1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấy thế nào để sinh con trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oke_vn, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Ấy thế nào để sinh con trai

    Help, Chúng em là sinh viên năm cuối , đang sống thử trước khi cưới, 2 đứa có điều kiện tài chính ổn định, mún sinh 1 em bé. Mà gf em nói là quyết chỉ up 1 đứa thôi( vì sợ xấu )...Vì vậy, em mún hỏi là có bí quyết nào trong việc ấy ấy mà có thể sinh đươc chắc chắn con rai ko ??
    Phải có con rai để sau này cháu noá nối dõi chứ. Các pác kinh nghiệm đầy mình chỉ giáo cho em với.
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ theo mình mang gien gì nhiều,nếu gien X nhiều thì đẻ con gái còn nếu là Y thì con trai
  3. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    ơ, thế ko coa'' kiểu choọc nào mà chắc sinh con rai dc. ah` ???
  4. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nhận con nuôi đi bác
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác có đặc điểm sau: ăn mặn, trc kỳ kinh hay đau bụng, khi có chửa bầu bụng to....
    Còn bác thì tính ngày coi, cái lày em ko bít, ngày xưa bác em là bác sĩ tính cho mẹ em, thế là tòi ra thằng em trời đánh của em, biết thế ngày ấy đừng có tính cho xong, zai với ziếc đến khổ
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này trog blog 1 bác sĩ. Thấy ngắn gọn xúc tích nên chia sẻ ạ.

    Sinh con theo ý muốn - Phần III: Phương pháp sinh con trai hoặc con gái
    Trong phần này tôi chỉ copy lại tài liệu khoa học thực nghiệm của Bệnh viên. Còn những phương pháp tính toán theo năm sinh của chồng-vợ hoặc các phương pháp khác theo kinh nghiệm dân gian thì tôi không biết. Nhưng luôn nhớ câu: "MƯU SỰ TẠI NHÂN - THÀNH SỰ TẠI THIÊN". Cá nhân tôi thì con nào tôi cũng yêu nhất quả đất - con trai hay con gái cũng vậy - đối xử ngang nhau (hì hì... tất nhiên là mọi người sẽ nghĩ: nó có con trai rồi, nói gì chả được")
    Nam giới sản xuất hai loại tinh trùng: X (nữ) và Y (nam). tinh trùng đực Y thường nhỏ hơn, yêu hơn, nhưng nhanh hơn so với các chị, em gái X của chúng, to béo, phục phịch, và tà tà hơn. Do vậy, giao hợp sau ngày rụng trứng dễ sanh con trai, vì tinh trùng đực nhanh chân hơn sẽ đến gặp trứng trước. Giao hợp trước khi trứng rụng 3 ngày, sẽ dễ sanh gái. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy chỉ trong vòng 15 phút sau khi giao hợp, tinh trùng đã đến được noãn sào (ovary) và tỉ lệ tinh trùng đực và cái ngang nhau!
    Nồng độ pH của âm đạo cũng quan trọng trong việc chọn lựa giới tính. Môi trường acid thường thích hợp hơn cho tinh trùng cái. Ngược lại tinh trùng đực thích môi trường kiềm.
    Dưới đây là cách giúp bạn có thể sinh con theo ý muốn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả thu được từ những cuộc nghiên cứu nên không cho kết quả chính xác 100%.
    ------------------------------------------------------------------------
    Căn cứ vào những tính chất trên, cần thực hiện kết hợp 04 điều kiện sau :
    I - Giao hợp theo kỳ trứng rụng và cách giao hợp
    II - Dung dịch rửa âm đạo
    III - Xác định ngày trứng rụng
    IV - Chế độ ăn
    I - Giao hợp theo kỳ trứng rụng và cách giao hợp
    1-Sinh trai
    Vợ chồng chỉ gặp nhau một lần sau ngày trứng rụng 1 ngày, từ 17h chiều đến 3h sang hôm sau. Chồng phải để dành tinh dịch trong 7-10 ngày.
