Sĩ)
    8. Justine Henin-Hardenne (Bỉ)
    9. Elena Dementieva (Nga)
    10. Venus Williams (Mỹ)
    11. Nathalie Dechy (Pháp)
    12. Anastasia Myskina (Pháp)
    13. Serena Williams (Mỹ)
    14. Svetlana Kuznetsova (Nga)
    15. Francesca Schiavone (Italy)
    16. Nicole Vaidisova (CH Czech)
    17. Daniela Hantuchova (Slovakia)
    18. Elena Likhovtseva (Nga)
    19. Dinara Safina (Nga)
    20. Flavia Pennetta (Italy)
    21. Ana Ivanovic (Serbia & Montenegro)
    22. Anna-Lena Groenefeld (Đức)
    23. Jelena Jankovic (Serbia & Montenegro)
    24. Tatiana Golovin (Pháp)
    25. Maria Kirilenko (Nga)
    26. Ai Sugiyama (Nhật Bản)
    27. Marion Bartoli (Pháp)
    28. Anabel Medina Garrigues (TBN)
    29. Klara Koukalova (CH Czech)
    30. Vera Zvonareva (Nga)
    31. Gisela Dulko (Argentina)
    32. Sania Mirza (Ấn Độ)
  4. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sharapova tự tin trước gia?i quâ?n vợt Úc
    f Maria Sharapova cho biết chị sef có thê? chơi bất chấp chấn thương tại gia?i Quâ?n vợt Úc mơ? rộng.
    [​IMG]
    Hạt giống thứ tư, ngươ?i vư?a tra?i qua ha?ng tháng trơ?i bị đau sau khi bị châ?n đoán bệnh sai, Sharapova nay được cho biết một chiếc xương sươ?n cu?a chị bị trật chứ không pha?i la? có chấn thương vê? cơ.
    Nưf vận động viên ngươ?i Nga na?y cho biết tuy không được ơ? mức 100% nhưng chị sef cố gắng hết mức ma? chị có thê? chơi được.
    Sharapova đaf gia?nh danh hiệu vô địch gia?i quâ?n vợt lớn đâ?u tiên hô?i năm 2004 khi chị đoạt chức vô địch gia?i Wimbledon năm mới có 17 tuô?i, va? trơ? tha?nh hạt giống số một thế giới trong năm ngoái.
    Chị cufng la? phụ nưf duy nhất lọt va?o được trận bán kết ơ? ba trong bốn gia?i quâ?n vợt lớn trong năm ngoái, va? đê?u chi? thua chính ngươ?i đoạt gia?i vô địch trong bốn gia?i na?y.
    Trong Gia?i vô địch quâ?n vợt Úc mơ? rộng năm ngoái, Sharapova thua Serena William trong trận bán kết.
    Gia?i quâ?n vợt Úc mơ? rộng năm nay bắt đâ?u va?o thứ Hai, 16/01/2006
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Một số trận đáng chú ý ở vòng 1 :
    Nam :
    - Nicolas Kiefer (Đức) gặp Paradorn Srichaphan (Thái Lan)
    - Richard Gasquet (Pháp) gặp Tommy Haas (Đức)
    Nữ :
    - Hạt giống số 30 Vera Zvonareva (Nga) gặp ngay cây vợt 3 lần vô địch Úc mở rộng : Martina Hingis (97, 98, 99)
  6. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Một số trận đấu khác :
    Evgenia Linetskaya vs. Maria Kirlienko
    Lisa Raymond vs. Elena Likhovtseva
    Patty Schnyder vs. Eleni Daniilidou
    Hingis vs. Vera Zvonareva

    Dự đoán trên Y!Sport :
    Semifinals
    Henin-Hardenne vs. Sharapova
    Vaidisova vs. Clijsters
    Finals
    Henin-Hardenne vs. Clijsters
    Winner
    Henin-Hardenne
  7. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ các trận Round 1st :
    Nam :
    (1) Roger Federer (Swi) v Denis Istomin (Uzb)
    Hyung Taik Lee (Kor) v Florian Mayer (Ger)
    Qualifier v Davide Sanguinetti (Ita)
    Thierry Ascione (Fra) v (30) Max Mirnyi (Blr)
    (24) Olivier Rochus (Bel) v Michael Llodra (Fra)
    Ivo Minar (Cze) v Peter Luczak (Aus)
    Paul Goldstein (USA) v Novak Djokovic (Ser)
