Sao nói về súng phóng lựu chống tăng, tòan thấy đề cập đến RPG-7 các đời của Nga, ta gọi là B41 các bác nhỉ. Ngày xửa ngày xưa ta còn xài cây B40 cơ mà, ngắn gọn hơn, đạn nhỏ hơn, nhưng vẫn thui được lô cốt và tăng. Bác nào biết chỉ giúp nó là gì trong mắt Nga và Phương tây???
Khẩu B40 là tên Việt Nam. Tên Nga là RPG-2. Đây là đời đầu súng chống tăng vác vai Nga. Nó được cải tiến từ khẩu cống tăng Đức, hình như là một bản vẽ chưa được thực hiện. Người Nga chế tạo thêm cánh đuôi, tăng đầu nổ, tầm. Đưa vào sản xuất Nga 1950, khi ở Triều Tiên, súng Mỹ tỏ ra rát có tác dụng. Nó được sử dụng ở Nga và Triều Tiên trong thời gian rất ngắn. Nhưng ở ta dùng nhiều, do lúc đó, Trung Quóc chưa sản xuất được đời sau, mà viện trợ trực tiếp của NGa chậm chạp. Tầm bắn 150 met. Xuyên thép tấm 180mm Khẩu súng được gọi là ống lươn, do tinh đơn giản của nó, rất dễ chế tạo. Ruchnoi Protivotankovii Granatomet thế hệ 2(RPG-2) nặng 2.86 kg (khong đạn) 4.48 kg (đã lắp đạn) dài 95.0 cm (không đạn) 120.0 cm (đã lắp đạn) tầm 150 meters (450 feet) tốc độ bắn 6 phát phút xuyên (góc chạm 0 độ) 180 millimeters .17 inches tốc độ đầu nòng 84 meters/second Tốc độ tối đa 4 meters/second Cò súng và lên cò Khoá an toàn ở vị trí bắn Đạn PG2 Rocket Type: HEAT (High Explosive Anti-Tank) Weight: 1.84 kg (4 lbs) Length: 67cm (25.6 inches) Max Diameter: 80mm Number of Fins: 6 Maximum Velocity:: 82 meters per second Armor Penetration: 180mm Bỏ mũi bảo vệ đi, tấm xuyên lõm http://www.russianwarrior.com/Images/PGtail.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/PGnose.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/PGfinsout.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/PG2finsin.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/PG2fins2.jpg[/mg] Liều phóng http://www.russianwarrior.com/Images/PG2detonator.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/PGdetexplo.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/PG2dettop.jpg[/mg] Thước ngắm và đầu ruồi http://www.russianwarrior.com/Images/53_rpgfrtsiteup.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/53_rpgfrtsitedn.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/53_rpgfrtsitenoch.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/53_rersitedwn.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/53_rersitemark.jpg[/mg] http://www.russianwarrior.com/Images/53_rersiteup.jpg[/mg] Không còn gì để ăn. Không có gì mà mặc.
http://www.russianwarrior.com/Images/PGtail.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/PGnose.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/PGfinsout.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/PG2finsin.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/PG2fins2.jpg[/mg] Liều phóng [img]http://www.russianwarrior.com/Images/PG2detonator.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/PGdetexplo.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/PG2dettop.jpg[/mg] Thước ngắm và đầu ruồi [img]http://www.russianwarrior.com/Images/53_rpgfrtsiteup.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/53_rpgfrtsitedn.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/53_rpgfrtsitenoch.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/53_rersitedwn.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/53_rersitemark.jpg[/mg] [img]http://www.russianwarrior.com/Images/53_rersiteup.jpg[/mg] Không còn gì để ăn. Không có gì mà mặc.
Thế các bác cho em hỏi nếu con B40 bắn va`o thằng M1a1 hoặc M1a2 của mẽo thì kết quả thế nào? Chắc nó chỉ khựng lại một tí rồi chạy tiết. Chắc bây giờ B40 chỉ dùng để diệt xe tải quân sự, và lính bộ binh thôi
Theo tớ thì chắc thế, bọn này được mệnh danh là vỏ thép cứng nhất mà (vỏ giảm xạ gì đấy). Tuy nhiên, súng tốt hay dở còn do người dùng nữa. Leo lên nóc xe thụi một phát vào buồng lái (nhớ phải mở nắp ra) thì xe trời cũng đứt. Bèo nhất là thục vào xích cho nó đứt chơi, chỉ làm hỏa điểm cố định, nếu không có hỗ trợ thì ta diệt gọn không thì cũng cầm chân. Lúc trước có bác nào đã từng nói "dùng chai xăng cũng diệt tăng được, miễn là có gan mà thôi". Hình như cuối cuộc chiến bọn Đức cũng có loại súng này rồi nhưng hiệu quả có vẻ kem, hay nổ ngay trên tay người bắn. Hình dáng hao hao khẩu B40 nhưng đạn tròn hơn. Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
Ở Iraq mấy ku A rập thỉnh thoảng cũng hạ được M1 bằng B41. Nếu bắn vào xích : Có khi cũng không thành công : vết đạn friendly fire 25 mm bradley trên phía trước tháp xe : Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.
Cái này nếu em không nhầm thì là súng RPG 7V, với đầu đạn PG 7VR (được lắp) và PG 7V bình thường (để bên cạnh). mấy cái này ở đây cũng có thấy nói tới : http://ttvnonline.net/Quansu/241907.ttvn Viên PG 7VR là đạn chống tăng, chuyên về diệt reactive armor. Nó có đến 2 đầu đạn HEAT : Đầu đạn 1 để phá cục thuốc nổ reactive trong khi đầu 2 xuyên thép như bình thường. Viên PG 7V thermobaric là viên đạn chống lô-cốt, bộ binh hay xe bọc thép nhẹ. Nó đả thương bằng sức ép. Vòng cung chết là 5 m ngoài trời, nhưng lớn hơn nhiều khi nó nổ trong hầm chẳng hạn. Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.