    ********* sâu cho tinh trùng Y chạy vào tử cung và ống dẫn trứng sớm hơn, tiếp cận được với trứng để thụ tinh.
    2- Sinh gái
    Vợ chồng chỉ gặp nhau một lần trước ngày trứng rụng 3-4 ngày. Chồng để dành tinh dịch trong 7-10 ngày.
    Khi *********, không cho ********* vào sâu, chỉ khoảng 1/3 chiều dài âm đạo từ ngoài vào (********* nông) để cho tinh trùng Y nằm lâu ở âm đạo và suy yếu dần, chỉ còn tinh trùng X tồn tại, vào tử cung, ống dẫn trứng, chờ trứng rụng để thụ tinh. Động tác của chồng cần nhẹ nhàng, tránh kích thích làm cho người vợ rụng trứng đột xuất.
    II - Dung dịch rửa âm đạo
    1-Sinh trai
    Để hỗ trợ cho tinh trùng Y và làm suy yếu tinh trùng X, chị em có thể thụt rửa sâu âm đạo bằng dung dịch kiềm nhẹ trước khi giao hợp 1 giờ (một thìa cà phê thuốc tiêu muối Bicarbonat natri = 9 gr hòa trong một lít nước đun sôi để nguội). (giá 1000 đ / gói 100gr) hoặc theo kinh nghiệm dân gian là dùng nước lá tía tô. (Mua dụng cụ thụt rửa theo bộ của dung dịch rửa LACTACYD hoặc dùng kim tiêm bỏ phần kim ra )
    2- Sinh gái
    Để hỗ trợ tinh trùng X và làm suy yếu tinh trùng Y, chị em có thể thụt rửa sâu âm đạo bằng dung dịch axit nhẹ trước khi giao hợp 1 giờ (1 thìa cà phê nước cốt chanh tươi hòa trong một lít nước đun sôi để nguội).
    ********* xong vợ nằm ngửa, 2 chân co, với tư thế thoải mái, sau 3-4 giờ mới đi tắm rửa và đừng dội nuớc vào sâu âm đạo.(đối với cả hai trường hợp sinh trai và sinh gái).
    III - Xác định ngày trứng rụng
    Áp dụng cùng một lúc 5 cách để có được kết quả chính xác
    1- Tính theo kỳ kinh: Trước kỳ kinh sau khoảng 14 ngày là ngày trứng rụng dù chu kỳ kinh nguyệt dài hay ngắn. Ở đây quy ước ngày thứ nhất là ngày bắt đầu hành kinh. Nếu chu kỳ 28 ngày thì ngày thứ 14 là ngày trứng rụng (tức là 28-14 = 14). Nếu chu kỳ 29 ngày thì đó là ngày thứ 15.
    2- Đo thân nhiệt: Dùng nhiệt kế để theo dõi thân nhiệt mỗi sáng trước khi xuống giường vào một giờ nhất định, ghi lên bảng theo dõi. Chỉ sử dụng một nhiệt kế để tránh sai số và lấy ở một nơi nhất định trên cơ thể: Hậu môn, âm đạo, nách, miệng (Nên mua nhiệt kế điện tử khoảng 60.000- 90.000 đ/ cái)
    Sau khi hành kinh đến trước ngày trứng rụng 2 ngày, thân nhiệt thấp hơn thân nhiệt trung bình 0,2 - 0,3 độ C. Trong vòng 2 ngày trước khi trứng rụng, thân nhiệt tụt xuống thêm 0,1 - 0,2 độ C (điểm thân nhiệt thấp nhất là ngày sắp rụng trứng). Ngày rụng trứng (thường là 13-16 ngày trước khi thấy kinh), thân nhiệt đột ngột tăng lên 0,3 - 0,5 độ C (trên thân nhiệt trung bình 0,1 - 0,2 độ C), sau đó tụt xuống để sang một chu kỳ khác.
    Đường biểu diễn sẽ có hai giai đoạn:
    - Giai đoạn 1: trước rụng trứng thân nhiệt thấp.
    - Giai đoạn 2: Sau rụng trứng thân nhiệt cao hơn.
    - Ngày rụng trứng thân nhiệt hạ xuống thấp hơn giai đoạn 1 trước khi tăng vọt lên giai đoạn 2.