    Tommy Haas (Ger) v (14) Richard Gasquet (Fra)
    (12) Dominik Hrbaty (Svk) v Qualifier
    Qualifier v Dick Norman (Bel)
    Qualifier v Raemon Sluiter (Ned)
    Nicolas Almagro (Spa) v (23) Igor Andreev (Rus)
    (29) Filippo Volandri (Ita) v Nathan Healey (Aus)
    Potito Starace (Ita) v Amer Delic (USA)
    Qualifier v Kevin Kim (USA)
    Ivo Karlovic (Cro) v (5) Nikolay Davydenko (Rus)
    (3) Lleyton Hewitt (Aus) v Robin Vik (Cze)
    Andrew Murray (Gbr) v Juan Ignacio Chela (Arg)
    Christophe Rochus (Bel) v Kristof Vilegen (Bel)
    Kenneth Carlsen (Den) v (28) Fernando Verdasco (Spa)
    (21) Nicolas Kiefer (Ger) v Paradorn Srichaphan (Tha)
    Wayne Arthurs (Aus) v Boris Pashanski (Ser)
    Andreas Seppi (Ita) v Qualifier
    Tomas Zib (Cze) v (15) Juan Carlos Ferrero (Spa)
    (9) Fernando Gonzalez (Chi) v Qualifier
    Arnaud Clement (Fra) v Paul-Henri Mathieu (Fra)
    Carlos Berlocq (Arg) v Bjorn Phau (Ger)
    Luis Horna (Per) v (22) Gael Monfils (Fra)
    (25) Sebastien Grosjean (Fra) v Mark Philippoussis (Aus)
    Jean-Rene Lisnard (Fra) v Juan Monaco (Arg)
    Juan Antonio Marin (Crc) v Alberto Martin (Spa)
    Victor Hanescu (Rom) v (6) Guillermo Coria (Arg)
    (8) Gaston Gaudio (Arg) v Razvan Sabau (Rom)
    Qualifier v Rainer Schuettler (Ger)
    Fabrice Santoro (Fra) v Vincent Spadea (USA)
    Andrei Pavel (Rom) v (32) Carlos Moya (Spa)
    (18) Mario Ancic (Cro) v Agustin Calleri (Arg)
    Jan Hernych (Cze) v Fernando Vicente (Spa)
    Daniele Bracciali (Ita) v Qualifier
    Florent Serra (Fra) v (11) David Ferrer (Spa)
    (16) Tommy Robredo (Spa) v Jiri Vanek (Cze)
    Tim Henman (Gbr) v Dmitry Tursunov (Rus)
    Qualifier v Alexander Waske (Ger)
    Jose Acasuso (Arg) v (20) James Blake (USA)
    (26) Jarkko Nieminen (Fin) v Marc Kimmich (Aus)
    Mariano Zabaleta (Arg) v Yeu-Tzuoo Wang (Tpe)
    Stanislas Wawrinka (Swi) v Albert Montanes (Spa)
    Qualifier v (4) David Nalbandian (Arg)
    (7) Ivan Ljubicic (Cro) v Chris Guccione (Aus)
    Lukas Dlouhy (Cze) v Phillip Kohlschreiber (Ger)
    Ricardo Mello (Bra) v Gilles Muller (Lux)
    Tomas Behrend (Ger) v (31) Feliciano Lopez (Spa)
    (19) Tomas Berdych (Cze) v Bobby Reynolds (USA)
    Qualifier v Nicolas Massu (Chi)
    Xavier Malisse (Bel) v Mikhail Youzhny (Rus)
    Cyril Saulnier (Fra) v (10) Thomas Johansson (Swe)
    (13) Robby Ginepri (USA) v Jurgen Melzer (Aut)
    Jonas Bjorkman (Swe) v Qualifier
    Justin Gimelstob (USA) v Marcos Baghdatis (Cyp)
    Qualifier v (17) Radek Stepanek (Cze)
    (27) Taylor Dent (USA) v Guillermo Garcia-Lopez (Spa)
    Marcos Daniel (Bra) v Qualifier
    Wesley Moodie (Rsa) v Oscar Hernandez (Spa)
    Qualifier v (2) Andy Roddick (USA)
    Nữ :
    (1) Lindsay Davenport (USA) v Casey Dellacqua (Aus)
    Alona Bondarenko (Ukr) v Karolina Sprem (Cro)
    Emmanuelle Gagliardi (Swi) v Galina Voskoboeva (Rus)
    Evgenia Linetskaya (Rus) v (25) Maria Kirilenko (Rus)
    (24) Tatiana Golovin (Fra) v Mara Santangelo (Ita)
    Katarina Srebotnik (Slo) v Stephanie Foretz (Fra)
    Tatiana Panova (Rus) v Arantxa Parra Santonja (Spa)
