1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Australian Open (Tr5 ... 2006 ___Tr19 ... 2007___ Tr22 ... 2008___Tr40 ... 2009___Tr50 ... 2010__tr5

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'Âu phỏÊi không xem 'ặỏằÊc truyỏằn hơnh thơ không quan tÂm 'ỏn Grand Slam , chỏc ẵ BĂc @thanhminh nói là không vào 'Ây bàn tĂn vỏằ sc mỏằY rỏằTng ẵ mà. GiỏÊi sỏp diỏằ.n ra rỏằ"i, tỏằ> 'ỏằ chặa biỏt cĂch tỏĂo Trặng cỏĐu mỏằ>i vào chỏằĐ 'ỏằ câ này (muỏằ'n tỏĂo thơ nó lỏĂi ra thêm 1 topic khĂc). BĂc nào biỏt giúp tỏằ> vỏằ>i. Thx.
    Ngoài ra, BĂc nào có thông tin, bài viỏt,...vỏằ sc mỏằY rỏằTng thơ post lên, bơnh luỏưn nhâ.
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    100 năm Australian Open
    Năm nay, Australian Open kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Đây là một mốc lịch sử đáng nhớ sau cả quá trình dài "tự làm mới" mình rất nhiều lần để có được một vị trí không thể thiếu trong quần vợt thế giới.
    Bắt đầu từ một sân cricket?
    Giải đấu vốn được coi là Grand Slam của châu Á ?" Thái Bình Dương ban đầu có tên là Australasian Championships. Sau khi thành lập Hiệp hội Quần vợt Sân cỏ Úc-Á (Australasian Lawn Tennis Association), các quan chức quần vợt Australia và New Zealand đã tổ chức giải đầu tiên vào năm 1905.

    Khu Albert Park, nơi diễn ra giải những năm đầu.​

    17 tay vợt nam đã tranh tài trong giải lần đầu diễn ra trên sân Warehouseman?Ts Cricket Ground trong khu Albert Park, Melbourne (đến năm 1922, các tay vợt nữ mới góp mặt). Rodney Heath, một thành viên của câu lạc bộ cricket Melbourne, đã trở thành nhà vô địch đầu tiên sau khi đánh bại vị bác sĩ vùng Adelaide Arthur Curtis. Trận chung kết đầu tiên diễn ra dưới sự chứng kiến của 5.000 khán giả, kết thúc với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.
    ? 2 lần tổ chức tại New Zealand và 1 lần diễn ra trong? vườn thú
    Giải đấu đã hai lần được tổ chức ?onhờ? tại New Zealand vào các năm 1906 và 1912. Tuy nhiên, giải lạ kỳ nhất diễn ra vào năm 1909. Các nhà tổ chức đã cho các trận đấu tiến hành trong vườn thú Perth. Thêm một chi tiết thú vị, các lần giải phải thay đổi địa điểm đều ghi tên chung một nhà vô địch: Anthony Wilding.

    Anthony Wilding, nhà vô địch "kỳ lạ".​

    7 năm gián đoạn vì chiến tranh
    Năm nay, Australian Open tròn 100 tuổi. Nhưng đây là cuộc tranh tài lần thứ 93. Hai cuộc chiến tranh thế giới đã khiến giải phải tạm dừng trong hai giai đoạn 1916-18 và 1941-45.
    Và những nỗ lực ổn định địa điểm tổ chức
    Trong những thời gian đầu, ngoài 2 lần di chuyển sang New Zealand và 1 lần tranh tài trong sở thú, Australian Open cũng không có được một địa điểm cố định. Các trận đấu đã từng diễn ra tại Sydney, Melbourne, Adelaide và Perth.
    Frank Sedgman, người đã thi đấu tại Sydney năm 1947, nhớ lại ?oHọ cho 2 hoặc 3 trận đấu đồng thời diễn ra tại sân trung tâm. Đó là một điều không thể tưởng tượng nổi. Các trái bóng bay khắp mọi nơi?. Trong cuốn sách kỷ niệm 100 năm Australian Open, Sedgman viết thêm ?ochúng tôi không có chỗ ngồi trong giờ nghỉ vì không có ghế?. Sedgman cũng là nhà vô địch của các giải năm 1949 và 1950.
    Điểm thưởng cho Australian Open 2005
    -------------- ATP ------WTA --------
    Vô địch ----200------- 650
    Á quân ----140-------- 456
    Bán kết ---- 90--------- 292
    Tứ kết ------50----------162
    Vòng 4 -----30---------- 90
    Vòng 3 ----15----------- 56
    Vòng 2 -----7------------ 32
    Vòng 1----- 1------------ 1
    Đến năm 1972, các nhà tổ chức mới ấn định Melbourne là địa điểm duy nhất tiến hành Australian Open.
    Những năm 80 thế kỷ trước, Australian Open có được sự kết hợp táo bạo nhưng thiếu thực tế với Câu lạc bộ Quần vợt sân cỏ Kooyong ở ngoại ô Melbourne. Cơ sở vật chất thiếu thốn tại đây đã khiến tương lai của Australia bị đe doạ. Năm 1985, một quyết định mang tính bước ngoặt được đưa ra: giải được tổ chức ở Melbourne Park (ban đầu có tên là Flinders Park).
    Một khu thể thao liên hợp với các sân đấu có sức chứa 15.000 chỗ cùng hệ thống mái che hiện đại được hoàn thành năm 1988. Mặc dù còn một số ý kiến nuối tiếc mặt cỏ ở Kooyong, không ai có thể phủ nhận được sức hút của địa điểm mới. Lượng khán giả ngay trong năm đầu tiên Australian Open diễn ra ở Melbourne Park đã tăng 90%, lên con số 266.500.
    Đến bây giờ, tròn một thế kỷ sau giải đấu đầu tiên, Australian Open đã trở thành sự kiện thể thao thường niên lớn nhất tại xứ sở Kangaroo. Người ta ước tính sẽ có 500.000 người hâm mộ trực tiếp theo dõi trong thời gian hai tuần giải diễn ra.
    ? Đến việc khẳng định vị trí
    Dù sắp bước sang tuổi 100, Australian Open vẫn còn ?onon trẻ? so với 3 giải Grand Slam còn lại. Về lịch sử, Australian Open ra đời sau Wimbledon hay US Open cả phần tư thế kỷ. Về danh tiếng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm này cũng theo sau 3 giải Grand Slam kia cả một bước dài. Cho tới năm 1969, khi giải chính thức mang tên Australian Open, các tên tuổi lớn của quần vợt thế giới vẫn tỏ ra miễn cưỡng khi phải dời các giải chuyên nghiệp ở Châu Âu hay Mỹ để thực hiện cuộc hành trình dài đến Australia.
    Nhưng giờ đây, sau những nỗ lực lựa chọn địa điểm tổ chức lý tưởng và thu hút khán giả thành công, Australian Open đã có một vị thế mới. Với món tiền thưởng lên tới 1,2 triệu đô la và hàng trăm điểm thưởng cho ngôi vô địch, các ngôi sao quần vợt thế giới thực sự coi việc thi đấu tại Australian Open là một cuộc chinh phục hấp dẫn. Còn khán giả hâm mộ thì coi đây là một trong những sự kiện thể thao đáng xem nhất của thế giới.
    Đất diễn của khách và giấc mơ chủ nhà
    Thời gian đầu, gần như Australasian Championships chỉ là sân chơi của các tay vợt chủ nhà. Fred Alexander của Mỹ là tay vợt nước ngoài đầu tiên giành chức vô địch nam. Trong khi đó, Dorothy Round lại đem vinh dự về cho nước Anh khi cô giành danh hiệu năm 1935. Sau đó, các tay vợt chủ nhà vẫn làm mưa làm gió.