    Trứng sẽ rụng nếu:
    - Thân nhiệt giai đoạn 2 cao hơn giai đoạn 1 ít nhất 0,3-0,40C;
    - Giai đoạn 2 kéo dài ít nhất 12 ngày
    3- Dịch âm đạo
    - sau khi sạch kinh 3-4 ngày: âm đạo khô
    - tiếp đếnthời kỳ ẩm: âm đạo nhờn, dẻo
    - càng đến ngày rụng trứng, dịch âm đạo càng nhiều và càng lỏng ra, đến ngày rụng trứng là nhiều nhất.
    - khi trứng rụng rồi, dịch nhờn đặc dần lại và 24 h sau hết
    - sau đó chuyển sang thời kỳ khô.
    (Sát đến khi trứng rụng thì dịch âm đạo sẽ rất dẻo, có thể dấp vào hai ngòn tay kéo dài ra thành sợi 2-5cm)
    Từ lúc trứng rụng trở đi, độ pH ở môi trường âm đạo là 7,5 - 8,0. Trước ngày trứng rụng là 7,3 và thấp hơn.
    4- Vú:
    - 1 tuần trước khi trứng rụng, ở phần lớn chị em, vú nở to và có cảm giác căng cứng.
    - Đến ngày 14 (ngày rụng trứng) vú xẹp xuống trong 5 ngày.
    5- Thử bằng que LH
    Dùng que thử OvuStick hoặc ACON (LH Ovulation Test) của Mỹ (Giá 6.000-12.000 đ/ que). Nguyên tắc là dựa trên sự biến đổi nồng độ LH trong chu kỳ kinh nguyệt. Khi LH trong nước tiểu đạt đến nồng độ đỉnh (cao nhất) thì hiện tượng rụng trứng sẽ xảy ra trong vòng 12-24 giờ.
    Cách làm rất đơn giản: bạn chỉ cần nhúng que thử vào nước tiểu sau 5 phút sẽ hiện lên 2 vạch: vạch chứng (C) và vạch test (T).
    - Nếu vạch (T) nhạt hơn vạch (C): kết quả âm tính - chưa rụng trứng.
    - Nếu vạch (T) đậm hơn vạch (C): kết quả dương tính - hiện tượng rụng trứng xảy ra trong vòng 24 giờ.
    6- Siêu âm trứng
    - Nếu áp dụng cùng lúc cả 05 cách trên mà vẫn chưa chắc chắn ngày rụng trứng. Có thể đi siêu âm trứng trong 2 ngày liên tiếp nghi ngờ. Ví dụ siêu âm ngày thứ 13 thấy trứng chín, siêu âm ngày thứ 14 không thấy có thể kết luận là trứng vừa rụng.
    Vào kỳ rụng trứng thì phụ nữ thường có cảm giác hưng phấn (do hóc môn kích thích) nên muốn được quan hệ với chồng hơn. Đây cũng là một đặc điểm chung của các loài động vật có vú nhằm duy trì giống nòi
    IV - Chế độ ăn
    1- Sinh trai:
    Cả 2 vợ chồng thực hiện trong 2,5 tháng chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, ăn ngọt và hơi mặn, hạn chế bớt thức ăn giàu Canxi, Mg; bổ sung đầy đủ sinh tố nhóm B, E, kẽm, ăn nhiều đạm, kali, natri.
    Rau Thịt Hoa quả Chat bot
    Củ cải Bò, lợn , trâu, gà, vịt, chó, ếch, nhái Dứa,dưa gang, dưa hấu Gạo lứt
    cà rốt, cà chua Gan lợn, bò,Lưỡi lợn Chanh, quýt, Ngô
    Dưa cải Cật, bầu dục bò Cam bưởi, bánh bột mì
    Rau cần, su hào trứng cáy khô, đào, nho, mận Khoai tây, lạc
    Rau dền,Rau diếp, xà lách, Lòng trắng trứng gà, trứng cá, trứng vịt lộn dừa tươi, chuối lạc, vừng, hạt bí đỏ,
    dưa đỏ, hành, ớt Sữa bò tươi, sữa bột, pho mát Ô mai hạt mít, măng khô, cà tím, bầu, bí Cá thu tươi chép, diếc, rau câu
    Dưa chuột, đậu côve Cá mè, cá măng, đậu nành, cá lờn bơn, bống, quả
    đậu xanh, đen, trắng Con nhộng
    Giá sống ốc nhồi, ốc vặn, lươn, rươi
    Chú ý: Nếu tinh trùng không đủ 60 triệu con/lần *********. Sẽ không có tinh trùng Y, khó sinh trai. Vì vậy, nam giới cần ăn nhiều hải sản để có nhiều chất kẽm, để tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. (Uống thuốc kẽm 230mg theo chỉ định của bác sĩ hoặc uống Sâm Hontamin Ginseng). Kiêng rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích khác trong 80 ngày.
