1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AVIAN FLU

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Vi_Cam, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Cam

    Vi_Cam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cúm gà quay lại gây nhiều lo ngại cho các cấp chính quyền và người dân. Thông tin được đưa ra rất nhiều nhưng không phải tầng lớp dân chúng nào cũng hiểu kỹ càng và đúng về cúm gà và khả năng biến dạng của cúm này gây nên đại dịch cho nhân loại.

    Virus chủng H5N1 biến đổi cấu trúc gien và có xu hướng truyền sang các vật chủ lây bệnh và người dễ dàng. Chính điều này làm cho loại virus này nguy hiẻm hơn.

    Khi cúm có khả năng truyền từ người qua người thì đại dịch có nguy cơ xảy ra rất cao. Dự đoán đại dịch lần này sẽ có khoảng 150 triệu người chết (theo thông tin của SOS International Vietnam). Con số này gần lớn gấp 2 lần dân số Việt Nam.

    Trong các nước đã bị dịch thì con số bệnh nhân bị nhiễm tử vong cao nhất là ở Việt Nam (thống kê mới nhất là 50% bệnh nhân bị nhiễm virus đã tử vong), vì vậy có nhiều khả năng dịch sẽ bùng phát ở Việt Nam trước.

    Theo SOS International thì chu kỳ của đại dịch là 25-35 năm, từ đại dịch năm 1918 tại Tây Ban Nha, H1N1 đã giết chết gần 50 triệu người thì có hai đại dịch lớn nữa xảy ra trong chu kỳ nêu trên. Từ đại dịch cuối cùng tại Hồng Kông giết chết 1 triệu người đến thời điểm này vừa đủ một chu kỳ. Vì vậy khả năng xảy ra dịch rất đáng lo ngại.

    Một số thông tin về Cúm Gà

    * Virus chết ở 70 độ C
    * Có khả năng bám trên các bề mặt trong 48 tiếng
    * Lây qua hai đường chủ yếu là Bài Tiết và Hô Hấp
    * Không có thuốc đặc trị


    Các triệu trứng cần chú ý

    * Sốt cao, ho, nhức đầu, sổ mũi, tiêu chảy...
    * Người bị nhiễm virus sẽ ủ bệnh trong 7 ngày (khỏe mạnh không triệu trứng). Một ngày trước khi bị sốt thì có khả năng lây bệnh cho người khác. Điều này có nghĩa là tiếp xúc với người khỏe mạnh cũng có thể bị nhiễm cúm.


    Một số cách phòng ngừa

    * Giữ gìn môi trường xung quanh sạch sẽ
    * Ăn chín uống sôi
    * Cẩn thận khi giết mổ gia cầm. Gia cầm nên được xác định rõ nguồn gốc và kiểm dịch. Khi làm lông thì nên nhúng trong nước sẽ hạn chế sự lây lan của bệnh. Sau khi sơ chế nên rửa sạch tay và các nơi tiếp xúc bằng xà bông.
    * Nên rửa tay thường xuyên hơn. Không nên cho tay nên miệng hoặc mũi.
    * Nếu dịch xảy ra thì khẩu trang bình thường cũng phòng chống sự lây lân của virus rất tốt.


    Trong trường hợp đại dịch xảy ra thì các bệnh viện sẽ chật cứng vì bệnh nhân nhiễm virus thường khó thở và phải thở bằng ôxi, máy thở. Tốt nhất mọi người nên phòng để tránh điều xấu xảy đên ^^

    Chỉ là một mối quan tâm của Vi_Cam khi thấy mọi chuyện có vẻ diễn biến xấu và rất ít người dân có ý thức cảnh giác và phòng bệnh cao. Mong rằng, bằng cách nào đó, mọi người sẽ hiểu được sự nguy hiểm của loại cúm này (khả năng đột biến gen để thích nghi với môi trường). Cũng mong rằng, bạn nào đó khi đọc topic này mà ở những vùng mọi người chưa hiểu rõ và đúng về Avian Flu có thể tuyên truyền ^^

    Thông tin dựa trên nguồn của International SOS Vietnam. Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thì có thể vào địa chỉ sau:
    http://www.internationalsos.com/members_home/pandemicpreparedness/

    ^^ thanks for reading the whole long thing!

Chia sẻ trang này