    Agassi, tay vợt Mỹ thành công nhất trên đất Australia. ​
    Tuy nhiên, khi Australasian Championships đổi tên thành Australian Open, ngôi vô địch không còn mặn mà với các tay vợt chủ nhà nữa. Lần lượt những huyền thoại Mats Wilander, Stefan Edberg, Ivan Lendl và Boris Becker ghi tên mình trên bục vinh quang.
    Mỹ đặc biệt thành công với giải Grand Slam trên đất Australia. Từ khi giải có tên mới, 13 danh hiệu đã về tay các tay vợt mang quốc tịch Mỹ. Trong đó, Andre Agassi đang là người có số lần vô địch nhiều nhất (4 lần). Agassi có được danh hiệu đầu tiên năm 1995, 7 năm sau chức vô địch đầu tiên của vợ anh Steffi Graf.

    Lleyton Hewitt, hy vọng số 1 của Australia.​

    Trong khi Australian Open ngày càng thành công, các tay vợt chủ nhà vẫn chưa thoát khỏi chuỗi thành tích nghèo nàn. Đã gần 30 năm rồi khán giả Australia chưa được ăn mừng chiến thắng của một tay vợt chủ nhà (sau ngôi vô địch của Mark Edmondson năm 1976 và Chris O?TNeil năm 1978). Chức vô địch cứ lần lượt tuột khỏi tầm tay của Pat Cash, Pat Rafter, Lleyton Hewitt và Mark Philippoussis. Năm nay, những hy vọng của cả đất nước Australia được dồn vào Lleyton Hewitt và Alicia Molik.
    Một số thông tin khác về Australian Open
    - Rosewall đã đi vào lịch sử Australian Open với thành tích đặc biệt. Anh đồng thời nắm giữ hai kỷ lục là nhà vô địch trẻ tuổi nhất và nhà vô địch lớn tuổi nhất. Rosewall có được danh hiệu đầu tiên (trong tổng số 4 danh hiệu) vào năm 1953 khi mới 18 tuổi 2 tháng. 19 năm sau, anh lại có được chức vô địch (năm 1972) khi đã bước sang tuổi 37.

    Martina Hingis, nhà vô địch nữ trẻ tuổi nhất.​

    - Martina Hingis là tay vợt nữ trẻ nhất đăng quang (giành danh hiệu năm 1997 khi mới 16 tuổi 3 tháng). Với chiến thắng năm 1954 khi đã 35 tuổi 5 tháng, Thelma Long là nhà vô địch nữ nhiều tuổi nhất.
    - Margaret Smith Court là tay vợt nữ thành công nhất với 11 danh hiệu. Cô cũng nắm giữ kỷ lục có mạch chiến thắng liên tiếp dài nhất: 7 chức vô địhc từ 1960 đến 1966.
    - 4 tay vợt nữ đã giành được ?ohattrick? (danh hiệu đơn, đôi nữ, đôi nam nữ): Daphne Akhurst (1925,1928,1929); Nancye Wynne Bolton (1940, 1947, 1948); Thelma Long (1952) và Margaret Smith (1963).
    (thethao.vietnamnet.vn)
    http://www.ttvnol.com/tennis.ttvn
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 14/01/2005
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    100 năm Australian Open
    Năm nay, Australian Open kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Đây là một mốc lịch sử đáng nhớ sau cả quá trình dài "tự làm mới" mình rất nhiều lần để có được một vị trí không thể thiếu trong quần vợt thế giới.
    Bắt đầu từ một sân cricket?
    Giải đấu vốn được coi là Grand Slam của châu Á ?" Thái Bình Dương ban đầu có tên là Australasian Championships. Sau khi thành lập Hiệp hội Quần vợt Sân cỏ Úc-Á (Australasian Lawn Tennis Association), các quan chức quần vợt Australia và New Zealand đã tổ chức giải đầu tiên vào năm 1905.

