1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con cho biết tình hình quê nhà sau cơn bão số 3 với!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ninhbinhtown, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Bà con cho biết tình hình quê nhà sau cơn bão số 3 với!

    Thứ ba, 22/7/2003, 17:23 GMT+7
    Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

    Chiều nay, bão số 3 đã đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá. Bão gây ra gió mạnh cấp 9, giật trên cấp 9 ở Nam Định và Thái Bình; cấp 8, giật cấp 9 ở Ninh Bình và Thanh Hoá.

    Hiện nay bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 16h chiều nay, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc, 105,6 độ kinh đông, trên đất liền thuộc các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá. Sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật trên cấp 7.

    Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết, trong 12 giờ tới, áp thấp tiếp tục di chuyển về phía tây tây bắc, suy yếu rồi tan dần. Do ảnh hưởng của áp thấp, vịnh Bắc Bộ có gió đông nam mạnh cấp 6. Biển động. Các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

    (Vn Express)

    Nghe thông tin của gia đình, chiều và tối ngày hôm qua, 22/7/03, mưa và gió rất lớn tại Ninh Bình. Không biết tình hình thế nào, bà con cho biết một chút được không nhỉ?

    Bão số 3 chưa hết, bão số 4 lại chuẩn bị tới. Mà lần này, sức gió còn mạnh hơn: cấp 12, giật trên cấp 12. Lâu rồi, miền Bắc lại phải hứng chịu cơn bão to đến như thế.




    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 23/07/2003
  2. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0

    VIET NAM NET>>Xã hội
    Bão số 3 suy yếu rồi tan dần
    7:17'', 23/7/ 2003 (GMT+7)

    Cơn bão số 3 (bão Koni) sau vài giờ đổ bộ vào đất liền đã và đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần vào sáng nay.
    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vịnh Bắc Bộ vẫn có gió đông bắc mạnh cấp 6, biển động. Các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
    Đến 21h đêm qua (22/7), Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chưa tổng hợp được đầy đủ tình hình thiệt hại do bão Koni gây ra. Tuy nhiên, cơn bão này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa với cường độ gió mạnh cấp 8-9, giật trên cấp 9.
    Theo tin ban đầu, gió bão đã làm tốc mái và đổ gần 1.000 căn nhà, 18 người bị thương, hàng vạn cây xanh, cột điện bị gãy đổ, chủ yếu là các huyện ven biển 4 tỉnh trên,

    Riêng tỉnh Thanh Hóa có gần 300 căn nhà bị tốc mái và đổ, hơn 1.500 cây xanh và cột điện bị đổ, mưa lớn ở một số nơi đã làm mực nước ở các triền sông và hồ dâng nhanh. Cả 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa bị mất điện trong nhiều giờ trên diện rộng.
    Theo ông Lê Thanh Hải, Phó phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia): ''''So với quy luật diễn biến mưa bão hàng năm ở Việt Nam, tình hình mưa bão hiện nay với sự xuất hiện của cơn bão số 3 là bình thường. Trong tháng 7, sau cơn bão số 3 sẽ có thêm cơn bão số 4 đổ bộ vào khu vực biển Đông và vào lãnh thổ Việt Nam. Song cũng phải lưu ý, đây là lần đầu tiên sau 7 năm (từ năm 1996) bão số 3 mới ảnh hưởng vào khu vực Bắc Bộ kèm theo mưa trên diện rộng''''.
    (Theo Tuổi Trẻ, Lao Động, Thanh Niên)
    Không biết thiệt hại về người như thế nào, bà con thông báo tình hình ngay nhé!
  3. ngoc_16_10_1986

    ngoc_16_10_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi! lần đầu tiên trả lời bài của anh đây
    nói chung cơn bão số 3 tan rồi
    nhìn giời nhìn đất hôm nay thì biết ngay,
    Nhưng mà nghe nói lại sắp có bão số 4 nữa đó
    Ko biết sẽ như thế nào nữa?
    Mấy hôm nay mưa to đi học đến là khổ
    lậy trời đừng mưa nữa
    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 23/07/2003
  4. ngoc_16_10_1986

    ngoc_16_10_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ko hỏi thăm tình hình của quê nhà bác
    Chắc quê bác ko sao đâu, em chẳng ở đó , nhưng hôm qua nghe tin thời sự thì họ nói nhiều về Nam Định, nếu có gì ở quê bác thì ko hỏi người ta cũng tự khai rùi, đừng có lo ngai quá
  5. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0

    Thứ tư, 23/7/2003, 11:01 GMT+7
    Bão số 3 làm 2 người chết, hàng nghìn nhà bị tốc mái