    Lauren Breadmore (Aus) v (14) Svetlana Kuznetsova (Rus)
    (10) Venus Williams (USA) v Tzvetana Pironkova (Bul)
    Qualifier v Laura Granville (USA)
    Lourdes Dominguez Lino (Spa) v Virginia Ruano Pascual (Spa)
    Lisa Raymond (USA) v (18) Elena Likhovtseva (Rus)
    (26) Ai Sugiyama (Jpn) v Conchita Martinez Granados (Spa)
    Jelena Dokic (Aus) v Virginie Razzano (Fra)
    Hana Sromova (Cze) v Akiko Morigami (Jpn)
    Marta Domachowska (Pol) v (8) Justine Henin-Hardenne (Bel)
    (4) Maria Sharapova (Rus) v Sandra Kloesol (Ger)
    Qualifier v Shuai Peng (Chn)
    Mashona Washington (USA) v Jelena Kostanic (Cro)
    Zuzana Ondraskova (Cze) v (28) Anabel Medina Garrigues (Spa)
    (17) Daniela Hantuchova (Svk) v Saori Obata (Jpn)
    Dally Randriantefy (Mad) v Akgul Amanmuradov (Uzb)
    Mariana Diaz-Oliva (Arg) v Camille Pin (Fra)
    Na Li (Chn) v (13) Serena Williams (USA)
    (9) Elena Dementieva (Rus) v Julia Schruff (Ger)
    Elena Vesnina (Rus) v Qualifier
    Qualifier v Qualifier
    Jill Craybas (USA) v (23) Jelena Jankovic (Ser)
    (29) Klara Koukalova (Cze) v Ekaterina Bychkova (Rus)
    Maria Elena Camerin (Ita) v Qualifier
    Qualifier v Martina Muller (Ger)
    Sophie Ferguson (Aus) v (6) Nadia Petrova (Rus)
    (7) Patty Schnyder (Swi) v Eleni Daniilidou (Gre)
    Shahar Peer (Isr) v Shinobu Asagoe (Jpn)
    Alize Cornet (Fra) v Aiko Nakamura (Jpn)
    Maret Ani (Est) v (31) Gisela Dulko (Arg)
    (19) Dinara Safina (Rus) v Tathiana Garbin (Ita)
    Maria Vento-Kabchi (Ven) v Sofia Arvidsson (Swe)
    Jamea Jackson (USA) v Qualifier
    Yuliana Fedak (Ukr) v (12) Anastasia Myskina (Rus)
    (16) Nicole Vaidisova (Cze) v Qualifier
    Anna Chakvetadze (Rus) v Jie Zheng (Chn)
    Martina Sucha (Svk) v Anna Smashnova-Pistolesi (Isr)
    Qualifier v (20) Flavia Pennetta (Ita)
    (32) Sania Mirza (Ind) v Qualifier
    Michaella Krajicek (Ned) v Kristina Brandi (Pue)
    Emilie Loit (Fra) v Viktoria Kutuzova (Ukr)
    Tian Tian Sun (Chn) v (3) Amelie Mauresmo (Fra)
    (5) Mary Pierce (Fra) v Nicole Pratt (Aus)
    Iveta Benesova (Cze) v Rika Fujiwara (Jpn)
    Emma Laine (Fin) v Nuria Llagostera Vives (Spa)
    Martina Hingis (Swi) v (30) Vera Zvonareva (Rus)
    (21) Ana Ivanovic (Ser) v Shenay Perry (USA)
    Samantha Stosur (Aus) v Severine Bremond (Fra)
    Eva Birnerova (Cze) v Sybille Bammer (Aut)
    Zi Yan (Chn) v (11) Nathalie Dechy (Fra)
    (15) Francesca Schiavone (Ita) v Antonella Serra-Zanetti (Ita)
    Vera Dushevina (Rus) v Catalina Castano (Col)
    Lucie Safarova (Cze) v Maria Antonia Sanchez-Lorenzo (Spa)
    Laura Pous Tio (Spa) v (22) Anna-Lena Groenefeld (Ger)
    (27) Marion Bartoli (Fra) v Amy Frazier (USA)
    Roberta Vinci (Ita) v Meghann Shaughnessy (USA)
    Qualifier v Melinda Czink (Hun)
    Yoon-Jeong Cho (Kor) v (2) Kim Clijsters (Bel)


  8. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm thi đấu Australia Mở rộng

    [​IMG]
    Khó có thể tìm thấy một nhược điểm của khu liên hợp thể thao Melbourne Park, ngôi nhà của giải quần vợt Australia Mở rộng. Đây là nơi lý tưởng để dành cho thi đấu với hai khu vực chính, Rod Laver và Vodafone.
