1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Australian Open (Tr5 ... 2006 ___Tr19 ... 2007___ Tr22 ... 2008___Tr40 ... 2009___Tr50 ... 2010__tr5

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutraibongni

    yeutraibongni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Roger đã trở lại lợi hại gấp "hai" lần !!! Mong "ku moám" ... lượm được hai chục GRAND SLAM. Hô...hô...
  2. futsalshop

    futsalshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ....móm vẫn chuẩn.....
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Khởi động cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm đi bà con ơi

    [​IMG]

    Name: Australian Open
    Category: Grand Slam
    Place: Melbourne, Australia
    Date: 17.01.2011-30.01.2011
    Draw Size: S-128 D-64
    Surface: Hard

    VĐV tiêu biểu

    Rafael Nadal
    Roger Federer
    Novak Djokovic
    Andy Murray
    Robin Soderling
    Tomas Berdych
    David Ferrer
    Andy Roddick

    Vô địch các năm trước :
    2010 Roger Federer
    2009 Rafael Nadal
    2008 Novak Djokovic
    2007 Roger Federer
    2006 Roger Federer
    2005 Marat Safin
    2004 Roger Federer
    2003 Andre Agassi
    2002 Thomas Johansson
    2001 Andre Agassi
    2000 Andre Agassi

    [​IMG]
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    10 hạt giống nam hàng đầu của giải Australia mở rộng
    ĐKVĐ Roger Federer là hạt giống số hai sau Nadal tại Grand Slam đầu tiên của năm. Hiện tượng của giải Wimbledon 2010, Berdych bất ngờ được chọn làm hạt giống số sáu tại giải đấu khởi tranh ngày 17/1.

    Hạt giống số một: Rafael Nadal (Tây Ban Nha)
    . [​IMG]
    Tay vợt 25 tuổi từng 5 lần vô địch Pháp mở rộng, hai lần chiến thắng ở Wimbledon, đăng quang ở Australia mở rộng 2009 rồi Mỹ mở rộng 2010. Ở Australia mở rộng năm ngoái, Nadal bị Andy Murray loại tại tứ kết.


    Hạt giống số hai: Roger Federer (Thụy Sĩ).
    [​IMG]
    "Tàu tốc hành" FedEx từng 16 lần vô địch Grand Slam, trong đó có 4 lần đăng quang ở Australia mở rộng. Tại giải này năm ngoái, anh đánh bại Andy Murray để lên ngôi lần thứ tư liên tiếp.


    Hạt giống số ba: Novak Djokovic (Serbia).
    [​IMG]
    Djokovic đã 3 lần vào chung kết Grand Slam, trong đó có một lần vô địch Australia mở rộng (2008). Ở giải này năm ngoái, anh thua Jo-Wilfried Tsonga và bị loại ở tứ kết.


    Hạt giống số bốn: Robin Soderling (Thụy Điển).
    [​IMG]
    Tay vợt hiện đứng thứ tư thế giới chưa có danh hiệu Grand Slam nào. Thành tích tốt nhất của anh ở Australia mở rộng chỉ là hai lần vào tới vòng hai các năm 2004 và 2009. Ở giải này năm ngoái, Solderling rời cuộc chơi ngay sau vòng đầu tiên khi bại trận dưới tay tay vợt không nằm trong nhóm hạt giống Marcel Granollers.


    Hạt giống số năm: Andy Murray (Anh).
    [​IMG]
    Tay vợt 24 tuổi là đương kim Á quân Australia mở rộng. Murray đến với giải lần này cùng tham vọng chinh phục Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau hai lần về nhì (Australia mở rộng năm ngoái và Mỹ mở rộng 2008).


    Hạt giống số sáu: Tomas Berdych (CH Czech).
    [​IMG]
    Berdych là hiện tượng trong năm 2010 khi bất ngờ có mặt trong trận chung kết Wimbledon (thua Nadal). Năm ngoái anh thua Evgeny Korolev ở vòng hai Australia mở rộng. Ba năm trước đó, Berdych đều dừng bước ở vòng 4 Australia mở rộng. Đây cũng là thành tích tốt nhất của anh tại giải Grand Slam đầu tiên hằng năm này.