    Bão khiến nhiều cây bị bật gốc.
    Chiều tối qua, cơn bão này đã đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá làm 2 người chết, hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, trên 2.000 cột điện bị đổ và nhiều tuyến đê sạt lở. Hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hại, giảm năng suất.
    Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, tại tỉnh Thái Bình có 250 ngôi nhà bị tốc mái, đắm 1 thuyền đánh cá công suất 30cv, 20 cột điện bị đổ. Bão kèm theo mưa lớn gây sạt một số đoạn của tuyến đê biển số 7-8. Đỉnh kè Đồng Sâm, huyện Kiến Xương thuộc tuyến đê biển số 6 bị sạt 100 m. Ngoài ra, mưa lớn (lượng mưa đo được 81 mm) khiến 200 ha lúa của tỉnh bị ngập, 300 ha hoa màu hư hại.
    Tại Thanh Hoá, bão số 3 với gió mạnh cấp 8-9 đã giật sập 16 nhà, làm tốc mái 779 ngôi nhà khác và 42 phòng học. 2 cột điện cao thế cùng 80 cột hạ thế bị đổ. Do lượng mưa khá lớn (tại Tĩnh Gia là 132 mm) nên 1.305 ha hoa màu và 600 ha mía đã bị hư hỏng nặng.
    Tại thành phố Hải Phòng, bão đã làm 1 người chết do neo đậu tàu tại bến cá Ngọc Hải - Đồ Sơn. Gió mạnh đã giật đứt 3 dây chằng của trạm cảnh báo bão Đồ Sơn, gãy 1 cột truyền hình ở huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tại 2 huyện Tiên Lãng và An Lão có hơn 50 cột điện và hàng trăm cây bị đổ.
    Tỉnh Nam Định tuy không có thiệt hại về người, nhưng có tới hơn 2.000 nhà đổ và tốc mái, 1.972 cột điện đổ và 3.300 ha lúa bị hư hại. Tại Ninh Bình, bão làm 1 người tại Tam Điệp chết (do cây đổ). 94 cột điện và 9 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái.
    Trung tâm khí tượng thuỷ văn cho biết, bão số 3 đã tan. Tuy nhiên do mưa lớn (tổng lượng mưa trong 24 giờ qua phổ biến là 80-100 mm) nên hiện nay tại các sông ở Bắc Trung Bộ xuất hiện lũ. Dự báo, lũ các sông ở Bắc Trung Bộ có khả năng lên mức báo động 1, có sông lên mức báo động 2. Các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra lũ quét.

    Bóng màu xanh là khu vực tâm bão sẽ đi qua.
    Cũng theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn, một cơn bão khác đã vượt qua quần đảo Philippines vào biển Đông - cơn bão số 4. 1h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc, 118,5 độ kinh đông, trên khu vực bắc biển Đông. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12. Dự báo hôm nay, bão số 4 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km.
    (VNExpress.net)
    Xin được chia buồn cùng với những gia đình gặp chuyện chẳng lành!

  6. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trường Lương bị gãy một cây ! cành cây thì nhiều vô kể ! Hình như tối nay laih bão tiếp hay sao đó. Có ai có thêm thông tin ko?
    [red]I will be right here waiting for you ! (*_*)
  7. bibi123

    bibi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hừm , chan ơi là chán . Mưa làm mình mất cả hứng . Đi học cho dù thế nào cũng bị ướt . bực thật!
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy bão số 3 vừa wa thì bão số 4 lại cận kề bà con ạ ra đường chuẩn bị đi là vừa ko gió tốc cả người đi đấy hì vì hôm nọ tui bị gió thổi ngã quay ra đường nên các pác cứ cẩn thận thì hơn à cũng fải chăm nghe dư báo thời tiết vào nhé. Đây là thông tin chính xác đó tui vừa nghe trên đài xong.
    Mưa lắm làm ko ai lên net nhỉ thui mong sớm tai wa để online cho thoải mái
  9. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    cơn bão số 3 vừa tan thì cơn bão số 4 kéo tới, mà nghe nói còn to hơn cả bão số 3. ko hiểu NB có bị ảnh hưởng gì ko nữa

    www.tinphapk44.com
  10. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh và Hải Phòng

    Bóng màu xanh là khu vực tâm bão có khả năng đi qua.
    4h sáng nay tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc, 112,5 độ kinh đông, trên khu vực bắc biển Đông và cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 500 km về phía đông đông nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12.
    Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết, đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Hôm nay, bão số 4 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Như vậy, chiều và đêm nay, bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ.
    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, phía bắc cấp 10. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 7-8, giật trên cấp 8. Các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, riêng khu đông bắc và vùng núi phía bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
    theo bản tin của VNExpress

    www.tinphapk44.com

Chia sẻ trang này