    Rod Laver trước đây chỉ thường được biết đến với cái tên sân Trung tâm hay Trung tâm Quần vợt quốc gia. Từ tháng 1/2000, địa điểm này được đặt tên là Rod Laver để ghi nhận những thành tích của huyền thoại quần vợt Australia.
    Sân Rod Laver có một hệ thống mái che di động nặng 700 tấn và phải mất tới 25 phút, mái mới mở ra hoặc đóng vào hoàn toàn. Khán giả có thể rất hài lòng khi ngồi ở những hàng ghế có tầm nhìn rộng và dễ quan sát.
    Vodafone, khu thi đấu mới nhất tại trung tâm Olympic ở Melbourne, cùng với Rod Laver đã tạo nên bộ mặt cho Melbourne Park. Số khán giả tối đa của sân này là 10.800. Mái che di động là đặc điểm nổi bật nhất của sân. Khác với Rod Laver, để đóng vào hoặc mở ra hoàn toàn, Vodafone chỉ mất đúng 10 phút.
    Ngoài phục vụ quần vợt với hàng chục sân thi đấu xung quanh, đây còn là sân nhà của CLB bóng rổ Melbourne Tigers và là địa điểm thích hợp với những môn thể thao khác như trượt băng, đua motor. Việc bỏ đi một số lớn dãy ghế ở phía dưới đã giúp nơi đây trở thành một đường đua xe đạp đáp ứng tiêu chuẩn Olympic.
    Một khu giải trí
    Chỉ cách trung tâm thủ đô Melbourne 1 km với một cảnh quan đẹp tuyệt vời, Melbourne Park là địa điểm lý tưởng cho khách tham quan. Với phương tiện di chuyển dễ dàng bằng tàu hoả, xe điện và taxi, khó thể tìm ra được một lý do nào để chê trách Melbourne Park. Chính vì thế mà nơi đây luôn gây được ấn tượng mạnh.
    Melbourne Park còn được biết đến với một hệ thống khổng lồ các cửa hàng, nhà hàng và khu vui chơi. Nhiều buổi hoà nhạc đã được tổ chức tại đây.
    (vnexpress.net)
  9. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Australia Mở rộng 2005 phá hàng loạt kỷ lục
    Hôm qua, Liên đoàn Quần vợt Australia đã thông báo những con số thống kê từ giải Grand Slam đầu tiên của năm. Theo đó, số lượng người xem, lợi nhuận... đều vượt quá mong đợi. Đây chắc hẳn là những kỷ lục mà Pháp Mở rộng sắp tới chờ đợi.
    [​IMG]
    Australia Mở rộng đã mang tới Melbourne hơn 100.000 lượt khách, tạo ra khoản lợi nhuận cho địa phương chừng 200 triệu đôla Australia (151 triệu USD), trong đó có khoảng 7.500 lượt khách đến từ nước ngoài. Toàn bộ giải đấu có số người xem 543.873 lượt. Đây là năm thứ 6 liên tiếp lượng khán giả theo dõi các trận đấu tại Australia Mở rộng vượt qua con số nửa triệu.
    Trung bình số người theo dõi các trận đấu trong một ngày (buổi thi đấu sáng và tối) là 60.669, lập kỷ lục Grand Slam trong mọi thời đại. Đặc biệt, chưa có giải đấu nào số khán giả vượt 60.000 người. Con số kỷ lục ở Australia Mở rộng được lập năm 2002 với 56.577 người. Kỷ lục ở Mỹ Mở rộng, được lập năm ngoái, cũng mới chỉ dừng lại ở con số 58.438.
