1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con ơi! Trung Quốc cực lực phản đối Nhật Bản bắt giữ tàu cá và hành động của chúng ta !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi stinky_jellyfish, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Khiếp thật ! Ngư dân Trung Hoa anh hùng đâm gục cả ngụy Xơ-un ! , 1 chết, 1 bị thương !
    South Korea says 1 of 2 coast guard officers stabbed by Chinese captain dies

    [​IMG] (Yonhap, Ha Sa-hun/Associated Press) - A body of a South Korean coast guard officer is carried by his colleagues at a hospital in Incheon, South Korea, Monday, Dec. 12, 2011. A South Korean coast guard officer was killed and another injured Monday when they were stabbed by a Chinese captain whose boat was stopped for suspected illegal fishing in South Korean waters, officials said.



    http://www.washingtonpost.com/world...egal-fishing/2011/12/11/gIQAjg1FoO_story.html
  2. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ngư dân TQ cầm dao đâm hai lính tuần duyên Nam Hàn.
    Kếc quả: 1 chết, 1 bị thương. :-ss

    South Korea says 1 of 2 coast guard officers stabbed by Chinese captain dies

    [​IMG]

    http://www.washingtonpost.com/world...egal-fishing/2011/12/11/gIQAjg1FoO_story.html

    BL: Thật đúng là nhân dân Trung Hoa ăng hùng. :-ss

    ----------

    Sao bọn nghẹo Xơ-un khả năng SSCĐ (sẵn sàng chiến đấu) kém thể các bạn nhể.[-(
    Thêm cái linh của Bê-bê-xê.

    Ngư dân TQ đâm chết lính gác Nam Hàn

    Cập nhật: 04:35 GMT - thứ hai, 12 tháng 12, 2011
    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/12/12/111212043159_korea_coastguard_304x171_bbc_nocre***.jpg
    Các vụ va chạm với ngư dân Trung Quốc đã xảy ra nhiều lần

    Quan chức Hàn Quốc cho hay một nhóm ngư dân Trung Quốc đã dùng dao đâm hai lính tuần duyên nước này, làm một người thiệt mạng. Lực lượng tuần duyên Nam Hàn đã chặn tàu của Trung Quốc tại Hoàng Hải ngoài khơi thành phố Incheon vì nghi đánh cá trộm.

    Cơ quan tuần duyên nói người lính thứ hai bị thương.

    Chín thuyền viên Trung Quốc đã bị bắt trong vụ việc mới xảy ra. Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận gì.
    Tàu cá của Trung Quốc thường xuyên bị phát hiện đánh bắt trong lãnh hải của Nam Hàn. Thông thường họ được thả sau khi trả một khoản tiền phạt.

    Hàn Quốc cho hay trong năm nay đã bắt chừng 430 tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trộm tại Hoàng Hải, cao hơn con số năm ngoái là 370.

    Một số vụ chặn bắt tàu cá Trung Quốc trong quá khứ cũng đã kết thúc trong bạo lực.
    Hồi tháng Mười, cơ quan tuần duyên đã phải dùng hơi cay và đạn cao su để khống chế các ngư dân Trung Quốc trong tay có gậy gộc và xẻng.

    Rắc rối với nhiều quốc gia

    Thực ra thuyền viên Trung Quốc đã thường xuyên gặp rắc rối với nhà chức trách ở nhiều quốc gia.
    Tháng trước, Nhật Bản đã bắt giữ một nhóm ngư dân Trung Quốc vì vi phạm lãnh hải.
    Các vụ bắt người tương tự hồi năm ngoái trong vùng biển tranh chấp đã làm bùng lên một đợt căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

    Tại Biển Đông, tàu thuyền Trung Quốc cũng không ít lần vào vùng biển chủ quyền của nhiều nước lân cận.
    Trong một diễn biến khác liên quan tới Hàn Quốc, Bắc Hàn vừa ra cảnh báo "hậu quả khó lường" nếu như Nam Hàn thắp sáng tòa tháp mang hình cây thông Noel ở gần biên giới chung.

