1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[B]Thiết kế phòng đôi cho trẻ[/B]

Chủ đề trong 'Rao vặt Khu Vực Hà Nội' bởi xevipth, 18/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xevipth

    xevipth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Màu sơn tường sẽ là cách đơn giản nhất để tạo những không gian riêng trong một căn phòng chung. Hãy hỏi chúng thích màu gì và thực hiện theo nguyên tắc đó.


    Càng nhiều lựa chọn của chúng, bạn càng có nhiều cơ hội. Thậm chí, với những màu dường như không thể có sự hòa hợp, bạn vẫn có cơ hội mang đến một căn phòng thống nhất, không bị quá đối chọi. Lý tưởng nhất là sử dụng những màu bổ sung. Nếu bạn nhìn vào bảng màu ở cửa hàng, có thể nhận ra xanh lá và xanh da trời trong cùng một không gian sẽ tạo ra những sự khác biệt, nhưng thực chất, chúng vẫn không quá đối nghịch trong không gian đó, nhất là khi bạn có kết hợp một số đồ vật treo tường đặc biệt.
    Ngoài ra, có thể tạo điểm nhấn bằng chính màu sơn trên trường, những màu có thể lựa chọn là cam hay đỏ, hồng... Có rất nhiều thiết kế nhà thân thiện với bọn trẻ để bạn lựa chọn, nhưng bạn có thể treo lên những tác phẩm nghệ thuật của chính bạn và nhờ các kiến trúc sư tạo ra một không gian phù hợp với những bức tranh đó. Nếu hoàn thành, bạn sẽ có một bức tường đặc biệt, không giống giấy dán tường chút nào.



    [​IMG]
    Hai không gian có vẻ rất riêng trong một căn phòng chung. Ảnh: NHD

    Hãy để cho bọn trẻ tự thể hiện bản thân

    Luôn cố gắng tạo cho bọn trẻ một góc nhỏ trong căn phòng chung để chúng thể hiện tính cách riêng. Đây là việc làm cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Vì thế, đừng bao giờ chọn giường đôi, dù nó phục vụ mục đích tiết kiệm diện tích (nếu hai đứa trẻ cùng nam hoặc nữ), mà thay vào đó là hai giường đơn. Mỗi chiếc giường bản thân đã trở thành một thế giới riêng.
    Hãy cho trẻ một chỗ để bày ảnh chụp, các tác phẩm nghệ thuật (vẽ), posters... Đây là cách đơn giản, tiết kiệm và tạo được rõ ràng nhất cá tính của trẻ trong phòng.
    Khuyến khích trẻ ngăn nắp, gọn gàng

    Theo HGTV, trong trường hợp một đứa trẻ thích sự gọn gàng, ngăn nắp, nhưng đứa còn lại luôn bừa bộn, sẽ rất khó khăn để tạo một tiếng nói chung trong căn phòng. Bạn cần phải hiểu rằng, một không gian sạch sẽ, gọn gàng sẽ giúp làm giảm đi những xung đột. Ngược lại, càng nhiều thứ bừa bộn, càng nhiều bức tạp giữa hai đứa trẻ.
    Theo các kiến trúc sư, bố mẹ có thể giải quyết xung đột này bằng việc tạo ra một góc cố định trong phòng và quy định đó là nơi thoải mái bày đồ của bọn trẻ. Chúng sẽ học được thói quen đặt mọi thứ vào đúng chỗ. "Hãy sử dụng một vài cái sọt bằng mây hoặc nhựa, loại nhỏ hoặc vừa. Mỗi giỏ sẽ là nơi tống một thứ đồ, và dần dần, bọn trẻ sẽ quen với công việc đó, giảm được áp lực cho bố mẹ và chính hai đứa trẻ trong phòng".

Chia sẻ trang này