    Hạt giống số 7: David Ferrer (Tây Ban Nha).
    [​IMG]
    Thành tích tốt nhất của Ferrer ở Australia mở rộng chỉ là một lần vào tứ kết năm 2008. Tại giải này năm ngoái, anh thua Marcos Baghdatis trong trận đấu kéo dài tới hơn 4 giờ đồng hồ ở vòng hai.


    Hạt giống số 8: Andy Roddick (Mỹ).
    [​IMG]
    Thành tích tốt nhất của Roddick ở Australia mở rộng chỉ là bốn lần vào bán kết. Năm ngoái, anh bị Marin Cilic loại từ tứ kết.


    Hạt giống số 9: Fernando Verdasco (Tây Ban Nha).
    [​IMG]
    Australia mở rộng chứng kiến thành tích tốt nhất của Verdasco ở một giải Grand Slam khi anh vào tới bán kết năm 2009. Năm ngoái, anh thua Nikolay Davydenko trong trận đấu gay cấn ở vòng 4.


    Hạt giống số 10: Mikhail Youzhny (Nga).
    [​IMG]
    Ở giải Australia mở rộng 2010, Youzhny phải bỏ cuộc ở vòng ba vì chấn thương. Giờ đây khi đã lành lặn và sung mãn, anh nung nấu quyết tâm lập thành tích tốt nhất ở Grand Slam này sau lần vào bán kết năm 2008.

    vnexpress.net
  5. newpeace

    newpeace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm 1 thread đi MOD ạ, để thế này chả theo dõi nổi.
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Chắc không cần đâu bạn .... có ghi chú số trang đó ... :)
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hình ảnh ngày thi đấu đầu tiên của AO 2011
    Federer và Roddick dễ dàng vượt qua vòng 1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hot quá anh em ơi

    [​IMG]

    Caroline Wozniacki of Denmark serves during her victory over Gisela Dulko of Argentina in the first round of the Australian Open.


    Thêm 1 tin tức đáng quan tâm nữa là các bạn hãy dõi theo bước tiến của Li Na (TQ) nhé .. tay vợt nữ Châu Á với hy vọng rất lớn .
    [​IMG]
    Li đã vượt qua vòng 1 với chiến thắn 2-0 trước Sofia Arvidsson SWE
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Ivan bị loại từ vòng 1

    Ivan bị trấn thương ngay từ giải Hopman rồi .. nên có lẽ ko đạt được phong độ tốt nhất cho AO11 này ... tiếc quá ... hết cơ hội nhìn ngắm vẽ đẹp của em nó rồi ..


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    18/01- Hewitt v Nalbandian - Nalbandian thắng trong 5 sét đấu
    tại sân đấu chính Rod Laver Aren

    hình ảnh :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hom qua Nadal thua Ferrer bat ngo qua! Co ai xem khong heng?

    (Mod: tulip khong co font tieng viet, muh muon nhieu chuyen qua. Thong cam nhe mod!)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nguyhun kiem hinh anh dau ra dep qua! thanks
  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    Nadal thua do chấn thương .... quá tiếc