    Khu Albert Park, nơi diễn ra giải những năm đầu.​

    17 tay vợt nam đã tranh tài trong giải lần đầu diễn ra trên sân Warehouseman?Ts Cricket Ground trong khu Albert Park, Melbourne (đến năm 1922, các tay vợt nữ mới góp mặt). Rodney Heath, một thành viên của câu lạc bộ cricket Melbourne, đã trở thành nhà vô địch đầu tiên sau khi đánh bại vị bác sĩ vùng Adelaide Arthur Curtis. Trận chung kết đầu tiên diễn ra dưới sự chứng kiến của 5.000 khán giả, kết thúc với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.
    ? 2 lần tổ chức tại New Zealand và 1 lần diễn ra trong? vườn thú
    Giải đấu đã hai lần được tổ chức ?onhờ? tại New Zealand vào các năm 1906 và 1912. Tuy nhiên, giải lạ kỳ nhất diễn ra vào năm 1909. Các nhà tổ chức đã cho các trận đấu tiến hành trong vườn thú Perth. Thêm một chi tiết thú vị, các lần giải phải thay đổi địa điểm đều ghi tên chung một nhà vô địch: Anthony Wilding.

    Anthony Wilding, nhà vô địch "kỳ lạ".​

    7 năm gián đoạn vì chiến tranh
    Năm nay, Australian Open tròn 100 tuổi. Nhưng đây là cuộc tranh tài lần thứ 93. Hai cuộc chiến tranh thế giới đã khiến giải phải tạm dừng trong hai giai đoạn 1916-18 và 1941-45.
    Và những nỗ lực ổn định địa điểm tổ chức
    Trong những thời gian đầu, ngoài 2 lần di chuyển sang New Zealand và 1 lần tranh tài trong sở thú, Australian Open cũng không có được một địa điểm cố định. Các trận đấu đã từng diễn ra tại Sydney, Melbourne, Adelaide và Perth.
    Frank Sedgman, người đã thi đấu tại Sydney năm 1947, nhớ lại ?oHọ cho 2 hoặc 3 trận đấu đồng thời diễn ra tại sân trung tâm. Đó là một điều không thể tưởng tượng nổi. Các trái bóng bay khắp mọi nơi?. Trong cuốn sách kỷ niệm 100 năm Australian Open, Sedgman viết thêm ?ochúng tôi không có chỗ ngồi trong giờ nghỉ vì không có ghế?. Sedgman cũng là nhà vô địch của các giải năm 1949 và 1950.
    Điểm thưởng cho Australian Open 2005
    -------------- ATP ------WTA --------
    Vô địch ----200------- 650
    Á quân ----140-------- 456
    Bán kết ---- 90--------- 292
    Tứ kết ------50----------162
    Vòng 4 -----30---------- 90
    Vòng 3 ----15----------- 56
    Vòng 2 -----7------------ 32
    Vòng 1----- 1------------ 1
    Đến năm 1972, các nhà tổ chức mới ấn định Melbourne là địa điểm duy nhất tiến hành Australian Open.
    Những năm 80 thế kỷ trước, Australian Open có được sự kết hợp táo bạo nhưng thiếu thực tế với Câu lạc bộ Quần vợt sân cỏ Kooyong ở ngoại ô Melbourne. Cơ sở vật chất thiếu thốn tại đây đã khiến tương lai của Australia bị đe doạ. Năm 1985, một quyết định mang tính bước ngoặt được đưa ra: giải được tổ chức ở Melbourne Park (ban đầu có tên là Flinders Park).
    Một khu thể thao liên hợp với các sân đấu có sức chứa 15.000 chỗ cùng hệ thống mái che hiện đại được hoàn thành năm 1988. Mặc dù còn một số ý kiến nuối tiếc mặt cỏ ở Kooyong, không ai có thể phủ nhận được sức hút của địa điểm mới. Lượng khán giả ngay trong năm đầu tiên Australian Open diễn ra ở Melbourne Park đã tăng 90%, lên con số 266.500.
    Đến bây giờ, tròn một thế kỷ sau giải đấu đầu tiên, Australian Open đã trở thành sự kiện thể thao thường niên lớn nhất tại xứ sở Kangaroo. Người ta ước tính sẽ có 500.000 người hâm mộ trực tiếp theo dõi trong thời gian hai tuần giải diễn ra.
    ? Đến việc khẳng định vị trí
    Dù sắp bước sang tuổi 100, Australian Open vẫn còn ?onon trẻ? so với 3 giải Grand Slam còn lại. Về lịch sử, Australian Open ra đời sau Wimbledon hay US Open cả phần tư thế kỷ. Về danh tiếng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm này cũng theo sau 3 giải Grand Slam kia cả một bước dài. Cho tới năm 1969, khi giải chính thức mang tên Australian Open, các tên tuổi lớn của quần vợt thế giới vẫn tỏ ra miễn cưỡng khi phải dời các giải chuyên nghiệp ở Châu Âu hay Mỹ để thực hiện cuộc hành trình dài đến Australia.
    Nhưng giờ đây, sau những nỗ lực lựa chọn địa điểm tổ chức lý tưởng và thu hút khán giả thành công, Australian Open đã có một vị thế mới. Với món tiền thưởng lên tới 1,2 triệu đô la và hàng trăm điểm thưởng cho ngôi vô địch, các ngôi sao quần vợt thế giới thực sự coi việc thi đấu tại Australian Open là một cuộc chinh phục hấp dẫn. Còn khán giả hâm mộ thì coi đây là một trong những sự kiện thể thao đáng xem nhất của thế giới.
    Đất diễn của khách và giấc mơ chủ nhà
    Thời gian đầu, gần như Australasian Championships chỉ là sân chơi của các tay vợt chủ nhà. Fred Alexander của Mỹ là tay vợt nước ngoài đầu tiên giành chức vô địch nam. Trong khi đó, Dorothy Round lại đem vinh dự về cho nước Anh khi cô giành danh hiệu năm 1935. Sau đó, các tay vợt chủ nhà vẫn làm mưa làm gió.