    Website của nhà nước miền Bắc Uriminjokkiri nói hành động này là 'tâm lý chiến'.
    Tòa tháp cao 30 mét ngự trên đỉnh đồi Aegibong nằm cách đường biên có 3km.

    Từ thành phố Kaesong của miền Bắc có thể nhìn rõ ngọn tháp này.
    Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul là dùng hình tượng cây thông Noel để phát tán thông điệp Thiên chúa giáo tới người dân Bắc Hàn.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/12/111212_skorea_stabbing.shtml
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngư dân Trung Hoa anh hùng (trái) vs. CS biển của nghẹo Xơ-un (phải).

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Vừa đọc tin này trên báo xong. Không biết sau vụ này liệu ngư dân có lại làm chuyện tương tự với hải quân nhà ta để gây hấn không đây. Vụ này đúng là đặt Hàn Quốc vào thế khó rồi. Không biết Mỹ, Nhật và các đồng minh khác sẽ làm gì không?
  4. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nghẹo Xơ-un triệu đại sứ Trung Hoa rồi,

    Chính thuyền trưởng Trung Quốc đâm cảnh sát Hàn Quốc

    Thứ Hai, 12/12/2011 16:43
    (NLĐO) – Hãng tin Yonhap ngày 12-12 tiếp tục cập nhật vụ một cảnh sát biển Hàn Quốc bị ngư dân Trung Quốc đâm chết, theo đó, người ra tay chính là thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc.

    Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắt giữ chiếc tàu cá 66 tấn của Trung Quốc lúc 7 giờ sáng 12-12 tại vùng biển ngoài khơi đảo Socheong trên Hoàng Hải 85 km.

    [​IMG]
    Thuyền trưởng Trung Quốc bị bắt sáng 12-12. Ảnh: Yonhap
    Đang bị hạ sĩ Lee, 41 tuổi, kềm giữ, thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đột ngột đập vỡ kiếng một ô cửa sổ rồi lấy một mảnh kiếng vỡ đâm liên tiếp vào hạ sĩ Lee.

    Tuy được nhanh chóng đưa vào bệnh viện ở Incheon, nhưng hạ sĩ Lee đã tử vong sau khi đến bệnh viện không lâu do nội tạng bị thương tổn nặng. Ngoài hạ sĩ Lee, một cảnh sát khác cũng họ Lee, 33 tuổi, bị đâm thủng bụng và vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

    Viên thuyền trưởng tàu cá cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện sau đó. Chiếc tàu cá cùng 9 thủy thủ đều bị bắt.

    Hạ sĩ Lee không phải là cảnh sát Hàn Quốc đầu tiên thiệt mạng do ngư dân Trung Quốc. Một cảnh sát biển khác đã bị giết chết vào tháng 9-2008 khi đang truy bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ngoài khơi thành phố Mokpo, cách thủ đô Seouk 410 km về phía tây nam.
    [​IMG]
    Thi thể hạ sĩ Lee được chuyển đến lễ đường của bệnh viện Incheon. Ảnh: Yonhap
    Sau khi sự cố xảy ra không lâu, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Seoul để phản đối hành động vũ lực của ngư dân Trung Quốc.

    Trong cuộc gặp 20 phút với Đại sứ Trương Hâm Sâm, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Suk-hwan “mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Trung Quốc tăng cường kiểm soát các hoạt động đánh bắt trái phép của ngư dân nước này”.

    [​IMG]
    Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Suk-hwan (phải)
    triệu Đải sứ Trung Quốc Trương Hâm Sâm phản đối. Ảnh: Yonhap
    Thứ trưởng Park cũng hối thúc Trung Quốc xin lỗi và cam kết không để xảy ra tình huống tương tự. Đáp lại, Đại sứ Trương lấy làm tiếc về vụ việc và hứa sẽ chuyển “một cách nhanh chóng và chính xác” thông điệp của Seoul đến Bắc Kinh, đồng thời đề nghị Hàn Quốc cung cấp video hoặc các chứng cứ liên quan để Trung Quốc điều tra.

    Bằng Vy (Theo Yonhap)
    [Quay lại]
  5. truongsa_hoangsa

    truongsa_hoangsa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    4

Chia sẻ trang này