    Nadal đã làm tan vỡ mọi trái tim yêu quần vợt trên toàn thế giới khi anh thất bại qua trận tứ kết của với David Ferrer, rõ ràng anh đã bị chấn thương và phải thi đấu trong đau đớn, nhưng lại từ chối không phát biểu về điều đó sau trận đấu nhưng đã có lời giải thích lí do trước báo giới cho quyết định của mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Tôi đã gặp vấn đề trong trận đấu, ngay từ lúc bắt đầu," Nadal nói. "Sau đó, trận đấu tiếp tục diễn ra như trên. Vậy nên, đó là những gì tôi có thể nói.. Nhưng bạn biết đấy, với tôi thì thật khó khăn khi phải đến đây và nói về điều đó. Ở Doha thể lực của tôi đã không tốt. Hôm nay tôi lại gặp một vấn đề khác. Có vẻ như tôi luôn luôn có vấn đề khi tôi thất bại, và tôi không hề muốn như vậy, tôi không thích nói về ngày hôm nay. Nếu bạn có thể tôn trọng quyết định của tôi, đấy sẽ là một điều rất tốt đẹp cho tôi. Cảm ơn . "
    [​IMG]
    Từ chối bào chữa cho thất bại, và dành nhiều lời ngợi khen cho người bạn và cũng là đồng hương- Ferrer, Nadal giải thích rằng trong suy nghĩ anh khi thi đấu quần vợt chuyên nghiệp có những lúc vinh quang và thất bại, và dù cho thất bại ngày hôm nay có làm cho bạn thất vọng thì bù lại cái mà bạn nhận được là một trận đấu đỉnh cao với những tay vợt chuyên nghiệp khác.

    "Sự nghiệp quần vợt, bạn có những giây phút thăng hoa và những khoảnh khắc thi đấu dưới sức. Tôi đã có gần như tất cả những giây phút rất hạnh phúc và khoảnh khắc tốt đẹp đó trong sự nghiệp. Đó là một phần của môn thể thao này. Năm ngoái thật may mắn khi tôi đã được khoẻ mạnh suốt mùa giải và chơi tốt ngoài sức tưởng tượng. Còn năm nay tôi nghĩ mình đã có một hướng đi đúng để bắt đầu một mùa giải thật sự tốt .Và, nghiêm túc, tôi đã chơi như thế này trong các trận đấu biểu diễn đầu tiên ở Abu Dhabi. Sau đó vấn đề bắt đầu xuất hiện. Liệu đây có phải là một tháng khó khăn đối với tôi ? Không. Đó là một phần của môn thể thao này và bạn phải chấp nhận; tiếp tục làm việc; và cố gắng thi đấu tốt nhất trong các giải đấu tiếp theo . Đó là những gì tôi có thể làm ".
    "Tôi cảm thấy tuyệt vời trong vài ngày qua, tôi luyện tập rất tốt hôm qua. Tôi đã có màn khởi động hoàn hảo trước trận đấu ngày hôm nay. Duy nhất cảm giác ,rằng tôi có thể nói là rất tích cực. Tôi bắt đầu tuần thứ hai, và khi nó bắt đầu, mọi thứ đã trở tốt hơn và tốt hơn cho tôi: với sức khỏe, sự luyện tập, phong độ. Mọi thứ đã tốt hơn và tốt hơn ".
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Vấn đề chỉ là một chút may mắn. Nói chung, tôi đã bị sốt virus. Khi bạn bị nhiếm bệnh, cơ thể của bạn đi xuống và bạn có nguy cơ gặp phải rủi ro nhiều hơn tất cả mọi thứ. Đó có thể là những gì đã xảy ra. Thật đơn đơn giản."
    [​IMG]
    Nhưng Nadal đã khẳng định rằng anh chưa từng nghĩ đến chuyện rút lui khỏi trận đấu như đã làm trong trận đấu với Andy Murray tại Australian Open năm 2010.
    [​IMG]
    "Tôi ghét bỏ cuộc giữa chừng, do đó, không phải ngày hôm nay. Đó là việc tôi đã làm năm ngoái, tôi ghét thời điểm ấy và không muốn lặp lại điều đó.."
    Nadal xem xét mức độ của chân thương bên đùi trái trong tuần tới trước khi quyết định có thể quay trở lại thi đấu.
    [​IMG]
    Theo http://www.australianopen.com/en_AU/news/articles/2011-01-26/201101261296046008378.html


    Bài dịch của bạn Linh Tồ - trích từ web Ilovetennis.vn

    link : http://diendan.ilovetennis.vn/showt...an-Open-2011-Nơi-cập-nhật-tin-tức-(NAM)/page8

Chia sẻ trang này