    Thực phẩm giàu kẽm: Sò, cùi dừa già, đậu hà lan hạt, long đỏ trứng gà, đậu tương, thịt lợn nạc, bôt mì, ổi, gạo nếp cái. thịt bò loại 1, khoai lang, rau ngổ, thịt gà ta, hành tây ngô vàng hạt khô, húng quế, rau ngót, tỏi ta.
    2- Sinh gái
    Cả 2 vợ chồng thực hiện trong 2,5 tháng chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, ăn nhạt và chua, thức ăn giàu Canxi, Mg; (sữa chua, ăn các món xương ninh hầm nấu, các loại đậu)
    Thực phẩm giàu Canxi: Vừng đen, trắng, Mộc nhĩ, rau giền cơm, cần ta, giền đỏ, giền trắng, đay, mồng tơi, ngót, đậu nành, đậu trắng hạt, rau bí, rau muống.
    Cua đồng, sò, ốc, sứa, ngao (nhuyễn thể và côn trùng), tép khô, sữa bột tách béo, sữa bột toàn phần, sữa đặc, sữa dê tươi, phó mát,sữa chua vớt béo, ốc nhồi, ốc vặn tôm đồng, tép gạo, nước mắm, tôm khô, cá mè, long đỏ trứng vịt,gà, hến, cua bể, trai, cá dầu, mắm cá, cá khô (chim thu nụ dé), cá trạch, cá nước ngọt.
    Thực phẩm giàu Magne: ngũ cốc đậu đỗ,
    Qua nghiên cứu, thống kê nhiều cặp vợ chồng đã áp dụng phương pháp sinh trai, gái theo ý muốn, chúng tôi đã thu được kết quả như sau: 104 cháu ra đời khỏe mạnh, kháu khỉnh, cân nặng trên 3 kg; còn về giới tính theo ý muốn, tỷ lệ gái đạt 90%, tỷ lệ trai đạt 97%. Gần đây, nhiều người áp dụng phương pháp trên cũng có kết quả tốt, tỷ lệ trai ổn định, tỷ lệ gái đạt cao hơn
    (Tài liệu do Bệnh viện Phụ sản TW, Bệnh viện Phụ sản Hà nội, Bệnh viện Từ dũ ?" HCM cung cấp)
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đây là link tham khảo
    http://blog.360.yahoo.com/blog-zYKdcJo1a7d2OveUjo1x.nB.Dw--?cq=1&tag=sinhcontheo%C3%BDmu%E1%BB%91n
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ấy đúng ngày rụng trứng + môi trường âm đạo bazơ + đừng bia rượu + kiêng ấy tầm 4 ngày-1 tuần hãy ấy
  9. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nhưng làm thế nào biết là đã đến "đúng ngày" mà "ấy" hả các bác
  10. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Cầu kỳ quá nhểy, nhưng mờ cũng hay quá, tụi em còn trẻ, có ngày ấy ấy 3-4 lần, chẳng biết kiêng khem jì cả. giờ nếu sinh con rai lại phải nhịn 7-10 ngày.... xong rùi lại còn phải bỏ thuốc lá rượu beer.. nghe chừng..
    Ấy nhưng mờ cái vụ : " choọc sâu, phun mạnh" thì ấy ấy kiểu jì là hợp lý nhất nhểy ? Hay là kiểu 2 con cún iu nhau... kiểu đấy em thích mờ Gf em cứ kêu đau...Rõ khổ

Chia sẻ trang này