    Agassi, tay vợt Mỹ thành công nhất trên đất Australia. ​
    Tuy nhiên, khi Australasian Championships đổi tên thành Australian Open, ngôi vô địch không còn mặn mà với các tay vợt chủ nhà nữa. Lần lượt những huyền thoại Mats Wilander, Stefan Edberg, Ivan Lendl và Boris Becker ghi tên mình trên bục vinh quang.
    Mỹ đặc biệt thành công với giải Grand Slam trên đất Australia. Từ khi giải có tên mới, 13 danh hiệu đã về tay các tay vợt mang quốc tịch Mỹ. Trong đó, Andre Agassi đang là người có số lần vô địch nhiều nhất (4 lần). Agassi có được danh hiệu đầu tiên năm 1995, 7 năm sau chức vô địch đầu tiên của vợ anh Steffi Graf.

    Lleyton Hewitt, hy vọng số 1 của Australia.​

    Trong khi Australian Open ngày càng thành công, các tay vợt chủ nhà vẫn chưa thoát khỏi chuỗi thành tích nghèo nàn. Đã gần 30 năm rồi khán giả Australia chưa được ăn mừng chiến thắng của một tay vợt chủ nhà (sau ngôi vô địch của Mark Edmondson năm 1976 và Chris O?TNeil năm 1978). Chức vô địch cứ lần lượt tuột khỏi tầm tay của Pat Cash, Pat Rafter, Lleyton Hewitt và Mark Philippoussis. Năm nay, những hy vọng của cả đất nước Australia được dồn vào Lleyton Hewitt và Alicia Molik.
    Một số thông tin khác về Australian Open
    - Rosewall đã đi vào lịch sử Australian Open với thành tích đặc biệt. Anh đồng thời nắm giữ hai kỷ lục là nhà vô địch trẻ tuổi nhất và nhà vô địch lớn tuổi nhất. Rosewall có được danh hiệu đầu tiên (trong tổng số 4 danh hiệu) vào năm 1953 khi mới 18 tuổi 2 tháng. 19 năm sau, anh lại có được chức vô địch (năm 1972) khi đã bước sang tuổi 37.