    Trưởng BTC Australia Mở rộng, Paul McNamee, cho biết nguyên nhân khiến giải năm nay có số lượng khán giả lớn như vậy là vì có sự trở lại của chị em nhà Williams ở nội dung đơn nữ và sự thành công của hai tay vợt chủ nhà Lleyton Hewitt và Alicia Molik.
    "Mọi người có thể thấy chất lượng các trận đấu tại đây thật tuyệt vời. Thêm vào đó, thành phố Melbourne, nơi diễn ra giải đấu, có những nét rất đặc trưng mà qua đó, chúng tôi có thể giới thiệu về cuộc sống của người dân Australia", ông nói.
    Hầu hết khán giả ngoại quốc đến từ các nước như New Zealand, Anh, Thụy Điển và Đức, nhưng ông McNamee nói rằng, số lượng người từ Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc cũng đang ngày càng tăng. "Họ thực sự là những yếu tố quan trọng trong thời gian tới. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng Australia Mở rộng thành một sự kiện lớn nhất khu vực", McNamee nói thêm.
    (vnexpress.net)
  10. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hingis gặp khó ở Australia Mở rộng
    Cựu tay vợt nữ số một thế giới Martina Hingis đã phải trải qua thứ sáu ngày 13 không lấy gì làm vui vẻ. Kết quả bốc thăm phân cặp của Australia Mở rộng đã đẩy chị vào một chặng đường khá khó khăn.
    [​IMG]
    Hingis sẽ làm được gì ở Australia Mở rộng? (AUSOpen) Vì không được xếp hạt giống và tham dự giải với suất ưu tiên, nên khó khăn là điều mà chắc chắn Hingis đã lường trước. Đối thủ đầu tiên của tay vợt Thụy Sĩ sẽ là hạt giống số 30, Vera Zvonareva. Hai người chưa từng gặp nhau bởi khi mà tay vợt Nga bắt đầu nổi lên và giành được nhiều thành tích cao thì Hingis đã không còn thi đấu. Nếu so tổng thành tích của hai tay vợt thì rõ ràng là một sự khập khiễng, bởi chỉ tính riêng ở Australia Mở rộng, Hingis đã có ba danh hiệu (từ 1997 đến 1999) trong khi Vera mới chỉ 3 chức vô địch trong toàn bộ sự nghiệp.
    Thế nhưng, Zvonareva thời gian gần đây thi đấu khá ổn định và hiện đứng hạng 29 ở WTA, trong khi Hingis thì mới thi đấu trở lại sau gần 3 năm. Kể từ khi chính thức tuyên bố trở lại với quần vợt chuyên nghiệp, Hingis đã thi đấu hai giải, thắng 3 và để thua 2. Ở Gold Coast, chị đã lọt vào bán kết còn tại giải Sydney International, Hingis để thua ngay vòng 1 trước Justine Henin. "Một khi bạn từng là tay vợt số một thế giới, không có gì phải lưỡng lự cả. Đơn giản là tôi muốn ra sân và xem liệu mình có thể làm được những gì. Đó mới chính là điều quan trọng nhất", Hingis cho biết. Trong trường hợp vượt qua vòng đấu đầu tiên, đối thủ ở vòng hai của chị lại khá nhẹ nhàng, là Emma Laine (Phần Lan) hoặc Nuria Llagostera Vives (TBN). Tiếp sau đó, đối thủ người Pháp, Mary Pierce, sẽ "đứng đợi" chị ở vòng ba.
    Dù vậy, chính Zvonareva mới cảm thấy lo ngại bởi cái bóng khá lớn của Hingis. Tay vợt người Nga đang rất tập trung và hồi hộp chờ đợi ngày khai mạc và đối mặt với chướng ngại mà chị cho là rất khó khăn ở ngay vòng 1.
    Cũng trở lại thi đấu ở Australia Mở rộng sau 4 năm vắng bóng, nhưng tay vợt nhận suất ưu tiên, Jelena Dokic chỉ phải gặp một đối thủ tương đối "nhẹ cân" là tay vợt người Pháp, Virginie Razzano, ở vòng đầu tiên.
    (vnexpress.net)

Chia sẻ trang này