    Martina Hingis, nhà vô địch nữ trẻ tuổi nhất.​

    - Martina Hingis là tay vợt nữ trẻ nhất đăng quang (giành danh hiệu năm 1997 khi mới 16 tuổi 3 tháng). Với chiến thắng năm 1954 khi đã 35 tuổi 5 tháng, Thelma Long là nhà vô địch nữ nhiều tuổi nhất.
    - Margaret Smith Court là tay vợt nữ thành công nhất với 11 danh hiệu. Cô cũng nắm giữ kỷ lục có mạch chiến thắng liên tiếp dài nhất: 7 chức vô địhc từ 1960 đến 1966.
    - 4 tay vợt nữ đã giành được ?ohattrick? (danh hiệu đơn, đôi nữ, đôi nam nữ): Daphne Akhurst (1925,1928,1929); Nancye Wynne Bolton (1940, 1947, 1948); Thelma Long (1952) và Margaret Smith (1963).
    (thethao.vietnamnet.vn)
    http://www.ttvnol.com/tennis.ttvn
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 14/01/2005
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Phân loại hạt giống giải Úc mở rộng
    Hai tay vợt kết thúc năm 2004 ở vị trí số 1 thế giới trong bảng xếp hạng ATP và WTA là Roger Federer và Lindsay Davenport sẽ là 2 hạt giống số 1 tại nội dung đơn nam và đơn nữ tại giải Úc mở rộng năm nay. Giải sẽ diễn ra trong vòng 14 ngày bắt đầu vào ngày 17-1 và kết thúc vào ngày 30-1.
    Roger Federer hiện là ĐKVĐ của giải và giới chuyên môn đang nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của tay vợt 24 tuổi này sau khi anh có một năm 2004 cực kỳ thành công và cũng đã khởi đầu năm 2005 bằng chức vô địch Qatar mở rộng.
    Hạt giống số 2 là tay vợt người Mỹ Andy Roddick (giành được 4 danh hiệu đơn trong năm 2004 và là á quân giải Wimbledon). Tay vợt nước chủ nhà Lleyton Hewitt được chọn làm hạt giống số 3. Hạt giống số 4 là đương kim á quân, Marat Safin.
    Tay vợt từng 4 lần vô địch giải Úc mở rộng Andre Agassi được chọn làm hạt giống số 8. Tay vợt kỳ cựu này năm nay 34 tuổi và cũng là vận động viên lớn tuổi nhất tham gia giải. Tuy nhiên một chấn thương hông mới đây tại giải Kooyng Classic có thể sẽ buộc tay vợt này từ bỏ ước mơ giành chức vô địch giải Úc mở rộng lần thứ 5.
    Nếu không thể tham dự được giải Úc mở rộng năm nay, Agassi sẽ làm dài thêm danh sách những tay vợt tên tuổi rút lui khỏi giải, trong đó có ĐKVĐ Justin Henin-Hardenne, đương kim á quân Kim Clijster và tay vợt người Mỹ Jennifer Capriati - nhà vô địch 2001 và 2002. Cả 3 tay vợt này đều không thể tham dự vì lý do chấn thương.
    Xếp hạng giống số 2 là tay vợt người Pháp Amelie Mauresmo, thành tích tốt nhất của Mauresmo tại giải Úc mở rộng là lọt được vào trận chung kết vào năm 1999. Tại giải năm ngoái, Mauresmo đã bị tay vợt vô danh người Colombia Fabiola Zuluaga loại tại tứ kết.
    Trong 10 hạt giống nữ đầu tiên tại giải lần này, có đến 5 tay vợt người Nga và Anastasia Myskina là tay vợt được xếp hạt giống cao nhất, số 3. Hai chị em nhà Williams, Serena và Venus lần lượt xếp vị trí thứ 7 và 8.
    Các hạt giống nam từ 1đến 10:
    1. Roger Federer (Thụy Sĩ)
    2. Andy Roddick (Mỹ)
    3. Lleyton Hewitt (Úc)
    4. Marat Safin (Nga)
    5. Carlos Moya (TBN)
    6. Guillermo Coria (Arg)
    7. Tim Henman (Anh)
    8. Andre Agassi (Mỹ)
    9. David Nalbandian (Arg)
    10. Gaston Gaudio (Arg)
    Các hạt giống nữ từ 1 đến 10:
    1. Lindsay Davenport (Mỹ)
    2. Amelie Mauresmo (Pháp)
    3. Anastasia Myskina (Nga)
    4. Maria Sharapova (Nga)
    5. Svetlana Kuznetsova (Nga)
    6. Elena Dementieva (Nga)
    7. Serena Williams (Mỹ)
    8. Venus Williams (Mỹ)
    9. Vera Zvonareva (Nga)
    10. Alicia Molik (Úc)
    Xem thêm đầy đủ 32 hạt giống namnữ
    (theo tuoitre.com.vn và vnexpress.net)
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Phân loại hạt giống giải Úc mở rộng
    Hai tay vợt kết thúc năm 2004 ở vị trí số 1 thế giới trong bảng xếp hạng ATP và WTA là Roger Federer và Lindsay Davenport sẽ là 2 hạt giống số 1 tại nội dung đơn nam và đơn nữ tại giải Úc mở rộng năm nay. Giải sẽ diễn ra trong vòng 14 ngày bắt đầu vào ngày 17-1 và kết thúc vào ngày 30-1.
    Roger Federer hiện là ĐKVĐ của giải và giới chuyên môn đang nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của tay vợt 24 tuổi này sau khi anh có một năm 2004 cực kỳ thành công và cũng đã khởi đầu năm 2005 bằng chức vô địch Qatar mở rộng.
    Hạt giống số 2 là tay vợt người Mỹ Andy Roddick (giành được 4 danh hiệu đơn trong năm 2004 và là á quân giải Wimbledon). Tay vợt nước chủ nhà Lleyton Hewitt được chọn làm hạt giống số 3. Hạt giống số 4 là đương kim á quân, Marat Safin.
    Tay vợt từng 4 lần vô địch giải Úc mở rộng Andre Agassi được chọn làm hạt giống số 8. Tay vợt kỳ cựu này năm nay 34 tuổi và cũng là vận động viên lớn tuổi nhất tham gia giải. Tuy nhiên một chấn thương hông mới đây tại giải Kooyng Classic có thể sẽ buộc tay vợt này từ bỏ ước mơ giành chức vô địch giải Úc mở rộng lần thứ 5.
    Nếu không thể tham dự được giải Úc mở rộng năm nay, Agassi sẽ làm dài thêm danh sách những tay vợt tên tuổi rút lui khỏi giải, trong đó có ĐKVĐ Justin Henin-Hardenne, đương kim á quân Kim Clijster và tay vợt người Mỹ Jennifer Capriati - nhà vô địch 2001 và 2002. Cả 3 tay vợt này đều không thể tham dự vì lý do chấn thương.
    Xếp hạng giống số 2 là tay vợt người Pháp Amelie Mauresmo, thành tích tốt nhất của Mauresmo tại giải Úc mở rộng là lọt được vào trận chung kết vào năm 1999. Tại giải năm ngoái, Mauresmo đã bị tay vợt vô danh người Colombia Fabiola Zuluaga loại tại tứ kết.
    Trong 10 hạt giống nữ đầu tiên tại giải lần này, có đến 5 tay vợt người Nga và Anastasia Myskina là tay vợt được xếp hạt giống cao nhất, số 3. Hai chị em nhà Williams, Serena và Venus lần lượt xếp vị trí thứ 7 và 8.
    Các hạt giống nam từ 1đến 10:
    1. Roger Federer (Thụy Sĩ)
    2. Andy Roddick (Mỹ)
    3. Lleyton Hewitt (Úc)
    4. Marat Safin (Nga)
    5. Carlos Moya (TBN)
    6. Guillermo Coria (Arg)
    7. Tim Henman (Anh)
    8. Andre Agassi (Mỹ)
    9. David Nalbandian (Arg)
    10. Gaston Gaudio (Arg)
    Các hạt giống nữ từ 1 đến 10:
    1. Lindsay Davenport (Mỹ)
    2. Amelie Mauresmo (Pháp)
    3. Anastasia Myskina (Nga)
    4. Maria Sharapova (Nga)
    5. Svetlana Kuznetsova (Nga)
    6. Elena Dementieva (Nga)
    7. Serena Williams (Mỹ)
    8. Venus Williams (Mỹ)
    9. Vera Zvonareva (Nga)
    10. Alicia Molik (Úc)
    Xem thêm đầy đủ 32 hạt giống namnữ
    (theo tuoitre.com.vn và vnexpress.net)
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Federer có thể sẽ gặp Agassi tại tứ kết
    Đương kim vô địch Roger Federer và tay vợt 4 lần vô địch Andre Agassi có thể sẽ gặp nhau tại tứ kết giải Australia Open 2005, Sau kết quả bốc thăm, hai tay vợt cùng nằm chung ở nửa trên của bảng đấu thuộc khuôn khổ giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

    Hạt giống số 1 Federer thắng danh hiệu Australian Open, Wimbledon và U.S. Open năm ngoái. Anh là tay vợt đầu tiên sau Mats Wilander (kể từ năm 1988) thắng 3 trong tổng 4 danh hiệu cao quý nhất trong một mùa giải.
    Tay vợt 23 tuổi người Thụy Sỹ sẽ mở màn bằng trận gặp tay vợt Fabrice Santoro của Pháp và có thể sẽ gặp tay vợt nổi tiếng của Thái Lan Paradorn Srichaphan ở vòng 3, Agassi tại tứ kết và á quân năm 2004 Marat Safin, hạt giống số 4, tại bán kết.
    Agassi, vô địch Australian Open các năm 1995, 2000, 2001 và 2003, là hạt giống số 8. Nhưng, sự góp mặt của anh tại giải đấu này không chắc chắn khi anh bỏ cuộc mới đây ngay tại vòng 1 của giải đấu biểu diễn với Andy Roddick vào hôm thứ năm, bởi chấn thương hông phải.
    Tay vợt 34 tuổi Agassi, có chuỗi 26 trận thắng liên tục tại Melbourne Park bị chặn đứng tại bán kết năm ngoái bởi Safin, sẽ gặp một tay vợt phải qua đấu loại tại vòng 1 và á quân năm 2003 Rainer Schuettler tại vòng 2. Đồng hương của anh Taylor Dent có thể trở thành đối thủ của mình tại vòng 3.
    Hạt giống số 2 Roddick sẽ mở màn bằng trận gặp Irakli Labadze sẽ đối diện với hoặc là Greg Rusedski hoặc là Jonas Bjorkman tại vòng 2. Anh có thể gặp Sebastien Grosjean tại vòng 4, số 7 Tim Henman tại tứ kết và Lleyton Hewitt tại bán kết.
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Federer có thể sẽ gặp Agassi tại tứ kết
    Đương kim vô địch Roger Federer và tay vợt 4 lần vô địch Andre Agassi có thể sẽ gặp nhau tại tứ kết giải Australia Open 2005, Sau kết quả bốc thăm, hai tay vợt cùng nằm chung ở nửa trên của bảng đấu thuộc khuôn khổ giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

    Hạt giống số 1 Federer thắng danh hiệu Australian Open, Wimbledon và U.S. Open năm ngoái. Anh là tay vợt đầu tiên sau Mats Wilander (kể từ năm 1988) thắng 3 trong tổng 4 danh hiệu cao quý nhất trong một mùa giải.
    Tay vợt 23 tuổi người Thụy Sỹ sẽ mở màn bằng trận gặp tay vợt Fabrice Santoro của Pháp và có thể sẽ gặp tay vợt nổi tiếng của Thái Lan Paradorn Srichaphan ở vòng 3, Agassi tại tứ kết và á quân năm 2004 Marat Safin, hạt giống số 4, tại bán kết.
    Agassi, vô địch Australian Open các năm 1995, 2000, 2001 và 2003, là hạt giống số 8. Nhưng, sự góp mặt của anh tại giải đấu này không chắc chắn khi anh bỏ cuộc mới đây ngay tại vòng 1 của giải đấu biểu diễn với Andy Roddick vào hôm thứ năm, bởi chấn thương hông phải.
    Tay vợt 34 tuổi Agassi, có chuỗi 26 trận thắng liên tục tại Melbourne Park bị chặn đứng tại bán kết năm ngoái bởi Safin, sẽ gặp một tay vợt phải qua đấu loại tại vòng 1 và á quân năm 2003 Rainer Schuettler tại vòng 2. Đồng hương của anh Taylor Dent có thể trở thành đối thủ của mình tại vòng 3.
    Hạt giống số 2 Roddick sẽ mở màn bằng trận gặp Irakli Labadze sẽ đối diện với hoặc là Greg Rusedski hoặc là Jonas Bjorkman tại vòng 2. Anh có thể gặp Sebastien Grosjean tại vòng 4, số 7 Tim Henman tại tứ kết và Lleyton Hewitt tại bán kết.
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cúp Australia mở rộng:
    Serena quyết phục thù bằng cách nào?
    Quyết lấy lại ngôi vị số 1 nữ quần vợt thế giới trong năm nay là lời tuyên bố của cựu nữ hoàng da màu Serena Williams mới đây. Bắt đầu từ giải lớn Grand Slam đầu tiên của năm là Cúp Australia mở rộng khởi tranh vào đầu tuần tới.
    Serena mới 23 tuổi đã trải qua một năm thất bát bị chấn thương kéo dài nên đã rơi tự do từ đỉnh cao xuống đến hạng số 7 TG hiện tại, hạng thấp nhất đối với cô tính từ năm 1998, khi chính thức bước lên hàng ngôi sao.
    Qua năm mới, trước mắt với Cúp Australia mở rộng, niềm hy vọng tìm lại thời vàng son của Serena kể ra cũng có cơ sở khi nhiều cây vợt mạnh đã vắng mặt do chấn thương gồm ĐKVĐ J.Henin, cựu số 1 K.Clijsters, cựu VĐ 2 lần J.Capriati. Nhân dịp này cô cũng đã cho giới thiệu ra mắt... bộ trang phục thi đấu mới nhất do tự tay mình vẽ kiểu biến tấu từ mẫu trang phục mà cô từng mặc ở Cúp Mỹ mở rộng cuối năm rồi: AÁo khoác ngoài mỏng để lộ quần ngắn và áo bó sát màu đen bên trong, chân mang đôi bốt cao đến đầu gối với 2 bên thành bốt được kết mạng thêu ren màu xanh lá!
    Xem tác phẩm mới đầy nét phá cách "tự do sáng tạo" này, người ta không thể không tự hỏi nhà thiết kế thời trang Serena đã tốt nghiệp bằng cấp đàng hoàng có vẻ say mê làm nghệ thuật như thế thì lấy đâu ra đủ thì giờ và tâm trí tập trung cho việc luyện tập, thi đấu tốt? Từ đó làm sao mong lật đổ nổi cả một loạt tên tuổi xếp trên mình từ L.Davenport hạt giống số 1, A.Mauresmo số 2 (đối thủ tiềm ẩn của Serena nếu vào được tứ kết) đến "binh đoàn" Nga với những A.Myskina, M.Sharapova, S.Kuznetsova, E.Dementieva nổi tiếng nếu không tiến công như vũ bão thì cũng lì lợm bám trụ lội ngược dòng ngoạn mục?
    (theo Báo Lao động)
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cúp Australia mở rộng:
    Serena quyết phục thù bằng cách nào?
    Quyết lấy lại ngôi vị số 1 nữ quần vợt thế giới trong năm nay là lời tuyên bố của cựu nữ hoàng da màu Serena Williams mới đây. Bắt đầu từ giải lớn Grand Slam đầu tiên của năm là Cúp Australia mở rộng khởi tranh vào đầu tuần tới.
    Serena mới 23 tuổi đã trải qua một năm thất bát bị chấn thương kéo dài nên đã rơi tự do từ đỉnh cao xuống đến hạng số 7 TG hiện tại, hạng thấp nhất đối với cô tính từ năm 1998, khi chính thức bước lên hàng ngôi sao.
    Qua năm mới, trước mắt với Cúp Australia mở rộng, niềm hy vọng tìm lại thời vàng son của Serena kể ra cũng có cơ sở khi nhiều cây vợt mạnh đã vắng mặt do chấn thương gồm ĐKVĐ J.Henin, cựu số 1 K.Clijsters, cựu VĐ 2 lần J.Capriati. Nhân dịp này cô cũng đã cho giới thiệu ra mắt... bộ trang phục thi đấu mới nhất do tự tay mình vẽ kiểu biến tấu từ mẫu trang phục mà cô từng mặc ở Cúp Mỹ mở rộng cuối năm rồi: AÁo khoác ngoài mỏng để lộ quần ngắn và áo bó sát màu đen bên trong, chân mang đôi bốt cao đến đầu gối với 2 bên thành bốt được kết mạng thêu ren màu xanh lá!
    Xem tác phẩm mới đầy nét phá cách "tự do sáng tạo" này, người ta không thể không tự hỏi nhà thiết kế thời trang Serena đã tốt nghiệp bằng cấp đàng hoàng có vẻ say mê làm nghệ thuật như thế thì lấy đâu ra đủ thì giờ và tâm trí tập trung cho việc luyện tập, thi đấu tốt? Từ đó làm sao mong lật đổ nổi cả một loạt tên tuổi xếp trên mình từ L.Davenport hạt giống số 1, A.Mauresmo số 2 (đối thủ tiềm ẩn của Serena nếu vào được tứ kết) đến "binh đoàn" Nga với những A.Myskina, M.Sharapova, S.Kuznetsova, E.Dementieva nổi tiếng nếu không tiến công như vũ bão thì cũng lì lợm bám trụ lội ngược dòng ngoạn mục?
    (theo Báo Lao động)
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hewitt vui mừng với kết quả bốc thăm Australia Mở rộng
    Trong số các hạt giống của Australia Mở rộng năm nay, có thể nói Lleyton Hewitt là tay vợt cảm thấy hài lòng nhất với kết quả bốc thăm. Đối thủ vòng 1 của anh chỉ là tay vợt hạng 106 thế giới. Ngoài ra, anh sẽ không phải đụng Roger Federer trước trận chung kết.
    Là á quân Australia Mở rộng 2001, nhưng phong độ của Arnaud Clement - đối thủ đầu tiên của Hewitt - đã xuống dốc không phanh. Anh không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào, thậm chí còn chẳng gây được tiếng tăm ở bất kỳ giải nào khác. Vị trí của anh trong bảng xếp hạng ATP đã tụt xuống tận 106. Ngoài ra, Arnaud Clement còn là tay vợt mà Hewitt đã quá quen thuộc. Thậm chí, anh này còn chịu thất bại hai trận liên tiếp trước Hewitt ngay ở những vòng đầu tiên tại Next Generation Hardcourts ở Adelaide và Medibank Private ở Sydney vừa qua.
    Một lý do khác để Hewitt có thể vui mừng là việc anh sẽ không phải đối đầu với Roger Federer nếu không lọt vào chung kết. Tại vòng 4 Australia Mở rộng, cũng như tứ kết tại Wimbledon và chung kết Mỹ Mở rộng năm ngoái, Hewitt đều là nạn nhân của Federer.
    Trong khi Hewitt khá hài lòng thì chính Roger Federer được đánh giá sẽ gặp phải đối thủ khá "xương", cựu binh người Pháp hiện đứng hạng 49 thế giới, Fabrice Santoro, ngay vòng 1. Nếu chiến thắng, anh sẽ đối đầu Jan-Michael Gambill của Mỹ ở vòng tiếp theo. Đây là tay vợt từng đứng hạng 14 bảng xếp hạng ATP. Và để tiến gần hơn tới chức vô địch, Federer sẽ gặp hạt giống số 8 Andre Agassi ở tứ kết. Đối thủ tiềm năng trong trận bán kết của Federer sẽ là Marat Safin, người đã chịu thua anh ở trận tranh chức vô địch giải năm ngoái.
    Nếu không có bất ngờ, ba trận tứ kết còn lại của nội dung đơn nam sẽ là những cuộc so tài hấp dẫn khác giữa Marat Safin - Carlos Moya; Lleyton Hewitt - Guillermo Coria và Andy Roddick - Tim Henman. Và như vậy, trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa hạt giống số 2 Andy Roddick và hạt giống số 3 Lleyton Hewitt.
    Hiện nay, các quan chức của Australia Mở rộng 2005 vẫn đang hy vọng Agassi sẽ kịp bình phục chấn thương để tham dự giải sau khi buộc phải rút khỏi Kooyong Classic cách đây 3 ngày. Ở trận đấu vòng 1, tay vợt 34 tuổi này chỉ phải đối đầu với một đấu thủ phải qua đấu loại. Và nếu chiến thắng, anh sẽ gặp tay vợt hạng 41 thế giới người Đức, Rainer Schuettler, ở vòng 2. Đây chính là trận chung kết đơn nam của Australia Mở rộng năm 2003.
    Một số hạt giống khác cũng sẽ gặp khó khăn ở những trận mở màn. Hạt giống số 11 người Thụy Điển, Joachim Johansson, gặp Sjeng Schalken của Hà Lan; hạt giống số 14 người Pháp, Sebastien Grosjean gặp đồng hương Michael Llodra; hạt giống số 19 Vincent Spadea và tay vợt CH Czech, Radek Stepanek, sẽ loại nhau. Và tay vợt người Đức, Tommy Haas, sẽ tranh tài cùng Xavier Malisse của Bỉ.
    Ngoài ra, còn phải kể đến một cuộc đấu hấp dẫn ở vòng 1 giữa hai cựu binh của giải đấu này, nhưng không được xếp hạt giống: Jonas Bjorkman (Thụy Điển) và Greg Rusedski (Anh). Tay vợt giành chiến thắng sẽ gặp Any Roddick ở vòng tiếp theo.
    Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Lindsay Davenport sẽ gặp cựu binh người Tây Ban Nha, Conchita Martinez, ở ngay vòng 1. Còn nếu giành quyền vào sâu trong giải, nhiều khả năng đối thủ tứ kết của chị sẽ là á quân năm 2003, Venus Williams còn đối thủ bán kết là ĐKVĐ Pháp Mở rộng, Anastasia Myskina.
    Nhưng để cựu vô địch Davenport lọt vào tứ kết, chị phải vượt qua Karolina Sprem ở vòng 4. Tay vợt 20 tuổi người Croatia này không có thứ hạng cao, nhưng từng có mặt ở vòng 4 ở Wimbledon sau khi đã vượt qua Venus Williams ở vòng 2.
    Trong khi đó, hạt giống số 2 Amelie Mauresmo sẽ gặp ĐKVĐ Wimbledon, Maria Sharapova, ở trận bán kết còn lại, nếu không có bất ngờ nào xảy ra. Nhưng để tới được đó, Mauresmo gần như chắc chắn sẽ phải chiến thắng nhà vô địch 2003, đồng thời là hạt giống số 7 của giải năm nay, Serena Williams, ở tứ kết.
    Trong 6 hạt giống đầu tiên của giải, có tới 4 tay vợt người Nga. Và nếu kết quả thi đấu đúng như thứ hạng hạt giống, nhiều tay vợt Nga sẽ phải loại nhau ngay ở tứ kết. Myskina đối đầu với người đồng hương Elena Dementieva trong khi Sharapova gặp ĐKVĐ Mỹ Mở rộng, Svetlana Kuznetsova, ở trận còn lại. Thậm chí, Kuznetsova còn phải gặp Vera Zvonareva ở vòng 4 trước khi "giải quyết nội bộ" với Sharapova.
    Dementieva, từng tạo được ấn tượng mạnh tại Australia Mở rộng năm ngoái trước khi lọt vào chung kết ở cả Pháp Mở rộng và Mỹ Mở rộng, có thể sẽ gặp Daniela Hantuchova của Slovakia ở vòng 3. Năm 2003, Hantuchova đã lọt vào tứ kết và giành thành tích cao nhất trong sự nghiệp của mình, hạng 5 tại WTA.
    Trận đấu được mong đợi nhất nội dung đơn nữ ở vòng 1 giải năm nay có thể sẽ là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 8, Venus Williams, và tay vợt người Hy Lạp, Eleni Daniilidou. Tay vợt này có thứ hạng thấp hơn nhiều Venus, nhưng chị là người từng lọt vào ít nhất vòng 3 ở cả ba kỳ Australia Mở rộng gần đây nhất.

Chia sẻ trang này